🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Phá Diệt Quỷ

~11 phút đọc · 2163 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không chần chừ, lão đạo sĩ rút kiếm gỗ đào ra, nhắm thẳng về phía con quỷ mà chạy. Nó cũng đứng tại chỗ, từng luồng quỷ khí toát ra dày đặc hướng về nơi bị kiếm khí đánh qua, vết thủng trên trán nó đang dần khép lại.
"Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh."
Hắn nhếch mép cười.
"Cô là ai, nhà này có lỗi gì với cô mà muốn hại người ta, hở?"
Con nữ quỷ cười, tiếng cười kinh dị chói tai vang khắp làng. Rồi đột nhiên, nó xoay người lại, vung móng vuốt đánh thẳng về phía lão.
"Câm mồm."
Trần Dương dùng kiếm đỡ lại nhưng dường như lão đã đánh giá sai con quỷ. Chưởng lực ập tới, dư chấn cuộn thẳng vào ngực lão làm lão phải liên tiếp lùi lại.
"Không chịu hối cải."
Lão vận lực, một lá bùa màu xanh bay ra.
"Tụ lực phù, khai."
Phù lục cháy đi, một luồng sáng màu xanh bay thẳng vào thanh kiếm, lão vung hết sức hất móng vuốt con quỷ ra rồi vung một luồng kiếm khí sắc lẹm về phía nó. Ngay lập tức lão xoay người giữ khoảng cách. Con quỷ thấy vậy nhếch mép cười, né sang một bên.
"Có bấy nhiêu đạo hạnh muốn bắt ta. Ha ha, hay là mày chơi với ông chồng tốt của ta một chút, ha ha ha."
Một thân ảnh dần dần hiện ra sau lưng con quỷ, nhưng mà...thân ảnh này dường như đang bò. Tay con quỷ cầm một dây xích nối thẳng vào cổ người kia.
"Mày, ra chơi với lão đi, nếu làm tao vui, có khi tao sẽ tha cho. Ha ha ha."
Nó cười lên điên dại, một luồng khí màu đen xộc thẳng vào miệng người kia, mắt nó trở nên đỏ lòm. Luồng ý chí mạnh mẽ ập đến, âm thanh vang vọng trong đầu nó.
"Giết hắn... Giết hắn..."
Tiếng nói nữ quỷ văng vẳng bên tai hắn ta. Cái bóng đen bắt đầu di chuyển về phía tên đạo sĩ, miệng lẩm bẩm.
"Giết hắn... Giết hắn..."
Lão ta biến sắc mặt, dùng kiếm cắt một đường sắc lẹm vào tay.
"Lấy máu tế kiếm, huyết hoả phù, khai."
Một tấm bùa màu đỏ hiện ra, thanh kiếm như được tẩm bổ nóng lên rồi bốc cháy, ông hộc máu, cắn răng lao thẳng đến con quỷ.
"Trấn sát."
Cứ mỗi nhát chém, trên thân con quỷ lại có một vệt cháy xém nhưng dường như nó không biết đau, cứ dùng tay điên loạn tấn công tới tấp.
"Giết...giết...giết..."
Lão đạo sĩ cắn răng, nhổ ra một ngụm máu vào kiếm.
"Kiếm thuật, Thất Kiếm Vận, đệ nhất thức, trảm."
Một đạo kiếm quang bay ra, xé gió đánh thẳng vào người con quỷ, lão mượn dư chấn bay ngược về sau. Con quỷ dừng lại một chút, thân người nó bị một kiếm rạch qua, thân hình mờ ảo nhưng dường như nó điên loạn hơn, lao nhanh tới đạo sĩ. Con nữ quỷ đứng xa vỗ tay cười.
"Hay... Ha ha, hay hay, hay quá chồng. Giết lão...giết lão đi."

Ngay lúc đó, tại một nơi xa. Trong chánh điện tối tăm có một bóng người đang ngồi xếp bằng, hai tay liên tục bắt quyết. Những phù văn trận pháp xung quanh loé lên, vận chuyển. Trước mặt lão, một chiếc la bàn toát ra ánh sáng trắng đục đang lơ lửng.
Phù văn chuyển động nhanh, kim trên la bàn xoay liên tục.
Lão giả ngồi đó liên tục bắt quyết, miệng niệm chú, một luồng khí xanh từ người lão bay ra hướng thẳng đến la bàn. Sinh cơ trong người lão đang bị rút đi nhanh chóng. Lão lẩm bẩm.
"Bảy phần..."
Lão thở dài.
"Nếu vẫn không được, thì...."
Lão chưa dứt câu, la bàn dường như mất kiểm soát, rung lắc dữ dội. Một tiếng nổ vang lên, la bàn rơi xuống. Những phù văn đang vận chuyển bỗng nhiên ngưng lại hợp thành một luồng phản chấn đánh thẳng vào người lão ta. Lão bay ra sau lưng đập thẳng vào cột nhà, hộc máu.
"Hự."
Những phù văn xung quanh dần tắt. Lão thất vọng.
"Không được sao?"
Bỗng một đạo quang mang từ la bàn hiện ra, bay thẳng vào mi tâm lão. Mắt lão loé lên, lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh toạ.
Xa xôi về hướng nam, lão thấy một vùng đầy sương mù bao phủ.
"Hửm, Quỷ khí?"
Nói rồi lão mở mắt ra, đứng dậy, thân ảnh hoá thành một đạo quang mang bay ra ngoài.

