Mây đen hội tụ trên đỉnh Lạc Tú Phong, sấm chớp đùng đùng, cuồng phong loạn vũ.
Giang Tử Xuyên ngồi trong nhà nhỏ chợt bừng mở mắt, Xoát! một tiếng liền đi ra khỏi nhà, ngự kiếm phi hành phóng lên không trung trực diện với đám mây đen kia.
Theo động tác của hắn, lôi đình dần dần tụ hợp lại, mây đen xoay tròn không ngừng nén vào càng trở nên dày đặc hơn.
Rầm!
Tại nơi trung tâm hắc vân, một đạo lôi quang như cột trụ đánh xuống Giang Tử Xuyên, không khí nổ vang, nhiệt lượng trong chớp mắt tăng lên tới cực hạn.
Giang Tử Xuyên hứng chịu lôi quang oanh kích, nhục thân vỡ nát, máu tươi như thác nước xối xả chảy xuống, trông thảm đạm không chịu nổi.
Nhưng Ngay sau đó một cỗ sinh cơ nồng đậm từ sâu bên trong nhanh chóng bao phủ khắp toàn thân khiến máu thịt cấp tốc mọc ra, chỉ trong chớp mắt toàn bộ thương thế do lôi đình gây ra đã phục hồi nguyên vẹn.
Suốt nửa năm qua hắn vẫn không ngừng hấp thu tinh hoa sinh mệnh bên trong Linh Hạch để tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Thể, sau đó đem sinh mệnh chi lực không ngừng hấp thu ngưng tụ thành viên nguyên đan thứ hai cùng ẩn giấu đại lượng vào từng tế bào, cơ bắp trên cơ thể.
Bởi điều kiện để tu luyện công pháp này chính là khiến cho cơ thể tràn ngập sinh cơ chi lực, sau đó trải qua lôi kiếp tẩy lễ đem tinh hoa áp súc vào một thân, lúc này mới tính là nhập môn chân chính.
Tay trái hắn lúc này vẫn đang nắm lấy viên linh hạch, từng giây từng phút đều đang điên cuồng hấp thu tinh hoa bên trong bổ sung cho bản thân.
Cửa ải này không có bao nhiêu phong hiểm, chân chính xem là ngươi có thể chịu được bao nhiêu đạo lôi kiếp, nhục thân thừa nhận được bao nhiêu sinh mệnh chi lực.
Đùng Đoàng!
Bầu trời lần nữa nổ vang, một đạo lôi quang xanh lam cực tốc đánh xuống, thân thể Giang Tử Xuyên một lần nữa trở nên bê bết máu, lần này còn tệ hơn lần trước, bên phải hắn giờ phút này trống rỗng, bên trái chỉ còn cánh tay xương đang bóp chặt Linh Hạch màu đen.
Hồi Phục!
Máu thịt nhúc nhích bắt đầu mọc ra bao phủ bàn tay trái, bên phải xương trắng nhanh chóng mọc ra nối liền lẫn nhau, huyết nhục sinh sôi bất diệt.
Đùng! Đùng! Đùng!
Từng đạo lôi quanh thô to liên tiếp đánh xuống, nỗi đau về mặt thể xác liên tục xông lên đại não Giang Tử Xuyên, hệt như đang có hàng vạn lưỡi dao cắt xẻ từng miếng thịt trên cơ thể xuống. Mảnh xương trắng hếu lộ ra càng nhiều hơn, mùi máu thịt cháy khét xộc lên mũi khiến hắn tỉnh táo thêm một phần.
Chưa đủ!
Một đạo lại một đạo lôi đình đánh xuống, thân thể hắn một lần nữa vỡ nát rồi lại khôi phục, tốc độ hồi phục vậy mà càng ngày càng nhanh vậy mà đã cân bằng với tốc độ hủy diệt của lôi quang.
May mắn thân thể ta đã từng trải qua lôi đình rèn luyện khi tu luyện Đại Nhật Thần Lôi Quyết, tính toán xem như là có chút kinh nghiệm mới có thể dễ dàng vượt qua giai đoạn đầu của thiên kiếp, nhưng vẫn còn tới hai giai đoạn phía sau....
