🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.11: Dư Nghiệt

~12 phút đọc · 2308 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lão đạo sĩ bắt ấn, một vòng trận pháp trắng bạc hiện lên trên mái nhà rồi chậm rãi phủ xuống.
"Đi."
Gần một trăm quỷ hồn từ khắp nơi trên thị trấn liền ầm ầm bay đến, hướng về phía nhà trọ. Một con vừa phi tới liền bị cản lại bởi kết giới màu xanh lam.
"Hửm?"
"Trò mèo."
Tiếng của Tô Hàn vọng ra. Ngay sau đó, bảy đạo kiếm quang phá tan cửa sổ bay vút ra chém thẳng vào đám quỷ hồn đang lao tới. Bọn nó rống lên rồi phát nổ.
Tô Hàn lao ra, đứng đối diện tên đạo sĩ. Đồng thời tay hắn vung lên, rải bốn hạt gạo bao bọc lấy căn trọ.
"Mày là ai?"
Tô Hàn nhíu mày hỏi.
Lão ta cười mỉa.
"Ha ha, ta là pho len ti nô."
"Huyết sát chưởng."
Một bàn tay màu đỏ hiện ra, che kín thân lão ầm ầm ập đến hướng Tô Hàn.
Hắn giật mình, rút kiếm ra.
"Chém."
Hai luồng kiếm quang phóng ra, phá tan chưởng pháp của tên kia.
"Thuấn phù, khai."
Lá bùa màu xanh cháy rụi, tốc độ của Tô Hàn tăng lên, cầm kiếm chém vào lão áo đen. Hắn ta lách người tránh né, tay cầm phù chú, bắt quyết.
"Hộ thể phù, khai."
"Đả thân quyền."
Một loạt cú đấm mãnh liệt ầm ầm đánh thẳng đến ngực Tô Hàn.
Hắn vội đưa kiếm ra trước ngực.
Thanh kiếm đồng cùng với quyền pháp va chạm phát ra một tiếng keng sắc lạnh vang vọng giữa trời đêm.
Tô Hàn vung kiếm, đẩy lão bật ra xa rồi lảo đảo lùi lại mấy bước.
Tiếng nói khàn khàn thốt ra.
"Nhóc con, khá đó."
"Còn ông, không xứng."
Lão ta nghe vậy, sa sầm mặt mày.
"Sắp chết rồi còn già mồm."
"Lên!"
Nói xong, lão ngồi xuống, từng vòng trận pháp hiện ra bao quanh lấy thân thể. Sau lưng hắn, một đoàn quỷ hồn phát ra ánh sáng xanh lục và xanh lam, gào thét xông tới, phát ra tiếng cười man rợ.
"Phá sơn kiếm."
Tô Hàn hét lên, xoay người, kiếm quang liên tục chém ra.
Những con quỷ màu xanh lục vừa chạm đến kiếm khí đã nổ tung, gào thét thảm thiết.
Tiếng nổ ầm ầm giữa trời đêm, bụi cát bay lên cuồn cuộn.
Những người dân xung quanh dường như đã quen với cảnh tượng này, chỉ biết tự an ủi bản thân.
"Chỉ cần không ra đường là không sao..."
Cứ như vậy, sau hàng chục đạo kiếm khí, quỷ hồn đã chết gần hết, chỉ còn lại năm con toả ra ánh sáng màu xanh lam vẫn từ từ tiến gần đến.
Tô Hàn chống kiếm xuống, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng.
"Hừ, giết đi he he. Chờ ngươi hết sức lực ta sẽ rút hồn ngươi luyện hoá, lúc đó ta có thể đạt đến Chân Nhân."
"Đại sư huynh!"
Lục Minh từ trên cửa sổ phi xuống. Từng luồng khí màu trắng từ trong hồ lô bay đến dung nhập vào người Tô Hàn.
"Huynh đi xử lão đi, nơi này để ta."
"Ừm."
Tô Hàn tức khắc chạy đến nơi lão già kia bày trận. Năm con quỷ ấy tuy tu vi cao hơn Lục Minh, nhưng cũng đã trúng mấy đạo kiếm khí, bị tổn thương. Trong mắt hắn chợt hiện lên vẻ kiên định.
