"Tĩnh Hy tỷ! Mau tránh!"
Thẩm Thu bên trên đài cao nhìn thấy cảnh Hàn Túc xông tới như hổ dữ, không khỏi hét lên thất thanh. Đám đệ tử vây quanh cũng trở nên im bặt, khác hoàn toàn với không khí náo nhiệt trước đó.
Tất cả đều nín thở.
Vì Tĩnh Hy lại không tránh!
Một quyền hung hãn phóng tới trước mặt nàng.
Chỉ là quyền này... không thể tiến thêm nữa.
Hàn Túc chau mày, cảm giác như đấm vào một bức tường vô hình rất chắc chắn. Hắn không tin quyền của mình yếu như vậy. Một quyền, hai quyền... mấy chục quyền nữa lại tới. Nhưng tình hình vẫn không có gì chuyển biến.
Trong lúc đó, Tĩnh Hy tay trái giơ lên, dụng lực cắm cơ đâm sâu xuống sàn đất. Làm xong tay trái bắt quyết, không biết bao nhiêu trận pháp trên Chấn Thần Phiên được kích phát. Chỉ thấy Chấn Thần Phiên rực lên đa sắc quang mang, đung đưa nhẹ nhàng trong gió.
Đột nhiên Hàn Túc cảm thấy một cảm giác không ổn.
Một tia sét xanh phóng tới, tốc độ cực nhanh khiến Hàn Túc phải vội vàng vận linh lực, bắt chéo cổ tay chống đỡ.
Chính là Lôi Ngục Trận.
Tia sét đánh Hàn Túc bay ngược về sau vài trượng...
Một màn này khiến cho đám đệ tử há hốc mồm. Lúc này bọn họ mới đoán ra được, uy lực của cái cờ này mạnh như vậy, chỉ có thể là Chấn Thần Phiên.
Còn chưa kịp nghĩ thêm, một tia sét lại tới, lại tới... Khiến cho Hàn Túc phải liên tục né tránh. Chỉ là hắn cũng rất điêu luyện, mỗi lần né tránh chính là tiến thêm một bước, không hề thụt lùi. Hắn muốn áp sát Tĩnh Hy, đánh cho nàng không kịp trở tay.
Nhưng hành động của Tĩnh Hy lại khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Nàng lại là người chủ động xông tới?
Tính Hy mang theo trường kiếm, trực tiếp xông tới Hàn Túc.
Kiếm ảnh cùng linh lực liên tục chém tới, làm cho Hàn Túc nhất thời lúng túng. Mặc dù lực đạo đích xác không khiến Kim Hoàn của hắn vỡ tan, nhưng đường kiếm này liên tục chặt vào các khớp tay chân của hắn. Khiến cho Hàn Túc vừa phải phòng thủ, vừa phải né tránh những tia sét, cũng phải nghĩ cách tấn công. Chỉ là mỗi khi nhận ra sơ hở, một quyền toàn lực tung ra, lại đụng phải cái tường vô hình trước đó.
Cực kỳ phiền phức!
Hôm nay, tất cả mọi người đã biết được Chấn Thần Phiên uy dũng cỡ nào!
Hàn Túc có phần bực bội, hắn hét lớn, hai tay ngập tràn linh lực, đập mạnh xuống mặt đất, khiến cho cả mặt sàn lôi đài nứt toạc, vỡ nát thành vô số tảng đá hình dạng bất đồng.
Chấn Thần Phiên bị động tĩnh này nghiêng xẹo đi một góc, mà Tĩnh Hy cũng vì vậy mà mất một chút thời gian lùi lại, ổn định tư thế, không để bị ngã ngửa.
Chút thời gian này, là vàng bạc châu báu!
"Xung Yêu Thần Pháo!"
Hàn Túc hét lớn, cả người như một đại tinh tinh nhảy lên, bổ xuống đầu Tĩnh Hy. Cơ thể hắn linh lực cùng sát ý như hoà làm một, toả ra khí tức đặc quánh khiến người ta lạnh gáy. Một màu đỏ của máu bao bọc thấy cơ thể hắn, biến hắn trở thành một thiên thạch trong tay tử thần.
Đùngggg
Ngưng Cương Hộ Trận hoàn toàn bị đánh vỡ, hai cánh tay khổng lồ của Hàn Túc nện xuống lưỡi kiếm chắn ngang trước mặt Tĩnh Hy, áp lực đè nặng khiến nàng quỳ xuống, Kim Hoàn trên làn da nàng vỡ nát, khiến nàng ho ra một ngụm máu, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm.
"Thần Yêu Chưởng"
Một chưởng nữa đánh tới khiến nàng thụ thương, cả người bay ra vài trượng. Chỉ là còn chưa chạm đất, Hàn Túc đã tiếp tục áp sát, toan đánh ra một quyền nữa. Tất cả mọi người nhắm mắt, không muốn nhìn một cảnh yêu ma đập nát cành ngọc này.
Chỉ là Tĩnh Hy đã học được không ít thứ từ Tào Lữ. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay phải thật âm hiểm!
