🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.70: Trưởng thành

~8 phút đọc · 1472 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trận thứ hai quả nhiên kết thúc sau khi Hán Quân tung ra công pháp đắc ý của mình. Mặc dù đều đoán được Hàn Quân sẽ bị nhiều pháp bảo liên tục làm khó, nhưng chúng đệ tử lại không biết thương thuật của Hán Quân đã đạt tới một cảnh giới mới. Nhờ vậy mới có thể nhẹ nhàng thoát khỏi tình huống bị nhiều pháp bảo bao vây.

Sở dĩ Hán Quân có được một thân thương thuật như hiện tại cũng là nhờ sư phụ hắn Huyền Tranh. Y biết tiềm năng của Hán Quân không phải chỉ ở tu vi, mà còn là sự nhanh nhạy và ứng biến. Đây là một tính cách phù hợp để luyện thương thuật kết hợp cùng côn pháp.

Một vị tướng khôn ngoan khi ra trận, bắt buộc phải trang bị thương, cung và kiếm. Trong đó, thương chính là vũ khí chính. Trong số tất cả các loại binh khí thông thường, thương được xếp vào loại binh khí cận chiến thực chiến thực dụng nhất trên chiến trường. Không chỉ bởi tầm đánh tốt, mà còn nhờ vào độ dẻo và khả năng biến hoá của nó, có thể công, có thể thủ, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Chính vì lẽ đó, mà thương được coi là vũ khí đại diện cho tướng lĩnh.

Mà côn pháp, lại là loại vũ khí chú trọng phát lực. Khi áp dụng nguyên lý này vào thương, vậy thì có thể cải thiện yếu tố phòng thủ và phá hoại của thương lên rất nhiều, với điều kiện cán thương phải đủ tốt.

Lại nói, nếu pháp bảo chứa đựng thần thông pháp thuật và có độ bền giảm dần thì pháp khí lại là ngược lại. Có thể hiểu, đa số pháp bảo không thể tồn tại trường tồn, cũng có thể bị phá huỷ, nhưng mỗi lần thi triển thần thông đều có nét riêng. Còn pháp khí thì được chế tạo để đánh giết, cho nên độ bền được đặt lên hàng đầu thay vì thần thông.

Thanh thương của Hán Quân, chính là một pháp khí đáp ứng được những điều kiện đó. Không chỉ bền dèo, mà còn chắc chắn. Dùng cán thương, lại kết hợp với công pháp, muốn đánh bay những pháp bảo dám tiến tới hắn, là việc dễ như trở bàn tay. Hơn nữa thanh thương này còn chứa đựng khí tức ẩn hiện của giao long, mỗi lần vung thương có thể kích phát khí tức kia, lấy linh lực dẫn dắt, mô phỏng ra long hình trấn áp kẻ địch.

Cũng vì lẽ đó mà mỗi một tu sĩ, cho dù không có pháp bảo, cũng đều cần phải có ít nhất một pháp khí. Cho nên, Huyền Tranh quyết định, vẫn là nên tặng thanh thương cổ có tên Long Vệ này cho Hán Quân khi hắn bái sư học đạo.

Tất cả chúng đệ tử hài lòng với trận đánh này, có thể tận mắt chứng kiến Hán Quân và Hứa Uyển Nhi đánh một trận, đã hoá giải những tò mò lâu nay của họ về những lời đồn đại liên quan.

Tiếp theo đây, chính là trận cuối cùng giữa Thừa Nghiêu và Thẩm Thu.

Về Thừa Nghiêu, có lẽ không ai không biết tới hắn và người đệ ruột Thừa Lũng của Thừa gia tại Kim Long Thành. Cả hai tên này đều là hạng đồi bại vô liêm sỉ. Mặc dù tên Thừa Nghiêu còn có một chút tự trọng, nhưng vẫn là sắc lang không ai không biết. Cho nên đa phần mọi người đều ghen ghét. Đặc biệt là những nam đệ tử, chỉ hận tài không bằng người, để hắn tự dương tự đắc, tiếp cận không biết bao nhiêu nữ đệ tử.

Còn Thẩm Thu, lại là vị đại tiểu thư của Thẩm gia nổi tiếng ương bướng. Ngay cả những trưởng lão cũng dám cãi lại, không nghe lời họ. Chỉ là không có ai dám ho he một lời, vì người này chính là đệ tử của Tần Oanh mà ngay cả Huyền Tranh đại trưởng lão cũng phải nhún nhường vài phần.

Hôm nay, Thẩm Thu mang một dáng vẻ khác lạ đứng trước chúng đệ tử.

Mặc dù ngoại hình không thay đổi, vẫn là tóc tết đuôi sam, đôi mắt sáng ngời nhưng thần thái có nét trầm lắng khác lạ, còn mang theo nét bực tức nhìn về Thừa Nghiêu một thân háo sắc phía trước.