"Kiếm thuật, Thất Kiếm Vận, đệ nhị thức, trấn."
Lão đạo sĩ đưa tay bắt quyết, ném ra năm viên ngọc màu xanh lục. Ngay lập tức, năm viên ngọc bao vây con nam quỷ đang lao đến.
"Trấn."
Con quỷ quỳ rạp xuống. Thấy vậy, hắn lao đến liên tiếp chém vào người con quỷ. Nữ quỷ ánh mắt loé lên, vận pháp quyết. Một quả cầu đen ngòm trong tay hắn bay ra, dung nhập vào người nam quỷ phía trước, nó hét lên, xung quanh phù văn bao quanh, ánh sáng xanh lục toát ra.
"Lục quỷ!!?"
Trần Dương hoảng hốt.
Không do dự, hắn ta đấm ngực phun ra một ngụm tinh huyết.
"Tự thiêu tu vi, lấy máu ta tế kiếm. Thất Kiếm Vận, đệ tam thức, lấy máu ta, trảm ngươi."
Thanh kiếm gỗ đào đang cháy nứt ra, ngay lập tức ánh xanh dương bao phủ lấy thân kiếm. Lão gắng gượng, cú đấm vừa rồi đã phá hủy đan điền của lão làm cho toàn bộ linh lực ít ỏi tích trữ bị cưỡng ép xuất ra.
"Giết."
Thanh kiếm chia ra làm ba, theo sức ép của lão lao thẳng về con quỷ đang bị trói trong kết giới.
Con quỷ hét lên, một trong ba thanh kiếm xuyên thủng qua đầu nó còn hai thanh kia cắm vào hai bên ngực. Nó quỳ xuống, quỷ khí dần tán đi, tròng mắt vốn trắng dã bây giờ đã có một chút linh trí. Nó quay đầu lại nhìn nữ quỷ, không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn nó. Một lúc lâu sau, nó quỳ sụp xuống, ánh mắt nhoè đi muốn khóc. Nhưng nó là quỷ mà, cuối cùng nó nở một nụ cười. Thân quỷ dần mờ đi tan biến trong hư không.
Nữ quỷ thấy vậy cười lên khoái trá nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn.
"Ha ha ha ha, ngươi đáng chết, ha ha."
Rồi nhìn thẳng vào Trần Dương.
"Giờ...đến lượt ngươi."
Nó nghiến răng, bay thẳng về phía hắn.
Trần Dương nằm trên đất thoi thóp, cố vươn tay lấy một lá bùa màu vàng kim từ trong ngực áo.
Lão nhớ đến lời sư phụ trước khi chết.
"Ta không thể tiếp tục theo con nữa, đây là kim phù, trong này chứa một chưởng ấn của ta, lúc nguy cấp nhỏ máu vào phát động. Dưới chưởng ấn này Chân Nhân ắt phải bị trọng thương, dưới Chân Nhân ắt phải chết."

Ngay lúc đó, một âm thanh phát ra.
"Tán."
Một cỗ khí thế từ trên trời giáng xuống, phá tan làn sương đã che phủ thôn Hạ Đào bấy lâu nay. Ánh trăng rọi xuống những mái nhà trong thôn làng. Những người dân ở trong thôn nghe thấy tiếng thì cắn chặt răng, ôm lấy lá bùa cầu nguyện.
Một thân hình mờ ảo hiện ra, một lão già tóc bạc mặc áo bào màu trắng trên trời dần bước xuống.
"Cút."
Luồng uy áp hạ xuống, con nữ quỷ đang lao đến bị chấn nhiếp nằm rạp xuống đất. Nó không cam tâm, gào lên.
"Ngươi...là ai?"
Đạo sĩ ngước nhìn, kinh ngạc thốt lên.
"Đ..đạp không mà đi. Đ...đấu tông cường giả."
Trước giờ hắn bôn ba theo sư phụ, chỉ thấy những người bay được có sư phụ, trưởng lão hoặc tông chủ một tông nào đó, hắn mỉm cười rồi gục xuống, ngất lịm đi.
"Ngươi hãm hại dân chúng, ngươi biết tội chưa."
Mỗi bước ông đi xuống là mỗi lần uy áp đánh xuống làm con quỷ đau đớn gầm lên.
"Ha ha ha ha, bọn nó đáng chết, tại sao không làm thức ăn cho hai mẹ con ta?"
"Già mồm."
Nói rồi ông ta hạ xuống dùng chân đạp ngay đầu con quỷ.
"Hoá sát phù, khai."
Một tấm kim phù phát ra, ánh lửa bao trùm lấy con quỷ thiêu đốt hết quỷ khí của nó. Những tiếng xì xèo phát ra, nó thét lên đau đớn, lăn lộn trên đất, cố gắng dập tắt đi những đốm lửa trên thân, nhưng vô dụng. Trong lúc đó, những luồng sáng từ con quỷ liên tục bay ra, hướng về phía những đứa trẻ bị bệnh, thâm nhập vào.
Lão ta quay về phía Trần Dương, mỉm cười.
"Tiểu tử, cũng khá đó."
Lão lấy ra một lá bùa màu trắng, phát động.
"Tụ linh phù, khai."
Một luồng trắng từ bùa bay ra dung nhập vào người hắn, sinh cơ lẫn tu vi của hắn dần khôi phục.
"Xem như ta trả lại nhân quả cho sư phụ ngươi."
"Còn ngươi."
Lão nghiến răng.
"Triệu hồi trận, khai."
Lão ném ra bốn hạt gạo lập thành một bức tường kết giới, cánh cửa dần dần hiện ra. Đi ra là hai người mặc đồ trắng đen, tay cầm lệnh bài, tay lôi xích sắt va chạm với đất vang lên những âm thanh chói tai.
"Thưa hai vị, con quỷ này ở dương gian làm hại bá tánh, tại hạ phiền hai vị đem nó về âm ti. Tại hạ xin cảm tạ."
Vừa nói, lão vừa chỉ tay về phía con nữ quỷ đang nằm bất động trên đất. Hai vị quỷ sai thấy thế gật đầu.

