"Cô có biết tâm lý kịch không? Tôi muốn cùng cô diễn kịch. Yên tâm, diễn sẽ không lâu đâu, cô vẫn kịp đi về rồi nấu cơm cho gia đình.” Anh ngồi bật dậy, chìa tay ra trước mặt Vân.
Vân nắm lấy tay anh để đứng lên: "Tâm lý kịch là gì?”
"Cô không cần biết, cứ làm theo tôi.” Anh ta đáp.
Vân trợn trừng mắt khi nghe anh ta nói vậy, rõ ràng ban nãy anh ta còn hỏi cô có biết hay không, nếu cô đã nói không biết thì anh ta phải giải thích cho cô chứ.
"Cô chọn nơi cũng hay lắm. Tuy không hiểu tại sao lại đến đây nhưng nơi này có không khí rất tốt, lại ít người qua lại. Gió thổi mát mẻ vô cùng, kết hợp với tiếng kêu từ những loài chim rồi…”
"Anh nói ít thôi!” Vân ngắt lời, tay siết chặt lại, bĩu môi nói.
"Ừm, vậy bắt đầu thôi. Cô vì sao mà tự làm mình bị thương?”
"Hả? Bây giờ anh còn hỏi! Không phải tôi đã bảo là do bố mẹ và áp lực à.” Vân ném một cục đá vào anh ta.
Nhưng anh ta lại không né, cục đá bay thẳng vào trán, máu cũng từ đó mà chảy ra, vị bác sĩ lấy tay sờ vào, máu đã chảy ra đôi chút. Vân cảm thấy áy náy vô cùng, đôi chân cô định bước tới để lau vết máu thì anh ta đang đi qua đi lại, có vẻ đang sắp làm chuyện gì đó. Rồi anh ta đi lại gần con sông, lấy nước để rửa mặt.
"Sao nó tanh vậy.” Anh ta ho khan.
Cô cũng chỉ biết sững người mà nhìn. Rồi anh ta ngoảnh mặt lại.
“Được rồi, hôm nay tôi sẽ mượn tạm đôi vai này một chút nhé, làm mẹ, hay làm cha của cô cũng được. Tôi hứa sẽ đóng cho tử tế.” Anh mỉm cười, giọng điệu trở nên nữ tính. “Nào, đứa trẻ ngồi đó trong phòng bệnh viện lạnh lẽo kia, con có gì muốn nói với mẹ không?”
Một làn gió lướt qua thân hình của Vân, cô rung động theo từng lời nói của vị bác sĩ. Trong đẩu cô lúc này bỗng trở nên trống rỗng.
“Sao mẹ không đến? Con đợi mẹ mỗi ngày, đếm từng lượt y tá đi qua cửa, cứ tưởng đó là mẹ… con ghét mẹ! Ghét mẹ lắm… con chỉ mong mẹ chết đi!” Giọng Vân run run.
“Mẹ xin lỗi, con của mẹ. Mẹ không đến không phải vì con không đủ đáng yêu để mẹ nhớ, mà vì mẹ, một người lớn mang đầy vết nứt của riêng mình, đã không biết cách bồng bế cả con lẫn nỗi sợ của chính mẹ cùng một lúc.” Anh tiến lại dần dần. “Con đã phải lớn lên một mình giữa mùi thuốc sát trùng và ánh đèn trắng, trong khi lẽ ra con phải được lớn lên trong lòng mẹ. Nếu con đã ghét mẹ đến vậy thì đừng cố tỏ ra bình thường với mẹ nữa, con cứ nói ra hết cảm xúc của mình đi.”
“Con đã nghĩ là tại con hư, tại con không ngoan nên mẹ mới không thương… mẹ biết không? Con luôn phải khổ sở vì mẹ… mẹ chẳng quan tâm đến con… mẹ chết đi!” Giọng Vân trở nên nức nở, nước mắt dần lộ ra.
Anh xoa đầu cô, giọng đã trầm hơn: “Nếu con đã ghét mẹ thì con cứ làm điều mà con muốn đi. Mẹ cũng biết rồi, con đã tìm ra một cách để sống sót qua những đêm không ai vỗ về. Mẹ không trách con vì điều đó, mẹ chỉ ước gì mẹ đã ở đó, để con không phải tự mình phát minh ra một nỗi đau để át đi một nỗi đau khác.”
“Con chỉ muốn giết mẹ thôi… con giết mẹ có được không?” Giọng cô nhỏ như đang thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.
“Mẹ nhìn thấy con rồi đây. Ngay bây giờ, ngay lúc này. Con là con ngoan của mẹ. Tất nhiên là con được giết mẹ rồi, con cứ làm theo những điều mà còn thích, chỉ có điều Mẹ đã sinh ra con, cơ thể của con là thứ quý giá đối với mẹ, nếu con làm đau bản thân mình thì con đang hủy hoại tài sản quý giá đó. Con hãy nhớ rằng mẹ sẽ không bao giờ trách con.”
Anh nhẹ nhàng lấy một cục đá sắc nhọn rồi rạch lên tay của bản thân, rồi xé một mảnh áo của mình.
“Được rồi, con của mẹ. Mẹ không muốn chỉ đứng đây và nói những lời đẹp đẽ rồi để con quay về với căn phòng trống lạnh đó một mình nữa đâu. Mẹ muốn làm gì đó thật, ngay bây giờ, để con mang theo.”
Anh nhẹ nhàng xé thêm một mảnh vải từ vạt áo sọc xanh lam của mình, dùng ngón tay quệt vào vết thương đang rỉ máu trên tay rồi cẩn thận viết từng nét chữ nguệch ngoạc lên mảnh vải. Anh đặt mảnh vải vào trong bàn tay của Văn Đào Vân. Bàn tay cô rung động, nước mắt lại tuôn trào, cô cầm nó lên để đọc, từng dòng được viết bằng máu của anh: con hãy luôn nhớ rằng, mẹ luôn yêu con.
"Mỗi khi cảm thấy cuộc sống quá khó khăn. Hãy lấy nó ra đọc.” Anh nói.
"Vậy… con giết mẹ được không? Con rất ghét mẹ… con muốn giết mẹ… muốn nhìn thấy mẹ chết… có được không?” Vân rưng rưng.
Sau đó anh nhẹ nhàng đi vào trong làn nước mát.
"Được, con ngoan của mẹ, con hãy lại đây phải giết mẹ đi. Con có nghĩ rằng tự làm đau bản thân là tốt không? Con sẽ có rất nhiều người theo đuổi vì thế đừng làm tổn thương bản thân, con cần vẻ đẹp ấy.” Anh cầm vài cục đá lên. "Hãy vứt hết những vật sắc nhọn mà con thấy đi.”