🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tân Giới Truyền Thừa

Ch.10: Hắn là đồ đệ ta nhắm từ kiếp trước!

~10 phút đọc · 1817 từ · · ⚠️ Báo cáo

Màn đêm hạ xuống, bóng đen bao phủ toàn bộ Thanh Hư Tông, ánh trăng màu trắng mềm mại nhảy múa trên đỉnh Lạc Tú Phong, soi sáng một mảnh khu vực rõ ràng trong đêm tối.

Giang Tử Xuyên trở về sau một ngày dài, nơi đây còn chưa tới sườn núi, chỉ các tiểu viện của sư phụ có vài trăm bước chân. Ngôi nhà nhỏ làm từ Long Đàm Thụ một loại Mộc Thụ được Long Tộc vô cùng ưa thích, thường sử dụng làm nơi ở hoặc long hương đốt lên. Hương khí phát ra có tác dụng giúp người an thần tĩnh khí, bài trừ tạp niệm trong lòng.

Sư phụ đặc biệt ưa thích loại hương này nên hắn cũng học theo thói quen của người dùng Long Đàm Thụ làm nhà, bên trong tự khắc thoang thoảng mùi Long Hương dịu nhạt.

Trước sân nhà có một khóm trúc nhỏ được trồng từ lúc hắn rời đi, mười năm trôi qua khóm trúc kia sớm đã vươn cao thành bóng mát.

Giang Tử Xuyên ngẫm nhìn cành trúc xanh biếc dưới ánh trăng sáng, trong lòng như có suy tư.

Thu hồi ánh mắt hắn bước vào nhà gỗ.

Ngồi trên giường, thở ra một hơi thanh khí, hắn nhắm mắt, bắt đầu bế quan lĩnh ngộ Thanh Đế Trường Sinh Thể!

Một tháng,

Hai tháng,

Ba tháng.....

Một lần ngồi xuống chính là nửa năm, trong thức hải của hắn mặt biển xanh biếc không một gợn sóng, thoang thoảng vẻ yên tĩnh vô cùng nhưng khung cảnh phía trên lại đối lập hoàn toàn, trên kia Hỏa vũ cuồng loạn, Lôi đình tác quái. Chúng va chạm rồi lại tách ra, mỗi lần như vậy Lôi Hỏa dường như càng dày đặc thêm một phần, chấn động cho mặt biển tĩnh lặng phía dưới cũng phải xuất hiện gợn sóng.

Đây chính là tệ đoan mà Giang Tử Xuyên lo lắng, nếu cứ để mặc cho Lôi Hỏa chi lực phát triển có thể sẽ phá vỡ cân bằng, tổn thương thức hải của hắn, để giải quyết vấn đề này một là bước vào Kim Đan Kỳ mở rộng thức hải tạm thời hóa giải mối nguy, hai là tu luyện pháp môn khác có thể trung hòa lực lượng lôi hỏa cuồng bạo kia.

Lúc này, sâu bên dưới lòng biển một gốc thanh mộc từ hư không chậm rãi hiện ra, nó lúc đầu chỉ to bằng nắm tay nhưng nhờ hấp thu dưỡng chất bên trong nước biển khiến rễ cây sinh trưởng nhanh đến mức chóng mặt, từng nhánh rễ tựa như mãng xà không ngừng uốn lượn bơi trong đại dương, Thanh Thụ theo đó cấp tốc phát triển chỉ trong vài hơi thở đã đem một gốc cây nhỏ biến thành đại thụ với kích thước trăm trượng.

Thanh Thụ dần dần trồi lên mặt nước trực diện đối mặt với lôi hỏa trên không, cành lá xanh nhạt chậm rãi tung bay, nó như đang khiêu khích đám Lôi Hỏa trên không, nếu chuyển hành động này thành lời nói thì chính là:

"Giỏi thì đến đánh ta đi!!"

Nhìn một bộ dáng ngứa đòn của Thanh Thụ, Lôi Hỏa trên trời vốn tình tính cuồng bạo nào có thể chấp nhận, bọn hắn nhân danh tiền bối muốn trừng phạt kẻ hậu bối hỗn lão này.

