"Thiên kiêu? Ngươi quá tự tin rồi đó... "
Giọng của Tiểu Bạch vang lên kéo Lục Minh về thực tại.
"Ngươi đừng quên, tám đại giới tiên giới không phải là nhỏ. Loại vượt cấp giết địch nhiều như kiến cỏ. Còn hai mươi tuổi kết đan sao? Cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Kể cả tu vi đại la kim tiên của ta mà song tu cùng một tu sĩ đại la kim tiên khác, có sinh con thì ít nhất cũng là kết đan kì. Những đại năng bước thứ ba nơi những đại gia tộc kia còn có hậu duệ vừa mới sinh ra đã dẫm lên tiên đồ chứng tu vi địa tiên. Ngươi đã là cái thá gì. "
Tiểu Bạch mỉa mai. Lục Minh nghe vậy cũng không lấy làm buồn. Hắn biết Tiểu Bạch nói đúng, chỉ là cảm giác vừa có được sức mạnh lớn lao này làm hắn không thể kiềm lòng.
Tách... Tách.
Một hạt mưa, hai hạt mưa... Vô số hạt mưa dần dần rơi xuống, đánh tách tách vào thân hình hắn đang lơ lửng trên không trung, làm ướt hết cả bộ đạo bào màu xanh.
Lục Minh ngửa mặt lên trời mà đón nhận.
"Từ rất lâu rồi.... "
Lục Minh khẽ nhắm mắt. Hắn đã không còn nhớ lần cuối cùng mình đứng dưới mưa như thế này là khi nào.
Có lẽ là từ rất lâu, rất lâu về trước.
Khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường, ngày ngày quanh quẩn bên quán mì của Lục gia, sáng nghe tiếng người qua lại ngoài phố, tối nằm trên chiếc giường cũ nghe tiếng mưa rơi ngoài mái hiên. Khi đó hắn chưa biết tu luyện là gì, chưa biết tiên nhân là gì, càng không biết trên thế gian này còn tồn tại những cường giả có thể một tay xé nát tinh không.
Hắn chỉ biết hôm nay ăn gì, ngày mai phải làm gì, chơi cùng mấy đứa trẻ trong làng rồi phụ người nhà dọn dẹp quán xá. Những ngày tháng ấy bình thường đến mức hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chúng biến mất.
Nhưng rồi tất cả biến mất.
Lục Minh đưa tay ra, mặc cho từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống lòng bàn tay.
Bây giờ hắn đã có sức mạnh.
Một thân tu vi Chân Nhân sơ kỳ, Kim Đan được kết thành bằng con đường chưa từng có ở thế giới này, trong tay còn nắm giữ truyền thừa từ tiên giới. Với hắn của ngày trước, tất cả những thứ này chẳng khác nào thần tích.
Nhưng Tiểu Bạch nói đúng. Đặt vào tiên giới rộng lớn vô tận kia, hắn chẳng là gì cả.
Hai mươi tuổi kết đan? Thiên kiêu?
Ở nơi này, hắn quả thật có tư cách được gọi là thiên kiêu. Nhưng ở tiên giới... đó chỉ vừa mới bước qua cánh cửa tu hành mà thôi.
Lục Minh bỗng bật cười.
Hắn đương nhiên biết mình không phải thiên kiêu gì trong tiên giới. Những ký ức trong truyền thừa đã cho hắn thấy quá rõ sự rộng lớn của thế giới ấy. Chỉ là vừa mới kết thành Kim Đan, lại có được sức mạnh trước đây hắn chưa từng dám tưởng tượng, nhất thời không kìm được lòng mà buông ra hai chữ “thiên kiêu”.
Nghĩ lại, chính hắn cũng thấy có chút buồn cười.
Nhưng vậy thì đã sao?
Thiên kiêu hay không, hiện tại đối với hắn cũng chẳng quan trọng. Hắn chỉ cần tiếp tục tu luyện, tiếp tục đi về phía trước. Còn một ngày nào đó bản thân có thể đứng ở đâu trong tiên giới... đến lúc ấy tự nhiên sẽ biết.
Ầm!
