Những hạt châu màu đỏ máu trước mặt Lục Minh liên tục bị bảo hồ lô hút vào, rồi phun ra vô số tia linh lực nồng hậu, cuồn cuộn chui thẳng vào đan điền, không ngừng bổ sung cho viên đan đang điên cuồng xoay tròn.
Viên đan vốn đỏ thẫm như máu dần dần chuyển sắc. Sắc đỏ chậm rãi nguội xuống, thay vào đó là một tầng màu vàng nhàn nhạt.
Nhưng cứ mỗi lần linh lực được bổ sung, những mũi kim bằng ánh sáng vàng từ quả cầu xung quanh lại càng thêm cuồng bạo.
Vút! Vút! Vút!
Chúng bay loạn xạ trong không gian, xuyên qua thân thể Lục Minh từ đủ mọi hướng. Có mũi xuyên qua bả vai, có mũi xuyên qua cánh tay, có mũi đâm thẳng vào lồng ngực. Một số mũi xuyên qua bụng rồi lại vòng ngược trở lại, tiếp tục đâm xuyên từ phía sau.
Phốc! Phốc! Phốc!
Da thịt hắn liên tục bị xuyên thủng, những vết thương chưa kịp khép lại đã bị những mũi kim khác xé toạc thêm.Có những mũi kim không chỉ xuyên qua huyết nhục mà còn trực tiếp đâm vào xương cốt.
Rắc!
Một tiếng giòn vang truyền ra, xương vai lập tức nứt vỡ. Lục Minh toàn thân run lên, hai hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két.
Đau.
Nhưng ngay khi những khúc xương bị nghiền nát, linh lực lại lập tức tràn tới khiến cho thân thể hắn như được tái sinh.
Từng thớ cơ bắp từ trong xương cốt mọc ra, chậm rãi bao phủ lấy cơ thể, gân mạch một lần nữa được nối lại và da thịt cũng theo đó khôi phục.
Thế nhưng lại một đợt kim quang xuyên qua. Thân thể vừa mới khôi phục lập tức nứt toác.
Những đường máu ngoằn ngoèo lan ra khắp lồng ngực, cánh tay và hai chân. Sau đó, lực lượng vô hình kia một lần nữa kéo toàn bộ tinh hoa huyết nhục về phía đan điền.
Da thịt trên người Lục Minh nhanh chóng khô quắt. Lồng ngực lõm xuống, má và hai hốc mắt lập tức trũng sâu. Hai cánh tay chỉ còn lại những đường gân xanh nổi lên dưới lớp da.
Chỉ trong vài hơi thở, Lục Minh lại biến thành một bộ xương khô.
Nhưng Kim Đan kiếp vẫn chưa dừng lại.
Vô số mũi kim vàng tiếp tục xuyên qua bộ xương khô ấy.
Phốc!
Một mũi xuyên qua xương sườn.
Rắc!
Xương sườn lập tức vỡ thành từng mảnh.
Phốc!
Một mũi khác xuyên qua cánh tay.
Rắc!
Xương cánh tay nứt ra.
Cơn đau từ tận xương tủy truyền thẳng vào thần thức.
Lục Minh co giật dữ dội. Ngay cả một người có ý chí mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể chịu đựng loại thống khổ này. Bởi đây không phải một lần đau, mà là vô số lần.
Mỗi một lần từ bộ xương khô sinh ra huyết nhục mới. Và ngay khi hắn tưởng rằng mình cuối cùng đã được khôi phục, kim quang lại xuyên qua và phá hủy tất cả.
Lục Minh không biết quá trình ấy đã lặp lại bao nhiêu lần. Mặc dù thống khổ nhưng mỗi lần tái tạo, thân thể lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời, hắn cũng phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp hơn.
Thân thể hắn cứ như vậy không ngừng phồng lên rồi xẹp xuống. Nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại cắn chặt răng kéo bản thân trở về.
"KHÔNG ĐƯỢC! "
Một khi mất đi ý thức, hắn sẽ không thể khống chế linh lực, cũng không thể tiếp tục ngưng tụ Kim Đan.
Hắn chỉ có thể chịu đựng.
Không biết đã qua bao lâu.
Quá trình phồng lên rồi xẹp xuống của thân thể hắn dần chậm lại.
Những mũi kim ánh sáng vàng vẫn xuyên qua cơ thể, nhưng đã không còn cuồng bạo như trước.
Huyết nhục sau mỗi lần bị phá hủy cũng không còn biến mất hoàn toàn. Từng tia kim quang bắt đầu lưu lại trong xương cốt, dung nhập vào huyết nhục và gân mạch.
