🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.65: Hậu sinh khả úy

~7 phút đọc · 1389 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Tên nhóc này... có lẽ không phải tuần tra Dao quốc..."

Lời vừa rồi tới từ một lão bà mái tóc đã bạc trắng nhưng dáng người thẳng, hai tay chắp sau lưng, đứng giữa không trung trên trời cao. Bà lão diện một bộ tử bạch y bào, đường nét sang trọng, được tô điểm thêm vài đường lụa vàng kim, càng khiến thần thái nghiêm nghị của bà lão tựa như thần hoàng.

Bên cạnh bà lão là một nữ tử. Nữ tử một thân tử y, mái tóc tím dài như màn đêm nhuộm sắc tử hà, mềm mại uốn lượn tới chiếc eo thon thả. Dung nhan nàng kiều diễm, da trắng như ngọc, đôi mắt phượng hẹp dài, ánh nhìn sắc sảo mang theo vài phần yêu mị. Giữa mi tâm điểm một nốt chu sa tím nhạt, càng tôn lên vẻ thần bí khó dò. Mái tóc tím cài một nhánh hoa tử kim, những sợi tua vàng lấp lánh cùng y phục kín đáo lay động theo gió, khiến nàng tựa như một yêu cơ bước ra từ chốn tiên cảnh.

Nàng không đáp lời lão bà, chỉ cẩn trọng quan sát nam nhân kia. Nếu chẳng may lơ là, người này là một lão quỷ, thì mọi kế hoạch mà bọn họ chuẩn bị suốt nhiều năm sẽ bại lộ mất.

"Lâm Dung Thánh nữ, ta biết ngươi vốn cẩn trọng, nhưng người này tuyệt đối chỉ là tu sĩ Luyện khí kỳ. Ừm... Chính xác là chuẩn bị đột phá Hóa nguyên. Ấy... Căn cơ của người này... Thực sự không tồi. Shhhhh.... Luyện thể kỳ và Luyện khí kỳ đi qua không chỉ cải thiện nội thể, sinh khí cũng rất dồi dào... Chuyện này... Đúng là thú vị. Đáng tiếc.... Lại là nam nhân. Nếu là nữ nhân, chắc chắn là một hạt giống tốt a..."

Nữ tử nghe lão bà nói vậy, rốt cuộc chớp mắt một cái, đưa ánh mắt về xa xăm, hướng về nội địa Dao quốc. Nàng đáp:

"Ta còn chưa nhậm chức tông chủ, tìm hạt giống làm gì."

Lão bà cười cười, nói nhẹ:

"Thời gian cũng không còn xa nữa, Thánh nữ vẫn nên tính dần đi a..."

Nữ tử không muốn dây dưa vấn đề này nữa, lập tức nói:

"Cánh rừng kia không biết có yêu thú phi hành hay không, vẫn là nên bay vòng qua thì hơn.Việc tăng thêm ngăn cách khí tức, làm phiền Thượng lão rồi."

Lão bà họ Thượng đã quen với tính cách của tông môn Thánh nữ bên cạnh, cũng không đôi co, chỉ mỉm cười gật đầu. Bà lão phất nhẹ tay, mơ hồ xuất hiện vài lớp quang tráo màu tím trong suốt, bao bọc lấy hai người. Làm xong cả hai nhẹ nhàng nghiêng người, hóa thành cơn gió lướt về nơi xa.


Thái Thanh Môn, trung tâm Kim Sơn.

Đại hội thăng cấp đệ tử đã trải qua được quá nửa ngày, số lượng đệ tử đông đảo đã bị loại tới gần hết, chỉ còn lại những cá nhân ưu tú nhất. Hiển nhiên chính là tứ đại ngoại viện, Hàn Túc, Hán Quân, Thừa Nghiêu và Hứa Uyển Nhi, còn có Thẩm Thu. Năm nay xuất hiện một cái tên mới, chính là Tĩnh Hy. Chỉ là, ngoài danh tiếng mỹ nhân thiên tài, ai cũng biết nàng có một chủ nhân họ Tào, cho nên không tránh khỏi gièm pha. Điều này đã nhiều lần khiến Thẩm Thu sốt sắng thay cho Tĩnh Hy, nhưng Tĩnh Hy đều không quan tâm. Nhưng ngay lúc này, tâm trạng Tĩnh Hy sau khi nghe thấy những lời này lại trở nên rối bời, không biết nên nghĩ như thế nào mới đúng. Ánh mắt nàng trùng xuống, để lộ vẻ mặt buồn bã sau lớp diện sa màu đen óng.

Hai nữ tử đứng cạnh nhau, một người buồn sầu, một người ủ rũ bức bối.

