Hơn hai tháng sau, cơ thể của Lục Minh đã phục hồi hoàn toàn. Hắn ngồi kiết già, cảm nhận theo lời của sư phụ đã dạy, thấy xung quanh mình dường như có thêm thứ gì đó làm cho cơ thể khoan khoái, nhẹ nhàng hơn.
"Nhóc, đến giờ đi đốn củi rồi."
Tiếng của đại sư huynh từ bên ngoài vọng vào. Lục Minh xả thiền, đáp:
"Vâng."
Hắn xuống giường, vớ lấy cây dao đang treo ở bên cạnh, sau lưng đeo thêm một thanh kiếm gỗ đào. Sau đó mở cửa bước ra.
"Đại sư huynh."
"Ừm."
Nói rồi Tô Hàn đem cho Lục Minh một cái gùi nhỏ, vừa với cơ thể mình. Một lúc sau, hai người đi đến một sườn dốc, nơi đây toàn những cây nhỏ và vừa. Tô Hàn đặt gùi xuống, gặp chặt con dao vào thân cây, nói.
"Sau này ngươi giữ cái gùi của ngươi, thôi, làm việc đi."
"Dạ."
Công việc này hắn đã làm suốt một tháng nay. Trời còn chưa sáng đã thức dậy tĩnh toạ tu luyện, lúc gà gáy thì xả thiền, quét sân, cùng đại sư huynh xuống núi đốn củi, đến trưa phụ giúp công việc trong bếp cùng tam sư huynh, chiều gánh nước cùng Trọng Minh, lâu dần cũng quen.
Tô Hàn thoáng nhìn Lục Minh, mỉm cười.
"Tiểu tử, không tệ. Nhanh như vậy đã đạt đến tầng thứ tư."
Lục Minh thoáng sững người.
"Cũng nhờ sư phụ dạy tốt."
"Ha ha không tệ, chiều nay ngươi không cần đi gánh nước, ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp."
Hai mắt Lục Minh sáng lên. Trước kia, Hoàng Cơ bảo hắn theo Tô Hàn học đạo, thế nhưng từ trước đến giờ không phải dạy đốn củi thì là chẻ củi, lựa củi, .v.v. Lục Minh có chút mất kiên nhẫn nhưng không hỏi, chỉ lẳng lặng nghe lời.
"Vâng ạ."
Đến trưa, bốn người cùng ngồi bên bàn ăn. Vân Bằng chọc chọc đôi đũa.
"Mấy nay không săn được con thú nào, cứ rau dại mãi ta biến thành bò mất thôi."
Trọng Minh cốc vào đầu hắn.
"Có ăn là tốt rồi, dưới kia người ta còn phải chết đói kia kìa."
"Xí, ai kêu lão già kia không chịu nhận tiền chứ."
Văn Bằng vừa nhai cơm, vừa làu bàu.
Tô Hàn lên tiếng.
"Lão nhị, chiều ngươi đi gánh nước một mình, lão tứ có việc phải theo ta."
"Ừm."
Ăn xong, Lục Minh rửa chén. Sau đó đi đến trước tảng đá, nhắm mắt, đưa tay sờ vào. Đột nhiên hắn rút thanh kiếm từ sau lưng ra, vận linh lực chém mạnh vào tảng đá.
Răng...rắc.
Thanh kiếm...vỡ tan.
"Không phải như vậy..."
Tô Hàn từ phía sau đi đến, lắc đầu, ném cho Lục Minh một thanh kiếm mới.
"Ngươi dồn linh khí vào kiếm thì chỉ làm kiếm nặng hơn thôi."
Lục Minh nhặt lấy kiếm, chắp tay.
"Xin đại sư huynh chỉ dạy."
"Ngươi nhìn đây."
Tô Hàn rút từ sau lưng ra một thanh kiếm gỗ khác, dùng tay vuốt từ chuôi kiếm đến đầu một lượt rồi vận khí, trảm xuống. Kiếm quang màu xanh lục phát ra, xé gió lao đến bổ thẳng vào tảng đá. Lần này, tảng đá xuất hiện một đường nứt sắc lạnh, ăn sâu vào tận bên trong.
