Tĩnh Hy đã xuất quan được 1 ngày trước thềm diễn ra Đại hội thăng cấp đệ tử.
Một ngày này yến tiệc chúc mừng Nguyên Anh của chưởng môn diễn ra náo nhiệt, nhưng nàng lại không thể cười dù chỉ một lần. Khoé mắt nàng nổi lên vệt đỏ ửng, như thể mới khóc suốt một đêm dài.
Ngày hôm trước khi nàng xuất quan, đã nhận thấy một cái bức thư ở trên bàn trà nhỏ trong động phủ của mình. Bên cạnh bức thư có một mẩu giấy ghi rằng "Tiểu tử kia để lại thư, nhờ ta mang nó cho con"
Trong thư nói:
"Khi ta rời đi, nàng còn đang toàn lực tu luyện, vì không muốn quấy rầy nên ta đã rời đi ngay mà không từ biệt nàng. Mong nàng sẽ không buồn. Cũng không biết bao giờ mới trở lại, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ có thể trở lại, cho nên ta để lại bức thư này.
Tiếp sau đây, mong những lời này của ta sẽ không khiến nàng quá đau buồn.
Ấn chú mà ta để lại trên người nàng, không phải là ấn chú ái nữ, mà là ấn chú nô lệ. Đây là loại ấn chú khiến nàng không thể từ chối yêu cầu của ta, nếu nói một cách không kiêng ngại, chính là không thể từ chối mệnh lệnh của ta. Đêm đó, khiến tâm trí nàng rối bời, cũng là do tác dụng của ấn chú này. Còn về việc nàng không thể kiểm soát bản thân để rồi trao tấm thân trong trắng cho ta, là do tác dụng của độc tố trong người ta. Hay là nói, ta thực ra đã lừa nàng. Ta... Không phải ái mộ nàng như nàng vẫn nghĩ.
Nàng có thể ghét ta, cũng có thể hận ta, nhưng vì mối thù của mình, để tăng cường tu vi, ta không thể không làm như vậy. Thời gian vừa rồi tuy không dài, nhưng ta đã quen biết nàng, hiểu được con người nàng. Ngược lại, ta tin nàng cũng hiểu con người ta, sẽ không để nàng chịu uất ức.
Nếu sau khi đọc bức thư này, nàng vẫn muốn ở cạnh ta thì thật tốt. Nhưng nếu không muốn, nàng cũng đừng lo lắng. Ta có thể sẽ không thể trở về, bỏ lại mạng ở đâu đó, lúc đó ấn chú kia sẽ tự biến mất, nàng sẽ có lại tự do.
Đã có Cố lão chiếu cố nàng, coi như cuộc đời này nàng sẽ không cần lo lắng, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, nhất định có thể tiến rất xa. Chưa biết chừng có thể chiếm lấy cái ghế chưởng môn a... Ha ha ha....
Đừng đợi ta. Nếu tương lai có thể gặp được nhất kiến chung tình nào đó, hãy cứ làm theo điều mình muốn. Phải nghe ta, sống thật tốt. Khà khà... Mệnh lệnh này, không tồi chứ?"
Cả ngày hôm nay Tĩnh Hy chỉ ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn trà, một tay nắm chặt bức thư, một tay chạm vào vùng đan điền. Trong lòng nàng lúc này rối như tơ vò.
Tuổi thơ vì không muốn làm trâu làm ngựa, làm nữ nhân để họ Cung kia chơi đùa mà cả dòng họ nằm xuống. Tuy đã trả được mối thù này, nhưng vẫn là bị người ta lừa một vố, xét trên thực tế, vẫn là trâu ngựa của người khác. Như vậy, chẳng phải khi xưa, cha mẹ và người thân trong nhà đều hi sinh vô ích? Nếu vẫn là trâu là ngựa, thà rằng làm trâu ngựa, được gặp cha gặp mẹ, không phải tốt hơn sao?
Nhưng nghĩ tới đây, nàng lại cảm thấy không đúng. Nếu khi trước gả vào Cung gia, mặc cho Cung Vân chà đạp ức hiếp, như vậy liệu có ngày hôm nay hay không? Cho dù có làm nô lệ cho Tào công tử, cho dù có bị Tào công tử đối xử tệ bạc, vẫn là nhờ có công tử mới có Tĩnh Hy ngày hôm nay. Nhưng tại sao khi đó hắn lại lừa dối nàng? Để nàng hiểu lầm hắn thích nàng, để nàng sinh ra tình cảm nam nữ đối với hắn?
Trong lúc nàng xuất quan, mong chờ sự hiện diện và lời khen của hắn nhất, thì hắn để lại vài dòng chữ, nói rằng không có tình cảm với mình. Vậy suốt những ngày tháng qua, nàng coi hắn như phu quân tương lai, tất cả chỉ là hão huyền?
