🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.22: Âm Mưu

~12 phút đọc · 2351 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Thầy cho con hỏi kế hoạch gì ạ? "
Tỏa Thái cất giọng hỏi. Lục Minh ở bên cạnh cũng khẽ nhíu mày.
"Ta nhận được tin, đại nhân Cao Biền cũng đã ra lệnh cho ta chuẩn bị nữa. Khoảng hơn bảy mươi năm sau, ngài sẽ cho thuộc hạ của ngài, trong đó có cả ta sẽ đi đến đất @n n@m để đọat vận khí của đám mọi dân đó. Mặc dù tụi nó chỉ là một nơi nhỏ, nhưng long mạch cũng khá là thịnh vượng. Ngài có nói là nếu như có được long mạch này thì nắm chắc chín phần có thể phi thăng. Lúc đó ai ai cũng có phần, hắc hắc... "
Lục Minh tâm thần chấn động. Tuy hắn cũng không biết, cũng không được học về @n n@m hay là giao chỉ, nhưng hắn biết chỉ cần rút lấy long mạch của một vùng đất nào đó, thì đất nơi đó sẽ suy tàn, dân chúng thì điêu đứng còn quốc gia tất phải bại vong. Dân chúng lầm than, dịch bệnh lan tràn, mùa màng thì thất bát. Thậm chí bao nhiêu nạn đói, nạn mất mùa, hạn hán và lũ lụt sẽ đổ xuống đầu những người dân trên đất đó chỉ vì...không có long mạch, vận khí quốc gia bảo hộ.
Lục Minh nghiến răng, nắm tay siết chặt, ánh mắt mơ hồ tự nghĩ.
"Đám này thật độc, nếu chúng nó thành công thì không biết bao nhiêu người phải lầm than, bao nhiêu chúng sinh sẽ phải đổ máu đây. Đổi lại cái thứ gọi là thăng tiên? Có đáng không? Tiên là như vậy sao? "
Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hắn dần trở nên kiên định.
"Không, đây không phải tiên, chỉ là đám m-ọi rợ tà ma tà đạo dùng tà pháp để che mắt chúng sinh mà thôi. Ta cứ xem tiếp, xem thế nào đã. "
Một hồi sau, lão già lấy ra một tấm bản đồ nhỏ. Trên bản đồ có chi chít tên những địa danh, hơn nữa ở bốn góc có bốn cái chấm sáng lên ánh sáng của bốn màu. Đó là màu vàng, trắng, đỏ và xanh lục. Bốn màu này chớp tắt, chớp lóe ánh sáng yếu ớt như đèn trong gió vậy.
"Bản đồ này cho ngươi. Lúc đó ngươi chỉ cần đến bốn điểm sáng này, tương ứng với tứ linh. Chúng ta sẽ đến ngay sau đó. Việc ngươi cần làm là hội họp lại, sau khi áp chế được tứ linh, long mạch sẽ chẳng còn sự bảo hộ. Lúc đó ngài Cao Biền ắt sẽ có cách rút được vận khí. Nhưng ngươi cũng nên cẩn thận, đám mọi dân đó thường không yên phận đâu. "
Đến bây giờ Lục Minh mới ngỡ ngàng.
"Bản đồ này không phải giống với bản đồ mà sư phụ đã cho ta xem hay sao. Long mạch mà bón chúng muốn cướp đọat là của nước ta? Không lẽ... Khốn kiếp, bọn này là đám chó phương Bắc mà thầy ta hay kể. Khốn nạn. H-ành hạ dân tộc ta, hút máu dân ta, rút gân tộc ta nay lại còn đòi rút long mạch. Đáng chết... "
Sắc mặt Lục Minh biến đổi liên tục, trong lòng gào thét. Hắn vung nắm đấm hướng thẳng về mặt của lão già mà lao đến, thế nhưng thân mình xuyên thủng qua phía bêb kia. Bây giờ mới chợt nhớ đây dường như là ảo cảnh. Trong lòng hắn gợn sóng.
