"Lưu lại đây đi. "
Tỏa Thái bật lên khỏi mặt đất, tay hắn xòe ra, xé gió chộp thẳng về huớng Lục Minh.
Lục Minh đang trong trạng thái định tâm bỗng giật mình, chưa kịp định thần đã thấy trảo thủ của Tỏa Thái áp sát ngay truớc yết hầu.
"Chết đi. "
"Trận giới, Phong. "
Tiếng của Vân Bằng vang lên, một luồng uy áp khủng bố từ trên không đánh ầm xuống làm cho Tỏa Thái đang lao đến bị khóa chặt duới đất.
"Còn không mau đánh. "
Tiếng hét của Vân Bằng như đánh thức Lục Minh. Không chần chừ, rút kiếm ra chém thẳng về phía Tỏa Thái.
"Phá sơn. "
Bốn mươi chín đạo kiếm khí ầm ầm lao đến trút xuống như mưa oanh tạc về phía thân mình đang bị uy áp đè ép.
Ầm! Ầm! Ầm!Mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá vỡ vụn bắn ra tung tóe, khói bụi bốc lên mù mịt cả một vùng.
Lục Minh lúc này mới hoàn toàn định thần, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt đăm đăm nhìn xoáy vào luồng khói trước mặt.
"Ha ha, tốt, tốt, xem thuờng các ngươi. "
Một mũi tên màu đỏ bất thình lình đâm thẳng đến mi tâm của Lục Minh, kèm theo tiếng cuời của Tỏa Thái.
Lục Minh xoay chuôi kiếm, đánh tan mũi tên sau đó bồi thêm hai đạo kiếm khi nữa làm đất bụi xung quanh tản ra. Bây giờ mới rõ xung quanh đối phương bao phủ một vòng sáng màu đỏ bảo vệ.
"Ngươi là ai? "
"Nói nhảm nhiều quá, đánh đi, thập pháp thủ trận, khai. "
Vân Bằng từ trên không bắt ấn, từng vòng trận pháp hiện ra bao quanh cả ba, ở muời phía xung quanh Tỏa Thái xuất hiện thêm muời âm tuớng, đều là cảnh giới quỷ tuớng sơ kì.
"Ba trò mèo, nương tử, có nguời muốn đánh ta kia. "
Tỏa Thái khẽ vung tay, một luồng âm phong lạnh thấu xương từ hư không tràn ra. Sau lưng hắn, một nữ quỷ vận hỷ phục tân hôn đỏ rực như máu dần lộ diện. Khuôn mặt ả trắng bệch không chút huyết sắc, từ hai hốc mắt sâu hoắm chảy dài hai dòng huyết lệ đỏ thẫm. Kinh dị nhất là ngay giữa ngực áo hỷ, có một khuôn mặt lồi ra, miệng khuôn mặt đó há hốc, mắt bị khoét đi để lại hai hốc mắt sâu thẳm. Nữ quỷ vừa xuất hiện liền ngửa cổ rít lên một tiếng rợn người, điên cuồng lao vào cắn xé xé xác mười vị quỷ tướng.
"Còn ngươi, đem bảo vật nộp ra đây, cho ngươi chết sảng khoái, cuồng phù, cuồng quyền. "
Nói rồi hắn đốt cháy một lá bùa màu đỏ, vận quyền lao đến Lục Minh.
Lục Minh lập tức ném ra một lá huyết phù rồi lùi lại về sau.
"Cự kiếm, xuất. "
Ong...ong.
Một thanh cự kiếm khổng lồ xuất ra từ lá bùa, đâm thẳng về phía đối phương.
"Vô ích thôi. "
Tỏa Thái nắm quyền, đấm thẳng vào đầu cự kiếm.
"Tán tán tán, cút cho ta. "
Thanh cự kiếm không chịu nổi sau ba quyền, lập tức vỡ tan. Lục Minh bị phản phệ, hộc máu không ngần ngại quay đầu muốn lao ra khỏi nơi đây.
"Chạy đi đâu? Sa Ấn, xuất. "
Vân Bằng sắc mặt đại biến, ném ra hai lá cờ về phía Lục Minh.
