🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.27: Lôi Tiên Trận - 1

~13 phút đọc · 2405 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tám con quỷ đồng thời lao tới, thân ảnh hóa thành tám đạo hắc quang từ tám phương hướng khác nhau bao vây lấy Lục Minh. Con Hắc Quỷ dẫn đầu vừa đến gần thì đột nhiên khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lục Minh, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt dần trở nên ngưng trọng. Một luồng áp lực vô hình từ trên người Lục Minh truyền ra khiến nó cảm nhận được một sự uy hiếp cực kỳ quen thuộc. Loại cảm giác này, nó chỉ từng cảm nhận được trên người một người duy nhất — chủ nhân của chúng, Tỏa Thái. Thế nhưng điều khiến nó kinh hãi hơn chính là khi đối diện với Lục Minh, sâu trong thần hồn nó lại xuất hiện một cảm giác áp bức kỳ lạ, giống như bản thân vốn sinh ra đã phải phục tùng người trước mắt.

Hắc Quỷ nghiến răng, lập tức gầm lên
"Lập trận!"

Vừa dứt lời, tám con quỷ đồng thời tản ra, liên tục bay vòng quanh Lục Minh. Từng luồng quỷ khí đen kịt từ cơ thể chúng cuồn cuộn tuôn ra, đan xen vào nhau, chẳng mấy chốc đã hình thành một màn hắc vụ dày đặc bao phủ phạm vi mấy trượng. Thân ảnh Lục Minh hoàn toàn bị che khuất bên trong.

"Giết!"

Một con Lam Quỷ đột nhiên lao ra từ trong hắc vụ, móng vuốt sắc bén xé toạc không khí, hung hăng cào xuống ngực Lục Minh.

"Keng!"

Tia lửa bắn tung tóe. Móng vuốt của Lam Quỷ chỉ để lại trên làn da Lục Minh một vệt trắng nhàn nhạt, thân thể hắn thậm chí chẳng hề lay động. Lam Quỷ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng lực lượng vô hình đánh bật trở lại vào trong hắc vụ.

Nhưng ngay sau đó, một con huyết quỷ lại từ phía sau lao tới. "Keng!" Một tiếng giòn vang, móng vuốt sắc bén cào qua bả vai Lục Minh, tia lửa lập tức lóe lên, nhưng vẫn không để lại chút thương tích nào. Lục Minh vẫn ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt bình tĩnh như thể hoàn toàn không cảm nhận được những đợt tấn công liên tiếp xung quanh.

"Keng! Keng! Keng!"

Tiếng móng vuốt va chạm với da thịt liên tục vang lên giữa màn hắc vụ. Tám con quỷ thay nhau lao vào, có con dùng móng vuốt cào xé, có con dùng quyền đánh xuống, thậm chí có con há miệng muốn cắn vào cổ hắn. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Mỗi lần móng vuốt hoặc răng nanh chạm vào thân thể Lục Minh đều tóe lên những tia lửa, da thịt hắn chẳng những không bị xé rách mà ngay cả một vết thương rõ ràng cũng không xuất hiện.

Lục Minh chậm rãi mở mắt. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay vừa bị một con quỷ cào qua, trên đó chỉ còn lại một vệt trắng mờ, chẳng bao lâu đã hoàn toàn biến mất.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Giọng nói bình thản của hắn vang lên giữa màn quỷ khí khiến tám con quỷ đồng thời khựng lại. Đến tận lúc này chúng mới nhận ra, từ đầu đến cuối Lục Minh căn bản chưa từng chống trả. Hắn chỉ ngồi đó, mặc cho chúng tấn công, mặc cho quỷ khí bao phủ, vậy mà chúng thậm chí còn không thể phá được lớp da của hắn.

