🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.26: Pháp Bảo

~12 phút đọc · 2345 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đã gần nửa năm trôi qua. Cơ thể Lục Minh tôi luyện đến một trạng thái chưa từng thấy. Cơ thể hắn nhìn thoạt qua vẫn chẳng có gì khác biệt, nhưng mỗi khi đứng gần, người khác đều mơ hồ cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề từ trong thân thể hắn truyền ra. Mấy đại hán quanh năm làm việc trong lò rèn, thân thể vốn đã khỏe mạnh hơn người thường, vậy mà trước mặt Lục Minh vẫn có thể bị hắn chỉ dùng sức mạnh thân thể đánh gục.
Lục Minh ngồi xếp bằng, Hai tay hắn tỏa ra kim quang, không ngừng tôi luyện khối chất lỏng nhầy nhụa đang lơ lửng ở giữa. Một thoáng sau, thứ chất lỏng đặc sệt đó dần khô lại, hiện ra sắc vàng óng.
Lục Minh vỗ đùi, cười lớn.
"Ha ha ha, tiểu gia bây giờ cũng là người có tiền, ha ha. "
Đâu đó vang lên giọng của Tiểu Bạch, ngao ngán mới đáp.
"Đúng thật là... Chỉ vài ba thứ phàm tục mà cũng làm ngươi sung sướng đến vậy sao? "
Lục Minh không đáp lại, đầu óc hắn đang điên cuồng sắp xếp lại những chuyện đang xảy ra, cũng như việc sắp phải làm.
Trước mặt hắn bây giờ đang lơ lửng một mũi kim dài có bảy màu, một hạt châu bảy màu, Một hạt châu màu vàng nhỏ, vốn là lực lượng được Tư Mộc Đại La cưỡng ép nén lại, luyện thành một pháp bảo đặc biệt. Nói chính xác hơn... đó vốn là một trận pháp.
Lục Minh ngồi im, nén vàng trong tay hết bị hắn hất lên lại rơi xuống lòng bàn tay. Mỗi lần vừa chạm vào tay, hắn lại thuận thế hất nó lên, vẻ mặt như đang suy tính điều gì.
"Sau khi kết kim đan, ta lại có thể ngộ ra được một vài thần thông nhỏ. Kết hợp với thuật luyện bảo từ kí ức truyền thừa mà tôi luyện ra... ".
" Hai xác cổ trùng này có thể gọi là thu hoạch lớn, có thể luỵên thành thất thải châm và thất thải châu. Còn thứ kim đan kiếp mà Tiểu Bạch đã tôi luyện lại có thể đạt đến cấp bậc thiên phẩm nhân tiên pháp bảo, vậy thì gọi là Kiếp trận đi... "
Nói rồi Lục Minh đưa mắt qua cây kim bảy màu và viên châu bảy màu, lông mày khẽ nhíu lại.
"Cây thất thải châm này cũng đạt đến thiên phẩm nhân tiên. Mặc dù so với thiên phẩm nhân tiên của Kiếp trận còn kém xa, nhưng ta mơ hồ cảm giác nó còn có thể thăng cấp, thậm chí có thể đến cực phẩm nhân tiên, còn về thất thải châu thì...nó có thể làm gì đây... "
Lục Minh đăm chiêu suy nghĩ, mặc dù thất thải châu được hắn tôi luyện từ con mẫu trùng của Tỏa Thái chứa năng lượng cực lớn, nhưng cứ vậy mà đem đi ném nổ thì không hiệu quả cho lắm.
Cân nhắc lợi hại một hồi, trong đầu hắn như có tia sáng chạy qua. Lục Minh cười mỉm.
"Đúng rồi, sao lại không nghĩ ra chứ... "
Nói rồi Lục Minh hóa thành tia sáng bay vút ra ngoài, trong thoáng chốc đã đứng ngay trên mái nhà của lão Trần Chính. Lục Minh khẽ giật mình cảm khái.
"Cảm giác này. Thật vi diệu, theo truyền thừa ít nhất phải đến nguyên anh kì mới có thể thuấn di. Nhưng dường như thiên đạo giới này không hoàn chỉnh, đến kim đan cũng có thể thuấn di, chỉ là tiêu hao cũng không dễ chịu cho lắm..."
Trước khi đi, Lục Minh cũng đã đặt nén vàng lên bàn, cùng một mảnh giấy nhỏ cũng coi như muốn nàng sắp xếp chỗ ở cũng như thân phận. Dù gì thì sau khi Tỏa Thái ôm hết vận khí vào một chỗ thì nơi đây không khác nào phúc địa cho yêu ma hoành hành. Hắn ở lại đây cũng vì bổn phận của người tu đạo như hắn, huống hồ trước khi đi Vân Bằng đã nhắc nhở hắn nên ở lại đây.
Mắm đi vào nhà thấy vàng để ngay trên mặt bàn thì giật bắn mình kinh ngạc. Lăn lộn bao nhiêu năm nay cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như vậy. Không phải do nàng lười biếng, với năng lực của nàng muốn giàu có vốn cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng gần như nàng chỉ làm việc vừa vừa là đủ, gần như không mong muốn thêm. Cho đến khi đọc được chữ trên bàn thì nàng không bình tĩnh được nữa, nghiến răng ken két.
"Sư huynh, ngươi thật sự xem người ta là đạo đồng của ngươi mà sai bảo a..."