Rầm! Đùng!

Hai tiếng nổ lớn đồng thời phát ra, một cột sét thô to hơn trăm trượng đánh xuống, lập tức khiến cho Thanh Thụ bốc cháy dữ dội, thân cây đen sì một mảnh lớn, từng chiếc lá xanh biếc nay đã khô héo không còn hình dáng, cùng lúc Hỏa diễm nhiễm đỏ trời cao hóa thành hỏa cầu thiêu sạch đám lá cây còn lại, biến Thanh Thụ thành một cái cây trụi lá hoàn toàn, trông thê thảm không nỡ nhìn.

Lôi Hỏa lượn lờ phát ra tiếng nổ trầm đục như đang cười nhạo Thanh Thụ, nhưng chưa kịp để cho bọn nó hả hê Thanh Thụ vốn đã héo úa lại lập tức tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, nó như gió xuân thổi cỏ lại mọc, ngọn lửa đang đốt dần dần tắt lim đi, thân gỗ chậm rãi chuyển hóa sang màu nâu nhạt, từng nhánh cây cấp tốc mọc ra dường như còn nhiều hơn lúc trước, lá cây xanh biếc lần nữa bao phủ biến nó thành Thanh Thụ Bách Vạn Diệp.

Rầm! Rầm! Rầm!

Lôi Hỏa cuồng bạo không cam lòng liên tục đánh xuống nhưng chẳng thể làm gì Thanh Thụ, cuối cùng nó bất đắc dĩ dứt khoác mặc kệ Thanh Thụ sinh trưởng.

Thanh Thụ lúc này đã đem biển trong thức hải bao phủ một phần ba, tốc độ rễ cây sinh trưởng tuy đã giảm mạnh nhưng chung quy vẫn còn đang phát triển.

Giang Tử Xuyên hóa thân thần niệm nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh trong thức hải, âm thầm gật đầu cười, tệ đoạn hắn lo lắng xem như đã được giải quyết, Thanh Đế Trường Sinh Thể không hổ là Pháp môn Tiên cấp, lại hoàn toàn áp đảo Đại Nhật Thần Lôi Quyết.

Trong suốt nửa năm này hắn đã đem Thanh Đế Trường Sinh Thể tìm hiểu đến mức độ nhập môn, có thể bắt đầu chân chính tu luyện được rồi.

Giờ phút này, ngoại giới Lạc Tú Phong.

Trên bầu trời đang là ban ngày bỗng chốc mây đen từng tầng kéo đến, đem cả Lạc Tú Phong cùng mấy ngọn núi xung quanh biến thành hắc ám chi địa, lôi quang bùng nổ tựa như du long nhấp nháy trong làn mây.

Cảm nhận được thiên địa dị biến, đạo đạo thần thức từ khắp nơi trong tông truyền đến, chúng xuyên xỏ qua bách phong cản trở tiến đến phía trên Lạc Tú Phong rồi hiển hóa ra thành từng bóng người như thực như ảo.

Hóa Thần Nhất Niệm - Ngưng Tụ Ý Niệm Thành Thực Thể.

Hàng chục đạo Thần Niệm vây quanh Lạc Tú Phong, sau khi xác nhận đây chỉ là thiên kiếp bình thường liền thả lỏng tâm tình, chậm rãi quan sát dị biến.

"Là truyền nhân của lão gia hỏa kia độ kiếp sao, không lẽ là tấn thăng kim đan nhưng nhìn khí tức này không giống lắm?"

"Quả thực có chút không giống dị tượng do kim đan tu sĩ tạo ra"

"Hảo, để lão phu xem thử tiểu tử này có gì đặc biệt mà có thể lọt vào mắt xanh của lão già kia!"

Trong lúc bọn hắn đang trò chuyện bỗng nhiên một đạo âm thanh quát mắng từ phía Lạc Tú Phong truyền đến:

"Uy! uy! uy! Các ngươi bàn tán đệ tử của ta có thể có chút tôn trọng nhất định không? Hắn mới là đồ đệ của ta, Vân Trung Hạc chỉ cưu mang hắn mà thôi, còn ta đã sớm nhìn trúng thiên phú của hắn từ lúc mới lọt lòng rồi!"

