🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.59: Đôi khi cũng cần tận hưởng

~8 phút đọc · 1471 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tào Lữ đặt lên bàn một túi gần 100 linh thạch thu được sau khi bán số dược liệu vài ngày qua. Kỹ nữ nọ nhìn muốn hoa cả mắt. Bao nhiêu nghi hoặc trước đó gạt bỏ hết, rất nhanh nhẹn dẫn Tào Lữ tới phòng cao cấp nhất của Kim Vân Thanh Lâu.

Tại căn phòng tràn ngập hoa lan và toả ra mùi trầm hương thơm dịu này, có sẵn một thiếu nữ ôm đàn tỳ bà ngồi bên trong. Nhận thấy tỳ nữ kia dẫn Tào Lữ tới, thiếu nữ lập tức gảy lên từng tiếng đàn như dòng suối mùa thu.

Tào Lữ được tỳ nữ kia rót trà phục vụ, hàn huyên hỏi chuyện, tiếng cười khẽ như gió xuân:

"Tiểu tiên sư muốn thưởng vũ khúc trước hay chọn người trước?"

Tào Lữ chậm rãi đón lấy chén trà nói:

"Cả hai."

Thiếu nữ hầu trà cười cười:

"100 linh thạch này là dư với 20 nữ nhân tại Kim Vân Thanh Lâu. Không biết tiểu tiên sư thích kiểu nữ nhân nào?"

Tào Lữ nghiêm túc đáp:

"Khí huyết mạnh."

Tỳ nữ kia ngẩn người, một lúc mới nói:

"Ý của ngài là...?"

"Khoẻ."

Tỳ nữ hơi đỏ mặt nhưng không thẹn thùng, chỉ vỗ vỗ tay, rất nhanh liền có 20 thiếu nữ tươi như hoa tiến tới, lần lượt xuất hiện trước mắt Tào Lữ.

Tào Lữ ánh mắt nghiêm túc quét qua, đáng tiếc những người này không có ai sở hữu tinh lực dị biệt. Nếu không nhất định hắn sẽ tìm cách xây dựng quan hệ với người đó. Tào Lữ thở dài một cách chán nản, khiến cho tất cả thiếu nữ nhìn nhau nghi hoặc. Không lẽ tiểu tiên sư này lại có mắt nhìn cao như vậy? Dù sao bọn họ cũng là những người nổi bật nhất ở thanh lâu này. Có người nào mà nhan sắc tầm thường cơ chứ? Ngay cả tứ đại thế gia, muốn gặp bọn họ cũng phải bỏ số tiền không thua kém 100 linh thạch kia a?

Mặc dù trong lòng hoang mang là vậy, mấy nữ nhân vẫn thành thạo diệu đà cúi chào. Để lộ ra lớp yếm mỏng đung đưa theo gió:

"Chúng thần thiếp bái kiến tiểu tiên sư."

Tào Lữ đưa mắt nhìn từng đôi mắt long lanh kia. Nhìn từng đôi môi căng mọng. Nhìn từng dáng người mềm mại.

Nhưng...

Đột nhiên Tào Lữ cảm thấy không ổn.

Chính xác hơn là một cảm giác lo sợ.

Hắn sợ, hắn mắc phải bệnh tâm lý.

Trước mắt hắn lúc này là một cảnh xuân phơi phới nhưng hắn lại không hề nổi lên ham muốn dục vọng. Tất nhiên cơ thể hắn vẫn có phản ứng, nhưng sâu trong suy nghĩ và cảm nhận, hắn không có dù chỉ một chút hưng phấn. Giống như một mặt hồ thầm lặng.

Tào Lữ tự hỏi liệu bản thân hắn sẽ vì chuyện này mà mắc phải căn bệnh liệt dương cũ không? Sẽ không như vậy đúng không?

Hắn rất sợ điều này.

Cho nên hắn quyết định, hôm nay, hắn sẽ sống cho bản thân mình.

Hắn muốn tiêu tiền! Dù sao tiền cũng không có tác dụng trong thời gian hắn vào sâu trong rừng a...

