🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.23: Đại La Kim Tiên

~12 phút đọc · 2315 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lục Minh bật người ngồi dậy.
Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa chạy khỏi một nơi nào đó. Trán hắn phủ đầy mồ hôi lạnh, từng giọt men theo gò má rơi xuống.
Hắn im lặng hồi lâu, cố gắng điều hòa hơi thở, ánh mắt còn mang theo vài phần hoảng hốt chậm rãi đảo quanh. Căn phòng xa lạ cùng bàn ghế, ngọn đèn, ... tất cả đều nguyên vẹn, không có thứ gì bất thường.
Lục Minh đưa tay lau mồ hôi trên trán, khẽ thở ra một hơi, ngơ ngác nhìn quanh.
“... Đây là đâu?”
"Huynh tỉnh rồi sao?"
Giọng nói quen thuộc cùng tiếng bước chân vội vã làm cho Lục Minh vơi đi phần hoảng hốt.
Trang đi thẳng vào trong vội đưa tay đỡ hắn dậy, giọng hơi run rẩy, nói.
"Sư Huynh thấy sao?i, có chỗ nào không khỏe không? "
Lục Minh lắc đầu, day day hai bên thái dương, trán nhăn lại.
"Ta... Ta không sao. Ta đã ngủ bao lâu rồi. Còn đây là nơi đâu vậy? "
"Huynh ngất đi đã một năm rồi đó. Còn ở đây là mật thất riêng mà tam sư huynh tạo ra, nằm ở ngay dưới ngôi đình hồi trước đó. "
Lục Minh khẽ giật mình, quay đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt thoáng qua chút bất ngờ. Bây giờ mới để ý dường như cô thiếu nữ năm nào bây giờ đã thêm phần xinh đẹp và sắc sảo.
Nàng thấy Lục Minh cứ nhìn mình như vậy không khỏi có chút ngại ngùng, hai tai đỏ lên quay đầu tránh ánh mắt hắn. Vừa nói vừa vội vã đi ra.
"Huynh... Huynh vừa tỉnh lại, còn yếu lắm, để ta... Ta đi kiếm chút đồ ăn cho huynh. "
Lục Minh khóe môi khẽ nhấc lên, lắc đầu.
"Vậy mà có thể tăng đến luyện khí tầng thứ sáu. Không biết một năm qua có chuyện gì xảy ra... "
Như chợt nhớ ra điều gì, hắn lập tức bật dậy, ngồi xếp bằng trên giường ánh mắt nhắm nghiền, hai tay bắt ấn vận chuyển linh lực trong người mà cảm nhận từng chút một.
Sắc mặt hắn biến đổi liên tục, chân mày nhăn lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Không thể nào. Lúc đó ta còn nhớ rõ, một nửa người bị con cổ trùng chết tiệt đó ăn mất. Hơn nữa tu vi lúc đó còn chưa đến kì đột phá mà giờ linh lực lại hùng hậu đến vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì...? "
Một lúc lâu sau hắn thở hắt ra một hơi.
"Thôi bỏ đi, hơn nữa việc bây giờ còn một việc quan trọng hơn. Nếu giấc mơ đó là thật thì chỉ khoảng năm mươi năm nữa đám chó phương Bắc đó sẽ qua đây cướp đi vận khí nước ta... Lúc đó..."
Bây giờ Trang đã quay lại, trên tay còn mang theo một bát cháo nóng hổi. Nhìn chiếc bát cũ khĩ, sứt mẻ, Lục Minh bây giờ mới để ý thấy y phục trên người nàng cũng sờn đi không ít, vá lởm chởm nhiều chỗ.
Hắn nhíu mày.
"Trong một năm qua đã xảy ra chuyện gì? "
Nàng khẽ đưa muỗng cháo lên thổi phù phù, rồi chậm chậm đưa đến trước mặt hắn.
"Ăn đi, để muội kể cho nghe. Lúc đó... "
Sau ba ngày không thấy Lục Minh và Vân Bằng quay lại, ngay trong đêm đó nàng đã lần theo khí tức mà tìm kiếm.
Lúc tìm thấy thì Vân Bằng đang nằm thoi thóp, còn Lục Minh thì đang ngồi xếp bằng, trên y phục toàn máu là máu.
Lúc đó nàng cũng hoảng quá rồi. Thế nhưng dùng hết sức cũng không thể kéo nổi Lục Minh đi, cho nên nàng phải đưa Vân Bằng đi trước. Lúc quay lại thì đã thấy Lục Minh nằm sõng soài trên đất rồi. Nàng đem cả hai về lại ngôi miếu hoang, nhờ người đến xem giúp. Đại phu xem xét, nói Vân Bằng bị thương nặng còn Lục Minh thì chỉ bị ngất đi thôi, chắc là gặp chuyện gì ghê gớm lắm nên bị dọa sợ mà.
