🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.64: Một ngày lười biếng

~8 phút đọc · 1425 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Hắt xì! Hắt xì! Hắtttt xì!"

"A.... Từ ngày tu luyện tới giờ đây là lần đầu tiên hắt xì đấy... Lạ mà quen a..."

Đào Tân Khang như mọi khi, vẫn nằm trên đỉnh đầu của Na Na tắm nắng. Hai chân hắn bắt chéo, miệng ngậm một gốc cây họ cỏ, trên đó mơ hồ toát ra linh khí, có vẻ là một thảo dược tốt. Còn Na Na chậm rãi bơi ngay dưới mặt biển, thi thoảng lại với cái xúc tu ra bắt lấy một vài con cá nhỏ.

Đào Tân Khang đung đưa bàn chân, nhắm mắt cảm nhận ánh nắng và gió biển.

Tính toán thời gian, hắn đã ra khơi được khoảng gần 1 tháng. Đào Tân Khang phải mất 4 tháng toàn lực di chuyển mới có thể đi hết Vạn Cốt Sơn Mạch. Từ đó có thể hiểu được độ rộng lớn của cánh rừng núi này. Thời gian qua tuy gặp không ít khó khăn, nhưng may mắn vẫn có thể giữ lại cái mạng.

Yêu thú sâu trong Vạn Cốt Sơn Mạch, sự đáng sợ chỉ có tăng chứ không có giảm. Hắn đã phải vật lộn không ít với những đầu yêu thú cấp 4, thậm chí là rượt đuổi với yêu thú cấp 5. Chuyến đi này, mọi sự đều phải nhờ tới Na Na đứng ra vào phút giây hiểm nguy nhất mới có thể cứu vãn những tình huống éo le. Lại nói, nếu không phải Đào Tân Khang có kinh nghiệm di chuyển trong rừng núi, có thể phán đoán được một số địa hình đặc thù mà yêu thú ưa chuộng làm hang ổ, thì có lẽ hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thậm chí vài lần dù quan sát và tính toán kỹ lưỡng, nhưng vẫn đụng phải 1 đầu yêu thú cấp 6. Còn có thể làm gì ngoài bỏ chạy? May mắn yêu thú cấp 6 này hình thể to lớn, thiên về sức bền, tốc độ không quá đáng sợ.

Vì vậy hắn mới có thể nằm ở đây, tranh thủ từng giây phút nghỉ ngơi và cảm ngộ đạo của sóng.

Chỉ có điều, hắn vẫn chưa biết, đạo của sóng là gì?

Nếu nói sóng là gì, đương nhiên hắn có thể trả lời. Nhưng đạo của sóng, lại là cái thứ quần què gì? Cho nên mấy ngày gần đây, Đào Tân Khang không khỏi đau đầu nhức mắt. Chỉ là hắn hiểu, có những chuyện không thể muốn là được, càng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo ý trời mà thôi.

Cũng cùng đạo lý đó, hắn tự nhủ, có lẽ giờ phút này, Tĩnh Hy đã có lựa chọn của riêng mình. Đại hội thăng cấp đệ tử có lẽ đang diễn ra rồi. Hắn tin Tĩnh Hy sẽ làm tốt, chắc chắn có thể tiến vào nội viện. Thiên tư của nàng thật sự rất tốt, ngay cả hắn cũng phải ghen tỵ vài phần. Nếu là hắn thời còn trẻ, chắc hẳn sẽ cảm thấy bản thân không xứng đứng cạnh nàng, càng không đủ tư cánh làm chủ nhân. Nhưng ai bảo hắn lại là một ông lão gần trăm tuổi rồi, cái tôi đương nhiên vẫn còn đó, không đời nào lại khuất phục nữ nhân a...

Hắn muốn khuây khoả tâm trạng, bèn lên tiếng nói chuyện với Thiên Nhận Ma Chương của mình:

"Na Na... Yêu thú các ngươi có người thân không? Ý ta là, mẹ của các ngươi, sinh ra các ngươi ấy?"

"Tại sao lại hỏi à? Cũng không có gì... Chỉ là ta vẫn luôn tò mò như vậy, hôm nay rảnh rỗi nên hỏi thôi."

Thực chất từ khi Đào Tân Khang sống trong hang đá nọ, trong quá trình săn bắt yêu thú đã nhận ra bọn chúng thông minh không thua kém loài người. Hắn luôn tự hỏi nếu yêu thú thông minh như vậy, tại sao không hình thành tổ chức xã hội, hình thành một nền văn minh? Ngược lại, hắn thấy yêu thú chỉ sống theo bầy rất ít, hoặc là rất đơn lẻ. Như vậy có nghĩa, là yêu thú vốn thích sống một mình, hay là không muốn chung sống, hay là vì lí do khác?