"Ngươi hiểu chưa?"
Lục Minh ghi nhớ từng động tác, hắn thấy đại sư huynh cũng làm giống vậy, nhưng không biết lại sai chỗ nào.
"Tập trung linh khí vào đầu chỗ kiếm, đi dọc từ tay ngươi chạy theo lưỡi kiếm, ngươi làm lại đi."
Lục Minh như hiểu ra, cầm lấy cây kiếm mới, làm theo.
Rắc.
Trên kiếm nứt một đường nhỏ nhưng không còn bị gãy như trước kia, ngược lại tảng đá có thêm một vết lõm vào. Mắt hắn sáng lên.
"Ngươi cứ từ từ luyện tập, đến khi ngươi biết cách vận chuyển linh khí rồi ta sẽ dạy ngươi bước sau."
Tô Hàn để lại thanh kiếm kia cho Lục Minh rồi đi mất.
Lục Minh tiếp tục tu luyện, từng tia kiếm quang được tung ra những vân không có kết quả gì. Thanh kiếm trên tay hắn vết nứt ngày càng nhiều, mồ hôi trên trán túa ra, liên tục chảy xuống. Đến khi... "Rắc."
Thanh kiếm thứ hai cũng bị nứt ra, gãy tan tác. Lục Minh ngồi thụp xuống, linh lực đã gần cạn kiệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trời cũng đã chập choàng tối. Cầm lấy thanh kiếm còn lại, đi vào gian phòng của mình, lấy một cái bánh từ trong tủ ra ăn tạm rồi ngồi tĩnh toạ, suy nghĩ. Từng luồng khí nhỏ màu trắng vận chuyển rồi thâm nhập vào trong cơ thể.
"Nếu không phải do kiếm, cũng không phải do linh lực, vậy vấn đề là gì?"
Lục Minh cứ ngồi như vậy cho đến nửa đêm, hết lần này đến lần khác suy nghĩ về những trường hợp xảy ra. Rồi đột nhiên trong đầu loé lên tia sáng, hắn nhớ lại lúc đại sư huynh thi pháp.
"Là lực tay!!"
"Đúng vậy, ta đã suy nghĩ sai, cứ tưởng là cố vung tay, kiếm khí sẽ đi ra càng xa, càng mạnh."
"Nhưng đó mới chính là lí do, ta nên vận dụng linh lực chứ không phải sức lực."
Hắn vội mở mắt ra, cầm lấy thanh kiếm chạy vội ra ngoài.
Đêm thanh vắng, ánh trăng sáng phủ xuống Thiên Hằng sơn. Lúc này, Lục Minh đang đứng trước tảng đá, tay cầm kiếm chém ngang một đường ngọt lịm, ánh sáng xanh xuất hiện bao trùm lấy lưỡi kiếm, hình thành nên một đường sáng di chuyển liên tục. Hắn vung kiếm lên, ngay lập tức, kiếm khí bắn ra với tốc độ chóng mặt, đâm thẳng vào đá.
"Oanh."
Tiếng kêu giòn tan, Lục Minh vội kiểm tra lại thân kiếm, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Trên đó không có một vết nứt nào. Hắn cười, tiếp tục xoay người vận chuyển linh lực.
"Uỳnh...uỳnh...uỳnh."
Ba luồng kiếm khí bay ra, liên tiếp đánh vào tảng đá đó.
"Ầm...ầm."
Một tiếng nổ lớn vang lên ngập trời, sóng xung kích quét qua đỉnh núi. Ngay lập tức, những vòng sáng trận pháp chằng chịt tầng tầng lớp lớp hiện lên dày đặc, ngay trên đầu Lục Minh.
"Có người tấn công."
Sau đó là hai tia sét giáng xuống, một cái nhắm thẳng vào tảng đá còn một cái kia giáng vào đầu Lục Minh. Hắn ngồi sụp xuống, trời đất quay cuồng, mặt đen nhẻm.
