"Ôi không... Xui rồi... Tĩnh Hy sư muội lại gặp phải Hàn Túc sư huynh. Tên điên kia sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu..."
"Nghĩ tới phải đỡ một quyền của hắn cũng khiến ta run rẩy rồi. Sư huynh, ngươi nghĩ Tĩnh Hy sư muội có thể thắng không?"
"Sư muội hỏi khó rồi... Ta từ chỗ Tần lão sư nghe được Tĩnh Hy mới bái được một vị sư phụ là cao thủ trong tông môn, nếu thời gian vừa rồi tu luyện tốt, chưa biết chừng..."
"Thật sao?!"
"Lần này nhất định phải nhìn cho thật kỹ. Nghe nói đã lâu tông môn chúng ta không có người chủ tu pháp trận rồi!"
"..."
Đám đông hò reo cổ vũ, bàn tán không ngớt. Đại hội năm nay náo nhiệt nhờ những nhân tài mới, không khỏi khiến cho các đệ tử ngưỡng mộ. Có người thậm chí còn mượn cơ hội này mở đánh cược, tranh thủ kiếm về một chút linh thạch. Mấy người trưởng lão cũng không rảnh quan tâm vấn đề này, đôi khi kỹ năng kiếm tiền cũng là một thứ mà tu sĩ cần.
Mặt khác, bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn là điều hành đại hội.
....
"Ta dùng thần thức quét qua, người tên Tĩnh Hy kia thực sự là tuỳ tùng của một đệ tử khác?"
Khả Lạp ngồi cạnh bên phải Quách Thiên, vuốt cằm lấy làm lạ. Ngay cả trong Địa Nguyên Tông toàn nam đệ tử độ tuổi sung mãn cũng không hề có ai mang tuỳ tùng tới tu luyện. Nhất thời y thấy chuyện này thú vị, bèn dò hỏi Quách Chưởng môn.
Quách Thiên nào biết chuyện này là thật hay giả. Y mới xuất quan không lâu, chỉ nắm đại khái những thay đổi đáng kể của môn phái suốt thời gian y bế quan mà thôi. Huyền Tranh ngồi hàng ghế phía dưới đương nhiên nghe được lời của Khả Lạp, bèn vội vàng truyền âm giải thích với Chưởng môn của mình.
"Đúng là như vậy. Tĩnh Hy chính là đệ tử chân truyền của Cố lão. Còn về chủ nhân của con bé, hiện đã xuống núi lịch luyện rồi." - Quách Thiên đáp
Quách Thiên thở phào, cũng may trước khi bế quan, mọi sự vụ đã giao lại cho Huyền Tranh chủ trì. Quả thực y làm rất tốt, sau Đại hội này, sẽ phải thưởng cho hắn một chút a...
"Ồ... Thú vị thú vị... Nếu là đệ tử của Cố lão, xem ra đứa trẻ này thiên tư không tệ. Để ta xem thử rốt cuộc Tĩnh Hy này có phần phong thái của Cố lão khi xưa hay không." - Khả Lạp cười nói
"A di đà phật..." - Pháp tự Phạn Kính ngồi bên trái Quách Thiên không nói, chỉ lẩm bẩm niệm phật
"Vân Nhi, người này... con để ý một chút. Ta mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc."
Bên trái Phạn Kính, Nhu Lan tiên tử âm thầm truyền âm tới Vân Yến nhắc nhở một phen. Khiến cho Vân Yến đứng cạnh ánh mắt ngưng thần, muốn soi ra dung mạo của họ Tĩnh kia. Nàng cảm thấy họ Tĩnh làm bộ làm tịch, lại là đeo diện sa che đi dung nhan. Ngay cả sư phụ và bản thân nàng được xem là tuyệt sắc Dao quốc cũng không như vậy. Hành động này há chẳng phải tự phong nhan sắc bản thân cao hơn sư phụ và nàng 1 bậc? Cho nên nhất thời Vân Yến cảm thấy không ưa nổi họ Tĩnh này.
....
Hàn Túc và Tĩnh Hy lúc này đã đứng đối diện nhau trên lôi đài rộng lớn. Hàn Túc vẫn một thân trần lực lưỡng, Tĩnh Hy trong trang phục của đệ tử Thái Thanh Môn cùng chiếc diện sa.
Mấy tháng qua Hàn Túc đương nhiên biết tới cái tên Tào Lữ và Tĩnh Hy. Hai người này gia nhập Thái Thanh môn không lâu, nhưng lại khiến sấm nổ bên tai toàn bộ đệ tử ngoại viện. Chỉ là hôm nay Hàn Túc không vui.