Thân mình Lục Minh dần dần tỏa ra ánh sáng vàng.
Mặc dù kim đan kiếp vẫn chưa dừng lại nhưng thân thể Lục Minh không còn run rẩy như trước. Hắn chỉ ngồi đó lặng lẽ như một người đã chết rồi. Tia sáng vẫn xuyên qua từng tấc da thịt, từng khúc xương, từng sợi thần kinh. Chỉ là Lục Minh đã quen rồi.
Đến cuối cùng, hắn thậm chí không còn nhíu mày, chỉ trơ trơ bất động.
Mặc cho vô số mũi kim vàng vẫn không ngừng xuyên qua thân thể. Trong đan điền, viên đan đang xoay tròn càng lúc càng chậm.
Sắc đỏ cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Một viên đan màu vàng kim đang dần thành hình.
"Ha ha ha. Tốt tốt. Năm đó ta có một ý nghĩ vẫn chưa thực hiện được. Bây giờ thử xem. Đem kim đan kiếp luyện thành pháp bảo thì sẽ có uy năng như thế nào."
Vừa nói, Tiểu Bạch từ con mèo mướp trắng lập tức hóa thành một nam nhân cao lớn, hồn thể hắn che khuất cả quả cầu đang bao bọc lấy Lục Minh.
Mặc dù vậy nhưng nó đang trong trạng thái hồn thể nên dường như không bị trở ngại bởi không gian này. Tiểu Bạch bắt ấn, vô số trận pháp được huyễn hóa ra đánh thẳng về phía Lục Minh làm cho kim đan kiếp bị cưỡng ép co lại dữ dội.
"Ngưng. Ngưng lại cho ta. "
Nam nhân đó cắn chặt răng, khóe miệng trào máu nhưng vẫn nở nụ cười. Ánh mắt sáng rực như một người nghèo nhìn thấy vàng vậy.
Tiểu Bạch bắt ấn ngày càng nhanh, trận pháp áp chế xung quanh kim đan kiếp ngày càng nhiều. Kim đan kiếp co rút, chấn động và giãy dụa như đang muốn thoát ra. Nhưng Tiểu Bạch làm gì cho nó cơ hội đó.
"Hắc hắc. Chấn. "
Một bàn tay to lớn hạ từ trên xuống, cưỡng ép đem kim đan kiếp đè chặt dưới đất. Tiếng ma sát tạo ra vô số tiếng nổ ầm ầm.
Vòng sáng dưới sức ép khủng khiếp của Tiểu Bạch dần dần thu nhỏ. Từ vài trượng, nó nhanh chóng co lại chỉ còn một trượng, rồi tiếp tục ép sát vào thân thể Lục Minh.
Cuối cùng, quả cầu chỉ còn vừa đủ bao phủ lấy hắn. Đỉnh đầu và hai chân gần như đã chạm sát vào mép vòng sáng, không còn dư ra bao nhiêu khoảng không như trước.
"Kim đan thành hình. Ngươi ra được rồi. "
Thân ảnh Tiểu Bạch mạnh mẽ chộp tay vào trong kim đan kiếp, cưỡng ép lôi Lục Minh ra ném thẳng vào góc phòng, chỉ còn lại vòng sáng trơ trọi bị vô số trận pháp bao phủ áp chế không cho tan đi.
"Lấy hồn ta chứng đạo đại tự tại kim tiên. Lấy tiên lực làm dẫn, lấy bản đạo đại la kim tiên chi đạo làm chủ nguyên. Nơi đây phong ấn ngươi. Luyện hóa cho ta. "
Mặt khác. Lục Minh bị đập vào tường cũng không rảnh rỗi, lập tức ngồi xếp bằng, thổ nạp linh khí ổn định tu vi.
Lục Minh bị đập mạnh vào tường, nhưng cũng không để ý đến đau đớn, lập tức ngồi xếp bằng. Hai tay đặt trước bụng, tâm thần chìm xuống đan điền. Linh khí nồng đậm trong không gian theo từng nhịp hô hấp tràn vào cơ thể, hóa thành từng dòng linh lực tinh thuần cuồn cuộn chảy về phía đan điền.
Ở nơi đó, viên Kim Đan màu vàng kim vẫn đang lẳng lặng xoay tròn. Tốc độ của nó càng lúc càng chậm, từng vòng từng vòng, cho đến khi hoàn toàn dừng lại.
Ầm!
Một cỗ linh lực khổng lồ lập tức từ bên trong Kim Đan bùng nổ. Kim quang chói mắt tràn ngập đan điền, sau đó theo vô số kinh mạch lan ra toàn thân.