Lúc này Hoàng Cơ, ba vị sư huynh vội vàng chạy ra sân. Thấy Lục Minh ngồi đó, Vân Bằng hớt hải chạy đến đỡ dậy.
"Ngươi cái thằng nhóc thối, đêm không ngủ còn ra đốt pháo hoa hả, có sao không? Còn sống không vậy..."
Liên tiếp là những câu hỏi dồn dập từ tam sư huynh. Đột nhiên Lục Minh ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy Vân Bằng, miệng cười cười.
"Ha ha ta làm được rồi, tam ca, ta làm được rồi."
"Ê ê tiểu tử, ngươi điên rồi hả, chẳng nhẽ sét đánh hỏng đầu ngươi rồi, mau bỏ ta ra."
Hoàng Cơ thấy vậy, vận pháp quyết tách Lục Minh ra, sau đó một hồ lô bay đến trước mặt hắn.
"Uống đi, nói xem có chuyện gì."
Lục Minh đón lấy, tu ừng ực từng ngụm lớn, dòng nước lạnh chứa đầy linh khí tuột xuống cổ họng giúp cơ thể hồi phục không ít.
"Thưa...chuyện là vậy..."
Sau đó Lục Minh kể lại chuyện từ chiều đến giờ. Nói xong, đại sư huynh và nhị sư huynh không nhịn được, bật cười. Nhưng lão tam thì lông mày nhíu lại.
"Nhóc, lần sau muốn tu luyện thì chọn giờ tốt mà luyện, đêm hôm ngươi tạo ra tiếng động vậy, ngươi tin không lần sau ta đánh thêm vài đạo nữa cho ngươi cháy thành than."
Vừa nói hắn vừa nhìn kĩ Lục Minh, như để xác nhận không có nguy hiểm gì. Mắt loé lên.
"Mạng ngươi cũng lớn, chẳng những không chết, ngược lại còn đột phá lên tầng thứ 6..."
Lục Minh nghe vậy giật mình, vận chuyển linh lực, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng.
"Thôi, cũng muộn, nếu đã không sao thì về chỗ nghỉ ngơi hết đi."
Hoàng Cơ giọng khàn khàn, khoát tay thu lại bảo hồ lô sau đó đi vào.
Lục Minh cười cười gãi đầu.
"Đêm nay đệ có lỗi, không làm phiền các sư huynh nữa, đệ xin phép quay về."
Nói rồi hắn chắp tay, đi về chỗ của mình.
Ba người kia nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán, ai về nhà nấy.
Lục Minh kiệt sức, thiếp đi. Sáng hôm sau, hắn uể oải bước ra ngoài. Tô Hàn thấy thế, nói.
"Nhớ để ý sức khoẻ, ngươi đi rửa mặt đi rồi đến khu rừng phía sau gặp ta."
Lục Minh vội đi làm ngay. Đến nơi, thấy Tô Hàn đang đứng trước một gốc cây lớn. Lục Minh lên tiếng.
"Đại sư huynh."
"Ừm..."
"Ngươi đã tu luyện được kiếm khí, tu vi cũng đã đủ."
Tô Hàn dừng lại, từ từ lấy trong ngực ra một cuốn sách.
"Đây là kiếm pháp, tông môn chúng ta truyền thừa hai loại kiếm pháp. Sư phụ không có hứng thú với kiếm đạo, chỉ tu một loại còn lại ném cho ta. Ngươi cầm lấy, học dần."
Tô Hàn cầm cuốn sách ném cho Lục Minh.
"Trước hết ta sẽ dạy ngươi kiếm thứ nhất, ngươi học xong, theo thời gian kiếm thứ hai có thể lĩnh ngộ được. Mất bao lâu phải xem bản thân ngươi rồi."
Nói rồi hắn nhìn vào Lục Minh.
"Đây là kiếm thứ nhất, nhìn cho kĩ."
"Phá Sơn kiếm pháp, khởi."
