Lúc này là bảy giờ sáng. Vivian đang ngồi trên ghế sofa, lưng tựa vào thành ghế, hai chân khép lại để Lucia nằm gọn trên đùi mình. Cô đã quay trở lại trạng thái bình tĩnh thường ngày, đôi mắt màu hổ phách giờ đây không còn dấu hiệu của nước mắt. Mái tóc nâu trầm buông xõa tự nhiên, vài sợi vương trên vai áo ngủ bằng lụa mềm.
Lucia vẫn đang ngủ. Hơi thở cô đều đặn và nhẹ nhàng, mái tóc đen dài xõa tung trên mặt ghế như một tấm thảm mềm mại. Gương mặt thanh tú khi ngủ trông thật bình yên, đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở, thỉnh thoảng lại khẽ mấp máy như đang nói mớ điều gì đó. Vì phải dậy sớm để dỗ dành Vivian sau cơn ác mộng, cộng thêm việc đêm qua ngủ không trọn giấc, Lucia vẫn còn buồn ngủ. Khi Vivian bảo cô nằm lên đùi mình để nằm nghỉ, cô nàng đã hào hứng reo lên, nhưng rồi cũng chỉ được vài phút là chìm vào giấc ngủ.
Vivian nhìn cô bạn, giờ là người yêu của mình, với ánh mắt hiền dịu đến lạ. Cô nhớ lại lúc nãy, Lucia đã cười tươi đến nỗi đôi mắt phượng hẹp dài cong thành hình bán nguyệt, rồi nói bằng cái giọng đầy phấn khích: “Lần đầu được ngủ trên đùi Vivian thật tuyệt quá đi! Tớ hồi hộp quá sao ngủ được!” Vậy mà chỉ vài phút sau, cô nàng đã ngủ ngon lành, còn phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ như một chú mèo con.
Vivian khẽ thở dài. Nhưng đó không phải là tiếng thở dài của sự bất lực. Đó là tiếng thở dài của sự cưng chiều đến tột cùng. Cô đưa bàn tay trái lên, nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc đang vương trên trán Lucia.
Nhưng rồi, gương mặt cô dần trở nên nghiêm túc. Đôi mắt màu hổ phách trầm xuống, và trong đầu cô, những suy nghĩ bắt đầu vận hành.
Vivian nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể mình. Từng luồng khí huyết, từng thớ cơ, từng nhịp đập nơi lồng ngực tất cả đều được cô kiểm tra cẩn thận.
Một lúc sau, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Dù bị tụt cảnh giới nhưng cũng không tụt nhiều. May vẫn còn ở Viễn Du Cảnh."
Cô nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm.
"Mình sẽ sớm trở lại Võ Thần Cảnh. Nhưng trước đó phải giải quyết chuyện quan trọng này trước đã."
Vivian cúi xuống nhìn Lucia đang ngủ say trên đùi mình. Gương mặt thanh tú bình yên đến mức khiến lòng cô nhói lên một nhịp.
"Phải làm cách nào đó để đưa cậu ấy rời khỏi đây. Mình không thể đánh mất cậu ấy."
Nghĩ tới đây, bỗng một tiếng động vang lên trong đầu cô giống như tiếng pháo hoa nổ tung. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chúc mừng cô đã hoàn thành khóa huấn luyện nha!"
Vivian nghe giọng nói đó, đôi mày lập tức nhíu lại.
"Giọng này... là của IX. Sao cô ta vẫn chưa đi?"
Giọng nói kia lập tức trả lời, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô:
"Haha, thật ra đây chỉ là một lời nhắn tôi để lại thôi, chứ bản thể của tôi đã rời đi xa lắm rồi. Nên đừng nghĩ tôi nói dối nhé. Tôi, IX, sẽ không bao giờ nói dối đâu."
Giọng nói ngừng một nhịp, rồi nói tiếp bằng giọng đầy ẩn ý:
"Cùng lắm... chỉ là không nói hết sự thật thôi."
Vivian thầm nghĩ để trả lời: “Vậy ngươi để lại lời nhắn này để làm gì?"
Giọng nói kia lại vang lên: “Ngươi không nghe lời nói ban đầu à?"
Vivian nhớ lại. Rồi cô thầm hỏi: “Chỉ để chúc mừng thôi sao?"
Giọng nói kia lại vang lên, mang theo chút hài hước:
"Thật ra không chỉ là để chúc mừng đâu, mà còn để tặng phần thưởng vì cô đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện. Vivian, thấy ta hào phóng không?"