Một tiếng sấm trầm đục vang lên phía chân trời. Lục Minh mở mắt. Trong màn mưa mờ mịt, đôi mắt hắn bình tĩnh đến lạ thường. Hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Tiểu Bạch.”
“Ừ?”
“Một ngày nào đó ta nhất định có thể phi thăng tiên giới. "
Tiểu Bạch im lặng một thoáng, sau đó khịt mũi.
“Đợi ngươi sống được đến lúc đó rồi tính.”
Lục Minh không đáp.
Tách.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay của lão nông bên bờ ruộng. Ông khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Tách... tách...
Những giọt mưa thưa thớt bắt đầu rơi xuống mái nhà, mặt đất và những thửa ruộng khô cằn.
“...Mưa rồi.”
Tiếng nói run run vang lên giữa cánh đồng.
Ngay sau đó, cả ngôi làng như bừng tỉnh. Trẻ con từ trong nhà chạy ùa ra sân, ngửa mặt đón lấy những giọt nước mát lạnh. Người lớn cũng lần lượt bước ra khỏi mái hiên, mặc cho quần áo nhanh chóng ướt sũng. Ngoài đồng, những người nông dân bỏ cả cuốc xẻng, đứng giữa ruộng ngẩng đầu nhìn trời, trên gương mặt hiện lên nụ cười đã lâu không xuất hiện.
Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng trẻ nhỏ reo lên hòa cùng tiếng mưa rơi. Mảnh đất khô cứng nhanh chóng thấm nước, tỏa ra mùi đất ngai ngái.
Lão nông quỳ xuống bên ruộng, hai bàn tay run rẩy vốc lấy lớp bùn đang dần mềm ra trước mắt. Ông cúi đầu, im lặng thật lâu.
Một năm.
Suốt một năm trời, bọn họ đã ngóng chờ khoảnh khắc này. Giờ đây, chẳng cần biết trận mưa sẽ kéo dài bao lâu, cũng chẳng cần biết sang năm mùa màng có tốt hay không.
Ít nhất vào khoảnh khắc này...
Trời đã mưa.
Ầm... Ầm... Ầm.
Ba tia sáng nhắm thẳng vào phía trên đỉnh đầu Lục Minh mà đánh xuống. Thế nhưng lúc chỉ cách còn một đoạn, những tia sáng ấy đột nhiên biến mất, giống như có thứ gì đó nuốt lấy.
Ầm... Ầm... Ầm.
Giọng nói của Lục Minh vang lên khe khẽ.
"Bắt đầu... "
Trên trời cao, sâu trong tầng tầng mây đen đang cuồn cuộn, một trận pháp hình bát giác lặng lẽ ở đó. Tám cạnh của trận pháp kéo dài về tám phương, mỗi một góc đều có một cây đinh bạc đang lơ lửng giữa hư không. Ở chính giữa trận pháp là một viên thất thải châu, ánh sáng bảy màu không ngừng lưu chuyển bên trong.
Tám cây đinh bạc lạnh lẽo sắc bén, quanh mỗi cây đều bị bao phủ bởi một đám hắc khí đặc quánh. Hắc khí cuồn cuộn không ngừng nhưng kỳ lạ là dù cuồng phong có mạnh đến đâu cũng không thể thổi tan chúng, ngược lại càng khiến những đám khí đen ấy trở nên ngưng thực hơn.
Chín điểm trong trận pháp được nối liền với nhau bằng những đường linh lực đang không ngừng vận chuyển. Từng dòng linh lực chạy dọc theo những đường liên kết, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ dị. Xẹt... xẹt... Những tia điện nhỏ thỉnh thoảng lóe lên bên trong, chạy dọc theo đường linh lực rồi biến mất, giống như những con rắn bạc đang bò giữa hư không. Chỉ là những tia điện ấy càng lúc càng nhiều, ban đầu chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần, về sau gần như đã phủ kín toàn bộ trận pháp. Dường như thiên địa xung quanh đang có một lực lượng vô hình bị trận pháp hấp dẫn, từng chút một hội tụ về nơi này.
Ầm!!!
Đột nhiên, tầng mây phía trên sáng rực. Một đạo lôi đình khổng lồ xé toạc màn mây, mang theo uy thế kinh người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ thẳng vào viên thất thải châu ở trung tâm trận pháp.