Lôi quang bất chợt dừng lại không đánh xuống nữa, nhưng mây đen vẫn chưa tan đi ngược lại càng thêm dày đặc, khí cơ vẫn đang không ngừng tăng lên, nó đang tích súc lực lượng, chuẩn bị giáng một đòn thật đau nhằm hủy diệt triệt để con kiến dưới chân!
Phụt!
Giang Tử Xuyên há miệng nhả ra hai khỏa nguyên đan trong cơ thể, một viên là Lôi Hỏa Nguyên Đan vốn có, một bên là Thanh Mộc Nguyên Đan mới ngưng tụ. Hắn đem hai viên nguyên đan che chắn trên đầu, chống đỡ lôi kiếp.
Oanh!
Một đạo lôi quang thô to buông xuống, không gian bóp méo, đem mọi thứ trên đường đi hủy diệt toàn bộ. Nó đâm sầm vào hai viên nguyên đan lơ lửng trên đầu Giang Tử Xuyên, không chút chần chừ lưỡng đạo nguyên đan vỡ tan thành từng mảnh, dư uy còn sót lại đánh lên người Giang Tử Xuyên đem thân dưới hắn hủy diệt toàn bộ.
Nhúc nhích nhúc nhích!
Máu thịt tựa như không biết mệt mỏi, không ngừng tái tạo duy trì một tia sinh cơ, trên đầu hắn từng mảnh vỡ nguyên đan chậm rãi lay động, cùng hướng về một phía mà tụ tập lại, một viên nguyên đan theo đó hiện ra, nó dung hợp từ những mảnh vỡ còn sót lại của hai viên nguyên đan mà thành, dưới áp lực trùng kích của lôi quang, vậy mà lại đem hai loại lực lượng chậm rãi dung hòa vào nhau.
Lôi quang không cho hắn thời gian thở dốc lại lần nữa đánh xuống.
Rầm! Rầm! Rầm!
Từng tiếng nổ trầm đục vang lên, một đạo lại một đạo, đạo sau lại mạnh hơn đạo trước, Giang Tử Xuyên phải liên tục duy trì tinh thần tỉnh táo đồng thời đem tinh hoa sinh mệnh không ngừng hấp thu, tái tạo nhục thân, ngưng tụ nguyên đan....
Hai mắt dần trở nên mờ mịt, tâm trí trống rỗng, ngoài một đạo ý niệm đang không ngừng chống đỡ ra thì tinh thần hắn sớm đã tới cực hạn.
Đông Phương Mộ Tuyết đứng trên đỉnh núi quan sát hắn độ kiếp, trong lòng thấp thỏm lo lắng.
Vẫn là lần đầu tiên thấy hắn chịu nhiều đau đớn, thảm hại như thế. Một màn này chỉ khi nàng trải qua Nguyên Anh Lôi Kiếp mới có thống khổ như vậy....
"Tiểu Xuyên Xuyên, cố gắng chống đỡ..."
Trong lôi quang dập dờn một bóng hình nhỏ bé bất ngờ lao thẳng vào trong, vòng tay ôm lấy thân hình Giang Tử Xuyên muốn bảo vệ hắn.
"Sư phụ..."
Giang Tử Xuyên lấy lại tỉnh táo, nhìn rõ bóng hình nhỏ bé đang che chở cho mình, trái tim nóng bỏng khẽ đập mạnh.
"Sư phụ mau tránh ra!"
Hắn biết lôi kiếp này không thể tổn thương được nàng, nhưng đây là thiên địa chi uy, là vĩ lực trời đất tạo thành, nó muốn hủy diệt không chỉ là nhục thân mà còn đánh thẳng vào linh hồn, mang đến cho kẻ hứng chịu vô cùng vô tận thống khổ, nếu ko có ý chí đủ mạnh, không có đạo tâm trong suốt chỉ dựa vào nỗi đau cũng đủ để khiến kẻ độ kiếp đau đớn mà chết.
Đông Phương Mộ Tuyết vốn vô cùng sợ đau, cho dù nàng đã từng trải qua một lần Nguyên Anh lôi kiếp nhưng khi lại lần nữa thể nghiệm loại thống khổ vạn phần này vẫn có chút không chịu nổi, đây không phải vấn đề khả năng nhẫn nhịn của ngươi mạnh hay yếu, khả năng nhẫn nhịn mạnh đi nữa cũng sẽ thấy đau đớn, thấy thống khổ vô cùng, vì đây là đau đớn gây ra cho linh hồn chứ không phải thể xác.