Vậy mà chỉ hơn hai tuần sau, Vân Bằng đã tỉnh, sau nửa năm tĩnh dưỡng vị tam sư huynh này đã chủ động rời đi.
"Trước khi đi tam sư huynh còn để lại một đống nội đan chân nhân đó, còn để cho ngươi một số vật dụng nữa, để ngay dưới giường của huynh. "
Đến muỗng cuối cùng, nàng cũng không nói gì nữa, khẽ lấy khăn lau miệng cho Lục Minh.
"À, ta đã dùng một số. Cái này khó luyện hóa, nhưng ta không tìm được bảo hồ lô trên người ngươi. Nhưng mà tu vi của ta đã tăng rồi đó..."
"Được rồi, ăn xong thì nghỉ ngơi đi, ta còn phải đi làm việc... "
Nói rồi nàng bưng chén, quay người bước ra ngoài.
Lục Minh trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, nhớ đến bảo hồ lô. Thế nhưng vừa động tâm niệm, bảo hồ lô từ hư không hiện ra, lơ lửng trước mặt hắn làm Lục Minh hơi giật mình.
"Chuyện gì vậy? "
Hắn thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng rút ra kết luận.
"Chắc là do đêm hôm đó. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chưa hẳn là điều xấu. Điều này càng có lợi cho ta. "
Bây giờ bảo hồ lô, thậm chí cả bùa chú mà hắn vẽ ra đều có thể ẩn hiện theo tâm niệm của hắn. Nhưng chỉ những vật đó thôi, còn những viên đan màu đỏ máu cùng với một số vật dụng khác mà Vân Bằng để lại thì không cách nào làm được.
Lục Minh bắt quyết, thu một vài viên châu vào trong bảo hồ lô luyện hóa. Một lúc sau bên trong chảy ra từng tia khí tức màu trắng đục, tinh thuần. Lục Minh lúc này mới giãn mày ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Vẫn còn dùng được. "
"Bây giờ cơ thể ta biến đổi, tu vi đã đến giới hạn. Thêm bấy nhiêu tử đan mà tam sư huynh để lại. Đã quá đủ rồi. Để xem có thể đột phá đến hư đan hay không. "
Nói rồi Lục Minh vận chuyển linh lực hội tụ về đan điền. Linh khí từ bảo hồ lô sinh ra vẫn liên tục chảy qua mũi và lỗ chân lông của hắn.
Ngay trong đan điền, một lượng lớn linh khí chảy lên cô đọng lại trên đạo đài của hắn.
Lục Minh mồ hôi rịn ra, cắn chặt môi tậo trung tinh thần.
"Đúng, là cảm giác này. Chỉ cần hư đan thành hình là đủ... "
Lục Minh đẩy nhanh quá trình vận chuyển. Linh lực ngay trên đạo đài của hắn bị thúc ép, đè nén đến cực hạn, một viên đan màu trắng dần dần hiện ra đang xoay chuyển cực nhanh như muốn hút toàn bộ linh khí xung quanh vào một chỗ.
"Cố lên, sắp xong rồi. "
Lục Minh thở gấp, những viên huyết châu mà Vân Bằng để lại cho hắn đã mất đi gần hai phần, tốc độ hấp thu của bảo hồ lô vẫn đang tăng lên. Không cần hỏi cũng biết những viên châu này rơi từ người tên Tỏa Thái ra lúc hắn chết.
Theo lời kể, những hạt châu này dường như bất hủ theo thời gian, chỉ có khi đột phá lên thiên sư, linh lực quá hùng hậu mà nó sẽ bị nứt ra cung cấp lượng lớn linh lực để có thể ngưng thần.
"Rắc... Rắc... "
Đột nhiên, viên đan ngay trên đạo đài của Lục Minh xoay ngày càng nhanh, linh lực tán loạn, thậm chí có cảm giác cả cơ thể đều muốn bài xích việc này.
"Bùm... Bùm. "
Khí tức trong người Lục Minh tán loạn, hắn phun ra một ngụm máu…, mắt đỏ lòm, hai tay đưa lên ôm ngực ra sức hít thở.
"Không thể nào, chỉ khi đột phá chân nhân kết chân đan mới có thể thất bại, tại sao... "
Kết hư đan là bước đệm để có thể kết chân đan. Đó là hình thái ban sơ của mẫu đan, nếu có thể kết mẫu đan thì là đột phá chân nhân cảnh. Đây là giai đoạn dài nhất của cuộc đời tu đạo, thậm chí có thể lên tới cả trăm năm vì sau khi kết mẫu đan, việc kết tử đan mất rất nhiều thời gian. Đủ ít nhất một ngàn tử đan mới có thể đột phá.
Đang trong lúc hoang mang, một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu Lục Minh.
"Cái thứ phế phẩm kim đan này ngươi cũng làm ra được, tốt nhất là cút đi đừng có làm bẩn thần hồn của ta. "
"Ai, ai đang nói. "
Lục Minh bật dậy khỏi giường, đảo mắt nhìn quanh, khuôn mặt đanh lại trong lòng không khỏi cảnh giác.