Kể từ lần khiêu chiến trước, Tào Lữ thật sự suýt chút nữa có thể hạ độc chết Hàn Túc hắn. Nếu không phải họ Tào này có thể hút ngược độc tố, lại còn là dùng tay hút ngược, thì chắc chắn hắn đã chết. Cho nên việc này luôn để lại một sự tò mò vô hình trong lòng hắn. Hàn Túc hắn rất muốn xem thử rốt cuộc nhục thân kỳ lạ có thể hút độc của tên kia là như thế nào.
Hắn còn tưởng sẽ gặp họ Tào kia, sảng khoái đánh một trận. Nhưng mấy ngày hôm nay đều không thấy mặt mũi của hắn. Nghe đồn là hắn đã xuống núi lịch luyện. Cho nên hắn đành từ bỏ hy vọng kia, tập trung giải quyết cho xong việc trước mặt này. Hắn nhìn thẳng Tĩnh Hy nói:
"Tĩnh sư muội, ta không thích đánh nữ nhân. Một khi ta ra tay sẽ không phân nặng nhẹ. Nếu ngươi nhận thua, lúc này vẫn còn kịp."
"Hàn sư huynh không cần lo cho ta. Cứ việc đánh hết sức là được. Ta cũng muốn xem xem, bản thân có xứng làm đệ tử của sư phụ người hay không."
Tĩnh Hy ánh mắt u sầu điềm đạm như áng mây chiều, rõng rạc đáp. Kể từ khi lịch luyện tại Vạn Cốt Sơn Mạch cùng Tào Lữ, nàng đã học được rất nhiều về kinh nghiệm chém giết. Mặc dù chưa nói là thấu hiểu đạo lý sinh tồn, nhưng cũng coi như nắm bắt cái gọi là đánh toàn lực. Dù sao tự tay nàng cũng đã giết được yêu thú cấp 4 a...
"Được! Không hổ là tùy tùng của họ Tào kia. Điên không thua kém hắn!"
Lời này khiến Tĩnh Hy hơi cau mày nhẹ, một loạt suy nghĩ về Tào Lữ thoáng qua. Nàng chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần, gạt bỏ hết suy tư mấy ngày nay. Tay phải cầm trường kiếm, tay trái cầm cờ. Chấn Thần Phiên vừa xuất hiện liền khiến mấy vị tông chủ kia bất ngờ ra mặt. Bọn họ người nào cũng đã sống hơn 400 năm, danh tiếng của Chấn Thần Phiên tại Dao quốc đương nhiên không cần bàn cãi.
Nhớ khi xưa Cố lão chính là nhờ vào pháp khí này, đánh ngược một tuyến công như trời sập của thú triều tại nước láng giềng Đại Minh Tôn nằm ở phía Đông Dao quốc. Kể từ đó, người Đại Minh Tôn coi Cố lão là một trong những đại ân, là minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai nước hạng hai này. Thậm chí tại chính địa phương diễn ra thú triều đó người ta còn xây lên mấy cái tượng đá của các lãnh đạo chiến dịch khi đó để tôn thờ, trong đó có một bức tượng của Cố Nam.
Chỉ là kể từ lần chiến đấu chống lại thú triều đó, Cố lão cũng đã chịu thương tổn nặng nề. Sau đó Cố lão mất tích không còn tin tức, không ai biết nguyên nhân là gì. Có người nói Cố lão đã tọa hóa do vết thương quá nặng, cũng có người cho rằng lão chỉ đang bế quan chữa thương. Dù là gì đi chăng nữa, hình ảnh một người một cờ chống lại vô vàn yêu thú đã khiến lịch sử Dao quốc có thêm một trang hào hùng.
Hàn Túc đương nhiên có nghe qua chuyện kia, chỉ là không ngờ người sư phụ mà Tĩnh Hy nói vừa rồi lại chính là Cố lão. Như vậy chứng minh rằng, Cố lão vẫn còn sống, chỉ đang bế quan trong tông môn mà thôi. Nhưng cho dù vậy Hàn Túc cũng không sợ hãi, chỉ là một pháp khí mà thôi. Pháp khí có thể phát huy bao nhiêu uy lực thần thông, còn phụ thuộc vào người sử dụng.
"Tĩnh sư muội, đắc tội rồi!"
Hàn Túc cúi người, bật mạnh một cái, cả thân hình như đại pháo bắn tới Tĩnh Hy. Không hề có linh lực, không hô hào lớn tiếng, chỉ có khí thế hoang dã và sát ý!