Lục Minh khẽ siết nắm tay, tiếng xương cốt vang lên lách cách. Hắn ngẩng đầu nhìn tám thân ảnh đang ẩn hiện trong hắc vụ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Tên hắc quỷ bây giờ đang ẩn nấp trong màn sương đen sắc mặt đại biến. Ánh mắt nhanh chóng lộ lên vẻ hung ác. Hắn gào lên.
"Tất cả anh em, lao lên. "
Nói rồi hắn vận một chưởng chứa gần như là toàn lực đánh bật bảy con quỷ con lại về phía Lục Minh.

Ầm ầm ầm.
Bảy tên đàn em chưa hiểu chuyện gì, trong đó có hai tên lam quỷ vì chưởng pháp của hắc quỷ quá mạnh, đâm sầm vào thân thể Lục Minh mà phát nổ ngay tại chỗ.

Năm tên còn lại lợi dụng dư chấn mà lùi ra sau, một trong số đó còn chửi đổng.
"Mẹ kiếp, thằng khốn, bố mày còn chưa chuẩn bị, ủa...? "

Tên huyết quỷ vừa chửi thì đột nhiên khựng lại, lắc lắc cái đầu đầy vẻ bàng hoàng. Chỉ một thoáng sau hắn lập tức vận khí cố hết sức bay ra.
"Mẹ kiếp, thằng chó kia chạy rồi anh em ơi... "

Lục Minh lúc này mới gằn giọng.
"Muộn rồi! "
Tay hắn ném ra quả cầu màu vàng, trong đó có vô số tia sáng bay qua lại đâm vào thành quả cầu như muốn thoát ra.
Lục Minh tay bắt ấn.
"Kiếp trận, lập. "
Quả cầu màu vàng lớn lên với tốc độ chóng mặt nhanh chóng nuốt lấy toàn bộ quỷ hồn vào trong.
Lục Minh tỏa thần thức, hướng về phía con hắc quỷ vừa chạy trốn. Hắn vung tay, một tia ánh sáng bảy màu từ giữa hai ngón tay của hắn bay vụt ra đâm thẳng vè phía hư không.
Vút.
"Khônggggggg..."
Chỉ trong nháy mắt, tiếng con quỷ gào lên thảm thiết rồi im lặng. Lục Minh nhếc miệng cười nhạt.
"Giờ đến lượt các ngươi. "
Lục Minh đứng dậy, chậm rãi bước lên trên trận pháp, cúi đầu nhìn xuống. Hắn đưa mắt nhìn quanh, một thoáng sau ánh mắt hắn xẹt qua một tia giật mình kinh hãi.
"Tu vi của đám quỷ này thấp thì thấp thật, nhưng mà hóa kiếp tụi nó đến mức một mảy may quỷ cũng chẳng còn thì thật là... "
Lục Minh lắc đầu, tặc lưỡi.
"Thôi vậy, thôi vậy. Đống huyết khí từ cây huyết ngải chắc cũng đủ dùng rồi... "
"Kiếp trận, thu. "
Lục Minh khẽ động tâm niệm, vòng sáng trận pháp co lại nhỏ chỉ bằng hột đậu, bay đến dung nhập vào mi tâm của hắn.
Lục Minh phủi phui tay, nhẹ nhàng bước về chỗ cũ, thong thả ngồi xuống. Đối với tu vi của hắn bây giờ lực chiến đã có thể so sánh với Quỷ Tướng, nếu dựa vào pháp bảo thậm chí có thể chiến với Quỷ Vương. Đối với mấy con tiểu quỷ cấp thấp này thì giống như kiến cỏ vậy, chỉ cần một phủi tay là xong.
Lục Minh lấy hai pháp bảo thiên phẩm nhân tiên ra đánh thì chẳng khác nào dùng đại đao mà đi c*t cổ gà.

Lục Minh nhìn vào cây đinh bạc đang cắm vào ngực của thân hình phía dưới. Sau khi những dòng máu từ cây huyết ngải chảy xuống, bây giờ cục thịt đó dường như được sống lại, mọc ra cái đầu và hai tay hai chân. Chỉ khác là...không có mắt, tai, mũi, miệng và một trái tim bị xuyên thủng. Thân hình nó trọc lóc và trầy trụi.