A!
Đạo lôi quang đánh xuống, lôi kiếp không phân biệt địch ta, trực tiếp đem cả hai bao trùm bên trong, Đông Phương Mộ Tuyết đau tới thân hình tê dại, tuy nhục thân không hề bị tổn thương nhưng nỗi đau do linh hồn gây ra khiến đôi mày nàng nhíu chặt lại, một tiếng rên khẽ phát ra từ đôi môi anh đào.
Nàng cố cắn răng chịu đựng, Giang Tử Xuyên lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn vươn tay ôm lấy nàng, cố gắng thay nàng chống đỡ lôi kiếp công kích.
Thân thể nam tử rắn chắc, mang tới một loại cảm giác an toàn khiến người khác muốn dựa dẫm.
Giai đoạn hai kết thúc!
Lần này lôi vân trên không đã áp súc tới cực điểm, thiên địa dị tương bao phủ trăm dặm xung quanh, khí thế không thua kém bao nhiêu so với Nguyên Anh Thiên Kiếp.
"Sư phụ, cảm ơn người... Ta không sao rồi"
Giang Tử Xuyên nhìn tiểu cô nương trong lòng mình, dịu dàng nói.
Nàng lúc này mới nhận ra y phục tên tiểu tử đã bị phá hủy trong thiên kiếp, giờ phút này đang hoàn toàn loã thể ôm lấy nàng, cảnh tượng này khiến người ngoài nhìn vào sẽ thấy có chút ám muội a!
Đông Phương Mộ Tuyết vội giật lùi về phía sau, gương mặt khả ái khẽ ửng đỏ, trông càng thêm đáng yêu.
"Ngươi... ngươi nếu đã không có việc gì liền tiếp tục đi a... Ta.. ta đi trước"
Nàng lắp bắp cố gắng nói hết câu, một đôi đồng tử đảo qua đảo lại, cuối cùng dùng hai tay che mắt hoá thành thanh quang rời đi.
Giang Tử Xuyên nhìn bộ dáng xấu hổ của nàng, nở nụ khẽ cười rồi nhanh chóng thu hồi, ánh mắt chuyển dời lên đám lôi vân trên không đang phát ra từng tiếng nổ rầm đùng như thiên địa giận dữ giáng xuống tai kiếp.
Hắn đem mọi khả năng suy diễn một lượt trong đầu, cuối cùng quyết đoán đưa Linh Hạch đang cầm trong tay lên, một ngụm nuốt xuống.
Thanh Đế Trường Sinh Thể là chí tôn trong công pháp mộc hành, kẻ tu luyện có thể thống ngự vạn mộc trong thiên địa, tinh thông vạn pháp thuật mộc hệ. Nếu là như vậy, hắn cũng có thể khống chế Thanh Nguyên Linh Hạch không để tinh hoa sinh mệnh tùy ý thoái trào, hủy diệt nhục thân.
Bất quá đây vẫn chỉ là suy diễn, hắn cũng không dám khẳng định suy diễn của bản thân là chính xác. Nếu thất bại có lẽ phải chuyển thế trùng tu, bỏ qua một thân tu vi vốn có.
Nhưng Giang Tử Xuyên không sợ, tu tiên chi lộ vốn là con đường nghịch thiên, cầu phú quý trong nguy hiểm, không liều mạng thì không có tiền đồ. Hắn cần phải trở nên cường đại hơn, hắn muốn đi tìm thân sinh phụ mẫu, hắn muốn có lực lượng bảo hộ những người xung quanh, hắn muốn.... Chống lại thiên đạo!?
Một tia sáng loé lên rồi mau chóng vụt qua trong đầu hắn, ngay lập tức một cỗ sinh cơ nồng đậm tiến vào trong cơ thể hắn, xỏ xuyên qua từng tế bào cơ bắp, lấp đầy mọi thứ bên trong. Cỗ sinh mệnh này đậm đặc hơn bất cứ thứ gì, nó xem thân thể hắn như là một cái dạ dày không ngừng nhồi nhét sinh cơ vào.