"Là ai, mau ra đây... "
Hắn hắng giọng quát, nhưng đáp lại chỉ có một khoảng tĩnh lặng.
Lục Minh thở dài.
"Là ảo giác sao... "
"Tiểu tử, nhà ngươi nhắm mắt lại định thần, ắt sẽ thấy được ta. "
Lục Minh nghi hoặc, mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Từ sâu trong linh hồn hắn cảm thấy tiếng nói này không thể làm hại được hắn.
Lục Minh chậm rãi nhắm mắt lại, giữ cho tâm thần hoàn toàn tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng cảm thấy thân thể mình nhẹ dần.
Cảm giác ấy rất kỳ lạ, giống như từng phần huyết nhục đang dần thoát khỏi sức nặng của thế gian. Linh lực, khí huyết, thậm chí cả cảm giác về thân thể cũng trở nên mơ hồ. Ý thức của hắn như đang chìm xuống một nơi sâu thẳm, nhưng lại không hề có cảm giác rơi xuống.
Không biết qua bao lâu, Lục Minh đột nhiên mở mắt.
Trước mắt hắn không còn là mật thất quen thuộc mà là một không gian rộng lớn hiện ra, kéo dài đến tận nơi ánh mắt không thể chạm tới. Khắp bốn phương đều bao phủ bởi một màu vàng óng nhàn nhạt, tựa như vô số ánh sáng đang trôi nổi giữa hư không. Những gợn sóng màu vàng chậm rãi lan ra, khiến cả không gian trở nên vừa rộng lớn vừa tĩnh mịch.
Lục Minh tinh thần chấn động, cúi đầu. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân đang lơ lửng giữa không trung.
Ngay dưới chân là một đạo đài khổng lồ màu trắng, từng đường vân trải dài trên mặt đài, mơ hồ tỏa ra khí tức xao động linh lực.
“Đây là...”
Lục Minh còn chưa kịp nói hết câu, ánh mắt đã bị một thứ trước mặt thu hút. Trong hư không cách hắn không xa, từng món pháp bảo đang lẳng lặng trôi nổi.
Thanh kiếm, những lá bùa và những lá cờ trận pháp hắn từng thu vào hư không bằng tâm niệm. Tất cả đều ở đây.
Lục Minh sững người.
Hắn lập tức nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
“Chẳng lẽ...”
Hắn đưa tay về phía trước.
Ngay khi tâm niệm vừa động, một thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt lập tức rung lên, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía hắn.
Lục Minh theo bản năng đưa tay bắt lấy, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác quen thụôc.
Hắn nhìn thanh kiếm trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn không gian vàng óng vô tận trước mắt.
"Thằng nhóc nhà ngươi cũng khá đấy chứ, vậy mà, ủa...ê... "
Tiếng nói chưa dứt, Lục Minh đã cầm kiếm lao về phía âm thanh. Mặc dù ở rất xa, nhưng hắn thấy rất rõ ràng. Vậy mà lại có một con mèo, lông trắng muốt đang nằm bắt chân hình chữ ngũ, trôi nổi trên hư không.
Sửng sốt trong giây lát, như chợt nhớ ra điều gì, Lục Minh cầm kiếm, kiên định lao thẳng về phía âm thanh.
"Chết tiệt, mèo biết nói, mày là yêu quái phương nào, khai nhanh. "
Bây giờ con mèo trắng kia mới lật người lại, ánh mắt đằng đằng sát khí, cắm đầu đâm thẳng về phía Lục Minh đang lao tới.
"Bùm Bùm Bùm. "
Hai thân ảnh va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ ầm vang, trong đó còn có xen lẫn tiếng chửi quen thụôc.
"Bà nội nhà ngươi, ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi là yêu quái... "
Khói bụi tan đi rất nhanh, Lục Minh co quắp người, ôm bụng nhăn mặt, biểu thị khá đau đớn.
Con mèo thấy vậy cười khoái chí.
"Chỉ với tu vi phàm nhân, mà đối đầu với bản tỏa, chịu thiệt rồi chứ gì. Hắc hắc. Nói cho ngươi một bất ngờ nha. Bản tọa là Tư Mộc Đại La, tu vi đại la kim tiên. Hắc hắc, chắc ngươi lần đầu nghe đến chứ gì. "
"Tư Mộc...đại la? Đại la gì cơ? "
Lục Minh ngước đầu lên, nhưng vẫn còn ôm bụng vì đau đớn. Trong lòng hắn cũng nghi hoặc không biết con mèo này là cái giống gì mà cơ thể lại cứng đến vậy. "
Con mèo phi đến trước mặt Lục Minh, đặt một bàn chân lên mi tâm của hắn, nói.
"Giải thích dài dòng. Ta sẽ truyền cho ngươi kí ức truyền thừa của ta... "

💬 Bình luận (0)