Lục Minh thầm thở dài. Hắn biết bây giờ chỉ cần rút chiếc đinh ra, cơ thể này sẽ tan biến theo cát bụi. Vì căn bản đứa trẻ này vốn đã chết từ lâu rồi.
Lục Minh lẩm bẩm, tiếng nói phát ra khẽ khẽ, dường như chỉ đến hắn nghe được.
"Bây giờ ta sẽ rút đinh ra, quá trình sẽ có một chút đau đớn. Ngươi hãy ráng chịu đựng. "
Hai tay bắt quyết, linh lực nồng hậu cuốn lấy cây định bạc từ từ rút nó ra. Từ nơi mũi kim đâm vào có từng luồng khí đen bốc lên rồi tan vào hư vô, còn thân thể nhỏ bé đó cứ nhạt dần, nhạt dần. Đến khi cây đinh rút ra hẳn, chỉ còn lại một hồn thể màu xanh lục nằm lơ lửng, ngón tay cái được cho vào miệng mút, một bé con ngủ ngon lành, dường như những chuyện đã xảy qua hết thảy chỉ là một giấc mộng dài.
Lục Minh mỉm cười, một nụ cười chân thành xuất phát từ nội tâm. Cậu bé này có phần giống hắn, đều không có cha mẹ. Nói đúng hơn thì cha mẹ cậu bé đã bị Tỏa Thái giết hại mất rồi. Nhìn cậu bé Lục Minh không khỏi có phần rung động trong tâm, ánh mắt hắn dịu đi, nhẹ giọng nói.
"Bé con, sau này ngươi sẽ là đồ đệ của ta... "
Lục Minh tâm thần khẽ động, một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay được chế tác tinh xảo xuất hiện. Trên chiếc hộp gỗ có khắc một phù văn kì quái màu đen tuyền, xung quanh tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.
Lục Minh mở nắp hộp ra, nhẹ nhàng đưa hồn thể của đứa trẻ vào trong rồi đóng lại, sau đó thu lại hộp gỗ vào trong thức hải, vẻ mặt đượm buồn.
"Mặc dù chưa được sinh ra, nhưng cha mẹ rất yêu thương ngươi. Chắc là năm đó, cha mẹ ta cũng từng như vậy... Phải không...?! "
Câu cuối cùng thốt ra, dường như là hỏi chính bản thân hắn, câu trả lời đó vốn hư vô mờ mịt. Nhớ lại năm đó, hắn cũng từng hỏi Lục Gia về cha mẹ của mình. Lúc đó Lục Gia cáu kỉnh mà đáp.
"Cha mẹ ngươi chết rồi, bị đám chó phương Bắc lôi đi làm công chết hết rồi, sau này đừng hỏi lại nữa... "
Sau lần đó hắn chẳng còn dám nói lại chuyện đó với ông. Sau này nghe hàng xóm xung quanh nói đùa với nhau bào là ông vốn độc thân, lấy đâu ra con trai con gái.
Bây giờ nghĩ lại, dường như có một chỗ nào đó trong lòng hơi âm ỉ đau.
Lục Minh lắc đầu, rời khỏi những mảnh kí ức rời rạc thuở bé. Bây giờ Lục Minh cũng không biết tuổi của hắn là bao nhiêu nữa. Trải qua kí ức của Tỏa Thái và kí ức truyền thừa của Tiểu Bạch làm tâm thần hắn hơi có chút mệt mỏi.
"Bây giờ không phài là lúc buồn. Tính thời gian thì chỉ chưa đến năm mươi năm nữa là bọn nó sẽ thực hiện kế hoạch, ta cũng tính là con dân nơi đây, không thể để con dân chịu khổ tiếp được... Ta nhớ sư phụ từng nói, thuở xa xưa nơi đây từng có tên. Gọi là Văn Lang! "
Nói rồi hắn đưa một tay lên trời, trong người vận chuyển linh lực. Một lúc sau tám cây đinh còn lại đã nằm gọn trong tay Lục Minh.
