Thần thức Lục Minh ngồi xếp bằng, xung quanh bao phủ một lớp kim quang nhàn nhạt,ngay trên mi tâm còn có một điểm sáng đang nhấp nháy. Con mèo trắng nằm phơi bụng ngay bên cạnh, lười biếng ngáp một cái.
"Hầy. Chết tiệt mà, nếu không phải vì cái bảo hồ lô kia, thêm vài cái trận pháp quỷ dị đó cưỡng ép kết nối thần hồn của ta thì còn lâu ta mới truyền cho ngươi. Hi vọng sau này đừng làm ta thất vọng nha, hắc hắc... "
Nói rồi, nó ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không phải là nó thấy quý mến gì Lục Minh, nhưng trong một năm qua Tư Mộc đại la đã vô số lần thôi diễn trận pháp, dùng vô số cách nhưng vẫn không thể nào hóa giải được.
Nó từ hung hăng kiêu ngạo, dần trở nên bất lực từ lúc nào không hay. Mặc dù có tu vi đại la kim tiên cũng không thể nào nhìn thấu bản chất trận pháp như thế nào. Nó cũng coi như chấp nhận số phận của mình, bị linh hồn của Lục Minh áp chế.
"Tiên giới. "
"Tam sư huynh. Người vừa mới tỉnh lại nên ăn nhiều vào nha. "
Mắm và Lục Minh ngồi vào nơi bàn, trên đó chứa một nồi cháo vừa vừa đang tỏa hơi nghi ngút. Trước mặt Lục Minh đang đặt một chiếc chén nhỏ, chính là Mắm vừa mới múc cho hắn.
"Cám ơn. "
Lục Minh ôm lấy chén bằng hai tay. Vừa thổi vừa húp soàn soạt. Mặc dù nói người tu đạo như hắn có phần đặc biệt. Qua truyền thừa hắn mới biết nơi hắn ở là một trong vô số phàm giới, không có linh khí, hoặc linh khí quá mỏng chỉ có thể duy trì sự sống cơ bản. Mà hắn lại vô tình có được bảo hồ lô. Lí ra với cảnh giới trúc cơ trung kì đỉnh phong của Lục Minh, không ăn cũng không sao, nhưng về thân thể vẫn nên bồi bổ một chút.
Mắm ngồi đối diện, vừa ăn vừa dùng đôi mắt long lanh, lắm lúc liếc nhìn về phía hắn, khóe môi khẽ cong lên.
"Suốt năm nay muội sống thế nào?. "
Lục Minh trò chuyện qua loa, nói xong lại cúi đầu vào bát. Nhưng trong tâm của hắn thực sự quan tâm nàng, chỉ có điều năm nay hắn cũng chỉ vừa choai choai mười tám tuổi mà thôi. Kể cả có trải qua kí ức của Tỏa Thái đi nữa thì đối với việc tình cảm nam nữ cũng không có nhiều kinh nghiệm cho lắm. Thậm chí bây giờ đối diện với nàng hắn cũng không biết cảm giác đó là gì.
"Cũng không có gì mới. Thường thường sáng đốn củi bán lấy chút bạc. Chiều tối thì tu luyện. Cũng khá nhàm chán đó... "
"Nhưng từ giờ có huynh thì chắc là sẽ thú vị hơn, hì hì... "
Mắm chống cằm, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn thẳng về phía Lục Minh, dường như ngắm nhìn, trong mắt có thêm vài phần sức sống.
Lục Minh ho sặc sụa. Hắn lấy vá, múc thêm vài muôi vào bát. Tai hắn đỏ lên, giọng ấp úng, vội đánh trống lảng.
"Thú vị gì chứ. Đừng quên muội vẫn là đạo đồng của ta. Ta mà nghiêm khắc là cho muội tu luyện đến mệt chết luôn đó... "
"Được rồi, được rồi. Ta biết mà, huynh cứ lo ăn đi. Khổ quá mà vậy mà cũng bị sặc cho được. "
Thật ra nàng cũng sống không tốt cho mấy. Không có bảo hồ lô nên nàng chỉ đạt đến luyện khí kì tầng sáu. Nhưng mà linh lực trong cơ thể đã không còn tinh thuần như trước.
Cũng đúng thôi vì xen tạp vào một đống tử đan huyết khí, thêm âm sát khí nữa nên cũng không trách được.
Nàng có đi chặt củi kiếm tiền. Mặc dù với sức của người tu đạo thì cùng lắm vài nhát kiếm là xong. Nhưng cũng coi như có nghề để kiếm sống và làm quen với xung quanh.
Xinh đẹp như vậy, ngôi làng nơi đây - à không, một năm qua do không có Tỏa Thái nên vận khí đã khôi phục và tiến triển hơn rất nhiều, bây giờ phải gọi là một trấn, có rất nhiều thanh niên trêu chọc nàng. Những người khác cũng vậy, một cô gái không nơi nương tựa, vừa có sức khỏe, xinh đẹp, lại có thể kiếm tiền như nàng, hơn nữa là cưới về chẳng cần chút sính lễ nào thì nhà nào mà không tham. Chỉ có điều bất kì nam nhân nào đến gần nàng đều bị tát bay ra một cách không thương tiếc.