Hôm nay, Thẩm Thu không cầm bảo kiếm xuôi tay, mà là cầm ngược.

Hôm nay, Thẩm Thu không muốn những vị sư huynh, là những người bạn từ khi gia nhập Thái Thanh Môn, bỏ mạng vô ích. Tĩnh Hy tỷ đã từng nói với nàng, những người vì ta mà chết, thân là người còn sống, ta phải sống thay cho phần của họ. Cho nên Thẩm Thu, không còn muốn là một tiểu thư khiến mọi người không thể hiểu nổi kia nữa.

Nàng muốn giống như Tĩnh Hy tỷ tỷ, một thân tài sắc. Nàng muốn giống như Phong sư huynh, được mọi người quý mến. Nàng muốn giống như Khúc sư huynh, chăm chỉ tu luyện mặc cho ngoài kia nhiều người tài giỏi. Nàng muốn giống như Mặc sư huynh, có thể tự lo cho bản thân, có thể giúp đỡ người khác. Còn có, Tào Lữ đáng ghét kia, nàng cũng muốn giống như hắn, chuyện gì cũng có thể đối mặt mà không hề sợ hãi.

Trong đầu Thẩm Thu lướt qua một loạt cảnh tượng và tin đồn không tốt về Thừa Nghiêu, toàn bộ đều là chơi đùa với các nữ đệ tử. Rồi nàng liên tưởng tới họ Tào kia, lại nghĩ tới Tĩnh Hy... Nàng hơi chau mày, hít sâu một hơi không nghĩ nữa. Nàng nói lớn giống như đang trút lửa giận:

"Hôm nay, ta phải chém ngươi một kiếm, không phế ngươi cũng phải khiến ngươi sợ hãi!"

"Thẩm cô nương, chúng ta quen biết đã lâu, chi bằng tỷ thí 10 chiêu, ngươi đánh ta đỡ. Đỡ được ta thắng, ngược lại ta thua. Như vậy cũng tránh được việc ta đả thương cô nương."

Thừa Nghiêu nghe hiểu ý tứ trong lời của Thẩm Thu. Mặc dù không sợ, nhưng lo ngại bị người này ghét tới tột cùng. Dù sao Thẩm Thu cũng thân thích với Tĩnh Hy. Nếu đả thương người này thì thật không ổn. Hắn không muốn mất điểm trước Tĩnh Hy nàng. Do đó hắn tỏ vẻ lanh lảnh, nói ra những lời kia.

"Hừ! Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì! Trận này, ngươi cứ đánh hết sức. Hôm nay, chỉ có một người có thể đứng!"

Dứt lời Thẩm Thu hất tay cầm kiếm lên không trung. Chỉ thấy thanh kiếm tức tốc bay lên cao, lại uốn lượn, như có suy nghĩ, rít gào bay tới Thừa Nghiêu muốn đâm hắn một đòn chí mạng. Một màn này khiến không ít người chau mày khó hiểu. Cho dù muốn sử dụng Khống Ti Thuật điều kiển kiếm từ xa, cũng không thể nào đạt tới trình độ như vậy? Thẩm Thu mới chỉ là Hoá nguyên kỳ a?

....

"Đây là... Phi kiếm?" - Khả Lạp có chút ngạc nhiên, bất giác nói

"Xem ra đúng là phi kiếm. Tuổi còn trẻ lại có thể khống chế phi kiếm tốt như vậy... Nếu để lão già Thánh Kiếm Môn thấy được, chắc chắn sẽ thèm thuồng muốn chết Hahaha..." - Quách Thiên bật cười nói.

Quách Thiên rất vui mừng vì đã có được một hạt giống kiếm tiên tốt trong chính tông môn của mình. Dường như trong ánh mắt có vẻ chờ mong, chờ mong một ngày Thái Thanh Môn có một kiếm tiên, xứng tầm với Thánh Kiếm Môn phía Bắc Dao quốc.

"Tần Oanh, ngươi nhất định phải quan tâm Thẩm tiểu nha đầu. Không được để nó đi lệch đường."

Huyền Tranh là đại trưởng lão đường nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời của Quách Thiên môn chủ. Không khỏi lên tiếng nhắc nhờ Tần Oanh, không nên để phụ sự kỳ vọng của chưởng môn.

Tần Oanh hiển nhiên cũng hiểu lời Huyền Tranh và Quách Thiên, bèn gật đầu, thẳng thừng đáp:

"Điều đó là đương nhiên. Nếu không khi đó ta đã không tự mình đứng ra lựa chọn nó làm đệ tử chân truyền."

Quách Thiên và Huyền Tranh gật gù. Vẫn là Tần Oanh trưởng lão thẳng thắn, làm việc dứt khoát hơn mấy lão cáo già bọn họ.

"Thái Thanh Môn tương lai... thật đáng mong chờ a..."

💬 Bình luận (0)