Giọng nói khẽ cười: “Dù ta không nhìn thấy, nhưng hẳn vẻ mặt của nhóc bây giờ thú vị lắm. Mà thôi, nhận lấy quà đi."
Giọng nói vừa dứt, Vivian lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại đây chính là cảm giác mà [Trực Giác Linh Tính] cùng khả năng cảm nhận của một võ phu mang lại.
Cô nhanh chóng nhìn xuống Lucia. Cô bạn vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, hoàn toàn bình thường.
Rồi Vivian ngẩng lên.
Trước mặt cô, một vòng quay khổng lồ hiện ra, cùng với dòng thông báo lơ lửng trong không trung: “Chào mừng tới với trò chơi Vòng Quay May Mắn."
Vivian đọc xong, dòng thông báo tiếp theo lại hiện lên: “Bạn quay được ô gì sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với ô đó. Có sáu cấp độ quà: N, R, SR, SSR, UR, LR. Bạn có muốn bắt đầu quay không?"
Ngay sau đó, một bảng thông báo khác hiện lên ghi: Yes / No.
Vivian nhìn bảng thông báo, không chút do dự, nhấn “Yes".
Vòng quay bắt đầu xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Những ô màu sắc hòa vào nhau thành một vòng tròn lấp lánh. Âm thanh “tách tách tách” vang lên đều đặn.
Một lúc sau, vòng quay chậm dần. Kim chỉ từ từ dừng lại.
LR.
Ô chữ phát ra thứ ánh sáng vàng kim rực rỡ nhất, chói lòa đến mức Vivian phải nheo mắt lại. Nhưng gương mặt cô vẫn hoàn toàn không cảm xúc.
Bảng thông báo lại hiện lên: “Chúc mừng bạn đã trúng phần thưởng cấp LR: Hỗn Độn Chi Tử. Bạn có muốn tiếp nhận không? Yes / No."
Vivian nhìn cái tên “Hỗn Độn Chi Tử” rồi nhấn “Yes".
Bảng thông báo lại hiện: “Do sức mạnh hiện tại của bạn chưa đủ để tiếp nhận, phần thưởng sẽ được chuyển hóa thành ba vật phẩm.
Bạn có muốn nhận không? Yes / No.
Vivian nhấn “Yes".
Ngay khoảnh khắc ấy, ba vật phẩm từ hư không rơi xuống.
Vivian nhanh chóng kích hoạt [Bàn Tay Vô Hình] để giữ lại cả ba. Cô liếc nhìn chúng một lượt một cuốn sách có bìa màu nâu trầm với những đường vân như đá cẩm thạch, một chiếc vương miện đen tuyền với những viên đá quý đỏ thẫm như máu, và một chiếc đèn bằng đồng thau đã ngả màu.
Cô không kiểm tra kỹ ngay lúc này. Thay vào đó, cô ném cả ba vật phẩm lên [Nguyên Bảo].
Sau khi ném cả ba vật phẩm lên Nguyên Bảo, mọi thứ xung quanh quay trở lại bình thường.
Vivian nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng tiến vào Nguyên Bảo.
Không gian sương mù xám vô tận hiện ra trước mắt. Ba vật phẩm vừa được cô ném vào đăng nằm trên màn sương xám, mỗi món tỏa ra một thứ ánh sáng riêng biệt. Vivian bước tới gần, đưa tay cầm lấy vật phẩm thứ nhất.
Ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào bìa sách, một màn hình thông tin mờ ảo lập tức hiện ra trước mắt:
"Sách Quy Tắc Trunsoest"
"Loại: Vật phẩm phong ấn"
"Khả năng: Người sở hữu có thể ban hành luật trong phạm vi 50 km vuông, duy trì trong 30 phút. Người vi phạm luật sẽ tự động bị trừng phạt tương ứng, hoặc hành vi vi phạm sẽ trở nên không thể thực hiện được. Mỗi một lần ban hành một luật lệ sẽ tốn một lượng mana lớn. Luật lệ càng phức tạp thì càng tốn mana. Người dùng không bị ảnh hưởng bởi quy tắc họ đặt ra."
Vivian đọc xong, khẽ gật gù.
"Cũng có vẻ cân bằng ổn phết... chắc vậy."
Rồi cô cầm lấy vật phẩm thứ hai. Ngón tay cô chạm vào thứ kim loại đen tuyền, lạnh ngắt. Màn hình thông tin lại hiện ra:
"Vương Miện Solomon"
"Loại: Vật phẩm phong ấn"
"Khả năng: Người sở hữu có thể bóp méo mọi thứ người sở hữu muốn, thậm chí là một số quy tắc cơ bản của thế giới. Thứ bạn muốn bóp méo càng mạnh, thì bạn sẽ bị phản phệ càng mạnh."