"Đáng giận! Không biết tại sao ta có thể nhìn thấy những việc này. Nhưng ta thề có một ngày khiến các ngươi phải trả giá đắt. "
Tỏa Thái nhận lấy tấm bản đồ, quỳ xuống lạy ba lạy rồi lui ra.
Thấp thoáng từ ngày Tỏa Thái rời nhà đến nay đã mười lăm năm. Hắn đứng trước cổng nhìn vào, ánh mắt phức tạp.
"Hơn mười năm trôi qua...không biết nàng ra sao... "
Những năm qua, mặc dầu nói là giận, nhưng nói cho cùng lỗi cũng bắt đầu từ gã mà ra. Những điều này có lí nào lại không hiểu chứ? Nhưng trong những năm còn nhỏ hắn sống trong sự chiều chuộng thì nào có nhận ra. Đến bây giờ chắc cũng đã muộn rồi.
Tỏa Thái thoắt người biến mất, xuất hiện ở trong căn phòng ngày nào. Hắn bàng hoàng nhận ra dường như trong nhà có rất nhiều sự đổi khác, và...đã không thấy nàng ở đâu nữa. Cha hắn thì đang bị bệnh nặng trên giường sống lay lắt qua ngày, thêm nữa là mẹ hắn cũng vì biết chuyện của cha hắn nhưng vì phận nữ nhi nên đành nhẫn nhịn. Bây giờ có dịp thì không khỏi mỉa mai.
"Lão già ngươi cũng có ngày hôm nay... "
Bà ta đút từng ngụm thuốc vào trong miệng lão, miệng không ngừng chửi rủa.
"Ngày xưa mày dùng bao lời ngon ngọt dụ dỗ tao về, thế mà mày cho tao cuộc sống như này sao? Hả? Hả? "
Những câu cuối bà gần như gào lên, hất thẳng chén thuốc vào đầu lão ta. Chén thuốc nóng đổ lên người làm lão đau đớn, nhăn mặt nhưng trong miệng chỉ phát ra được tiếng ú ớ.
Bà ta cười mỉa mai.
"Được, năm đó ông đối xử với tôi như nào, bây giờ ông sẽ được từ từ nếm trải, hắc hắc. "
Tỏa Thái đứng một bên giường, trong lòng không còn một chút xao động, ánh mắt lạnh lẽo chết chóc.
"Đáng lí ra muốn cho ông nếm một chút khổ, nhưng hiện tại bây giờ có khi lại tốt. Ông cứ từ từ mà hưởng thụ... "
Tỏa Thái siết chặt tay, xoay người biến mất.
Hắn không đi ngay, mà cố gắng lục lọi trong nhà, như đang tìm kiếm gì đó.
Vừa đến sáng hôm sau, hắn mới lôi ra được chiếc áo bạc màu cũ kĩ nằm sâu trong tủ ảo. Đây là chiếc áo mà lúc nàng còn đang làm ở cho nhà hắn vẫn hay mặc. Tỏa thái miệng nở nụ cười, bay đi.
Trong những ngày hắn về nhà đã dùng thuật che mắt, những người trong nhà dường như chẳng hề biết đến sự tồn tại của hắn, mà chắc là...cũng chẳng cần biết.
Rất nhanh sau đó, Tỏa Thái đã đi đến một ngôi làng khác, hắn dựa theo thuật pháp thi triển lên cái áo mà tìm kiếm, cuối cùng đứng trước một ngôi nhà.
Nàng vẫn ngồi đó, tay cầm nón lá, tiếp tục đan, một ngôi nhà đơn sơ, một đàn gà nhỏ, đám rau cải bên vườn, và...có cô ấy.
Vậy mà có một thứ không nên xuất hiện, và đúng hơn là...có hai.
"Tha...tha cho ta..."