Na Na hiểu được đống lộn xộn trong tâm trí của Đào Tân Khang, bèn kêu ù ù đáp lại, còn giải thích rất chi tiết, chỉ là.. hơi lộn xộn. Đào Tân Khang phải tốn một lúc, mới có thể sắp xếp lại những thông tin nghe được.

Đại khái Na Na nói, yêu thú coi trọng huyết mạch, giống như loài người coi trọng lợi ích cá nhân, không khác nhau nhiều lắm. Huyết mạch yêu thú là nguồn gốc sức mạnh, huyết mạch càng thuần khiết, càng đặc biệt, tiền đồ càng nhiều hy vọng, sức mạnh càng là khủng bố. Đây là thứ quan trọng nhất mang tới lợi ích cho yêu thú. Có được huyết mạch tốt, chỉ cần yên ổn tu luyện theo năm tháng, tự khắc sẽ trở thành một tồn tại siêu việt. Cũng giống như con người, chỉ cần có được lợi ích, tỉ như tiền bạc, tương lai sẽ dễ dàng hơn.

Lại nói, chính vì coi trọng huyết mạch, trừ khi có thể tìm được một đối tượng phù hợp, huyết mạch có thể dung hoà, thậm chí là phát triển, nếu không yêu thú sẽ không bừa bãi chung sống với giống loài khác, khiến cho huyết mạch pha tạp, sức mạnh đời sau suy yếu, dẫn tới tuyệt chủng.

Mặt khác, yêu thú hoang dã ăn tạp tương đối ít, đa số là loài ăn thịt, chính vì thế cần phải săn giết những loài khác để sinh tồn và phát triển. Mà thịt người, đặc biệt là thịt tu sĩ, mang trong người linh lực đã trải qua luyện hoá, là món ăn hảo hạng nhất, khi nuốt được số linh lực này, có thể trực tiếp hấp thụ, không cần luyện hoá nữa, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Vì lí do đó mà yêu thú không thể chung sống với nhau, càng không thể chung sống với loài người.

Tất nhiên đã từng có không ít tiên nhân muốn mượn đan dược hoá giải vấn đề này, mong muốn yêu thú chung sống với loài người trong yên bình.

Nhưng điều đó là không thể.

Chỉ có tiên thú hay còn gọi là linh thú, xuất thân là những loài thú thông thường, không có bản năng săn mồi máu lạnh, càng không có khái niệm huyết mạch, được tiên nhân nuôi dưỡng nhiều năm, thoát khỏi huyết mạch tầm phàm, mới có thể chung sống với loài người. Chỉ là, điều này cũng khiến Đào Tân Khang tự hỏi, nếu như linh thú tu vi đạt tới một mức nào đó mà không ai có thể sánh kịp, vậy chúng sẽ làm gì? Sẽ quay lưng với loài người, hay sẽ tự mình bảo hộ cho muôn loài thú vật?

Còn về Thiên Nhận Ma Chương, số lượng tổng thể tương đối đông, nhưng số cá thể đạt được tới cấp 4 lại không nhiều. Bởi sinh tồn trong thế giới yêu thú cực kỳ khốc liệt, có rất nhiều Thiên Nhận Ma Chương trở thành thức ăn cho chủng loài khác mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu như có thể đạt tới cấp 5, Thiên Nhận Ma Chương sẽ có thể săn giết nhiều loài khác, nguồn thức ăn cũng sẽ mở rộng hơn tại biển cả rộng lớn.

Bản thân Na Na, trước khi gặp Đào Tân Khang, cũng phải trải qua vô vàn hiểm trở mới có thể đạt được cấp 4. Na Na cũng không muốn chung sống với loài người, quá phức tạp, quá nhiều quy định, cũng quá nhiều kẻ gian ác. Nếu không phải Đào Tân Khang lừa cô nàng, thì chắc chắn Thiên Nhận Ma Chương sẽ không bao giờ đứng cạnh loài người.

Dù là gì, Đào Tân Khang đã có được đáp án, cho nên cũng không quan tâm nhiều hơn nữa. Sau một ngày thư giãn nằm lười, hắn rốt cuộc mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, vươn vai một cái thật lâu và suy tính tới hành trình kế tiếp. Hắn không hề nhận thức được, trên trời cao có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình...

💬 Bình luận (0)