Những kinh mạch vốn đã được rèn luyện vô số lần lại một lần nữa được mở rộng, trở nên cứng cáp hơn. Từng sợi gân cũng được kim quang thấm vào, trở nên bền bỉ vô cùng. Xương cốt phát ra những tiếng lách cách rất nhỏ, từng khúc xương đều đang được rèn luyện lại.
Những thớ cơ từng bị kim đan kiếp phá hủy vô số lần nay được tái tạo từ đầu. Không giống một võ giả cố ý rèn luyện cơ bắp, thân thể Lục Minh chỉ chậm rãi trở nên cân đối và khỏe mạnh hơn.
Bờ vai hắn rộng thêm một chút, thân hình cũng cao lớn hơn trước vài phần. Hai cánh tay không còn vẻ gầy yếu, cơ bắp ẩn dưới làn da trở nên săn chắc vừa phải. Lồng ngực rộng hơn, eo vẫn giữ được vẻ gọn gàng.
Không quá đồ sộ, càng không biến thành một đại hán lực lưỡng. Chỉ là từ một thiếu niên mang vẻ thư sinh, bây giơf mỗi đường nét trên cơ thể đều trở nên tự nhiên, cân đối, không hề có chút dư thừa.
Kim quang tiếp tục lưu chuyển.
Làn da mới sinh ra trắng sạch hơn trước, bên dưới còn ẩn hiện một tầng ánh vàng nhàn nhạt. Máu huyết trong cơ thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn, từng giọt máu đều ẩn chứa linh lực nồng hậu.
Đây không còn đơn giản là khôi phục thương thế. Mà là một lần lột xác hoàn toàn.
Kinh mạch được tái tạo, gân cốt được rèn luyện, cơ thịt được sinh ra một lần nữa, ngay cả máu huyết và làn da cũng đều trải qua biến đổi. Từ trong ra ngoài, thân thể Lục Minh giống như đã được thay mới hoàn toàn.
Cùng lúc đó, Kim Đan trong đan điền dần dần ổn định.Nó không còn điên cuồng xoay tròn như trước, chỉ lẳng lặng trôi nổi ở đó, không ngừng tỏa ra từng luồng linh lực kim sắc. Những luồng linh lực này theo kinh mạch chảy khắp toàn thân, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh.
Mỗi một lần tuần hoàn, khí tức của Lục Minh lại vững chắc thêm một phần.
Khắp thân thể hắn đều tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Linh lực nồng hậu đến mức gần như hóa thành thực chất, khiến không gian xung quanh cũng hơi vặn vẹo.
Mãi một lúc lâu sau, Lục Minh mới chậm rãi mở mắt.
Hai đạo kim quang lóe lên trong đồng tử rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, năm ngón tay thon dài, làn da trắng sạch, bên dưới ẩn chứa một cỗ lực lượng mạnh mẽ.
Lục Minh siết nhẹ bàn tay. Kẽo kẹt! Một tiếng vang rất nhỏ truyền ra.
Hắn cảm nhận được từng tấc thân thể của mình. Kinh mạch rộng lớn hơn, gân cốt cứng cáp hơn, huyết nhục mạnh mẽ hơn.Linh lực trong đan điền cũng trở nên nồng hậu chưa từng có.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt Lục Minh.
“Đây chính là... Chân Nhân sao?”
Lục Minh chậm rãi siết chặt bàn tay, cảm nhận linh lực đang cuồn cuộn lưu chuyển trong kinh mạch. Khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên.
“Kết Kim Đan theo tu vi tiên giới... quả nhiên khác xa hư đan.”
Hắn nhớ lại ký ức cả đời của Tỏa Thái.
Hơn hai trăm năm mươi Tử Đan. Chỉ còn thiếu vài chục Tử Đan nữa là có thể chạm tới ba trăm, bước vào Chân Nhân trung kỳ.
Chính một tồn tại như vậy đã từng khiến hắn và Vân Bằng liên thủ cũng phải ăn hành ngập đầu. Nếu không phải cuối cùng có sự xuất hiện của Mèo Đại La, Tỏa Thái căn bản không thể chết.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Minh dần sáng lên.
“Nhưng hiện tại...”
Hắn cảm nhận Kim Đan đang lẳng lặng nằm trong đan điền, từng luồng linh lực tinh thuần không ngừng chảy ra.
“Nếu Tỏa Thái còn sống, ta cũng có thể tự tay giết hắn.”
Trong mắt Lục Minh tràn đầy tự tin.
“Nỗi đau này... đáng!”