Ríttttt
Vút Vútttt
Phi kiếm của Thẩm Thu liên tục bám riết Thừa Nghiêu không buông tha, tốc độ không hề đơn giản, bắt hắn phải tận lực né tránh, khó có thể phân tâm tiếp cận Thẩm Thu mà chém đến. Ngay cả Huyền Hổ Linh Cổ, Thừa Nghiêu cũng phải lấy ra, thần thông ngưng trệ mục tiêu trước kia dùng lên người Tào Lữ cũng đem ra sử dụng. Tất cả chỉ để cứu lấy khoảnh khắc thiếu chút nữa phi kiếm ghim vào ngực hắn.
Trong khi đó, Thẩm Thu chỉ đứng yên, cẩn thận điều khiển phi kiếm, thuận tiện quan sát và ghi nhớ di chuyển của Thừa Nghiêu, cùng những thần thông mà hắn đã sử dụng.
Sở dĩ nàng có thể làm nhiều thứ cùng một lúc, lại điều khiển phi kiếm biến ảo như vậy, cũng là nhờ được Tần Oanh chỉ dạy.
Phải biết phi kiếm phân chia làm 2 loại chính.
Loại đầu tiên là phi kiếm bản mệnh, giống như pháp bảo hoặc pháp khí bản mệnh, liên kết chặt chẽ với sinh mệnh người sử dụng. Thậm chí nếu nuôi dưỡng đủ lâu, sẽ sinh ra một tia ý thức, trở thành linh bảo. Phi kiếm bản mệnh cũng như pháp bảo hay pháp khí bản mệnh, có thể vận dụng mà không tiêu tốn tinh thần, tránh được mệt mỏi. Như vậy người sử dụng có thể tập trung xử lý những vấn đề nghiêm trọng khác trên chiến trường. Tuy nhiên, loại này có một nhược điểm. Vì liên kết với sinh mệnh người sử dụng, nếu phi kiếm bị phá huỷ, sẽ dẫn tới phản phệ, khiến người sở hữu trọng thương.
Loại thứ hai là phi kiếm thông thường, giống như pháp khí, nhưng khác biệt nằm ở chỗ có thể dùng máu nhận chủ. Làm như vậy có thể thông qua thần thức, điều khiển phi kiếm. Cũng là nguyên lý này, có thể áp dụng tương tự để chế tạo phi dao hoặc phi đao. Làm như vậy tuy có thể tránh được phản phệ nếu phi kiếm bị phá huỷ, nhưng về lâu dài sẽ mệt mỏi do tiêu tốn tinh thần lực để điều khiển phi kiếm.
Mà phi kiếm của Thẩm Thu tất nhiên là loại thứ hai. Phi kiếm bản mệnh rất khó chế tạo, nguyên liệu phù hợp cũng không nhiều. Có thể hiểu, nếu phi kiếm bản mệnh không đủ tốt về chất lượng, một khi gặp cao thủ, bị phá nát, bản thân chịu phản phệ mà trọng thương, tới lúc đó muốn tìm một đường chạy cũng khó.
Mặc dù nói là phi kiếm thông thường, nhưng Tần Oanh lại là người am hiểu nhất về tinh thần lực. Vị Tần lão sư dành cả đời nghiên cứu tinh thần lực, lĩnh vực mơ hồ bậc nhất tại tu tiên giới. Mặc dù hiện tại phương pháp sử dụng tinh thần lực không phải không có, nhưng để có thể nuôi dưỡng và phát triển tinh thần lực lại gần như không có. Mặc dù nghiên cứu của Tần lão sư chưa có thành quả, nhưng nói tới phương diện sử dụng và tối ưu tinh thần lực thì lại là chuyện dễ dàng.
Trong đó phải nói tới một phương pháp mà Tần Oanh đã dày công thử nghiệm, đó chính là Thần Ti Khống Thuật. Về mặt nguyên lý là dựa trên Khống Ti Thuật, tuy nhiên không phải sử dụng linh lực để kết thành sợi dây mà là sử dụng tinh thần lực. Có điều không phải ai cũng có thể kết hình được tinh thần lực vô sắc vô hình. Chỉ có những người tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể dựa trên phương pháp của Tần Oanh mà làm được.
Thẩm Thu trong suốt những tháng này, chính là tập trung vào rèn luyện Thần Thi Khống Thuật. Mới có thể linh hoạt chuyển đổi đường bay của phi kiếm mà hiệu quả không thua kém phi kiếm bản mệnh. Thẩm Thu khiến chúng đệ tử được một phen lác mắt, tưởng như nàng chỉ việc đứng một chỗ, còn đối thủ thì chạy toán loạn khắp nơi né tránh.
Thông thường, muốn điều khiển phí kiếm thông thường, phải bỏ ra một tia ý niệm kèm theo sự tập trung cao độ. Muốn đâm, muốn chém, muốn bay tới bay lui.. Muốn phi kiếm làm gì, cũng đều cần ý niệm. Nhưng nếu có Thần Thi Khống Thuật, chỉ cần hình thành lên 1 sợi tinh thần lực, liền có thể mượn một mà dùng nhiều, tiết kiệm được rất nhiều tinh thần lực. Mà sợi tinh thần lực này, nếu không gặp phải công pháp tinh thần, cho dù có bị công pháp linh lực cao cấp đánh tới, cũng mảy may không một vết xước. Đây chính là điểm lợi hại của Thần Thi Khống Thuật.
