"Hừm... Hán Quân kia thân thủ rất khá. Công thủ chuyển đổi thuần thục. Lại có thể chống đỡ nhiều pháp bảo vây công như vậy mà không mất thế chèn ép.... Nếu đổi lại võ phu cùng tu vi, sợ rằng sớm đã bị số pháp bảo kia khống chế rồi."
Khả Lạp trên đài cao gật gù, thầm khen một màn trình diễn của hai hậu bối.
Võ phu mặc dù thân thể cường hãn, sức bền rất lớn. Đánh với võ thu chính là phải xác định bản thân phải bỏ ra không ít sức lực, thậm chí còn phải chịu thương mà tìm lấy cơ hội chiến thắng. Giống như Tĩnh Hy ban nãy, phải liều mình lấy thân làm mồi nhử, mới có thể tìm thời cơ kích phát thần thông của các trận pháp trên Chấn Thần Phiên, âm thầm bào mòn sức lực của Hàn Túc. Như vậy mới có thể giành được chiến thắng dù cực nhọc một phen.
Xét về chiến lực cá nhân, đương nhiên võ phu mạnh không cần bàn cãi. Tuy nhiên cái võ phu thiếu nhất chính là linh lực, tu vi càng cao, mức độ chênh lệch giữa võ phu và pháp sĩ sẽ càng nhiều. Khi nói rộng ra, linh lực nhiều, công pháp nhiều, pháp bảo cũng nhiều, vậy thì thủ đoạn để khống chế sự cường hãn của võ phu càng nhiều.
Chỉ là, như vậy không có nghĩa pháp sĩ sẽ luôn chiếm lợi thế trước võ phu thuần tuý. Nếu như cơ thể võ phu mạnh tới mức giống như bất hoại kim thân, một quyền xé nát nửa vùng trời, vậy thì thử hỏi có kẻ nào điên mà chọc giận hắn?
Có điều lúc này không phải võ phu, mà là một thương thủ.
Người dụng thương, đặc biệt ở hai từ, cân bằng.
Thương không chỉ có tầm đánh đủ lớn, mà còn dẻo dai uyển chuyển, cũng có mũi thương sắc nhọn. Muốn công có công, muốn thủ có thủ. Sự cân bằng đến từ khả năng biến ảo của thương, khiến cho kẻ thù khó phán đoán được đường đi nước bước.
Lời Khả Lạp nói đương nhiên mọi người đều đồng tình. Phía bên kia, pháp tự Phạn Kính cũng gật gù nói tiếp:
"Hán Quân vận dụng côn pháp vào thương thuật cũng rất thành thạo, khiến mũi thương biến ảo khó lường. Vị tiểu cô nương Hứa Uyển Nhi không thể không tận lực đề phòng. Bần tăng xem ra phải nhắc nhở chúng đệ tử luyện tập côn thuật nhiều hơn rồi..."
"Hừm... Xem ra thời gian qua Huyền Tranh đại trưởng lão đã dạy ra một đồ đệ tốt a?" - Quách Thiên nói thêm
"Ha ha ha... Được các tiền bối khen ngợi, ta thay mặt Hán Quân đa tạ" - Huyền Tranh đứng dậy xoay người, chắp tay nói.
.....
Phía dưới lôi đài.
Hứa Uyển Nhi khẽ nhíu mày.
Nàng vốn cho rằng sau khi dùng thêm Bách Linh Khóa là một đạo pháp bảo dây xích, cùng với ba pháp bảo trước đó phong tỏa bốn phương, lại lấy Tử Ngọc Liềm tấn công, áp chế chính diện, trận đấu này dù chưa thể lập tức phân thắng bại thì ít nhất cũng đã nằm trong lòng bàn tay.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Hán Quân vẫn đứng đó.
Áo bào hơi rách ở vai, trên cánh tay trái có một vết xước nhỏ do linh quang quét qua, song khí tức chẳng những không suy yếu mà ngược lại càng thêm trầm ổn.