Lão già mặc áo choàng đen cười lên.
"Tìm chết."
Ngay lập tức, trận pháp dưới chân hắn phân tán ra thành 9 hình tròn. Trong những hình tròn đó dần hiện lên 8 con quỷ nữ mặc áo đỏ.
Tô Hàn sắc mặt ngưng trọng.
"Luyện hoá tám nữ đồng trinh thành lệ quỷ... Ngươi..."
Giọng của hắn nghẹn lại trong cổ họng, lộ ra tia căm phẫn.
"Ha ha ha, phục vụ cho ta là vinh hạnh của các người, đúng không?"
Lão ta hướng về phía mấy con nữ quỷ, gằn giọng.
Tám con đồng loạt hướng về phía hắn gật đầu, rồi quay qua Tô Hàn, toát ra sát khí.
"Hầy..."
Tiếng thở dài vang lên.
"Mất đi thần trí..., đáng tiếc..."
Tô Hàn lấy ra một lá bùa màu đỏ, bắt quyết.
"Tụ lực phù, khai."
Lá bùa cháy rụi, một đạo bạch quang bao trọn lấy thanh kiếm đồng. Tô Hàn lấy thanh kiếm, cắt một đường ngọt lịm qua lòng bàn tay.
"Lên đi."
Tám con quỷ đồng loạt lao đến, ngay khi sắp gần tới Tô Hàn, anh giơ kiếm lên.
"Lục Minh, nhìn cho kĩ."
"Kiếm pháp thứ hai, Đoạn Hải kiếm khởi."
Lục Minh đưa mắt nhìn qua, trước mặt hắn bảo hồ lô đang vận chuyển hấp thu năm con quỷ, quỷ khí xung quanh dần nhạt đi.
Từ kiếm của Tô Hàn, hư ảnh của thanh đồng kiếm phát sáng, dần lớn lên, nhìn như muốn xuyên thủng bầu trời.
Lão già thoáng qua tia sợ hãi, tay bắt quyết.
Bảy lá bùa màu đỏ từ trong ngực lão bay ra, quay vòng hình thành trận pháp.
"Trảm."
Hư ảnh thanh kiếm bổ xuống, không khí trong phạm vi mười trượng như bị ép xuống, mặt đất rung lên. Ánh sáng trùm xuống, bao phủ lấy lão áo đen, hắn đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở trừng trừng. Dưới một kiếm này hắn giống như sâu kiến vậy.
Những lá bùa xung quanh hắn thôi động, hình thành một kết giới màu trắng.
"Ầm."
Thanh kiếm đánh xuống, hàng quán hai bên đường bị hất văng tứ phía, bụi bay mờ mịt. Tô Hàn ngồi thụm xuống, thở dốc.
Lục Minh thấy thế tay cầm một lá bùa màu vàng, thôi động. Lá bùa cháy lên rồi lao thẳng dung nhập vào người Tô Hàn, sắc mặt hắn dần khá lên.
"Đại sư huynh..."
"Không sao."
Tô Hàn ngồi xếp bằng, tĩnh toạ. Hắn đã không còn cảm nhận được khí tức của tên kia.
Một lúc sau, mọi thứ dần lắng xuống. Ngay tại chỗ va chạm, một vòng tròn bị lõm sâu xuống, mặt đường xung quanh nứt nẻ.
Sắc mặt Lục Minh ngưng trọng.
"Người đâu..."
Tô Hàn mở mắt ra, giật mình.
Hắn biết rõ, dưới kiếm này đối phương có thể chết nhưng tuyệt không thể đến mức thân xác cũng không còn.

Ngay lúc đó, ở dưới trang viên nọ có một tia khí tức màu đen, lao vào.
"Hự."
Lão ta phun ra một búng máu, khí tức hỗn loạn.
"Ranh con, mất cả chì lẫn chài, nơi đây không nên ở lâu..."
Ngay lập tức hắn ngồi xuống điều tức.
"Chắc tên kia cũng không thể tìm ra ta nhanh vậy, tốt nhất là hồi phục một chút rồi đi cũng chưa muộn."