Lục Minh lây viên thất thải châu ra, tám cái đinh vận chuyển bao quanh lấy nó. Trên mỗi cây đinh đều tỏa ra âm sát khí không thể nghĩ đến. Những âm sát khí này tỏa ra xung quanh làm những đám mây đen trên trời dần tụ lại, phát ra những tiếng xẹt xẹt như sét sắp giáng xuống đến nơi.
Lục Minh bắt ấn, truyền linh lực, cố gắng liên kết tám chiếc đinh và thất thải châu lại với nhau, tạo ra một hình bát giác và tám chiếc đinh đều nối về thất thải châu nằm ở giữa.
Ầm ầm.
"Thành hình. "
Lục Minh hít vào một hơi thật sâu. Nói về tạo nghệ trận pháp của hắn gần như là làm cho gà bay chó sủa thật không đáng để nhắc đến. Nhưng mà trận pháp bày theo tiên giới truyền thừa này với hắn sử dụng rất thuần thục và dễ dàng. Nếu như vận dụng được quy tắc thiên địa thì chằng ai dại gì mà đánh vào một đống phù văn khó nhớ khó hiểu như vậy cả. Chỉ sai một nét thôi là đi đời nhà ma ngay.
"Vậy thì gọi ngươi là Lôi Tiên trận đi. "
"Lôi Tiên trận, lập, tụ lại cho ta. "
Lục Minh hô lớn, sấm chớp trên trời ầm vàng, tỏa sáng liên tục cả một vùng. Từng tia sáng lóe xuống như muốn chém cả vùng thiên địa ra làm đôi. Viên thất thải châu xoay vòng cực nhanh, hấp thụ vô số tia lực âm sát xung quanh đây vào và phân bổ ra tám hướng còn lại, và chính âm sát khí này thu hút thiên lôi trên trời đánh xuống, cũng như là chủ ý của Lục Minh.
Lục Minh vẫn ngồi đó, nhưng trận pháp lúc này đã bay cao lên trên trời, dưới thần thức của Lục Minh cũng có thể biết được nó nhưng càng lúc càng thêm mơ hồ, giống như có vật gì đó thu hút nó bay lên vậy.
Lục Minh cũng chẳng dại gì mà đuổi theo, vì chỉ cần gần một chút sợ rằng thiên lôi sẽ khóa hắn lại mà đánh xuống thì lại khổ, hơn nữa hắn muốn tập trung lôi đình đánh vào thất thải châu, trải qua đợt tôi luyện cuối cùng.
"Nếu thành công, ta có thêm một trận pháp thiên phẩm nhân tiên, thậm chí nếu may mắn có thể đạt đến cực phẩm nhân tiên, có thể vây khốn một nguyên anh sơ kì đại năng. Theo tu vi của giới này cho dù là thiên sư sơ kì cũng có thể bị ta giết chết! "

Lục Minh trong lòng hưng phấn tột độ. Hắn biết chỉ cần thành công, gia tài của hắn cũng coi như là đồ sộ hàng đầu trong tiên giới. Thậm chí những đại năng địa tiên và thiên tiên cùng lắm chỉ có pháp bảo cực phẩm nhân tiên để dùng, hiếm hoi lắm mới dùng được pháp bảo cấp thiên tiên, hầu hết là nằm trong những gia tộc hạng lớn hoặc các tông môn. Nếu thành công hắn có đến tận hai pháp bảo thiên phẩm nhân tiên và một cực phẩm nhân tiên.
Lục Minh ngửa mặt lên trời, cười mỉm, trong lòng đầy tự tin đón nhận cơn giông sắp tới.
"Đây là cảm giác của cái gọi là thiên kiêu sao... "

💬 Bình luận (0)