Khoảnh khắc lôi đình chạm vào thất thải châu, ánh sáng bảy màu lập tức bùng nổ, chiếu sáng cả một vùng mây đen. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là viên châu không hề bị đạo lôi đình đánh tan. Ngược lại, toàn bộ lực lượng lôi đình giống như bị một thứ gì đó hấp dẫn, điên cuồng tràn vào bên trong thất thải châu. Từng tia lôi quang bị nuốt chửng, không còn một chút dư lực nào thoát ra ngoài.
Thất thải châu càng lúc càng sáng.
Ánh sáng bảy màu vốn đã rực rỡ giờ đây trở nên chói mắt đến mức gần như không thể nhìn thẳng. Bên trong viên châu, lôi đình cuồn cuộn như một con giao long bị nhốt trong đó, điên cuồng va chạm nhưng không thể thoát ra ngoài. Ngay sau đó, lực lượng lôi đình được thất thải châu chuyển hóa, men theo những đường liên kết truyền về tám phương. Xẹt! Một tia lôi quang chạy thẳng đến cây đinh bạc đầu tiên. Xẹt! Một tia khác lao về phía cây đinh thứ hai. Trong nháy mắt, tám đạo lôi quang đồng thời xuất hiện, chạy dọc theo trận pháp rồi đánh thẳng vào tám cây đinh bạc.
Ầm ầm!
Tám cây đinh bạc đồng thời rung lên. Những đám hắc khí bao phủ bên ngoài lập tức cuộn trào dữ dội, từng lớp nặng nề ép xuống, khiến cả vùng hư không xung quanh như chìm vào bóng tối. Những đám khí đen nay lại càng trở nên ngưng thực, từng lớp từng lớp chồng lên nhau, từ xa nhìn giống như tám đám mây đen đang sinh trưởng giữa trời. Bên trong những đám hắc khí ấy bắt đầu xuất hiện những tia lôi điện nhỏ. Ban đầu chỉ là vài tia mỏng manh, nhưng rất nhanh chúng đã trở nên dày đặc, liên tục xuyên qua hắc khí rồi biến mất vào sâu bên trong.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ba đạo thiên lôi liên tiếp đánh xuống. Mỗi một đạo đều mang theo uy thế kinh người, khiến tầng mây xung quanh rung chuyển. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Tất cả lôi đình đều bị thất thải châu hấp thu, sau đó truyền qua trận pháp về tám cây đinh bạc. Mỗi một lần như vậy, ánh sáng bảy màu của thất thải châu lại càng sáng hơn, hắc khí xung quanh tám cây đinh cũng càng thêm dày đặc. Lực lượng lôi đình vốn cuồng bạo vô cùng, sau khi chảy qua thất thải châu lại giống như được dẫn dắt theo một quỹ đạo cố định, không ngừng vận chuyển giữa chín điểm của trận pháp.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Trong suốt ba ngày ấy, mưa lớn chưa từng ngừng nghỉ. Từ trên trời cao, vô số hạt mưa liên tục trút xuống đại địa, khiến những con sông khô cạn dần dần đầy nước, những cánh đồng nứt nẻ cũng bắt đầu trở nên mềm mại. Dưới mặt đất, dân chúng vui mừng vì trận mưa đã đến, nhưng không ai biết rằng trên bầu trời phía trên họ, một trận pháp kinh người đang trải qua quá trình luyện hóa kéo dài ba ngày ba đêm.
Lục Minh vẫn lơ lửng giữa trời.
Hai chân hắn xếp bằng, thân hình bất động giữa màn mưa. Đạo bào màu xanh đã hoàn toàn ướt đẫm, mái tóc dài bị nước mưa làm cho dính sát vào vai và khuôn mặt. Hắn không hề quan tâm đến tất cả những thứ ấy, thần niệm vẫn luôn bao phủ trận pháp phía trên. Mỗi một đạo lôi đình đánh xuống, hắn đều có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ bị thất thải châu hấp thu, sau đó truyền về tám phương vị. Trận pháp đang từng chút một thay đổi, mà sự thay đổi ấy chính là thứ hắn muốn.