Một phần khác cũng là do Thẩm Thu nàng học hỏi cách hành xử của Tào Lữ.
Sau khi trở về Thái Thanh Môn, nàng đã kể lại toàn bộ sự tình, kể từ lúc mới quen Tào Lữ, bao gồm cả lần đầu hắn ra tay cứu mạng nàng. Lúc đó, Tần Oanh trước tiên là ngỡ ngàng trước cách xử lý Thiết Mộc Long của Tào Lữ, không hề nghĩ rằng tên nhóc này lại trí dũng hơn người như vậy, có thể một mình chống chọi với yêu thú cấp 4. Đương nhiên Thẩm Thu và Tần Oanh không biết Tào Lữ có Thiên Nhận độc.
Từng hành động của Tào Lữ đều có tính toán. Mà để làm được như vậy chính là cần phải âm thầm quan sát và chờ đợi thời cơ. Đánh giá tổng thể tình hình trận chiến một cách khách quan nhất, kẻ địch có điểm gì mạnh, điểm nào yếu, xung quanh có thứ gì có thể tận dụng, lợi thế và điểm yếu của bản thân là gì... từ đó mới có thể đưa ra chiến thuật ứng phó phù hợp.
Thẩm Thu sau nghe Tần Oanh giải thích mới ngỡ ra nhiều điều, cảm thấy bản thân cùng các vị sư huynh đã quá chủ quan, kiến thức về yêu thú cũng nông cạn, lại không biết kéo dài thời gian đánh giá tổng thể tình hình.
Lúc này, Thẩm Thu sau khi quan sát phản ứng của Thừa Nghiêu, cảm thấy hắn không có biện pháp khống chế phi kiếm của mình. Nàng rốt cuộc lấy ra một bảo kiếm nữa, một chân bước ra, lập tức xông tới Thừa Nghiêu.
Một kiếm đột ngột chém ra. Thừa Nghiêu hốt hoảng, đang mải điều khiển Huyền Hổ Linh Cổ chống đỡ phi kiếm kia, buộc phải thu tay, dụng kiếm đỡ chiêu của Thẩm Thu.
Mà thời khắc này, Thẩm Thu phất tay trái theo chiều tay phải chém kiếm, lập tức phi kiếm kia ráo riết đâm tới Thừa Nghiêu.
Thừa Nghiêu tái mét mặt mày, từ bỏ phòng tủ, dứt khoát bỏ chạy.
Thẩm Thu chính là bản thân gây nhiễu loạn, giấu phi kiếm âm hiểm đằng sau.
Một diễn biến bất ngờ này khiến chúng đệ tử há hốc mồm miệng.
Bọn họ chưa từng nghĩ Thừa Nghiêu từng giao thủ qua với Hán Quân và Hàn Túc kia lại phải chịu bó tay trước Thẩm Thu mới nổi như vậy. Đương nhiên, Thừa Nghiêu khi tỷ thí với hai người kia, cũng chỉ là trao đổi chiêu thức qua lại mà thôi, trọng thương thì có thể, nhưng chết thì không thể nào. Còn thời khắc này, Thẩm Thu một thân đằng đằng sát khí, cộng thêm bực tức tích luỹ lâu ngày đối với Tào Lữ, hôm nay đã quyết định xả lên đầu Thừa Nghiêu, giống như không chết không thôi.
.....
"Hahaha... Thẩm tiểu nha đầu, xem ra mấy ngày nay tâm trạng không được tốt? Cũng thật là giống Tần Oanh ngươi khi xưa..."
Huyền Tranh thấy tình hình như vậy không khỏi bật cười trước tính cách quá đỗi quen thuộc của Thẩm Thu.
"Dù sao cũng phải khen ngợi, tiểu thí chủ này thực sự là một nhân tài kiếm tiên. Có thể điều khiển phi kiếm trong lúc chiến đấu mà không lộ nhiều sơ hở... xem ra Thánh Kiếm Các cũng phải ghen tỵ a... A di đà phật" - Phạn Kính tay phải nắn vòng hạt, gật gù nói.
"Đúng vậy... Ngay cả Khả mỗ cũng có vài phần ghen tỵ. Võ phu chúng ta nếu như có thể điều khiển được phi kiếm, vậy thì đúng là như hổ mọc thêm cánh..." - Khả Lạp gật đầu đáp
"Các tiền bối khách sáo rồi. Thẩm tiểu nha đầu vẫn còn non nớt. Nếu không phải ta nhận ra tinh thần của nó mạnh mẽ hơn người, có lẽ đã không nhận làm đệ tử." - Tần Oanh ngồi cạnh Huyền Tranh bình thản nói, ánh mắt vẫn dõi theo đệ tử của mình.
Phía bên kia, Hà Phát Lâm căng thẳng nhìn đệ tử ngu ngốc Thừa Nghiêu của mình, không khỏi cảm thấy hổ thẹn... Nếu khi xưa biết được tên nhóc Thừa Nghiêu ham sắc ham vui thì lão nhất quyết sẽ không nhận hắn làm đệ tử rồi.
Đúng là một của nợ làm ô ế danh dự của lão...