🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.12: Tạo Hóa Đan

~15 phút đọc · 2931 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai người trở về tiểu viện của nàng.

"Sư phụ... ta không sao"

Vừa về đến, Đông Phương Mộ Tuyết lập tức cẩn thận kiểm tra thân thể Giang Tử Xuyên, sau khi xác nhận hắn thực sự không sao, nàng mới yên tâm thở phào một hơi, ngước mắt đợi xem tên tiểu tử này tính giải thích như thế nào?

Nàng không hề biết tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Thể còn cần phải trải qua thiên kiếp tẩy lễ a, hơn nữa còn là loại tiếp cận Nguyên Anh Thiên Kiếp!

Hắn vậy một tiếng cũng không thông báo trước cho nàng đã hung hăng làm bừa, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề thì sao? được rồi hắn là nhân vật chính có thế nào cũng không chết được, nhưng ít ra cũng nên đánh tiếng trước cho nàng!

Nhận thấy ánh mắt tiểu cô nương mang theo chút giận dỗi cùng vẻ khả ái, hắn không được nhịn xúc động bất giác đưa tay tính véo má nàng liền bị cánh tay nhỏ nắm lấy ngăn cản.

"Nghịch đồ, lông cánh cứng cáp rồi đúng không? Còn không mau giải thích cho ta!"

"Vâng sư phụ...."

Giang Tử Xuyên đem câu chuyện ngắn gọn kể lại một lần....

"....Như vậy ta liền suy diễn ý định sử dụng Thanh Đế Trường Sinh Thể khống chế linh hạch biến thành một loại Kim Đan, kết quả như người đã thấy, ta đem Thanh Mộc Nguyên đan cùng Lôi Hỏa Nguyên đan làm vật dẫn, lấy thân thể làm lò luyện, dùng lôi quang làm lửa cưỡng ép luyện hóa dung hòa Nguyên đan, đem Linh Hạch biến thành Nguyên đan của ta, cuối cùng ta thành công độ qua lôi kiếp, Kim Đan cũng đại thành"

Hắn vừa nói, bản thân liền phóng ra khí tức của Kim Đan tu sĩ.

Đông Phương Mộ Tuyết kinh ngạc tới không biết nói gì, vậy mà cũng được hay sao? Tùy tiện nghĩ ra một cách liền có thể đem nó hoàn thành, nhân vật chính của thể giới này tuyệt đối có bug!!

"Được rồi, mau nói trọng điểm" Đông Phương Mộ Tuyết tuyệt nhiên không tin rằng mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, quả nhiên vừa nghe câu tiếp theo liền biết rắc rối đến rồi.

"Thực ra đồ nhi đã kiểm tra qua... Kim Đan này của ta 'cứng' có chút ngoài dự liệu." Giang Tử Xuyên chậm rãi nói.

Vừa nghe vậy nàng liền hiểu rõ vấn đề, Kim Đan cứng, không thể phá đan thành anh, cả đời liền vô vọng Nguyên Anh, tiền đồ mất hết.

"Cứng tới mức nào?" Nàng hỏi

"Tính toán... có lẽ chịu được nhất kích toàn lực từ Hóa Thần Đại Năng..." Hắn ngoan ngoãn đáp.

Phụt! Đông Phương Mộ Tuyết như muốn phun huyết, nghịch đồ....

........

Sau khi bình tĩnh lại, nàng liền ném chuyện này ra sau đầu, nếu có thể lập ắt có thể phá.

Hắn là nhân vật chính!

Hắn là nhân vật chính!

Hắn là nhân vật chính!

Chuyện gì quan trọng nhắc lại ba lần!!!

........

Đông Phương Mộ Tuyết sóng mắt lưu động, vội thúc dục, nói:

"Được rồi, mau nói ngươi lĩnh ngộ được thần thông gì?" Mỗi một loại công pháp đều sẽ có thần thông bản mệnh kèm theo, chỉ cần tu luyện và lĩnh ngộ là có thể sử dụng. Càng không cần bàn tới loại công pháp biến thái như Thanh Đế Trường Sinh Thể.