Tiếng khóc nghẹn của cô gái lẫn tiếng lộc cộc, lộc cộc khô khốc. Tiếng gió lạnh vẫn rít gào qua từng tán lá làm cho người ta nổi hết cả gai ốc. Cái lạnh đó thấu xương nhưng chắc cũng không lạnh bằng...con người.
Dưới ánh nến lập lòe, có một người đàn ông đang bị trói nằm co ro dưới đất, còn Tỏa Thái đang nắm đầu cô gái ra sức mà nện vào tường làm máu tươi chảy ra, nhuốm đỏ một mảng. Máu chảy vào mắt cô, không biết là nước mắt hay là máu nữa, chỉ thấy ấm ấm bên má và sự tuyệt vọng không thể che giấu.
"Tại sao? Tại sao? Mày nói tao nghe, tại sao? Và tại sao lại là nó?. "
Tỏa Thái ném thẳng cô xuống nhà nghe tiếng ầm. Cô ôm lấy bụng, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, giữa hại chân còn có dòng máu đỏ chảy ra.
"Không...con tôi...con tôi..."
"Khốn kiếp..."
Tỏa Thái cũng không ngờ, nàng lại bỏ đi, thế mà lại cưới thằng bé năm nào còn bắt nạt hắn và nàng, thậm chí có thêm một đứa con khác.
Nàng cười thảm, tiếng cười mang theo sự chua xót và bi ai bao năm dường như ngay giây phút này bộc phát.
"Ha ha ha, Tại sao? Tại sao ư, ha ha. Hết thảy mọi ngươi có thể hỏi tao, có thể trách tao, duy chỉ có mày là không đủ tư cách... "
Câu cuối thốt ra nàng dường như nghiến răng, ánh mắt trắng dã chỉ toàn là tơ máu.
"Máy giết con tao, giết chồng tao, thế thì mày giết luôn tao đi, cho tao một cái chết sảng khoái... "
"Muốn chết sao? Nằm mơ đi. Tội của mày, mày phải phụ vụ tao, phải hầu hạ tao mãi mãi. Tạo sẽ cho mày nếm trải vô tận thống khổ, để rồi mày sẽ biết được nỗi đau của tao. "
"Tế, luyện hóa. "
Tỏa Thái bắt ấn, lập tức cơ thể có gái run bần bật rồi bay lên lơ lửng giữa không trung.
"Ăn đi, ăn cho sạch đi. "
Nói rồi hắn tiếp tục thả một con nhộng, chỉ có hai màu đỏ máu, và màu đen hướng về phía nam nhân nằm trên đất. Rất nhanh sau đó nam nhân bị hút sạch sinh khí, máu thịt, da thịt bị rút vào khô khốc và hôi thối, mưng mủ chảy ra.
"Không... "
Tiếng thét xé lòng của cô gái vang vẳng trong đêm, không gian tĩnh mịch xung quanh càng thêm ảo não.
Mặc dù người kia lúc nhỏ có chút tệ, cũng vì tự cao và chiếm hữu, nhưng trong những năm qua hắn đã thay đổi. Nàng có thể cảm nhận được sự thật lòng của người đó đối với nàng.
Tỏa Thái đã cứu nàng khỏi một cái lồng, nhưng sau đó lại đưa nàng vào một cái lồng khác.Nàng từng nghĩ Tỏa Thái là người cứu mình Nhưng nàng dần trở thành thứ hắn muốn sở hữu.
Đến khi nàng gặp người khác thật lòng đối xử tốt với mình, nàng lựa chọn rời đi.
"Là ta...là ta liên lụy đến chàng... Nếu...nếu có kiếp sau, ta...ta sẽ báo đáp chàng..."
"Ha ha ha, la lên, la lớn lên. Xung quanh tao đã bố trận rồi. Hôm nay cho dù có là thiên vương lão tử cũng không cản được ta. "
Cười rồi hắn đinh sắc mặt, ánh mắt đầy sát khí.