Lập tức, thanh kiếm gỗ sau lưng Tô Hàn bay ra, chui thẳng vào tay.
"Trảm."
Hắn xoay người, những luồng kiếm khí phát ra liên tục, thân pháp của Tô Hàn nhanh đến mức nhìn thấy cả hư ảnh. Ba mươi sáu đường. Ba mươi sáu đường kiếm khí chỉ trong mười nhịp thở. Không gian trước mặt như bị xé thành từng mảnh. Cùng một chỗ trên thân cây xuất hiện một lỗ sâu hoắm, nát bem, thân cây đổ ập xuống.
"Kiếm này lấy tốc độ làm trọng, trong chớp mắt trảm ra nhiều đạo kiếm khí, tập trung vào một mục tiêu. Cho nên tiêu hao linh lực lớn. Ngươi rõ chưa."
Lúc này Lục Minh đang trố mắt nhìn, ngạc nhiên, vô thức đáp.
"Dạ."
Tô Hàn gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
"Tốt, tiếp tục chặt cây. Nhưng lần này sẽ chặt bằng kiếm. Pháp này nếu tu đến đại thành núi không thể cản đường ngươi."
"Tạ ơn đại sư huynh."
Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Mới đó ngày mà Lục Minh nhập tông, nay đã hơn một năm rồi. Tu vi đã đạt đến Đạo Đồng đại viên mãn, Phá Sơn kiếm pháp đã đạt tiểu thành. Một ngày nọ, sư phụ Hoàng Cơ gọi Tô Hàn vào nói chuyện. Một hồi lâu sau, hắn đi ra, sắc mặt đượm buồn, dường như có tâm sự.
"Đại sư huynh, có chuyện gì ạ."
Tô Hàn lắc đầu.
"Không có gì, đến lượt ngươi."
Hắn đứng ngoài cửa hồi lâu mới rời đi.
Lưng thẳng, nhưng bóng dáng lại nặng nề.
Lục Minh nhìn vào trong, không đáp.
"Vào đi."
Hoàng Cơ nói vọng ra.
Lục Minh bước vào đã thấy lão ngồi giữa phòng, xung quanh thắp đầy nến, dán chi chít những phù văn kì lạ.
"Ngồi xuống đi."
Lục Minh đi đến trước mặt Hoàng Cơ, ngồi xuống.
"Đại sư huynh ngươi đã đến mười bảy tuổi, tu vi đạt đến chân nhân. Sau đây sẽ xuống núi lịch luyện, có thể....sẽ không về nữa. Ngươi có muốn đi theo tiễn đại sư huynh một đoạn đường không?"
Giọng Hoàng Cơ run run, chứa một nỗi buồn khó nói.
"Dạ được ạ, nhưng con xuống núi, không biết đường về thì sao..."
Hoàng Cơ phì cười.
"Không cần lo, đây, cầm lấy."
Lão ta ném ra một lá bùa màu xanh.
"Lúc nào muốn về, ngươi chỉ cần động niệm, lá bùa này sẽ chỉ phương hướng cho ngươi."
"Còn nữa..."
Lão lấy ra bảo hồ lô. Lục Minh liếc mắt đã nhìn ra ngay, nó là bảo hồ lô lúc mình khai linh mạch đã gặp.
"Bảo hồ lô này có tác dụng chuyển yêu khí, quỷ khí, ma khí...thành linh khí cho ngươi sử dụng. Ngươi chỉ cần nhét mấy cái kia vào trong, nó sẽ chuyển qua linh khí cho ngươi."
Lão đẩy hồ lô qua cho Lục Minh.
"À quên mất, không chuyển được dương khí và âm khí đâu nhé."
Nói xong, lão ta khẽ thở dài.
"Được rồi, ngươi đi ra đi, theo hắn."
"Dạ."
Lục Minh cúi đầu cảm tạ rồi đi ra.
"Hầy..."
Lão thở dài, nhắm mắt suy nghĩ.
"Nhân quả đã định. Ngươi...sẽ chọn thế nào?"