"Chỉ với ngươi, hứ, còn không bằng một phần sư huynh của ta. "
Cuộc sống trôi qua tà tà, tạm bợ như vậy cho đến bây giờ.
Cháo trên bàn đã cạn đáy, Lục Minh thở hắt ra, khẽ nói với nàng.
"Ta sắp tới phải bế quan. Lần này chắc không biết bao giờ mới tỉnh nữa. Báo trước cho muội một tiếng..."
Nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, khóe mắt hơi giật giật.
"Tu đạo, tu đạo, suốt ngày tu đạo. Sư huynh ngốc."
Nàng chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy chồng bát đi thẳng ra ngoài.
Lục Minh gãi đầu, không biết là chuyện gì vừa xảy ra.
"Sao tự dưng lại giận thế nhỉ... "
"Hắc hắc hắc, thằng nhóc nhà ngươi, cười chết ta, hắc hắc. "
Lục Minh trừng mắt, nhìn về hồn thể của Tư Mộc đại la ngay trước mặt. Bây giờ hiện hình là một con mèo trắng muốt.
"Hừ, Tiểu Bạch, ngươi bây giờ còn thảm hơn ta, lấy tư cách gì để nói, hứ... "
Lục Minh cười mỉa, rồi lập tức bay thẳng vào phòng, ngồi xếp bằng.
Hắn tung ra tám lá cờ ở tám phía. Còn bốn phía xung quanh hắn để bốn hạt gạo trắng. Tạo thành một trận pháp cách ly nhỏ.
Lục Minh khẽ vận dụng linh lực, đưa toàn bộ những vật dụng mà Vân Bằng để lại cho hắn đặt ở trước mặt, thêm cây kiếm đồng mà sư phụ đã đưa cho hắn trước khi xuống núi.
Một tấm phù lục, hai xác con nhộng có đủ bảy màu, thêm những viên huyết châu còn lại.
"Được rồi, làm đi, đến lúc kết đan rồi. "
Mặc dù xét về tu vi, thì chỉ là trúc cơ trung kì, nhưng đối với tu vi ở giới này thì đây là cực hạn, việc tiếp theo là phải kết đan. Nếu như hắn cưỡng ép kết hư đan trước thì cũng được, nhưng bây giờ đã biết con đường thành tiên thì có lí nào hắn lại bỏ qua mà nhập vào thứ phế đan này chứ.
"Ngươi yên tâm. Trong thanh kiếm này có một tia kim thuộc tính. Nếu tách ra thì có thể kết thành kim đan, ngươi xem đây. "
Nói rồi Tiểu Bạch bắt ấn, thanh kiếm đồng dần nóng lên rồi phát sáng, biến thành màu đỏ máu. Dưới tiên lực nồng hậu thì chút đồng này chẳng là gì cả, thứ mà hắn nhắm đến là kim thuộc tính nằm ẩn bên trong đó.
"Thanh kiếm này của ngươi không tồi nha. Có khi là pháp bảo cấp thiên tiên bị lưu lạc đến đây, nhưng cũng lâu rồi, đến mức ta không thấy được gốc của nó nữa... "
"Được rồi, ngưng cho taaa... "
Bây giờ giữa hai tay của Tiểu Bạch chỉ là một khối chất lỏng màu đỏ rực đang bị cưỡng ép nén lại.
Dưới tác động của Tiểu Bạch, nó co lại rồi nở ra, dưới vài lần như vậy, nó bị ép cho cô đặc đến mức chỉ còn lại một giọt nhỏ màu vàng kim.
Tiểu Bạch một tay vuốt qua trán, làm động tác lau mồ hôi - mặc dù trong trạng thái này làm gì có mồ hôi nào, một tay hất giọt vàng đó hướng về phía Lục Minh, dừng lại ngay trước mặt hắn.
"Đây, nhớ công lao của bổn miêu, ngươi làm ta mệt quá mà... "
Lục Minh phì cười, biết là hắn ra vẻ rồi. Nhưng với bản tính kiêu ngạo của miêu tộc, hắn cũng không chấp nhặt làm gì.
Lục Minh nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào hạt nước vàng nhỏ trước mặt.
"Tiên giới tu vi, luyện khí, trúc cơ, kết đan. Muốn kết kim đan thì phải có bảo vật chứa vật tố của ngũ hành dung nhập vào đan điền để xây dựng căn cơ với thiên địa đại đạo. "
Lục Minh thở ra một hơi, ánh mắt hơi dao động.
"Nhưng có điều... Kim đan kiếp là kiếp đầu tiên trong con đường tu chân. Cũng là... Kiếp đau đớn nhất. Rốt cuộc ta có nên..."