"Dương lộ, thu."
Hai là cờ cắm xuống đất, tạo ra một vòng xoáy màu vàng nuốt thẳng chưởng ấn của Tỏa Thái vào trong.
"Lôi âm trận, lập. "
Vân Bằng phun ra một búng máu, hỗ trợ tám vị quỷ tuớng vốn đã chật vật, nay lại phải hấp thu thêm chuởng pháp của Tỏa Thái làm cho hắn thêm phần khốn đốn.
Vân Bằng nhăn mày, lôi đình vốn là khắc tinh của lệ quỷ, nhưng khống chế nhiều trận pháp cùng một lúc khiến hắn cảm thấy quá sức, sắc mặt trở nên trắng bệch, tay cố gắng bắt ấn.
"Đánh, đánh, đánh. "
Ba đạo thiên lôi xé toạc hư không đánh thẳng vào nguời nữ quỷ làm cho nó đau đớn rít gào. Vậy nhưng nó thêm cuồng vọng, huớng thẳng về phía Vân Bằng đang ngồi ở trung tâm mà lao đến.
"Ngươi dám!? "
Tỏa Thái hét lên.
"Ngươi cùng là chân nhân sơ kì, mặc dù cùng cảnh giới với ta nhưng lại là trận pháp sư, ngươi nghĩ đánh thắng đuợc ta sao? "
"Đuợc, để ta chơi đùa ngươi một lát vậy. "
Tỏa Thái rút ra một thanh kiếm gỗ đào màu đỏ tươi, phát ra huyết quang, lao về phía đám quỷ tướng còn lại, cười mỉa mai. Hắn liếc mắt nhìn theo hướng Lục Minh đang chạy trốn, gằn giọng:
"Trúng cổ của ta, thằng nhóc ngươi cũng không sống được bao lâu nữa đâu, chờ ngươi biến thành xương trắng rồi ta quay lại thu bảo cũng chưa muộn!"
Nói rồi hắn rút kiếm ra, lao về phía tám vị quỷ tuớng còn sót lại.
"Huyết sát phù, khai. "
Tỏa Thái thôi động huyết phù, trong nháy mắt toàn bộ trận pháp bị bao phủ trong một màn suơng máu.
Nữ lệ quỷ như được tiếp thêm sức lực, ngửa đầu lên trời mà cười rồi giương vuốt lao về phía trên của trận pháp, ra sức mà cào cấu.
Ở phía dưới, mười vị quỷ tướng giờ đã chết quá nửa, số còn lại đang chật vật đối đầu với Tỏa Thái.
Vân Bằng sắc mặt tái nhợt, cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu, tay bắt quyết.
"Đại sơn trận, lập. "
"Mặc dù cảnh giới của ta và ngươi ngang nhau, nhưng ngươi chỉ có một mình, lấy chủ chơi với ta. Âm tử kiếm, trảm sát. "
Tỏa Thái chém ba vị quỷ tuớng còn lại làm đôi, lập tức quay nguời công kích vào muời góc còn lại của trận pháp.
"Đừng dãy giụa nữa, ha ha. "
"Khốn kiếp. "
Lục Minh cắn môi tay siết chặt lấy lá bùa.
"Kim phù, khai. Đại Hồn Chung, xuất. "
Ngay trước mặt Lục Minh lập tức hiện ra một chiếc chuông khổng lồ.
Lục Minh hai tay nắm chặt đại mộc treo trước cổ chung, dồn toàn bộ linh lực vào hai cánh tay rồi hung hăng đẩy mạnh.
Boong——!
Đại mộc nện thẳng vào thân chuông.
Boong——! Boong——! Boong——!
Cổ chung rung chuyển dữ dội, từng vòng sóng âm mắt thường có thể thấy được cuồn cuộn khuếch tán. Thanh âm xuyên qua tầng tầng sơn nhạc, chấn động thần hồn, khiến cả Tỏa Thái lẫn nữ lệ quỷ đồng thời biến sắc. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Vân Bằng chớp lấy cơ hội, hai tay cầm lấy đại búa đứng từ trên cao mà đánh xuống.