Lục Minh lơ lửng giữa không trung.
Trước mặt hắn là một cây ngải thấp bé, toàn thân phủ kín những chiếc lá đỏ sẫm như vừa được ngâm trong máu. Những chiếc lá không hề lay động dù xung quanh linh khí vẫn đang cuộn trào, chỉ thỉnh thoảng khẽ co rút, giống như một thứ vật sống đang âm thầm hô hấp.
Bên dưới lớp đất đen, vô số rễ cây ngoằn ngoèo bò ra, quấn chặt lấy một cây đinh bạc. Cây đinh bạc cắm thẳng vào một khối thịt đen sì phía dưới.

Khối thịt ấy không rõ đã từng là thứ gì. Nó nhăn nhúm, méo mó, bề mặt phủ đầy những đường gân đen nổi ngoằn ngoèo. Từng giọt chất dịch đặc quánh chậm rãi rỉ ra từ những khe nứt, nhỏ xuống rồi bốc lên một làn khói đen nhàn nhạt.

Mùi hôi thối lập tức tràn vào mũi Lục Minh khiến hắn hơi nhăn mặt. Không phải mùi của xác chết mới phân hủy, mà là thứ mùi mục rữa đã tồn tại từ rất lâu, như thể một thi thể bị chôn sâu dưới lòng đất hàng trăm năm, đến tận hôm nay mới bị đào lên.

Điều đáng sợ nhất là khối thịt kia dường như vẫn đang động.
Mỗi lần nó co rút, cây đinh bạc lại rung lên một tiếng khe khẽ. Mà những rễ cây đỏ máu quấn quanh thân đinh cũng theo đó siết chặt hơn, như đang cố ghim thứ quỷ dị bên dưới xuống đất.

Lục Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng.
Hắn có cảm giác... Thứ bị cây đinh bạc ghim xuống kia, vốn chưa từng chết.

"Đứa trẻ vốn không có tội gì, vậy mà hắn lại cho luyện đến mức sống không được chết không xong như vậy... Hầy..."
Lục Minh hơi lắc đầu. Hắn nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm mới nói.
"Nếu được thì ngươi cũng theo ta đi, dù gì mệnh cách của ngươi cũng đặc biệt, là loại có vận khí tốt. Nếu được sau này ta có thể cho ngươi một cơ thể tốt. "
"Tách ra cho taaa. "
Lục Minh nghiến răng, cưỡng ép vận dụng linh lực vấn vít lấy rễ cây và cây đinh bạc, muốn cưỡng ép đẩy chúng ra.
Căn bản là vì cây huyết ngải này đã lấy đi vận khí nơi đây quá lâu rồi, toàn bộ cây cũng chuyển sang màu đỏ máu. Nếu không phải Tỏa Thái đã chết không ai luyện linh cho nó nếu không chỉ cần nó thành tinh lập tức đạt đến cảnh giới chân nhân hậu kì. Lúc đó chuyện gì xảy ra thì khó mà nói trước được.
Cây huyết ngải chớp lóe ánh đỏ rực, vô số luồng khí màu đỏ bị bảo hồ lô hút vào trong. Cả thân cây xao động như muốn giãy dụa thoát ra, lá cây sắc chọn cứa vào nhau tạo ra một thứ tiếng động làm cho người đinh tai nhức óc.
Lục Minh cười mỉa, nói.
"Hừ, cái thứ nhà cươi còn cố chấp bám rễ sao, đã không nghe lời vậy thì chết luôn đi. "
Nói rồi Lục Minh rút thất thải châm ra phóng thẳng vào gốc cây huyết ngải.
"Phốc."
Thất thải châm xoay chuyển, chạm vào gốc cây phát ra một tiếng keng. Cây huyết thị ngại chấn động, ngay tại nơi va chạm có vô số dòng máu đỏ chảy ra, cố gắng va chạm không cho cây thất thải châm có thể xuyên qua được lớp vỏ của nó.
Lục Minh ánh mắt thoáng qua một chút kinh ngạc.
"Một châm này nếu thật sự đánh trúng, ngay cả Chân Nhân trung kỳ cũng khó mà chịu nổi, sơ sẩy một chút thậm chí còn mất mạng. Vậy mà nó có thể dùng huyết khí chi lực cản lại... Rốt cuộc nó đã hút lấy bao nhiêu vận khí đây... "
Lục Minh khẽ động thần thức.

Một luồng thần niệm vô hình lập tức lan ra bốn phương tám hướng.

Mặc dù tu vi của hắn còn chưa đạt tới Nguyên Anh kỳ, nhưng nhờ có Tư Mộc, một vị Đại La Kim Tiên tồn tại trong cơ thể, thần thức mà hắn có thể vận dụng đã vượt xa cảnh giới hiện tại.