Không biết từ lúc nào tốc độ bay tới của Hàn Túc giảm đi rõ rệt, khác xa với chiêu Xung Yêu Thần Pháo vừa rồi. Mà ngay lúc ở trên không này, Tĩnh Hy đã vận kịp linh lực, nàng lật người một vòng, quét ngang một kiếm đầy khí khái.
"Tán Trảm!"
Chỉ thấy một đường kiếm khí phóng tới, lại tách thành hai, thành ba, thành vô số kiếm khí. Tất cả ào ào chém lên cơ thể Hàn Túc. Khiến hắn phải vận ra linh lực thi triển kỹ năng phòng thủ của mình bọc bên ngoài Kim Hoàn.
Tiếng đùng đùng vang lên không dứt, nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Hàn Túc. Ngược lại còn thấy hắn vẫn theo đà vừa rồi xông tới nơi Tĩnh Hy vừa đáp đất. Chỉ là tốc độ chậm chạp kia, lúc này chúng đệ tử đều nhận ra bằng mắt thường.
"Du Long Chưởng!"
Tĩnh Hy tay phải cầm kiếm, tay trái đánh ra một quyền.
Quyền này tuy không nguy hiểm nhưng cùng với trọng lực tự nhiên, đủ để giữ chân Hàn Túc, ép hắn phải đáp đất. Quả nhiên Hàn Túc hai tay chặn trước đầu rồng kia, bị ép phải hạ xuống mới có điểm tựa phát lực, hất văng Du Long Chưởng đi.
Tia sét đúng lúc này lại đánh tới, dường như lượng linh lực đã được bổ sung lại cho những trận pháp kia.
Hàn Túc phải làm lại từ đầu!
Hắn đã bị Tĩnh Hy chơi đùa đến mất hết tỉnh táo. Khiến cho Hàn Túc chỉ chăm chăm vào việc áp sát nàng mà không để ý không gian xung quanh đang dần nổi lên một vài màu sắc kỳ lạ. Còn có vài lá cờ, vài cái chuông nhỏ nằm rải rác trong đống đất đá đổ nát...
.....
Phía trên đài cao nơi chủ toạ.
"Ồ... Có ý tứ!" - Quách Thiên Chưởng môn vuốt cằm, gật gù khen ngợi.
"Hừm.... Số trận pháp bổ sung kia, dường như có lực hút năng lượng rất mạnh. Đây quả thực là một loại thần thông khắc chế võ phu. Sợ rằng dưới Trúc Cơ, khó mà chống đỡ được. Nếu cứ kéo dài, Hàn Túc kia, chắc chắn phải thua." - Khả Lạp vẻ mặt đăm chiêu, gật gù nói
"Đúng vậy... Ngay cả bần tăng thần thức mạnh mẽ cũng phải kiêng dè loại trận pháp này. Chỉ cần một khắc lơ là, thần thức không kịp bảo vệ cơ thể, năng lượng bên trong sẽ bị rút ra. Hừm... Cái đáng sợ chính là việc âm thầm rút ra..." - Phạn Kính vuốt râu, đánh giá một phen.
Chỉ có Nhu Lan và Vân Yến không nói một lời, trong lòng cười khinh bỉ. Loại thần thông này cũng xứng đem ra dùng? So với thần thông bí thuật của bọn họ, xét về tốc độ hay uy lực, còn thua kém rất xa, tác dụng sau đó càng không thể sánh bằng. Thần thông này của Hợp Linh Tông, nếu dùng để đối đầu kẻ địch đơn lẻ thì không cần tạo trận, chỉ cần sử dụng pháp bảo là có thể làm được. Không chỉ hút ra huyết khí, tinh khí, linh lực và sinh khí, còn có thể luyện hoá bổ sung cho cơ thể. Đây chính là phương thức mà Hợp Linh Tông sử dụng đối với Đào Tân Khang khi trước.
....
Quả nhiên, sau một nén nhang, Hàn Túc đã hoàn toàn suy yếu, thúc thủ nhận thua, vì hắn biết nếu còn tiếp tục, năng lượng của hắn bị suy kiệt quá mức, có thể ảnh hưởng tới tu vi và căn cơ. Nhưng cũng phải nói, hắn là một kẻ cực kỳ điên cuồng. Cho dù có rơi vào thế yếu cũng khiến vài xương sườn của Tĩnh Hy gãy mất, tinh thần suy kiệt, dáng vẻ như muốn gục xuống. Thương thế của nàng xem ra không hề nhẹ.
Trận đấu này, Tĩnh Hy thắng.
Chúng đệ tử vỡ oà, vỗ tay đôm đốp, tung hô cả hai người. Một người tài sắc vẹn toàn, một người kiên cường uy dũng, đều là những tấm gương sáng cho bọn họ học hỏi. Hai người này còn đánh một trận mãn nhãn, đầy sức đấu trí, lại cho họ thấy hiện diện của pháp bảo danh trấn một thời, làm sao có thể không khen hay được!?