Sáng ra, mặt trời đã lên cao nhưng chưa có một nhà nào dám mở cửa, nghe động tĩnh đêm qua ai cũng biết là xảy ra chuyện gì. Tại quán mì cuối thôn, Lục gia mở hé cửa ra nghe ngóng tình hình thì thấy một lão già tóc bạc đang ngồi uống trà, dưới đất còn một thân thể đang nằm im bất động. Lão vội mở cửa ra.
"Các vị là ai, ở ngoài nguy hiểm lắm mau vào nhà đi."
Lão già tóc trắng cười cười, một luồng quang mang đánh thẳng vào người đang nằm dưới đất. Hắn ôm mông ngồi dậy.
"Ai, là kẻ..." Hắn chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt của lão. Hắn vội chắp tay.
"Tiền bối!"
"Ừm."
Rồi ông hướng đến Lục gia, nói:
"Không sao, ra đây. Ông nhìn lên trời xem."
Lục gia ngước lên trời, chợt kinh ngạc. Vùng sương mù bao phủ lấy thôn trang bấy lâu nay tan sau một đêm, ánh nắng rọi xuống. Khuôn mặc ông thoáng vẻ vui mừng, ngay lập tức chạy ra.
"Hai vị không giống người ở đây. Có phải là vị đạo sĩ trưởng thôn nhắc đến không?"
Trần Dương gật đầu. Lục gia khuôn mặt rạng rỡ, cười nói.
"Hai vị ngồi đây, để ta đi pha trà."
Nói rồi lão vừa cười vừa lật đật chạy vào trong.
"Tiền bối, không biết ngài là chưởng môn của tông phái nào."
Trần Dương chắp tay, hỏi.
"Hoàng Cơ."
Lão đạo sĩ thốt lên kinh ngạc.
"Hoàng Cơ, ngài là...chưởng môn Thiên Hằng Tông?"
"Ổ? Ngươi biết ta?"
"Tiểu bối thường nghe sư phụ nhắc về người, Thiên Hằng Tông nổi tiếng toàn nhân tài a. Sư phụ ta còn nói trong thế hệ ngài còn là đệ nhất nhân..."
Hoàng Cơ phì cười.
"Ha ha. Vậy lão già Trần Vân còn sống không?"
Trần Dương thoáng qua vẻ mất mát nói tiếp.
"Ngài...đã toạ hoá năm năm rồi ạ."
"Nhưng sao ngài biết sư phụ con..."
"Tiểu tử ngươi cũng không tệ, mới Phương Sĩ đã có thể luyện đến đệ tam thức."
Hắn cười cười, không đáp.
"Trà tới, trà tới."
Lão vừa nói vừa vội rót nước, vừa nói.
"Không biết hai vị đến nhà tôi có việc gì ạ?"
Lão già tóc bạc lên tiếng.
"Ta là Hoàng Cơ, chưởng môn Thiên Hằng Tông. Ta muốn nhận cháu ông làm đệ tử, được chứ?"
"Hả!!?"
Đầu Lục gia ong lên một tiếng.
Hoàng Cơ cười cười.
"Không cần phải hoảng, lão cứ ngồi xuống nói chuyện đã."
Nói rồi lão rút ra một lá bùa màu vàng kim, tay bắt quyết.
"Tụ hồn phù, khai."
Lá bùa cháy lên, một luồng sáng trắng lập tức bay vào trong nhà, dung nhập vào mi tâm Lục Minh. Lông mày nó lập tức dãn ra, miệng nở nụ cười.

💬 Bình luận (0)