Lại còn một câu hai câu nói không thể trở về gì đó, bảo nàng phải sống tốt... Thực sự rất đáng hận!
"Tĩnh Hy tỷ tỷ! Tĩnh Hy tỷ tỷ! Tỷ làm sao vậy? Sao giống như hồn bay phách tán vậy?"
Từ lúc nào Thẩm Thu đã đứng trước mặt nàng, phải lung lay và gọi lớn mới khiến nàng tỉnh lại khỏi dòng suy tư. Nàng nhìn thấy bóng dáng đầy sức sống của Thẩm Thu, dù rất muốn chào nàng nhưng miệng lại vô lực, không thể thốt thành lời. Cuối cùng nàng chỉ đành hơi chớp mắt, tỏ ý nghe hiểu Thẩm Thu.
Thẩm Thu thấy vậy, càng lo lắng, còn sợ Tĩnh Hy tu luyện tới không thể nói được nữa, bèn vội vã hỏi:
"Tỷ sao vậy? Có chuyện gì buồn sao? Hay là tu luyện có vấn đề?"
Tĩnh Hy lắc đầu, thở ra một hơi thật dài. Người vẫn nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích.
"Vậy là tại sao? Ấy! Không phải do họ Tào đáng ghét kia chứ!?"
Lời Thẩm Thu vừa nói ra khiến đôi mắt sắc sảo tựa hàm phòng liễu diệp của Tĩnh Hy động đậy. Trước kia, Thẩm Thu mắng chửi Tào Lữ là kẻ đồi bại, biến thái và tệ hại thì Tĩnh Hy nhất định sẽ nói giúp hắn, còn khen hắn là người tốt. Chỉ là thời khắc này, Tĩnh Hy nàng lại không biết nên nói thế nào, thậm chí còn cảm thấy Thẩm Thu mắng hắn rất đúng. Thẩm Thu đương nhiên nhận ra sự kỳ lạ này, tự lẩm bẩm một mình:
"Không đúng... Tĩnh Hy tỷ, tại sao tỷ không nói đỡ giúp hắn?"
Tĩnh Hy không đáp, cũng không dám nhìn thẳng mặt Thẩm Thu.
"..."
"Không thể nào! Tĩnh tỷ tỷ! Rốt cuộc hắn đã làm gì tỷ!? Không được! Để muội tìm hắn tới!"
Tĩnh Hy thấy Thẩm Thu quay phắt người rời đi, biết chắc nàng sẽ nổi loạn một phen, bèn dùng hết sức lực gọi nàng lại:
"Thẩm sư muội, không cần đâu. Tào... Tào công tử đã đi rồi."
"Hả?"
...
Tĩnh Hy chọn lựa câu từ cẩn trọng, sau đó nói ra mọi chuyện với Thẩm Thu. Bao gồm cả việc Tào Lữ có thể lấy đi âm khí nữ tử, chuyển thành tu vi. Cũng nói ra bí mật của bản thân, có thể mượn trận pháp của sư phụ La Sam, tác dụng tương tự, lấy dương khí hóa thành tu vi.
"Muội biết mà! Cái ấn chú này chắc chắn có vấn đề! Nếu không sao lại đặt ở đây trên người tỷ chứ! Hừ! Tốt nhất hắn nên chết quách đi! Để cho yêu thú cắn xé hắn thành trăm ngàn mảnh!"
"Thẩm sư muội đừng nói vậy..."
"Tĩnh Hy tỷ tỷ! Giờ phút này tỷ còn bênh hắn nữa!?"
"Ta..."
"Hầy... Tỷ thật là! Muội biết tỷ cảm thấy như thế nào, nhưng tốt nhất hãy mặc xác họ Tào bại hoại đó. Đợi sau này muội nhờ Tần lão sư, tỷ lại nhờ Cố lão, chắc chắn có thể phá bỏ cái ấn chú tà ma này!"
"Không được! Muội không được nói chuyện này cho người khác!" - Tĩnh Hy hốt hoảng, lập tức nói xen vào
Thẩm Thu muốn phản bác, nhưng lại nghĩ nói ra khiến danh tiếng của Tĩnh Hy tỷ tỷ bị ảnh hưởng, tới lúc đó mặt mũi không còn, sao có thể ra ngoài nhìn người khác? Cuối cùng nàng đành nuốt hết lời định nói vào trong, chỉ đành hét lên:
"Aaaa.... Tất cả là tại họ Tào đáng chết đó! Bại hoại!"
"Đúng vậy... Tào... công tử thật là bạc tình..."