Bị nói trúng tim đen ngay cả khi chưa hề gặp mặt, ba người ngoài tim muốn nhảy thót một nhịp.
Lời vừa rồi của Tào Lữ chính là suy đoán của Dĩ A lâu chủ, cũng là của Thừa Lũng.
Thái Thanh Môn bảo hộ một vùng đất ở đây, đứng giáo chịu sào trước cửa Đông của Vạn Cốt Sơn Mạch. Do đó thành Kim Long trong vòng ngàn năm nay không hề chịu bất kỳ sự tấn công nào của yêu thú hung dữ. Mà Thừa gia, đặc biệt là nhị thiếu gia Thừa Lũng hiện tại, chính là thế gia duy nhất ủng hộ Kim Vân Thanh Lâu, giúp đỡ Dĩ A phát triển quy mô của nơi này. Chính vì vậy, về mặt lý, Dĩ A không thể không nể mặt Thừa Lũng. Còn về mặt tình, tuy người dân đều ngưỡng mộ và biết ơn Thái Thanh Môn, nhưng không có nghĩa họ sẽ coi các đệ tử Thái Thanh Môn như tiên nhân thật sự. Đối với người dưới núi, tiên nhân thật sự trong mắt họ là những vị trưởng lão thần thông quảng đại, đạp không mà bay.
Chính vì vậy Dĩ A lâu chủ mới có mặt ở đây, giúp Thừa Lũng lấy lại thể diện.
Thừa Lũng nổi tiếng là phong lưu đệ nhất thành Kim Long. Gần như đêm nào hắn cũng dạo chơi với mỹ nữ ở Kim Vân Thanh Lâu này, đến mức cả thành Kim Long ai ai cũng biết tới. Có người khinh thường, có người ghen tỵ, cũng có người hâm mộ, chỉ là đối với hắn, cái danh này lại giống như một uy danh của riêng mình. Được thiên hạ đồn thổi, đi tới đâu cũng nghe tới tên mình, đối với một thiếu gia kế thừa gia nghiệp cả gia tộc như hắn, hiển nhiên rất sung sướng.
Chỉ có điều ngày hôm nay, trong lúc đang chìm trong tửu sắc, hắn lại nghe được mấy tên hạ lưu đi ngang qua phòng mình, nói về một tên lạ mặt một lúc gọi tới 20 nữ nhân tới hầu hạ. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, lại có kẻ dám thách thức uy danh đệ nhất phong lưu của hắn? Muốn ngày ngày có thể chơi đùa với giai nhân, mỗi đêm nhiều nhất hắn cũng chỉ dám gọi 5 người a? Tiền nào có dễ kiếm như vậy?
Được chọn là người kế thừa kế tiếp của Thừa gia, đương nhiên năng lực kiếm tiền của hắn không hề yếu. Mà muốn kiếm được tiền, một yếu tố trọng yếu chính là tiêu tiền nhỏ giọt, để giọt nhỏ này chảy tới sông lớn.
Có thể người ngoài chỉ nhìn thấy một tên phong lưu háo sắc, nhưng ít có ai biết rằng, Kim Vân Thanh Lâu này cũng là một nguồn thu tiền tài và thông tin, thậm chí là mối quan hệ rộng lớn về cho Thừa Lũng hắn. Cho nên, tại Kim Vân Thanh Lâu này, hắn phải là vua. Ngươi dám vượt mặt vua, vậy là muốn chết?
Dĩ A lâu chủ nhận ra sắc mặt không tốt của Thừa Lũng, bèn vội vàng lên tiếng đáp, giọng nói vẫn rất điệu đà:
"Ahaha... Tiểu tiên sư nói đùa rồi. Thiếp thân nào dám nghĩ như vậy. Chúng ta có ai lại không biết công lao của Thái Thanh Môn? Chỉ là người dưới núi như chúng ta, vẫn cần có mặt mũi làm ăn... Chỉ có thể tự trách bản thân tư chất ngu dốt, không thể cầu đạo, không màng danh lợi như các tiên nhân."
"Hahaha.... Hay... Nói rất hay!"
Tào Lữ giả bộ cười lớn, mặc dù trong lòng thật sự có chút khen ngợi tài ăn nói của vị Dĩ A lâu chủ này. Nếu phải so sánh với La Sam tiền bối, người này mồm miệng quả nhiên sắc bén hơn y một bậc. Chỉ là không biết tinh lực có đủ tốt hay không?
Tào Lữ hàm tếu nói tiếp, khiến cho cả ba người tối sầm mặt mày:
"Khá khen cho một câu tư chất ngu dốt! Nếu đã biết bản thân ngu dốt, vậy thì đừng nên chọc giận người trên núi bọn ta. Hay là nói các ngươi phải đợi tới khi lưỡi kiếm kề cổ mới nhận ra sự ngu dốt của mình?!"
