"Con có muốn mẹ bị thương không?” Anh cầm cục đá sắc bén cuối cùng.
Mắt Vân mở to ra, cô chạy đến: "Mẹ! Bỏ nó xuống! Hãy để còn làm điều đó! Mẹ đừng tự ý làm! Hãy để con giết mẹ!”
Nhưng anh vẫn rạch tay bản thân: "Con biết không, mỗi khi con tự làm đau bản thân, trong cơ thể mẹ cũng rỉ máu không ít. Cũng như con bây giờ không muốn thấy mẹ bị đau, mẹ cũng như con vậy thôi. Vì vậy, sau này đừng tự làm tổn thương bản thân nữa.”
Vân ném viên đá trên tay anh đi rồi nhào đến ôm anh. Cơn mê bỗng chớp mắt tan biến, vẻ mặt ấm áp của người mẹ biến mất nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình thản.
"Đừng mà… hãy để con được giết mẹ… có được không? Con sẽ làm điều mình thích đó là giết mẹ…” Cô mếu máo, nước mắt lăn dài trên hai má.
"Rồi… rồi… hãy giết mẹ đi… hãy giải phóng đi con ngoan của mẹ…” Anh xoa đầu cô rồi đỡ cô dậy.
Cả hai đều ướt sũng, nhờ vậy mà chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng cũng đủ khiến Vân rùng mình vì lạnh, đôi tay cô nhặt viên đá sắc nhọn ban nãy lên.
Đôi môi cô nở nụ cười tươi: "Con sẽ giết mẹ!”
Cô tiến lại gần, rạch một đường trên mặt của anh, rồi lại tiếp một đường, anh vẫn đứng im mà cười mặc cho cô khiến anh chảy máu. Rồi cô đẩy ngã anh, cô đè lên người anh, sau đó dùng cục đá đập liên hồi lên mặt anh.
"Chết đi… mẹ chết đi… con ghét mẹ…”
Máu từ mặt của anh chảy ra, khiến xung quanh con sông cũng không con trong vắt. Sau khi thấy anh không còn cử động, cô mới nhẹ nhàng đứng lên, đôi tay run lẩy bẩy làm rơi cục đá. Sau đó anh đứng dậy một cách khó khăn, bước ra khỏi con sông không quá sâu này. Vân mở to mắt vì anh vẫn còn sống dù khuôn mặt đã nát bét.
"Tôi đi đây, căn bệnh tái phát rồi.” Anh buông một câu rồi rời đi. "Mẹ cô… chết rồi… vở kịch đã kết thúc, mẹ cô đã chết ở đây, vậy nên đừng sợ nữa, người mẹ ác độc đã chết rồi, ở nhà cô chỉ còn người mẹ hiền từ thôi.”
Để Vân một mình đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả. Cô liếc nhìn dòng sông, nó đang dần cuốn trôi số máu của anh đã đổ dưới đây.
"Đó là máu của mẹ? Mẹ tà ác đã chết rồi, ở nhà chỉ còn mẹ hiền từ…” Cô ngước nhìn mặt trời.
Cô cầm theo túi thức ăn trở về nhà. Đến ngay trước cửa, cô lại không dám đi vào, chỉ đứng bên ngoài. Gió thổi làm cô run rẩy. Đứng trước cánh cửa nhà khép chặt, Vân vung vẩy chiếc túi ni lông trên tay. Nắng gắt hắt xuống làm mấy con cá khô và vài cọng rau củ bên trong bắt đầu bốc lên mùi ươn uể uải, hăng nồng. Đôi chân trần rát búa vì mặt đường nóng hổi, nhưng cô không quay vào nhà mà cứ lê lết bước đi, bất chấp cái ôi bức và cảm giác kiệt sức đang bòn rút từng chút một. Đứng bên ngoài đã rất lâu, cô vẫn không đi vào, dưới cái nắng nóng, quần áo cũng đã khô đi rất nhiều. Cô quyết định đi tìm vị bác sĩ kia, hình như anh ta ở bệnh viện tâm thần A. Cô đã ghi nhớ địa chỉ nên tìm đến cũng không mấy khó khăn. Cơ sở chính đã cháy nên cô đến cơ sở hai. Bước ngay tới cổng bệnh viện, cô đi vào bên trong, đến sảnh, cô hỏi y tá về anh ta.
"Anh ấy là bệnh nhân ở đây. Trước đó anh ta là bác sĩ, nhưng vì tái phát bệnh tâm thần nên đã thành bệnh nhân.” Y tá nói.