Giang Tử Xuyên lập tức cảm thấy trướng! Giống như người ăn quá no, trong cơ thể khó chịu vô cùng rồi biến thành đau đớn.
Mọi nơi đều đau, cơ bắp, xương cốt, kinh mạch đều có cảm giác vì no quá mà đau.
Oành! Oành! Oành!
Từng chỗ một trên cơ thể lần lượt nổ tung, máu tươi như mưa bắn ra tạo thành màn huyết sương bao phủ mấy chục trượng xung quanh.
Quá trình này vẫn còn tiếp diễn, thân thể không thể hấp thu thêm sinh mệnh chi lực liền thi nhau nổ tung, rồi lại nhanh chóng mọc ra máu thịt mới, rồi lại vì căng tràn mà nổ tung.
Máu tươi đầm đìa, vụn thịt bắn tung toé khắp nơi, một màn này trông còn thảm hơn cả khi độ lôi kiếp ban nãy.
"Thật là tàn nhẫn!"
"Ân, là công pháp tà ma gì lại có thể dẫn động lôi kiếp lớn mạnh như vậy, lại còn hại người hại mình"
"Đứa trẻ này... Haizz"
Từng đạo thần thức vang lên với nhau, có cảm thán, có kinh ngạc, có bất đắc dĩ,...
Bọn hắn đứng ở xa, nơi độ kiếp lại bị thiên uy che phủ, ngoại trừ nhìn thấy Giang Tử Xuyên nuốt xuống Linh Hạch cũng không biết nó là cái gì, theo bọn hắn thấy đa phần công pháp thông thường đều sẽ không dẫn tới thiên kiếp công phạt, hoặc là ngươi thân mang tội nghiệt lớn, hoặc là công pháp tu luyện quá cường đại đe doạ tới thiên đạo, hoặc là công pháp tu luyện quá tà ác!
Giang Tử Xuyên trong mắt bọn hắn là một tiểu bối tiên trung tài, hậu trung lễ, không giống người bị sát nghiệp quấn thân, càng không giống kẻ điên đi tu luyện tà pháp độc ác gì, vậy thì chỉ có thể là hắn có được công pháp quá đỗi nghịch thiên dẫn tới thiên cũng đố kỵ.
............
Lỗi quang cuồn cuộn trên không, lúc thì hoá hình thành mãng xà uốn lượn, lúc thì là du long gầm gừ, khi lại biến thành kim bằng xoè cánh phủ trời.
Muôn hình vạn trạng biến hoá diễn ra chỉ trong tích tắc, cuối cùng tất cả lôi thú hoá hình trên không tụ tập lại một điểm, ngưng tụ thành hình dáng một con ngũ trảo kim long.
Thiên địa nổ vang, khí tức tràn đầy từ tính cuồng bạo, hủy diệt bao trùm lấy tất cả, phả thẳng vào mặt Giang Tử Xuyên, Kim Long gầm lên một tiếng như muốn phán định cái chết cho kẻ dám khiêu khích thiên uy.
Oanh!
Không có chút báo hiệu, con Kim Long kia liền hoá thân thành cửu đạo Kim Lôi đánh xuống nơi Giang Tử Xuyên đang đứng.
Lôi trụ đem theo thiên phạt chi uy, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ, đem Giang Tử Xuyên đang trong trạng thái đau đớn vì nuốt Linh Hạch lập tức tỉnh táo lại.
Trong khoảnh khắc, da thịt nứt toác, xương cốt gẫy lìa, tứ chi rơi rụng, một nửa gương mặt cùng xương trắng lộ ra, khí tức của Giang Tử Xuyên lúc này nhỏ bé tới cực điểm, hắn như ngọn nến lung lay trong gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt.
Thật ra Thanh Đế trường sinh thể muốn nhập môn chỉ cần vượt qua lưỡng trọng thiên kiếp là được, nhưng giai đoạn ba mới là giai đoạn quan trọng nhất, bỏ qua giai đoạn ba hắn vẫn nhập môn được công pháp, nhưng không thể luyện thành Thanh Đế Trường Sinh Thể chân chính, nhiều nhất chỉ coi như Vạn Mộc Linh Thể mà thôi.