Vivian giơ chiếc vương miện lên ngang tầm mắt, quan sát một cách tỉ mỉ. Những viên đá quý màu đỏ thẫm trên đỉnh vương miện dường như đang đập theo một nhịp điệu riêng, như những trái tim nhỏ bé đang âm thầm chuyển động. Đôi mắt hổ phách của cô lấp lánh một tia sáng hiếm hoi.
"Khá là mạnh đấy."
Cô đặt chiếc vương miện sang một bên, rồi cầm lấy vật phẩm cuối cùng. Đầu ngón tay cô chạm vào thân đèn bằng đồng thau đã ngả màu, màn hình thông tin thứ ba hiện ra:
"Đèn Hỗn Loạn"
"Loại: Vật phẩm phong ấn"
"Khả năng: Người sở hữu thông qua truyền mana vào có thể khiến chiếc đèn sản sinh ra một loại sương mù. Thứ sương mù này có thể khiến tất cả những thứ bị nó bao trùm trở nên bất định, làm lệch hướng vận mệnh, phá vỡ cái không thể tránh khỏi, và biến những kết quả tưởng như đã định thành điều chưa chắc sẽ xảy ra. Tuy không thể sửa quá khứ, nhưng nó có thể làm cho mọi diễn biến tiếp theo mất đi tính tất yếu, kể cả sau khi một sự kiện đã xảy ra."
Vivian cầm chiếc đèn lên, xoay nhẹ trong tay. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn chiếu lên gương mặt cô, làm rõ vẻ trầm ngâm trong đôi mắt màu hổ phách.
"Thứ này... có thể phá vỡ vận mệnh sao.”
Cô thở dài nhẹ, rồi mỉm cười nhạt.
"Đúng là đồ tốt thật.”
"Nếu có những vật phẩm này, cộng thêm sức mạnh hiện tại... vẫn chưa đủ. Mình cần biết thứ gì đang chờ đợi phía trước."
Cô nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hơi thở dần trở nên chậm rãi, sâu lắng. Ý thức của cô chìm xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi vào dòng nước. Rồi Vivian tiến vào giấc mơ tiên tri.
Trong tiềm thức, hình ảnh bắt đầu hiện ra. Rõ ràng và đáng sợ đến mức khiến ngay cả trong mơ, cô cũng phải nheo mắt lại.
Một con quái vật khổng lồ. Chiều cao của nó ít nhất phải đạt đến sáu mươi mét. Nửa thân trên giống như một con người, với sáu cánh tay khẳng khiu mọc ra từ mỗi bên thân mình. Nửa thân dưới lại là một cái đuôi rắn khổng lồ, trườn dài trên mặt đất, nghiền nát mọi thứ bên dưới. Lớp da có màu đỏ sẫm như máu đông, bóng nhờn dưới ánh trăng đỏ của kết giới. Trên khuôn mặt nó, năm con mắt đen ngòm, không có đồng tử, xếp thành một vòng tròn không đều quanh trung tâm khuôn mặt. Mái tóc dài trắng như cước rủ xuống, phủ qua vai và lưng. Và ngay chính giữa trán, một chiếc sừng đen nhánh, cong vút như lưỡi liềm, chĩa thẳng lên bầu trời.
Hình ảnh chỉ lóe lên trong chưa đầy một giây, nhưng sức nặng của nó thì đọng lại rất lâu.
Vivian bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Gương mặt cô trầm hẳn xuống.
"Ít nhất cấp A+. Và đó chỉ là đánh giá sơ bộ từ những gì mình thấy được qua hình ảnh tương lai."
Cô khoanh tay trước ngực, đôi mày nhíu lại.
Vivian tạo ra một chiếc hộp, để tất cả vật phẩm vào trong rồi đặt nó vào màn sương xám. Sau đó cô rời khỏi Nguyên Bảo.
Vivian mở mắt ra, nhìn xung quanh. Cô ngồi im lặng, đôi mắt màu hổ phách vẫn trầm ngâm. Trong đầu cô, những suy nghĩ bắt đầu sắp xếp lại.
"Phá hủy kết giới. Giao phần còn lại cho Hiệp Hội. Vừa có thể đưa Lucia ra ngoài an toàn, vừa khiến cậu ấy không cần lo lắng cho những người xung quanh."
Khóe môi cô khẽ cong lên.
"Một mũi tên trúng ba đích.”
Vivian cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Lucia đang ngủ say. Gương mặt cô dịu dàng. Rồi cô khẽ thì thầm, giọng chỉ đủ để mình nghe thấy:
"Bắt đầu thôi."