Vừa khởi lên ý nghĩ như vậy, trong lòng hắn lập tức có sự sợ hãi. Bởi vì kim đan kiếp đối với tu sĩ mà nói, tuy không bằng tử kiếp, nhưng lại khó chịu và đau đớn hơn tử kiếp gấp hàng trăm lần. Nếu như hắn chọn con đường của phàm giới thì không phải đối mặt với kiếp này. Chỉ cần kết hư đan.
Nhưng nếu Lục Minh lựa chọn như vậy, hắn gần như không có cơ hội lập đạo thành tiên. Chỉ còn đường dựa vào vận khí và công đức ít ỏi thu được để đánh cược mà thôi.
Lục Minh lắc đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định.
"Bây giờ tình thế cấp bách. Mặc dù còn rất lâu nữa mới đến thời gian đó. Tam sư huynh cũng liều mình đi, để lại công việc thủ hộ nơi đây cho ta. Có lẽ nào ta lại hèn nhát như vậy sao? "
"Còn lại không thấy tấm bản đồ kia, chắc chắn tam sư huynh cũng đã biết chuyện. Huynh ấy mặc kệ thương thế để rời đi. Nếu ta còn chần chừ thì lúc đám chó kia đánh đến đây ta phải làm sao... "
Giọng Tiểu Bạch lười biếng vang lên.
"Tiểu tử, hừ, sợ rồi sao? "
Lục Minh trợn to hai mắt, như muốn xoáy vào giọt kim quang đang tỏa ra năng lượng khủng bố trước mặt.
"Khốn kiếp, liều thôi. "
Lục Minh cắn môi đến bật máu, hai tay bắt ấn, mạnh mẽ đẩy thẳng giọt kim quang đó bay thẳng vào đan điền.
Ngay khi giọt kim dịch tiến vào đan điền, thân thể Lục Minh đột nhiên co giật dữ dội.
“Khụ!”
Một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng.
Ngay sau đó, một cảm giác đau đớn khủng khiếp từ đan điền lan ra toàn thân. Huyết nhục trên người hắn như bị một bàn tay vô hình cưỡng ép rút cạn. Cơ bắp nhanh chóng teo lại, từng tấc da thịt khô quắt xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Lồng ngực vốn còn phập phồng lập tức lõm sâu.
Hai cánh tay trở nên gầy guộc, những đường gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo dưới lớp da khô. Huyết nhục trên đùi, trên bụng, trên vai... từng chút một biến mất, như thể toàn bộ tinh hoa sinh mệnh đang bị thứ gì đó hút sạch.
Chỉ trong vài hơi thở, thân thể Lục Minh đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn dáng vẻ của một thiếu niên mười tám tuổi.
Da hắn nhăn nheo, khô quắt, dính chặt vào từng khúc xương. Hai má hóp sâu, hốc mắt lõm xuống, đôi môi khô nứt. Những đường gân và mạch máu nổi rõ dưới lớp da mỏng đến đáng sợ.
Toàn thân hắn chẳng khác gì một xác người chết khô đã nằm trong sa mạc không biết bao nhiêu năm.
Nhưng kỳ quái là...
Không có dấu hiệu thối rữa.
Bởi thứ biến mất không phải là sinh cơ bị phân hủy, mà là toàn bộ huyết nhục đang bị cưỡng ép luyện hóa.
Lục Minh vẫn còn sống. Chỉ là sinh mệnh của hắn lúc này đã yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra.
“Đây là... Tẩy tủy phạt cốt.”
Giọng Tiểu Bạch vang lên bên cạnh, hiếm khi mang theo vài phần nghiêm túc.
“Đầu tiên rút sạch huyết nhục, tôi luyện xương cốt. Sau đó mới tái tạo gân mạch, huyết nhục và làn da.”
Trên mặt đất, thân thể khô quắt của Lục Minh vẫn ngồi xếp bằng bất động.
Từng tia kim quang từ trong cơ thể hắn xuyên ra, bao phủ lấy toàn thân rồi nâng hắn lên không trung.
Rắc... rắc...
Những tiếng xương cốt va chạm khe khẽ vang lên, Lớp da khô quắt trên người hắn bắt đầu rung động.
Lục Minh vẫn nhắm nghiền hai mắt nhưng khóe miệng hắn lại chậm rãi rỉ xuống một dòng máu tươi.
"Vừa mới bắt đầu thôi. "
Tiểu Bạch mấp máy môi, lẩm bẩm.
Ngay trong vòng sáng, Lục Minh đang trong trạng thái xếp bằng, vô số tia sáng vàng kim gào rít bay loạn xạ đâm vào cơ thể Lục Minh.
Cứ mỗi tia sáng như vậy bay qua làm cơ thể của hắn xuất hiện thêm một vết nứt, nhất là ở đan điền, bây giờ đã vỡ nát không còn hình dạng. Ngay đó có một hạt châu nhỏ đang xoay tròn đến cực đại, liên tục hút vào linh lực xung quanh.
Lục Minh nghiến răng, tiếng nói thiếu hơi đứt quãng.
"Bảo...hồ lô...thôn. "