🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tâm lý kịch

Ch.2: Bác sĩ

~5 phút đọc · 908 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thấy vậy cô liền quay đầu về hướng khác, tung tăng rảo bước đến một nơi nào đó mà chính cô cũng không biết đích đến. Ánh mắt xa xăm của vị bác sĩ đang dõi theo cô. Cô bước đến gần một con sông với những làn nước trong vắt. Cô ngồi xuống, lấy tay nghịch nghịch mặt nước tĩnh lặng. Cô cầm một cục đá lên, rồi ném nó vào mặt nước, nghe thấy một tiếng "tủm”, nó khiến mặt nước dao động nhưng làm lòng cô thấy tĩnh hơn. Rồi cô lại ném hết cục này đến cục khác, đôi tay cô run rẩy dừng lại khi tìm được một cục đá với các cạnh sắc nhọn. Cô run run tay mà nhặt nó lên, dưới ánh mắt trong veo đang ngắm ngía nó, Vân không ném nó đi mà cầm chắc nó trong tay. Cô lắng nghe tiếng nước chảy, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc ở phía sau như thể có rất nhiều loài động vật đang đi đạp trên những chiếc lá, rồi lại ngẩng đầu lên ngắm vầng dương trên cao vời vợi.

"Vẫn không đỡ hơn tí nào…” Cô nhìn cục đá sắc nhọn.

Vân khẽ thở dài, hai tay chậm rãi kéo vạt áo dài tay lên quá khuỷu, để lộ làn da trắng bệch đã chằng chịt những vết sẹo cũ mới đè lên nhau. Rồi đôi bàn tay cô thoăn thoắt, nhẹ nhàng rạch từng đường từng đường bằng cục đá trên cánh tay đã tổn thương bởi những vết thương chưa lành. Cứ mỗi lát cắt từ cục đá, những thứ nước màu đỏ tươi cùng với mùi tanh tưởi xuất hiện, trước mắt của Vân bây giờ chỉ còn dòng suối đang bị nhuộm đỏ, trong khoang mũi của cô chỉ còn mùi tanh tưởi của máu. Rồi bỗng một cánh tay rắn chắc, cứng cỏi nắm lấy bàn tay đang cầm cục đá.

"Dừng lại đi.” Âm thanh này ban nãy còn đang ngồi đối diện cô mà ăn cơm.

"Đừng tự làm đau bản thân nữa.”

Rồi người ấy vứt cục đá ra xa, nó rơi xuống mặt nước bị nhuộm đỏ. Vân cảm thấy cả thân thể mình mất hết sức lực, quỳ sụp xuống. Cô nghe thấy âm thanh xé mảnh vải, rồi bàn tay vị bác sĩ ấy đang rửa mảnh áo vừa xé ở sông, sau đó là quấn lên cánh tay chảy máu của cô. Anh ta làm chuyện này thật sự rất thành thạo.

"Cô đã làm chuyện này trong bao lâu rồi.” Sau một lúc thì anh nói.

Vân không đáp lại, cô cứ nhìn về phía mặt nước.

"Câu chuyện của cô thế nào? Kể cho tôi nghe đi.” Anh ngồi xuống bên cạnh.
Vân lẳng lặng quay mặt đi, không muốn nói, tay cô run rẩy nắm chặt lại.

"Anh là bác sĩ tâm thần? Anh định chữa bệnh cho tôi à?” Cô yếu ớt nói, mặt vẫn cúi xuống. "Tôi không có mắc bệnh nào hết, không cần anh chữa bệnh.”

Bờ vai gầy của anh ta hơi rung lên. Khi xoay mặt sang, ánh mắt đờ đẫn ban nãy bỗng thu lại, đọng lại một vẻ sắc bén đến lạnh người, đối lập hoàn toàn với bộ dạng rách rưới.

"Tôi thấy trên cánh tay cô có rất nhiều vết thương nên mới không bỏ đi, chỉ lẳng lặng đi theo sau. Ban đầu, tôi thấy cô rất khó khăn để mua cho tôi một chai nước, cô cứ mãi nhìn giá, chần chừ mãi mới dám mua. Rồi cả đống thức ăn mà cô đã mua, vậy nên tôi đoán là mẹ cô cho tiền để cô đi chợ, do đó mà số tiền không quá lớn. Việc cô mua tiết kiệm như vậy có thể vì hoàn cảnh gia đình, cũng có thể do cô muốn giữ cho bản thân một ít tiền.” Anh ta hướng ánh mắt sắc bén về phía Vân. "Tôi nghiêng về việc cô để dành tiền cho bản thân, bởi trên người cô có những vết thương. Những vết thương này đều là do cô tự gây ra, nó chứng tỏ cô đang không có một tâm trạng tốt, cô luôn chìm trong sự buồn bã cực đoan. Cô không giống gì những người sẽ tiết kiệm tiền bởi cô đã cất nó vào chiếc ví của riêng mình, thông thường người ta sẽ bỏ vào trong túi để về còn trả cho mẹ, ấy vậy cô lại cất trong ví, nên tôi nghĩ cô sẽ giữ lại số tiền ấy.”

Vân mở tròn hai con mắt khi nghe vị bác sĩ nói một tràng. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào thân hình gầy trơ xương của anh.

“Anh nói như vậy để làm gì? Nó có tác dụng gì với tôi không?”

“Tất nhiên là có rồi, tôi sẽ giúp cô.” Anh ta mỉm cười.

Vân đứng dậy, lùi nửa bước: "Anh sẽ giúp tôi bằng cách nào?”

"Tôi nghĩ tôi có thể giúp cô vui vẻ hơn, vậy thôi. Tôi không chữa bệnh cho cô. Tôi muốn chúng ta thành bạn.” Anh ta chìa tay ra.

Cô cảm thấy sự kỳ lạ đến từ vị bác sĩ này. Cô không biết phía sau tay anh còn đang cầm theo tấm thẻ bệnh nhân, cũng chính là cái tên của anh ta.

💬 Bình luận (0)