Cây trường thương trong tay hắn xoay nhẹ.
Vù!
Một vòng thương ảnh xuất ra, loé lên liền xuất hiện trước mặt Hứa Uyển Nhi.
Ba đạo pháp bảo đang từ ba hướng đánh tới lập tức bị đẩy lệch quỹ đạo.
Keng! Keng! Keng!
Ba tiếng va chạm liên tiếp vang lên.
Hán Quân thuận thế tiến thêm một bước. Mũi thương đâm thẳng.
Hứa Uyển Nhi lập tức lùi lại.
Mũi thương chỉ cách mi tâm nàng chưa đầy một tấc. Nàng nghiêng đầu tránh khỏi, đồng thời tay phải kết ấn. Bách Linh Khoá và Tử Ngọc Liềm lập tức hóa thành một đạo tử quang, từ phía sau lưng Hán Quân đánh tới.
Hán Quân dường như đã sớm đoán được.
Hắn không quay đầu.
Chỉ thấy bàn tay đang cầm thương đột nhiên buông lỏng. Trường thương trượt xuống theo cánh tay, xoay một vòng.
Ầm!
Chuôi thương đánh trúng Tử Ngọc Liềm, lệch sang một bên. Hắn lại thuận thế tránh né Bách Linh Khoá.
Ngay khoảnh khắc đó, Hán Quân thuận thế nắm lại thân thương, xoay người quét ngang.
Một thương này không có vẻ gì quá mức hung mãnh. Thế nhưng thương đi đến đâu, không khí nơi đó lập tức phát ra những tiếng rít chói tai.
Hứa Uyển Nhi phận nữ nhi, tay có kiếm cũng không dám đón đỡ.
Nàng lập tức triệu hồi hai tầng linh quang hộ thể, mơ hồ có một tiếng chuông nhỏ vang lên đâu đó, hồng ngọc trâm trên đầu cũng nhẹ nhàng lắc lư, đồng thời hai chân cùng bạch hoàn bên dưới liên tục lui về phía sau.
Ầm!
Thương ảnh quét qua.
Linh quang trước người nàng lõm xuống một mảng lớn.
Hứa Uyển Nhi bị chấn lui bảy tám bước. Sắc mặt nàng thoáng trở nên ngưng trọng.
"Không đúng..."
Nàng thấp giọng lẩm bẩm.
Hán Quân nhìn nàng.
"Không đúng chỗ nào?"
"Thương pháp của huynh..."
Hứa Uyển Nhi nhìn chằm chằm trường thương trong tay hắn.
"Không giống thương pháp thuần túy."
Hán Quân bật cười.
"Cuối cùng cũng nhìn ra rồi."
Hứa Uyển Nhi không đáp.
Nàng đã nhận ra vấn đề.
Từ đầu đến giờ, Hán Quân căn bản không hề cố ý sử dụng những chiêu thức thương pháp có uy lực mạnh nhất. Thứ hắn sử dụng nhiều nhất lại là thân pháp, bộ pháp và cách vận lực của côn thuật.
Thương dài hơn côn.
Mũi thương lại sắc bén hơn rất nhiều.
Một khi đem sự biến hóa của côn pháp dung nhập vào trường thương, mỗi một động tác tưởng như đơn giản đều có thể lập tức biến thành thế công. Một cây thương trong tay hắn vừa có thể làm kiếm, vừa có thể làm côn, thậm chí trong khoảnh khắc còn giống như một cây roi dài.
Chính sự biến hóa ấy mới là thứ khiến Hứa Uyển Nhi khó chịu nhất. Bởi nàng không thể đoán được chiêu tiếp theo của hắn. Thậm chí còn ngăn cản toàn bộ pháp bảo mà nàng đã tung ra.
Hứa Uyển Nhi hít sâu một hơi.