"Chết! "
Một ngọn núi khổng lồ hiện ra từ từ ép chặt xuống duới, uy áp tỏa ra không thể nghĩ bàn.
Tỏa Thái sắc mặt ngưng trong cắn mạnh đầu lưỡi, tay bắt quyết. Dưới chân hắn, một vòng trận pháp đỏ hiện ra, liên tục là những con rết màu máu bay lên bám chặt lấy ngọn núi đang ầm ầm hạ xuống.
"Tan biến cho ta. "
Những con rết đó điên cuồng gặm nhấm lấy ngọn đại sơn và trận pháp xung quanh. Ánh sáng trận pháp chớp lóe như ngọn đèn trước cơn bão vậy.
Tỏa Thái nhìn về phía Lục Minh, nở nụ cuời tà mị rồi bay lên đấm liên tục vào trận pháp.
Lục Minh giật mình, nơi đầu ngón tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau điếng. Một con nhộng có năm màu đang gặm nhấm lấy da thịt làm lộ ra đầu xương trắng hếu.
"Không ổn. Tên này vậy mà lại là một tên cổ sư. Hơn nữa cổ trùng này không đơn giản. Nó đến đây lúc nào vậy chứ... "
Lục Minh lập tức ngồi xếp bằng, cố gắng dùng linh lực để đẩy cổ trùng ra, cơn đau bị gặm nhấm khiến hắn toát mồ hôi hột, khuôn mặt vặn vẹo.
Tỏa Thái cuời gằn.
"Mặc dù nó chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng thực lực có thể đe dọa chân nhân sơ kì, huống hồ là ngươi, con kiến hôi phương sĩ nhà nguơi. "
Nói rồi hắn ngước nhìn lên trên, ra sức mà vung đấm vào trận pháp nứt nẻ chằng chịt.
"Sắp đến lượt ngươi rồi... "
Lục Minh nghiến chặt răng khóe môi tràn máu, nhìn đến Vân Bằng đang gần như đối mặt với sinh tử, hắn gào lên.
"Đáng giận. "
"Đáng giận. "
Choang...
Trận pháp vỡ tan, Tỏa Thái nắm lấy đầu Vân Bằng đập mạnh xuống đất, máu tươi văng ra.
Lục Minh từ phía xa nhìn vào trong lòng nổi lên sóng lớn, mắt hắn chỉ còn màu máu. Cả một cánh tay đã bị gặm đến mức chỉ còn xương khô. Linh lực trong bảo hồ lô đã rút ra hết nhưng con cổ trùng không những không chết mà còn tiến hóa lên bảy màu.
"Đáng chết. "
"Ha ha, hay lắm. Một thân tu vi của ngươi làm thức ăn cho con của ta đi. "
Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh mờ dần, tai Lục Minh ù đi, nghe vang vang tiếng cười của tên đạo sĩ mà hắn còn không biết là ai... Trong đầu Lục Minh chỉ còn một ý niệm.
"Giết hắn... Giết hắn... "
"Đưa hết cho ta, giúp ngươi báo thù. "
Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện giọng nói vang vang.
"Giết... Giết... "
"Đúng vậy, đồng ý đưa hết cho ta, giúp ngươi giết hắn. "
Giọng nói tiếp tục dụ dỗ.
"Được...giết...giết."
Ý thức Lục Minh mờ dần rồi đến mê man.
"Ha ha ha, cuối cùng. Cái pháp tắc hạ giới chết tiệt, ngươi làm được gì lão tử. "
Xung quanh Lục Minh toát ra ánh vàng, trong giọng nói đã đổi khác. Một nửa thân hắn bị gặm cho chỉ còn lại xương cũng được ánh sáng đó tẩm bổ dần trở lại.
"Chuyện..chuyện gì vậy. "
Tỏa Thái sững người trong giây lát, nhưng trong một sát na đó, Lục Minh - có thể gọi là thân xác Lục Minh hiện tại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn làm hắn dựng cả tóc gáy.
"Đây...đây... Khí tức này không thể có ở nguời này được. Hắn rốt cuộc là ai... "
Lục Minh chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt vốn còn mang theo sự hoảng loạn của một thiếu niên lúc này đã trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Không còn đau đớn, không còn sợ hãi, cũng chẳng còn sát ý cuồng loạn.