"Sư phụ, ta lĩnh ngộ ra hai đạo thần thông, một loại là Thần Thông Pháp Tướng - Thanh Thụ Pháp Tướng, một loại là Thần Thông Hỗ Trợ - Tái Thế Luân Hồi...." Giang Tử Xuyên thành thật đem mọi thứ không sót một chữ nói ra.

"Thần Thông Pháp Tướng sao?" Đông Phương Mộ Tuyết vừa kinh hỷ vừa vui mừng nhìn hắn, đôi mắt long lanh trong suốt rõ ràng như muốn nói:

Ta muốn xem!

............

Đám đệ tử vây xem bên dưới Lạc Tú Phong sau khi thấy Giang Tử Xuyên rời đi, mất đi náo nhiệt liền tự động giải tán, bất quá vẫn còn một hai kẻ dường như thỏa mãn tính tò mò, tiếp tục đứng đợi thêm một lúc.

Đúng lúc này, trên đỉnh Lạc Tú Phong một đạo thanh quang bất ngờ phóng thẳng lên trời xung kích thiên không, Thanh Thụ trăm trượng không biết từ đâu xuất hiện che phủ bầu trời, hư hư thực thực tỏa ra đạo đạo thanh khí, khiến người khác thần thanh khí sảng, loại bỏ mọi uế tạp trong cơ thể.

Rầm!

Ngay sau là một tiếng nổ vang gây chấn động thiên địa khiến cả đám người vây xem không hiểu chuyện gì?

Rầm! Rầm! Rầm!

.......

Trên đỉnh núi, Đông Phương Mộ Tuyết không ngừng giơ lên nắm tay nhỏ, vung mạnh về phía trước.

Chắn trước mặt nàng là Giang Tử Xuyên đang thong dong mà đứng, sau lưng là hư ảnh Thanh Thụ trăm trượng, từng nắm đấm nhỏ vung ra khi chạm đến khoảng cách một trượng liền bị thanh quang ngăn cản lại, không thể nhúc nhích thêm tý nào.

Tiểu loli Mộ Tuyết nhận thấy không thể làm gì được hắn liền lui lại vài bước, hai tay giơ lên bắt quyết, miệng nhỏ khẽ đọc:

"Thanh Thiên Hóa Long Quyết - Thanh Long Biến"

Theo âm thanh vang lên, thân thể nàng bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, long lân màu xanh mọc trên làn da trắng nõn, như một lớp giáp bảo vệ thân thể vào bên trong, cái trán nhỏ trắng tinh thì giờ đây mọc ra hai cái sừng rồng dài nửa tấc.

"Thanh Long Tức!"

Từ miệng Đông Phương Mộ Tuyết phóng ra một đạo năng lượng hủy diệt bay thẳng đến trước mặt Giang Tử Xuyên, không ngừng va chạm chấn động Thanh quang.

Oanh! Oang! Oanh!

Thang quang bao phủ hắn càng thêm dày đặc, nó như mặt nước xuất hiện từng đạo gợn sóng cố gắng ngăn cản năng lượng mạnh mẽ đang trùng kích.

Một chiêu toàn lực của Nguyên Anh Đỉnh Phong!

Rắc!

Một vết nứt nhỏ chậm rãi hiện ra, theo sau là phản ứng dây chuyền khiến vết nứt ngày càng lan rộng, ngay giây phút thanh quang sắp sửa sụp đổ hoàn toàn, đạo năng lượng kia chậm rãi tiêu tan.

Xoát!

Đông Phương Mộ Tuyết thân pháp như quỷ mị lập tức xuất hiện nơi thanh quang rạn nứt, quyền nhỏ tung ra nhẹ nhàng đem thanh quang đánh tan thành từng mảnh, kế tiếp liền xuất hiện trước mặt Giang Tử Xuyên, nắm đấm nhỏ bao bọc bên trong lớp vảy rồng càng thêm đáng sợ, một quyền này đánh xuống Giang Tử Xuyên có mạnh hơn nữa chắc chắn cũng sẽ chết.