"Đã vậy..."
Nàng giơ tay.
Tử Ngọc Liềm lập tức phát ra ánh sáng chói mắt.
Cùng lúc đó, bảy đạo linh phù từ trong tay áo nàng bay ra.
Bảy lá linh phù lơ lửng giữa không trung.
Hán Quân hơi nheo mắt.
"Phù trận?"
"Đúng."
Hứa Uyển Nhi mỉm cười:
"Huynh đã không cho ta cơ hội tiến công, vậy ta cũng chỉ đành khiến huynh không còn cơ hội né tránh."
Linh lực cuồn cuộn. Bảy đạo phù văn đồng thời sáng lên. Một màn linh quang màu xanh tím lập tức bao phủ toàn bộ lôi đài.
Phải biết phù trận khác với trận pháp thông thường. Trận pháp thông thường là mượn linh lực hoặc vật dẫn vẽ đồ hình, lại bỏ ra linh lực kích phát khởi động. Còn phù trận là mượn phù văn ẩn chứa linh lực, sau khi đốt hoặc chấn vỡ, tuỳ vào mỗi loại, sẽ kết nối linh lực dựa trên linh văn đã khắc, tạo thành một trận pháp rất nhanh chóng.
Tất nhiên, hiệu quả cùng phạm vi của phù trận không thể sánh bằng trận pháp, nhưng dùng để đối đầu đơn lẻ lại cực kỳ hiệu quả. Bởi có thể loại bỏ được hạn chế mất thời gian bày trận. Và cũng tất nhiên, phù trận không thể so sánh với Chấn Thần Phiên.
Chỉ là phù văn trận pháp rất đắt đỏ. Xét cùng cấp bậc thành phẩm, nguyên liệu chế tạo phù văn trận còn tinh xảo hơn khi so với pháp khí và pháp bảo. Như vậy mới có thể lưu lại linh lực lưu động không ngừng trong phù văn mà không tan vào thiên địa.
Nhưng đắt thì sao chứ? Hứa Uyển Nhi nàng là đại tiểu thư của Hứa gia a... Bán 1 ngàn cái pháp bảo rồi, không lẽ 1 cái phù văn trận cũng không mua được?
Hán Quân đứng giữa trận. Bốn phương tám hướng đều có khí tức nguy hiểm.
Phạn Kính trên đài cao khẽ gật đầu:
"Tiểu thí chủ này cũng không tệ."
Quách Thiên cười đáp:
"Biết không thể dùng pháp bảo đơn thuần áp chế đối phương, lập tức chuyển sang dùng trận pháp. Tư duy chiến đấu rất nhanh."
Huyền Tranh lại không nói gì. Ánh mắt lão vẫn nhìn chằm chằm xuống lôi đài. Lão biết đệ tử của mình Hán Quân vẫn chưa dùng hết sức.
Quả nhiên.
Ngay khi trận pháp hoàn thành, Hán Quân chậm rãi đưa tay vuốt qua thân thương.
"Uyển Nhi sư muội."
"Ừm?"
"Muội đã chuẩn bị xong chưa?"
Hứa Uyển Nhi ngẩn ra:
"Chuẩn bị cái gì?"
"Tiếp chiêu!"
Vừa dứt lời.
Hán Quân đột nhiên động.
Không có linh lực bùng nổ.
Không có pháp thuật kinh thiên động địa.
Chỉ có một bước.
Một bước cực kỳ đơn giản.
Nhưng ngay khoảnh khắc chân hắn chạm xuống mặt đất, toàn bộ khí thế trên người lập tức thay đổi.
Ầm!
Trường thương trong tay hắn xuôi theo thân.
Một tiếng ngân vang như long ngâm chậm rãi truyền ra.
Hứa Uyển Nhi biến sắc.
Nàng cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén đang nhanh chóng ngưng tụ.
Khí tức này lại khiến nàng lo lắng!