Mặt trời đã lên cao, Tô Hàn ngồi trên giường, đối diện là bảo hồ lô. Linh khí trong đó liên tiếp bay ra dung nhập vào người hắn, sắc mặt trở nên tốt hơn nhiều.
Lục Minh đã ra ngoài từ sáng sớm, mua vội bánh bao ăn đỡ.
Hắn vừa ngồi ăn, vừa nghe ngóng mấy bà thím tám chuyện. Nào là việc làm ăn, con cái, thế sự....
"Nè mấy bà, tối qua hông biết có chuyện gì ha."
"Thôi, nơi này trước giờ vẫn vậy, miễn không ra ngoài thì không có việc gì."
"Này, hôm trước con bà về, nay đã đi chưa, hửm?"
"Hai vợ chồng nó đến đây để mua con búp bê của lão Hoài rồi đi, nghe bảo quan lớn thích, hí hí."
Hai mắt Lục Minh sáng lên liếc qua bà thím đang cười không khép được miệng.
Người bên cạnh bô bô.
"Khiếp, ai không biết thằng con nhà ông bà làm ăn giỏi. Mai sau có cho con tôi xin một chân với nhá, tình làng nghĩa xóm..."
Lục Minh bắt được manh mối, không nán lại lâu tức tốc quay về quán trọ.
Đến nơi, hắn vội đi ra sân sau nơi mà ông lão đang lau dọn đồ đạc.
"Thưa ông, cháu có chuyện muốn hỏi."
Lão ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại tiếp tục làm việc, đáp.
"Ra ngoài kia, chờ ta một chút."
Lão ném tấm khăn lên bàn, đi vào trong gian nhà kế bên.
Lục Minh bước ra, ngồi ở ngay quầy suy nghĩ.
"Rốt cuộc nó có tác dụng gì...?"
Một lúc sau, ông lão quay lại ngồi đối diện Lục Minh.
"Có chuyện gì không?"
"Vâng."
Lục Minh gật đầu, đáp.
"Ông có biết lão Hoài bán búp bê không?"
"Biết, quán của lão ta ở ngay gần đây, có chuyện gì sao?"
"Không đâu, con chỉ hỏi vậy, còn nhà lão thì sao?"
Ánh mắt chủ trọ hiện lên vẻ nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại nhìn chằm chằm Lục Minh. Cậu nhóc cười gượng.
"À, chúng con có chuyện muốn tìm, làm ăn ấy mà..."
Sắc mặt ông lão lúc này mới dãn ra, tiếp lời.
"Nhà lão ở cũng gần đó thôi, đối diện cửa quán, ngươi nhìn về phía bên trái, đi tiếp sẽ thấy..."
"Đó, ngươi nhớ chưa, nếu không thì để ta dẫn đi..."
Lục Minh gật đầu.
"Vâng, con cám ơn."
Rồi hắn chắp tay, xoay người đi lên lầu.

Mở cửa phòng ra, thấy Tô Hàn đang ngồi tĩnh toạ. Lục Minh nhẹ lấy ngón tay chạm vào vai anh.
"Sư huynh..."
"Có chuyện gì không?"
Lục Minh gật đầu.
"Ừm."
"Chuyện là..."
Rồi hắn kể suy đoán của mình ra. Tô Hàn im lặng, trầm ngâm suy nghĩ.
"Hay là mình thử đến đó xem sao?"
"Không cần đâu, hôm qua một kiếm đó chém xuống, hắn không chết cũng phải bị thương nặng. Không chạy đi đâu được."
Tô Hàn xua tay, xoa đầu Lục Minh.
"Đi ăn chút gì đi, tiện thể xem xem mấy vụ trước kia rốt cuộc là chuyện gì."
Hai người bước xuống lầu, vừa đi vừa nói.
"Huynh tính sao?"
"Qua chợ một chút, tìm chỗ nào đó ăn rồi xem luôn chuyện cái đầu mà ông lão nhắc tới là sao, sau đó đi qua đầu làng."
"Vâng."
Tô Hàn và Lục Minh rất nhanh đã đến chợ. Bọn họ đang đi bỗng nhiên khựng lại, nhìn qua con hẻm ngay bên phải, hai đồng tử Tô Hàn co rút.