Ầm ầm ầm!!!
Lôi đình lại một lần nữa điên cuồng đánh xuống.
Lần này, số lượng thiên lôi nhiều đến mức gần như nối thành một màn sáng khổng lồ giữa trời đất. Những đạo lôi đình liên tục bổ vào thất thải châu, khiến ánh sáng bảy màu bùng nổ hết lần này đến lần khác. Tám cây đinh bạc cũng rung chuyển dữ dội, hắc khí xung quanh không ngừng khuếch trương. Từng đạo lôi quang xuyên qua hắc khí, lúc ẩn lúc hiện, giống như vô số tia sáng bạc đang bị phong ấn bên trong một đám mây đen.
Đến cuối ngày thứ ba, sự biến hóa cuối cùng cũng xảy ra.
Mây đen trên bầu trời bắt đầu tản đi. Những tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây, chiếu xuống đại địa sau ba ngày bị mưa bao phủ. Ánh sáng vàng nhạt rơi lên những cánh đồng còn đọng nước, phản chiếu thành từng mảng sáng lung linh. Cùng lúc đó, trận pháp khổng lồ trên trời cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống.
Lúc này, trận pháp đã hoàn toàn thay đổi. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, thứ đang từ từ hạ xuống chỉ còn là một đám mây đen khổng lồ.
Hắc khí dày đặc bao phủ bên ngoài, thỉnh thoảng lại có một tia chớp bạc xẹt ngang qua, khiến cả đám mây lóe sáng trong chớp mắt rồi lại chìm vào bóng tối. Bên trong ẩn chứa một lực lượng khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực.
Chỉ khi nhìn thật sâu vào bên trong mới có thể nhìn thấy trận pháp bát giác vẫn tồn tại.
Tám cây đinh bạc vẫn trấn giữ tám phương, nhưng xung quanh chúng lúc này đã bị hắc khí bao phủ hoàn toàn. Ở chính giữa, thất thải châu vẫn đang điên cuồng vận chuyển, ánh sáng bảy màu xuyên qua tầng tầng hắc khí, lúc mạnh lúc yếu. Mà những đường liên kết giữa chín điểm cũng đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là những dòng linh lực nữa, thay vào đó là lôi đình.
Từng đạo lôi quang giống như những sợi xích bạc nối liền thất thải châu với tám cây đinh. Lôi đình không ngừng vận chuyển từ trung tâm ra tám phương, sau đó lại từ tám phương hội tụ trở về trung tâm. Mỗi một lần vận chuyển, hắc khí xung quanh lại rung động, những tia chớp bên trong cũng càng thêm rõ ràng.
Xẹt... xẹt...
Một tia lôi quang xuyên qua hắc vân. Ngay sau đó, cả đám mây đen khổng lồ đồng loạt sáng lên rồi lại chìm xuống.
Trận pháp vẫn đang vận chuyển, chỉ là từ giờ phút này, nó đã không còn đơn thuần là một trận pháp nữa. Ba ngày thiên lôi đã đem toàn bộ lực lượng bên trong nó tôi luyện thành một thể.
Một đám hắc vân mang theo lôi đình, lấy thất thải châu làm trung tâm, tám cây đinh bạc làm trấn áp, từng đạo lôi quang nối liền chín điểm, không ngừng vận chuyển bên trong hắc khí.
Hắc vân khổng lồ không ngừng co nhỏ, cuối cùng hóa thành một đoàn mây đen chỉ lớn bằng bàn tay, chậm rãi rơi xuống trước mặt Lục Minh. Hắn đưa tay ra, đoàn hắc vân lập tức chìm vào lòng bàn tay, vô số tia lôi đình vẫn còn đang chạy loạn bên trong.
Lục Minh cúi đầu nhìn lòng bàn tay, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Pháp bảo cực phẩm Nhân Tiên…”
Hắn khẽ siết năm ngón tay, hắc vân lập tức hóa thành một đạo hắc quang, lôi đình cuồn cuộn vang lên.
“Lôi Tiên Trận.”
Tiếng nói vừa dứt, giữa thiên địa lập tức vang lên một tiếng sấm trầm thấp.