Ngay giây phút sắp va chạm, lực lượng trên nắm đấm hư không tiêu thất, chỉ còn lại một nắm tay nhỏ bé chạm vào cơ bụng rắn chắc của hắn.

Tiểu loli thu tay lại, miệng nhỏ cong lên cười hắc hắc.

"Thần Thông không tồi, đáng tiếc thực lực người sử dụng quá kém, đồ nhi ngoan ngươi còn cần nỗ lực thêm a~"

Hư ảnh thanh thụ sau lưng Giang Tử Xuyên tan đi, thuận theo nàng dạ vâng một tiếng, hắn chỉ vừa mới lĩnh ngộ ra thần thông, càng chưa nói tới tinh thông, không gian phát triển vẫn còn rất lớn, đường dài không sợ chậm nha.

Theo động tác xoay người, long lân trên cơ thể tiểu loli Mộ Tuyết chậm rãi biến mất, hai tay chắp sau lưng, đôi chân nhỏ tung tăng chạy nhảy đi trước, Giang Tử Xuyên vội vàng theo sau.

Người ngoài không biết, sư đồ nhà này nhìn như nam thanh nữ tú, nhưng thực chất một người là đại lực sĩ loli sở hữu bán long chi thể, người còn lại cũng là kẻ tu luyện điên cuồng không kém, Đại Nhật Thần Lôi Quyết, Thanh Đế Trường Sinh Thể, có cái nào không phải nhục thân không cường đại là không thể tu luyện đâu?

Nhất là Giang Tử Xuyên hiện tại vừa mới tấn thăng Kim Đan Kỳ, nhục thân mạnh mẽ không thua kém Nguyên Anh phổ thông, còn về năng lực hồi phục lại càng thêm biến thái, dựa vào Thanh Đế Trường Sinh Thể nhập môn đã đạt tới cảnh giới Trích Huyết Trùng Sinh, năng lực bảo mệnh nhiều thêm một tầng.

.............

"Đúng rồi, quên nói cho ngươi, mười hai người Dương Nhật Oánh đã gia nhập Thanh Hư Tông rồi, tám người được thu làm chân truyền đệ tử, bốn người còn lại thì làm nội môn đệ tử, tính toán hẳn là bắt đầu Tẩy Tủy Thông Mạch rồi...."

Đông Phương Mộ Tuyết thuật lại một số vấn đề trong thời gian hắn bế quan, dù sao đám người cũng do Giang Tử Xuyên mang về, hắn đương nhiên nên biết.

Nhị Thập Bát Phong ngoại trừ Thất phong đang trong thời kỳ đặc biệt hạn chế thu đồ đệ, hai mươi mốt sơn phong còn lại đều tranh thủ thu hoạch mầm non bồi dưỡng cường giả cho tông môn.

"Đồ nhi chỉ là người dẫn dắt, con đường tiếp theo vẫn phải xem sự nỗ lực của bản thân mỗi người" Giang Tử Xuyên húp một ngụm trà, nhàn nhạt trò chuyện.

Đông Phương Mộ Tuyết nghe vậy bất chợt cười hì hì nhìn hắn, Giang Tử Xuyên đột nhiên thấy sóng lưng phát lạnh, đây là nàng nghĩ ra trò chơi gì rồi a?

Quả nhiên câu nói tiếp theo của nàng đã chứng thực suy nghĩ trong lòng hắn.

"Hảo đồ nhi, ta nhớ không lầm ngươi còn chưa có đạo lữ đúng không a~?"

Giang Tử Xuyên vừa muốn động thân chạy trốn nhưng vai phải không biết từ lúc nào đã bị một bàn tay nhỏ ghì chặt lại, thân thể không cách nào nhúc nhích, một cỗ hương thơm nhàn nhạt chui vào khoang mũi khiến người khí định thần nhàn, sát bên tai tiếng cười khanh khách trong trẻo có tiết tấu vang lên, còn có tiếng sột soạt từng bức họa theo ngón tay nàng di động.