Nàng thực không có nói dối, lão đạo sĩ Vân Trung Hạc kia sau khi tu vi phế nửa liền lựa chọn du ngoạn hồng trần, trong lúc vô tình bắt gặp Giang Tử Xuyên liền cưu mang, đem hắn về Vân gia sinh sống, Đông Phương Mộ Tuyết dù biết trước điều này vẫn không ngăn cản, tuân theo nguyên tác mà làm. Sau đó nàng ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ Giang Tử Xuyên mười hai năm trời, còn lão đạo sĩ kia ngay cả một chữ tu đạo cũng không dạy, như vậy không nói, lão lại còn cấm cản ta dạy hắn.

Sau đó mười hai năm trôi qua, lão vì hết thọ nguyên mà hồn quy thiên địa, Giang Tử Xuyên sau khi thủ hiếu cho lão bảy ngày liền cầm theo tiếp dẫn lệnh do lão để lại đi đến Thanh Hư Tông bái sư. Bọn hắn không biết nội tình bên trong ninh ninh cho rằng Giang Tử Xuyên là truyền nhân của Vân Trung Hạc. Chuyện này khiến địa vị của Giang Tử Xuyên trong Tông trở nên đặc biệt hơn một phần.

Nhưng đây cũng là điều khiến nàng không vui, rõ ràng ta đã để ý hắn từ kiếp trước (lúc đọc thoại bản), chờ đợi cho tới khi hắn bái nhập sơn môn, ta âm thầm chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ hắn tu luyện, không ngại đưa hắn công pháp tốt, bảo vật hiếm có để bảo mệnh, có thể nói ngoại trừ mệnh của hắn còn lại đều là ta cho hắn, giờ đây tự nhiên đi ra một lũ người chỉ trỏ, nói hắn tu luyện không tốt thì là do ta làm trễ nãi hắn tu luyện, hắn tu luyện tốt liền là do Vân Trung Hạc kia mắt nhìn tốt, có được truyền nhân y bát, thiên hạ nào có đạo lý như vậy?

Nhắc đến mấy chữ trễ nãi tu luyện, Đông Phương Mộ Tuyết nhớ đến khoảng thời gian khi hắn mới bái nhập môn hạ, vì lập 'uy thế sư phụ' nàng ngoại trừ dạy hắn tu luyện ra còn phải bắt hắn học nấu ăn, giặt dũ, tính toán, quản lý ngân khố,.... Nói chung là dạy hắn mọi việc để quản lý sự vụ cùng chăm sóc nàng, nhằm răn đe Giang Tử Xuyên phải biết tôn sư trọng đạo....

Từng đạo ký ức khẽ lướt qua, bị nàng mạnh mẽ lắc đầu làm cho biến mất, Đông Phương Mộ Tuyết khẽ chột dạ.

Được rồi! Quả thực ta có làm trễ nãi hắn tu luyện....

Mấy đạo thần niệm nghe thấy tiếng quát mắng liền biết là ai tới, kẻ dám quang minh chính đại mắng thẳng mặt bọn hắn như vậy ở Thanh Hư Tông không có bao nhiêu người. Thái Thượng Trưởng Lão tính là một cái, Tông chủ tính là một cái, nàng tính là cái thứ ba. Hai cái trên một cái là bối phối cao nhất không có nguyên do thì sẽ chẳng tùy tiện mở lời, một cái là người công minh liêm chính, lòng dạ rộng lớn, ít khi lớn tiếng trách mắng.

Chỉ có nàng là có thể không kiêng nể gì, bối phận cao hơn bọn hắn nửa cái đầu, thiên phú càng là không cần bàn cãi tuyệt thế thiên kiêu đi đầu trong đám thế hệ thanh niên.

Nếu chỉ nói riêng về thiên phú nàng còn cao hơn Tông chủ một bậc.

Chọc giận nàng? ai nấy đều sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc đó, bách tâm nhất ý mặc kệ nàng.

Hừ! Đông Phương Mộ Tuyết thấy vậy tức giận hừ một tiếng, cũng không nói nữa.

💬 Bình luận (0)