Tào Lữ lời này nói ra, không phải vì bản thân hống hách, mà vì hắn biết rất rõ, cảm giác của một phàm nhân trước mặt tu sĩ là như thế nào. Chỉ có thể bất lực nhịn nhục, mặc người chơi đùa với mạng sống của bản thân mà thôi. Chính là hai từ bất lực! Cho nên hắn muốn cứng rắn đe doạ đám người ngoài cửa, trước khi bọn chúng mất mạng vô ích. Hắn ở đây nói với mấy người phá đám nhã hứng của mình, đã là rất lương thiện rồi...
"Hừ! Tên khốn này! Dám chửi lão tử!?"
Thừa Lũng rốt cuộc không nhịn nữa, mặc kệ cái thứ gọi là đất khách. Hắn muốn xông vào bới hết mồ mả tổ tông tên hỗn lão kia lên.
Đúng lúc này, nữ phụ diện mạo nghiêm túc kia mới lên tiếng, đồng thời giữ chặt tay Thừa Lũng, không để hắn lỗ mãng:
"Đạo hữu có vẻ là người thẳng thắn. Vậy ta cũng khuyên một câu, giang hồ không phải nơi chỉ dựa vào mồm miệng là có thể tự tin."
Tào Lữ vốn không biết bên ngoài có 3 người. Cảm nhận của hắn chưa nhạy bén tới mức có thể cách không rà soát xung quanh. Đến khi giọng nói này vang lên, hắn mới mở mắt ra, cả cơ thể ngồi dậy, chỉ mặc quần, không mặc áo. Tào Lữ cẩn trọng, giọng của người này mang theo uy nghiêm không có một chút cảm xúc, không giống một người thường. Nếu đã lên tiếng bênh vực Thừa Lũng kia, chắc hẳn là người của hắn.
Cũng may Thiên Nhận Ma Chương tu vi hiện tại đã tiệm cận cấp 5 trung kỳ, đã phát hiện ra người kia chỉ là Trúc cơ tầng hai. Nếu thật sự phải đánh, người nọ còn chưa làm gì được Na Na. Tào Lữ tất nhiên không muốn để lộ Thiên Nhận Ma Chương tại thành Kim Long này. Nếu không đến tai Phạm lão, lại đến tai Thái Thanh Môn, còn cả triều đình Dao Quốc, hắn hiển nhiên không thoát nổi tội nghịch. Cho nên Tào Lữ thay đổi giọng điệu, muốn thăm dò người này.
"Đạo hữu chắc hẳn là người bảo hộ cho Thừa nhị thiếu? Ta chỉ nghỉ chân tại đây một đêm duy nhất, ngày mai liền đi xa, chưa biết chừng sẽ không toàn mạng trở về. Ngươi nói với Thừa nhị thiếu, việc kết giao này, nên là bỏ đi."
Vị nữ phụ nghiêm nghị nhìn tới Thừa Lũng, Thừa Lũng có vẻ đã ngấm hơi rượu, sự ganh ghét đã lên tới đỉnh điểm, không muốn nhượng bộ. Hắn chỉ nói ra một từ "g-iết!".
Vị nữ phụ kia lắc đầu, đành phải nghe lệnh. Y nói:
"Hôm nay. Ngươi buộc phải chết."
Tào Lữ thở dài. Thế giới này thật là kỳ quái. Chỉ cần muốn đánh là đánh, muốn giết là giết. Dường như triều đình không có chút áp lực nào khiến người ta tuân theo luật lệ. Hắn chỉ đành dẹp bỏ suy nghĩ chính trị này, trước tiên đối diện với tình huống trước mắt đã.
"Ồ..."
Nữ phụ kia phất tay, tấm phong chắn trước cửa đổ xuống, để lộ ra một căn phòng... chứa đầy nữ nhân nằm la liệt, ngủ say như chết.
Một màn hoang lạc tột cùng.
Cả ba người mặt mày tối sầm. Cho dù Dĩ A và Thừa Lũng bọn họ là người trong nghề, cũng chưa từng thấy ai lại phong lưu tới mức như vậy. Còn khiến cho 70 nữ nhân nằm liệt trên sàn gỗ? Như vậy cũng quá... mức đi!?
....
Dĩ A và Thừa Lũng mồm miệng há hốc, không biết phải nói gì. Chỉ có nữ phụ kia rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn về thân ảnh cởi trần đang ngồi trên giường. Hoá ra chỉ là Luyện khí tầng tám. Vậy mà giọng điệu lại ngông cuồng như vậy. Xem ra suy đoán của Dĩ A và Thừa Lũng không sai.
Nếu đã như vậy, cho dù là đệ tử tiên môn cũng phải chết. Chuyện sau đó, viện một cái cơ để Thái Thanh Môn không tra cứu được... dễ như trở bàn tay.