"Hảo, đồ nhi ngươi xem, cô nương này là Bạch Tú Tú đệ tử chân truyền của Ảnh Hoa Phong, tu vi đã là Kim Đan trung kỳ, dung mạo dễ nhìn, tính tình ôn hòa, làm một người vợ hiền thục rất được.... Còn đây là Vân Nam Hoa đệ tử chân truyền của Thất Tinh Phong, tu vi Kim Đan Hậu Kỳ, thiên phú rất cao trên Luyện Đan Thuật, tính toán các ngươi một nửa là thanh mai trúc mã nha, nàng khi trò chuyện với ta không ít lần còn ẩn ẩn thể hiện tình ý với ngươi...."

Quá trình thuyết giáo nhằm điểm hóa tên đầu gỗ Giang Tử Xuyên kéo dài đến tận ba canh giờ, chung cuộc vẫn không chọn được ai, Đông Phương Mộ Tuyết thẫn thờ nằm dài trên giường, như bị rút cạn sinh lực, thiếu niên bạch y chỉnh trang lại y phục xộc xệch, dùng giọng điệu ôn hòa cung kính nói:

"Sư phụ, đồ nhi về đây"

"Cút cút cút! Ta không có tên nghịch đồ như ngươi..."

Đông Phương Mộ Tuyết tức giận không ngừng lăn qua lăn lại trên giường, lớn tiếng mắng.

Đợi tới khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, trong căn phòng nhỏ chợt trở nên yên tĩnh, nàng mới chậm rãi ngồi dậy nhìn về phía cảnh cửa nơi bóng người vừa đi.

Nàng hết cách rồi!

Không hổ danh là cả đời làm cẩu độc thân nam chủ...

Đông Phương Mộ Tuyết thu liễm tâm tư cẩn thận chỉnh đốn suy nghĩ trong lòng.

Nàng xuyên qua thế giới tiểu thuyết này đã hơn vài trăm năm, sau khi tiếp thu tri thức cùng thông tin của thế giới này nàng đã bắt đầu hành trình tìm kiếm đường về nhà, trong quá trình này việc bồi dưỡng Giang Tử Xuyên nguyên thân là nhân vật chính trưởng thành đến mức phi thăng chính là nhiệm vụ cốt lõi, chỉ có như vậy nàng mới có thể trở về nhà.

Nhớ đến người thân, cha mẹ cùng bằng hữu ở trái đất, khóe mắt nàng trở nên phiếm hồng, một tầng hơi nước mỏng bao phủ con ngươi xinh đẹp. Mấy trăm năm rồi nàng luôn sợ hãi người thân ở thế giới kia đã sớm mất đi, nhưng tại nửa năm trước thông qua trò chuyện cùng mấy người Lý Linh Nguyệt, Dương Nhật Oánh nàng mới biết được thời gian trôi qua giữa hai thế giới là khác biệt, ở đây trải qua trăm năm phong sương ở trái đất có lẽ chỉ mới trôi qua vài ngày mà thôi.

Nàng còn cơ hội!

Nghĩ đến đây Đông Phương Mộ Tuyết lấy tay dụi dụi hai mắt, hệt như chú mèo nhỏ vừa ngủ dậy.

Đáng tiếc kiếp trước nàng chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết kia, chỉ biết được một số chuyện lặt vặt không đáng kể, thậm chí giai đoạn hiện tại cũng đã sớm lệch khỏi nguyên tác, kế tiếp xảy ra chuyện gì chỉ có thể dựa vào bản thân tới chống đỡ....

Đông Phương Mộ Tuyết co người một cái bật nhảy khỏi giường đi tới bên mặt bàn, ngón tay tinh xảo lướt qua thu cất từng cuốn bích họa vẽ những nữ tử xinh đẹp phong thái khác nhau.

........

Giang Tử Xuyên kết thúc mười năm lịch luyện bắt đầu cuộc sống thường nhật của mình, buổi sáng từ năm giờ bắt đầu luyện kiếm, luyện quyền, luyện thương,... Chung quy gọi là luyện ý, đây là quá trình không ngừng rèn luyện thể phách cùng tâm linh, đem ý cảm ngộ được dung nhập vào thân thể, chỉ có hiểu được ý mới có thể tiếp cận với đạo, chân chính đi ra đạo của bản thân.