Chỉ có sự lạnh nhạt.
Hắn nhìn Tỏa Thái như đang nhìn một con kiến, là góc nhìn của thượng đế.
Khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
“Mặc dù giữa ta và ngươi vốn không có thù oán...”
“Nhưng nếu ta đã nhận lấy thân thể này, vậy nhân quả của nó, ta cũng phải nhận.”
Hắn đưa một ngón tay lên.
“Cho nên...”
“Ngươi chết được rồi.”
“Toái Tinh Chỉ.”
Từ đầu ngón tay của Lục Minh xuất ra một luồng sáng màu vàng bao trùm lấy cả một vùng phía trước. Sau đó là một khoảng lặng. Tỏa Thái, nữ quỷ, đều tan biến vào hư vô, chỉ có Vân Bằng nằm bất động giữa đống đất đá, khí tức yếu đến mức gần như không thể cảm nhận được. Xung quanh chìm vào một mảnh tĩnh mịch.
Một tia sáng nhỏ bay đến dung nhập vào mi tâm Lục Minh.
"Kí ức... Tạm thời cứ để đó đã. Ta cần hiểu thêm về giới này. Người này tuổi đời còn quá nhỏ, kinh nghiệm lại chẳng có bao nhiêu. "
"Còn bây giờ... Đọat xá. "
"Thân thể này quá yếu ớt. Tu vi chỉ có trúc cơ kì. Kinh mạch dường như bị cưỡng ép mở ra. Vừa nãy còn bị chú thụât ăn mòn. Thật là tệ quá mà. Thân thể phàm nhân... "
Lục Minh tặc lưỡi, tay nhanh chóng bắt quyết.
"Thôi đành vậy, mất thêm một chút tiên lực. Tái tạo thân và thần hồn. Chỉ là thân phàm giới thôi làm sao so sánh với thân của tiên giới được chứ... "
Thân thể Lục Minh phát sáng, nơi nào có khuyết điểm gần như được sửa chữa lại hoàn toàn lại có thêm phần chắc chắn.
Vậy mà... Trong lúc không hay biết, máu của Lục Minh đã nhỏ vào trong miệng của bảo hồ lô từ truớc. Như có linh tính, bảo hồ lô lập tức nhập vào trong thức hải của Lục Minh lập ra một loạt những trận pháp phức tạp.
"Gì đây...? "
Trong chớp mắt, ánh sáng của bảo hồ lô đã soi đến đạo đài của Lục Minh, bên trên có một nam tử lạ mặt đang ngồi. Nam tử này tuấn tú, xung quanh thân thể có sắc vàng như chư thiên, chỉ khác là trên đầu mọc thêm hai cái tai màu vàng.
Bảo hồ lô tỏa ra ánh sáng trắng, bao trùm lấy nam tử kia, vận dụng lực lượng không thể nghĩ bàn kềm chế hắn lại.
"Không... Chuyện gì vậy...đây là thứ gì? "
Bảo hồ lô xuất ra thêm nhiều trận pháp, hung hăng đánh vào mi tâm của nam nhân kia. Hắn ta hét lên, ánh mắt đầy sự sợ hãi thêm một tia không cam tâm.
"Không, không, dựa vào cái gì. Ta bị kẹt ở đây hơn ngàn năm, dựa vào cái gì, không... "
Sắc mặt nam tử đó thay đổi liên tục, mắt vằn lên những tia máu, nghiến răng.
"Ta là đại la kim tiên. Phàm giới này không có gì có thể giam cầm bản tiên, không trận pháp nào có thể phong ấn bản tiên, không... "
Tiếng nói của nam tử nhỏ dần, nhỏ dần rồi mắt hẳn. Thân ảnh của gã cũng biến mất tăm.
Thân thể của Lục Minh khẽ rung lên, da thịt lẫn kinh mạch được tu bổ dần dần. Thức hải của hắn cũng được phủ đầy tiên khí vàng óng, lần đó hắn mơ một giấc mơ dài...