"Còn kiếp sau sao? Mơ đi, ngươi...mãi mãi thuộc về ta. "
"Hự... "
Vừa dứt lời hắn đã đưa tay đâm thẳng vào ngực trái của cô, và rút ra một quả tim đỏ, đập và nóng hổi. Cô chỉ kịp rít lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Không dừng lại ở đó, hắn còn rút ra một con dao, đâm thẳng vào bụng dưới của cô mà rạch xuống. Bao nhiêu máu thịt rơi ra, kèm theo đó còn một cục máu đỏ hỏn, dường như chỉ mới vừa thành hình.
Ánh chớp sáng chói rạch ngang trời như muốn đem hết sự mệt nhọc và u ám xóa tan đi, thế nhưng sau đó chỉ còn là một sự tĩnh lặng.
Tỏa Thái cầm lấy quả tim, tiếp tục thi pháp. Cho đến khi quả tim đó hóa thành một luồng huyết vụ bay thẳng vào mi tâm của hắn. Bây giờ miệng mới nở nụ cười.
"Ngươi là của ta, mãi mãi là của ta. "
Những mảnh kí ức rời rạc nối tiếp nhau. Lục Minh chứng kiến hết thảy mà trong lòng chấn động, bởi đối với một kẻ tàn ác biến thái như vậy hắn là lần đầu tiên gặp phải, trong lòng có cảm giác cồn cào muốn nôn khan.
Ngày theo ngày, thân thể nữ nhân đó ngày càng mờ ảo, máu thịt bị rút vào trong, oán khí cùng âm khí ngày càng bồi dưỡng cho nữ nhân đó dần dần hóa thành lệ quỷ. Cái đầu của nam nhân cũng bị chặt xuống và nhét vào nơi ngực trái đó. Hắn cất giọng mỉa mai.
"Kiếp sau sao? Hừ... "
Thấm thoắt lại trôi qua hơn hai mươi năm nữa. Lục Minh đều đi theo hắn trải qua một đời người. Ánh mắt trong sáng năm nào bây giờ đã mất, thay vào đó là tâm trí kiên định cùng mưu dũng chưa từng có. Lục Minh chứng kiến từng cái ác của Tỏa Thái, cũng như sự anh dũng của những pháp sư đối đầu với gã. Mặc dù hầu hết là bị chết, nhưng rất kiên cường. Và Lục Minh cũng có thêm phần...biết tính toán, không còn ngây thơ như ban đầu nữa.
Sau hai mươi năm hắn đặt chân lên đất Nam. Tỏa Thái tay nhuốm không biết bao nhiêu là máu. Cho đến ngôi làng đó. Hắn bắt lấy tám thanh niên rồi rút hồn luyện quỷ, sắp xếp về tám phía thủ hộ xung quanh làng. Hắn còn đem thai nhi năm nào luyện hóa, chôn dưới gốc gây huyết ngải.
"Ngươi có mệnh cách đặc biệt, mẹ ngươi nợ ta, vậy ngươi phải trả. "
Cây huyết ngải vẫn hút vận khí, còn con trùng ngày nào đã tiến hóa đến ngũ sắc. Lục Minh cảm nhận được con trùng này có sức mạnh đáng sợ ngang ngửa với tam sư huynh của hắn. Dù sao thì hắn cũng bị nó cắn mất nửa người mà, đã vậy còn nuốt bao nhiêu linh khí để tiến hóa lên thất sắc nữa.
Cho đến đêm đó...
"Toái Tinh chỉ. "
Trước mắt Lục Minh chỉ còn một mảnh trắng xóa.
Lục Minh bật người dậy, hai tay ôm lấy ngực mà thở dốc. Hai mắt trợn to đầy vẻ sợ hãi không thể che giấu.
"Đây...đây là chỉ pháp gì? "
Sau đó hắn ôm đầu nhăn mặt.
"Đau...đau..."
Lục Minh đã tỉnh lại sau cơn mê man dài, một giấc mơ mà cả đời hắn khó quên.

💬 Bình luận (0)