Buổi trưa hắn sẽ nấu đồ ăn cùng sư phụ ăn uống luận đạo(nói chuyện phiếm). Buổi chiều là thời gian học tập trận pháp cùng phù văn, hắn ở trong tàng thư các đọc các loại bí tịch cổ thư, gia tăng nhãn lực cùng kiến thức. Tối đến đêm là thời gian minh tưởng tu luyện, thổ nạp củng cố tu vi cùng ngộ đạo.

Thời gian như gió thổi, chớp mắt đã trôi qua hai năm.

Giang Tử Xuyên hoàn thành minh tưởng mở mắt, trải qua thời gian hai năm ổn định cảnh giới cuối cùng hắn cũng đã đem Kim Đan hoàn toàn luyện hóa khống chế, loại bỏ mọi ẩn hoạn sau này.

Giang Tử Xuyên rời giường đi ra ngoài, nhìn khóm trúc lại cao thêm một phần, hài lòng cười một cái, bước chân bình tĩnh bước lên đỉnh núi.

Đứng trước tiểu viện của sư phụ, hắn gõ cửa mấy cái không thấy có tiếng đáp lại, Tiểu Bạch lại không biết chạy đi đâu rồi, bất đắc dĩ đành nói thầm một tiếng 'mạo phạm' rồi mở cửa bước vào trong, hắn đi thẳng xuống phòng bếp lấy ra các loại nguyên liệu, thành thục nấu nướng, chẳng bao lâu sau đã hoàn thành, đem thức ăn phủ lên một tầng pháp trận giữ nhiệt, sau đó đặt một bức thư ở bên cạnh.

Làm xong mọi việc Giang Tử Xuyên mới rời đi, xuống núi, hắn trước đi Chấp Sự Đường đem nhiệm vụ chém giết yêu thú cùng thu hoạch yêu đan hoàn thành nhận lấy điểm tích lũy, sau đó lại đi Tàng Bảo Các đổi lấy một viên Ngũ Phẩm Tạo Hóa Đan.

Cấp bậc Luyện đan sư chia làm Cửu Phẩm, đan dược đồng dạng phân chia như vậy, luyện chế được đan dược phẩm cấp nào sẽ trở thành Luyện đan sư phẩm cấp đó. Mà Tạo Hóa Đan là một loại đan dược vô cùng đặc biệt, nó được phân chia làm ba phẩm cấp riêng biệt để luyện chế, lần lượt là Tam Phẩm, Ngũ Phẩm cùng Bát Phẩm.

Tam Phẩm Tạo Hóa Đan chỉ có một chút công hiệu tẩy tủy phạt kinh, trợ giúp tăng lên đối với tư chất vô cùng có hạn, lại chỉ có thể sử dụng với tu sĩ dưới Kim Đan. Còn Ngũ Phẩm Tạo Hóa Đan lại cao cấp hơn gấp nhiều lần, không chỉ có thể đem tư chất tăng cao, trợ giúp đối với tu hành cũng vô cùng lớn, thậm chí còn có thể đem một người kinh mạch tàn phế, đan điền vỡ nát hoàn toàn hồi phục... Còn về Bát Phẩm Tạo Hóa Đan toàn bộ Đông Huyền Vực cũng chỉ có ba viên, công dụng cũng chỉ có một đó chính là ban tặng tạo hóa, niết bàn trùng sinh....

Nhân gian có một câu ngạn ngữ:"chó ăn được tạo hóa đan cũng thành yêu, còn người ăn được sẽ thành tiên"

Đương nhiên vế sau nói có chút phóng đại, nhưng diệu dụng của Bát Phẩm Tạo Hóa Đan vẫn là không thể bàn cãi, hai người duy nhất ăn Tạo Hóa Đan hiện nay đều đã thành tựu Hợp Đạo Cảnh, chỉ một chuyện này liền đầy đủ chứng minh giá trị của nó.

💬 Bình luận (0)