Hắn không muốn cô phụ kỳ vọng của sư phụ!
Đến đây! Thiên muốn diệt ta, ta liền muốn chống thiên!!!
Giang Tử Xuyên gầm lên một tiếng, vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Thể trước tiên đem Linh Hạch toàn bộ bắt giữ, phóng ra vô tận sinh cơ đối chọi với thiên kiếp.
Hắn vô cùng đau đớn, vô cùng mệt mỏi, thân thể rách rưới, nguyên đan vỡ nát, nhưng ánh mắt vẫn kiên định tràn đầy chiến ý hướng thẳng lên thiên không.
Đạo thứ hai... Đạo thứ ba.... Đạo thứ tư.....
Đông Phương Mộ Tuyết khẩn trương quan sát, ngón tay xinh đẹp siết chặt đến trắng bạch, nếu Giang Tử Xuyên không chống đỡ nổi nàng sẽ bất chấp hung hiểm xông vào lôi kiếp kéo hắn ra, dùng bí pháp chặt đứt khí cơ cưỡng ép gián đoạn thiên kiếp đánh xuống.
Đạo thứ sáu... Đạo thứ bảy... Đạo thứ tám.....
Xung quanh Lạc Tú Phong lúc này đang có vô số ánh mắt mang theo tò mò cùng tự hỏi quan sát. Bọn hắn là đệ tử trong tông theo thiên kiếp gây ra động tĩnh lớn bị thu hút mà đến.
Hàng vạn ánh mắt đều chú mục vào kẻ đang độ lôi kiếp kia, bọn hắn thấy thiếu niên kia vô cùng lạ lẫm, chỉ có vài ba người là biết được thiếu niên kia là đệ tử của Lạc Tú Phong - Môn quan đệ tử của Đông Phương Tôn Giả - Giang Tử Xuyên!
Tuy vậy tất cả mọi người đều có chung một nghi hoặc, người này làm sao lại độ kiếp sao lại kỳ lạ như vậy? Khí tức của thiên kiếp này mạnh hơn kim đan quá nhiều nhưng so với Nguyên Anh thiên kiếp chân chính thì vẫn còn kém chút ít!
Không kịp đợi cho mọi người tư duy rõ ràng, Đạo kim lôi cuối cùng đánh xuống, mây đen tan đi, để lộ bên trong một mảnh quang minh.
Đông Phương Mộ Tuyết vội vã bay tới gần, khói bụi mịt mù tan đi, thanh quang dịu nhẹ chiếu lên thân thể thiếu niên.
Mười mấy đạo thần thức kia lúc này đồng thời di chuyển tới gần, quan sát thiếu niên lúc này đã mặc lại y phục.
Giang Tử Xuyên chỉnh lại vạt áo, chắp tay hướng đám người sư tôn kính lễ.
"Tử Xuyên cảm tạ chư vị tiền bối và sư tôn giúp ta hộ pháp!"
"Ha ha, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, Tử Xuyên có thời gian rảnh liền đến Thất Tinh Phong chúng ta dạo chơi"
"Ảnh Hoa Phong chúng ta cũng vô cùng hoan nghênh ngươi~"
"Thiên Tà Phong ta lại rất hứng thú với công pháp ngươi tu luyện..."
Đạo đạo thanh âm đàm tiếu qua lại, chủ yếu là chào hỏi, có chút là muốn thăm dò nội tình lần độ kiếp lần này, sau khi biết là do Giang Tử Xuyên độ kim đan kiếp cũng không hỏi nhiều nữa, lần lượt từng người nhanh chóng rời đi.
"Hừ! Mấy lão già này là thấy tiểu Xuyên Xuyên ưu tú liền muốn đào góc tường mang về nhà mình, đúng là không biết xấu hổ!"
Đông Phương Mộ Tuyết lúc này đi tới, hờn dỗi nói, ngay sau đó gương mặt nhỏ nhắn lại chuyển sang dáng vẻ ân cần, quan tâm hỏi:
"Tử Xuyên ngươi không sao chứ?"
"Ân, ta không sao, chúng ta trở về lại nói"