Nơi đây toàn âm khí, oán khí còn có cả sát khí dày đặc.
"Không còn ai sống ở đây, nhưng tại sao."
Tô Hàn hít một hơi thật sâu rồi vỗ vai Lục Minh.
"Đi tiếp đi."
Hai người dừng lại ở một quán mì nhỏ gần đó. Lục Minh ngửi thấy mùi hương quen thuộc nhẹ huých tay Tô Hàn.
"Vào đây đi..."
Tô Hàn gật đầu.
Bọn họ bước vào quán gọi hai tô mì rồi ngồi xuống.
"Đại sư huynh, chỗ đó có vấn đề..."
"Ta biết..."
"Hôm đó ở cửa hàng kia, con búp bê đó không lẽ..."
"Ừm..."
Tô Hàn gật đầu, nói tiếp.
"Ngươi cũng nên cẩn thận, ngoài kia có nhiều người tu theo ma đạo, ác lắm."
"Bọn nó lột da, rút gân, luyện hồn, nuôi quỷ..."
"Có nhiều loại, nhưng hầu hết là do lòng tham con người."
"Trước kia, lúc ta đi theo sư phụ hành đạo, còn gặp cảnh anh em trong nhà chơi ngải nhau để giành gia sản, còn có người vì muốn gả vào nhà giàu còn dùng cả bùa yêu..."
Lục Minh nhíu mày, như hiểu như không.
Một lúc sau, chủ quán bưng mì ra đặt trước mặt hai người.
"Thôi ăn đi, ngươi còn phải đi nhiều mới hiểu được."
"Ò."
Lục Minh mím môi, nhìn bát mì, bắt đầu ăn soàn soạt.
Hắn lại nhớ về những ngày ở cùng với Lục gia, sáng còn chưa ngủ đủ đã phải dậy nấu nước, luộc mì...
Lục Minh tự nghĩ.
"Cũng đã hơn hai năm, không biết gia gia..."
"Hầy, thôi vậy, sau này tìm cơ hội về thăm người..."

Ăn xong, hai người họ trả tiền cho tiểu nhị đứng gần đó, tiện thể hỏi thăm.
"Này, ngươi có biết con hẻm kia có chuyện gì không?"
Tiểu nhị vừa nhét tiền vào túi, ngước mắt nhìn về hướng tay Tô Hàn. Bỗng hắn giật mình, liếc mắt nhìn quanh, đầu hơi sáp lại, thấp giọng.
"Ngươi từ xa đến đúng không, ta nói cho ngươi biết, chỗ đó từng có người chết nha."
Tô Hàn vẻ mặt ngạc nhiên.
"Hở, thật hả?"
"Chứ sao nữa. Không chỉ một mà là ba người nha, cả một gia đình luôn đó. Ta nói nè nha, ngươi đừng có dại mà đi vào chỗ đó, mấy người ở đó dọn đi hết rồi, không ở nổi. Cứ ai đi qua chỗ đó, về là bệnh mấy ngày liền, có người còn phát điên. Chậc chậc, ngươi nên tránh đi là tốt nhất."
Tên tiểu nhị trán nhăn lại, bĩu môi quay đi.
Trong mắt Tô Hàn loé lên vẻ nghi hoặc.
"Lục Minh, theo ta qua đó xem xem rốt cục là có chuyện gì."
Hai người đứng trước con hẻm nhìn vào. Gió lùa qua làm Lục Minh nổi gai ốc, lạnh sống lưng.
Bọn họ hướng về cuối con hẻm, vừa đi vừa xem xét.
Mũi Lục Minh khịt khịt, nhìn qua, rồi cúi xuống phía dưới chân.
"Hình như, có mùi máu."
"Hửm."
Ánh mắt Tô Hàn sáng lên thứ ánh xanh kì lạ, liếc mắt nhìn quanh.
Hắn thấy máu, rất nhiều máu bắn xung quanh tường rồi chảy loang lổ ở mặt đường.
Đột nhiên có tiếng gọi khàn khàn sau lưng vọng đến làm cả hai giật mình.
"Hai cậu là ai...tìm gì?"

💬 Bình luận (0)