Thừa Nghiêu đứng không xa, nhận ra sắc mặt của Tĩnh Hy, rón rén bước tới nói:

"Tĩnh sư muội, có phải họ Tào kia giở trò gì không? Hay là để ta cùng các sư huynh bắt hắn lại giúp nàng?"

"Cút! Không phải chuyện của ngươi!"

Không chờ Tĩnh Hy đáp, Thẩm Thu mặt mày hung dữ chắn giữa hai người, đuổi xéo bản mặt khó coi của tên Thừa Nghiêu này đi. Là đại tiểu thư của Thẩm gia, đương nhiên nàng đã không ít lần nhìn thấy những thế gia khác của thành Kim Long. Thừa gia này nuôi dạy ra hai tên tiểu tử bại hoại, có ai mà lại không biết? Cho nên Thẩm Thu chính là ghét Thừa gia nhất. Chỉ hận Thừa Nghiêu đại thiếu gia này là đồng môn, không thể chém hắn một kiếm.

"Thẩm cô nương, ta biết ngươi ghét ta, nhưng đây là việc của ta và Tĩnh sư muội. Ngươi có thể đứng qua một bên không?" - Thừa Nghiêu thẳng thừng nói

"Hừ! Ta và Tĩnh sư tỷ như tỷ muội trong nhà, chuyện của tỷ ấy là chuyện của ta. Ta nói ngươi cút thì mau cút!" - Thẩm Thu hung dữ quát lớn

Nhận thấy không khí căng thẳng, người tên Hán Quân vội vàng tiến tới hoà giải. Hán Quân diện y phục của Thái Thanh Môn đệ tử nhưng khoác lên vài mảnh giáp bào, tóc cột đuôi ngựa, bên vai trái có một dải lụa ngắn màu xanh dương. Tiêu sái tuấn tú, thần thái ngời ngợi. Y tươi cười nói:

"Các vị sư đệ sư muội, hôm nay chúng ta dù sao cũng đại diện ngoại viện hoàn thành Đại hội, vẫn là nên giữ thể diện một chút. Chút nữa lên lôi đài, nếu có gặp nhau, có ân oán gì thì giải quyết một lượt."

Tĩnh Hy không muốn thở chung không khí với những nam nhân này, dường như ngoài Tào Lữ ra, nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ nam nhân nào khác, mặc dù trong lòng hiện vẫn còn giận dỗi. Nàng rời đi mà không nói một lời, tìm tới một vị trí khác trên đài cao quan sát Đại hội. Thẩm Thu nhận thấy Tĩnh Hy rời khỏi, làm ra một mặt hung dữ với Thừa Nghiêu, vội vàng đi theo sau Tĩnh Hy.

Hàn Túc đứng phía bên kia quan sát đám người, mặt không cảm xúc, ánh mắt lại rời đi, ngó nhìn xung quanh, dường như đang muốn tìm kiếm gì đó.

Đúng lúc này, Quách Thiên Chưởng môn ở chính giữa đài cao nói lớn:

"Chư vị, thử thách săn bắt yêu thú đầu tiên đã kết thúc, lôi đài cũng đã tới hồi kết. Như đã công bố, 6 đệ tử cuối cùng đều sẽ có thể tiến nhập nội viện. Nhưng, sau khi trao đổi cùng các trưởng lão, tối nay... 6 người này sẽ chia làm 3 cặp tỉ thí, lần lượt phân ra thứ hạng. Lần này, môn phái sẽ cấp ra 3 phần thường theo thứ hạng. Đứng đầu có thể nhận được tư cách lựa chọn 1 công pháp tại tầng 7 của Tàng Thư Các. Đứng thứ hai có thể lựa chọn công pháp tầng 6, thứ ba là tầng 5. Ba người còn lại có thể lựa chọn công pháp tầng 4."

Đám đệ tử trên khán đài vỗ tay hô lớn, náo nhiệt một phen. Không ngờ tông môn lần này chơi lớn như vậy, lại đem công pháp tầng 6 và 7 làm phần thưởng. Nếu tính ra, phải bỏ ra tận 1 ngàn 6 trăm linh thạch đó! Cho dù tích suốt 9-10 năm cũng không đủ a...

Quách Thiên nói xong, trở lại chỗ ngồi chủ toạ chính giữa. Hai bên là ghế ngồi cho khách quý là Địa Nguyên Tông, Hợp Linh Tông và Phạm Âm Tự. Phía dưới một bậc thềm đằng trước là các trưởng lão của Thái Thanh Môn ngồi đó. Lúc này, Huyền Tranh đại trưởng lão nhận được truyền âm của Quách Thiên, bèn tiến lên nói lớn:

"Sau đây, ta sẽ công bố trận đấu đầu tiên, đệ tử được gọi tên, mời lên lôi đài."

"Hàn Túc, Tĩnh Hy."

💬 Bình luận (0)