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thị trấn đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn. Bốn ngôi làng cùng những con đường đất ngoằn ngoèo. Những mái nhà thấp bé nằm rải rác giữa đồng ruộng.

Ban đầu, tất cả trông vẫn giống một thị trấn bình thường. Nhưng càng nhìn, sắc mặt Lục Minh càng trở nên khó coi.

Hắn nhìn thấy những cánh đồng rộng lớn, vậy mà lúa mọc lên thưa thớt, thân cây vàng úa, nhiều thửa ruộng còn chưa kịp trổ bông đã héo rũ.

Trong từng ngôi nhà, người già ngồi tựa bên cửa, da thịt nhăn nheo, sắc mặt vàng vọt. Những người trẻ tuổi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thân hình gầy gò, ánh mắt đờ đẫn, làm việc được một lúc liền phải dừng lại thở dốc.

Có những đứa trẻ đang chơi ngoài sân nhưng chúng nhỏ bé hơn nhiều so với tuổi.
Một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi, thân hình lại chẳng khác gì đứa trẻ lên năm, đôi mắt thiếu đi vẻ lanh lợi vốn có.

Thần thức tiếp tục quét qua.

Có người bệnh nằm trên giường. Có người quanh năm đau ốm nhưng không đủ tiền mời thầy thuốc.
Có những gia đình từng có vài mẫu ruộng, nay chỉ còn lại một mảnh đất cằn cỗi.

Cũng có người đã chết. Không nhiều nhưng hầu như nhà nào cũng từng có người đổ bệnh, có người mất sức, có người tuổi còn trẻ mà tóc đã bạc quá nửa.

Điều khiến Lục Minh kinh hãi nhất...

Là trên đỉnh đầu của vô số người, vận khí vốn nên thuộc về bọn họ đã trở nên mỏng manh đến mức gần như không thể nhìn thấy.
Một vài nơi thậm chí âm sát khí còn trải dài đến mức không thể tưởng được. Những vùng đó ai đi vào nhẹ thì bệnh tật quấn thân, nếu nặng thì nặng luôn cả người khiêng.
Năm năm. Chỉ năm năm thôi.

Lục Minh im lặng nhìn toàn bộ thị trấn trong thần thức, hồi lâu không nói một lời.
Sau cùng, hắn mới chậm rãi lên tiếng.
"Chỉ mới năm sáu năm... mà đã ra như vậy sao?"
Giọng nói rất khẽ.
Nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một cơn lạnh buốt. Lúc hắn mới đến đây ngôi làng này dù không hưng thịnh nhưng vận khí còn khá tốt. Nhưng bây giờ những uế khí lại đang xâu xé lấy mảnh đất này.

Những người này vẫn còn sống. Bọn họ vẫn cày ruộng, vẫn ăn cơm, vẫn sinh con, vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày.

Thoạt nhìn, nơi đây thậm chí còn chưa đến mức gọi là tai họa nhưng chỉ có thần thức của Lục Minh mới nhìn thấy được thứ đang bị rút đi khỏi cơ thể bọn họ. Giống như có một bàn tay vô hình đang âm thầm hút cạn sinh cơ của cả bốn ngôi làng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy...
Những người hôm nay vẫn còn có thể đứng trên đồng ruộng, vài năm nữa sẽ còn được bao nhiêu người sống sót?

Lục Minh nghiến răng, thúc ép linh lực đẩy thất thải châm vào sâu bên trong thân cây. Cây huyết ngải rung động kịch liệt, vô số dòng máu chảy xuống thấm qua cây đinh bạc đi vào người của cục thịt được găm bên dưới làm cho nó ít nhiều như thêm được một chút sinh cơ.

Phập.
Thất thải châm đâm xuyên qua, ánh sáng bảy màu trên nó chớp nháy kịch liệt, mơ hồ ngưng tụ thêm được một màu thứ tám. Trong nháy mắt, cái cây huyết ngải rống lên một tiếng nhỏ rồi toàn bộ thân cây hóa thành bụi khô, vô số ánh sáng vàng bay ra về tám phía xung quanh dung nhập vào trong đất.
Đồng thời ngay lúc đó tám phía xung quanh đều chấn động, tám cây đinh bạc găm chặt vào trán của bốn bộ xương khô đồng thời chấn động dữ dỗi, đâm thủng mặt đất mà bay lên. Bên trên mỗi cây đinh đều có bóng dáng quỷ hồn đang ngồi. Trong tám thân ảnh đó yếu nhất là lam quỷ, mạnh nhất là hắc quỷ.
Chúng nó không hẹn mà đồng thanh gào rống, xé gió lao thẳng về phía Lục Minh.
"Phá trận của chủ nhân ta, chết. "

Ánh mắt Lục Minh lóe lên sát khí, hắn gằn giọng, giọng nói lạnh băng.
"Vừa mới đột phá không có chỗ để luyện tay. Nếu các ngươi thật lòng muốn chết, vậy ta thành toàn cho... "

💬 Bình luận (0)