Tào Lữ sau một hồi ngẫm nghĩ bèn nói với thiếu nữ tiếp trà hồi nãy:

"Cô nương, 20 người này đương nhiên ta thích. Nhưng, có thể dẫn 50 mỹ nhân nữa tới hay không?

Thiếu nữ hầu trà sửng sốt:

"Tiểu tiên sư... Ngài đây là... tổ chức yến hội?"

Tào Lữ mỉm cười, lấy ra một túi trữ vật chứa linh thạch nữa:

"Ta... chọn"

Thiếu nữ còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng lại gật đầu lia lịa. Y nhanh tay nhận tiền, lập tức chạy đi làm việc.

Trong thời gian đó, Tào Lữ cũng không vội, vừa là chậm rãi tận hưởng sắc xuân, vừa là thực hiện mục tiêu ban đầu.

Thiếu nữ hầu trà một lúc sau đúng là dẫn tới 50 người nữa tới. Lúc này Tào Lữ đã , để lộ thân hình cân đối soái ca, còn 20 thiếu nữ kia thì đã nằm la liệt trong phòng. Mấy người mới tới được một phen kinh hãi. Còn tưởng mấy sư tỷ sư muội đều đã mất mạng mới vật vã trên sàn nhà thế này. Mấy người ai ai cũng hoảng sợ ra mặt, có thiếu nữ còn run cầm cập đến ngã xuống.

Tào Lữ thấy vậy chỉ cười nói:

"Các nàng đừng lo, họ chỉ mệt quá nên ngủ thôi."

Mấy nữ nhân dường như vẫn không tin nên chưa thể bình phục ngay. Có một người đứng cạnh một thiếu nữ đã ngất, chậm rãi lấy tay đưa lên mũi kiểm tra, nhận thấy còn thở mới bình tâm hơn, nhắc nhở các sư tỷ muội xung quanh.

Tất cả bọn họ đều chuyển thành kinh ngạc: Tiểu tiên sư này còn non trẻ, sao lại trâu bò như vậy? Cho dù là đệ tử tiên môn cũng không tới mức cường hãn như vậy chứ?

Tào Lữ không nghĩ nhiều như bọn họ, Nhật Nguyệt La Đồng lưu động. Mặc dù không tìm được người nào có tinh lực dị biệt, nhưng coi như thu hoạch được tinh khí nồng đậm của những nữ nhân này. Có lẽ số lượng này đủ để hắn tăng lên một tầng tu vi.

Dưới ánh trăng khuya, từng sợi khí tức vô sắc lành lạnh chậm rãi bay ra từ âm môn các nữ tử, cuối cùng hoá thành những dòng sương đi vào tay của Tào Lữ.

Đêm hôm ấy, sau khi 70 nữ tử ngủ say, Tào Lữ xếp bằng tĩnh toạ, luyện hoá toàn bộ lượng âm khí dồi dào. Quả nhiên âm khí của 70 nữ tử đã thành công giúp hắn trở thành Luyện khí tầng tám. Còn tưởng có thể thoải mái thả mình nghỉ ngơi, đánh một giấc bên cạnh 70 giai nhân, đột nhiên bên ngoài truyền vào một âm thanh của nam nhân:

"Vị công tử bên trong... Tại hạ Thừa Lũng, nhị thiếu gia Thừa gia, có thể cho phép tại hạ gặp mặt làm quen hay không?"

Tào Lữ cau mày.

Thừa gia? Không lẽ họ Thừa chỉ nuôi một đám hống hách như vậy?

Tào Lữ lạnh nhạt đáp:

"Không hứng thú."

....

Tưởng chừng như người nọ sẽ từ bỏ. Không ngờ hắn nói lớn, như thể muốn hét tới tận trời cao, giọng điệu càng là kiêu ngạo:

"Dĩ A lâu chủ, ngươi nói xem vị khách này, có phải nên mở cửa gặp ta hay không?"

Tào Lữ ngả lưng ở trong phòng, vẫn đang gác đầu lên đùi một mỹ nhân, ánh mắt khép hờ, càng là hờ hững không quan tâm.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, ánh đèn sáng từ ngoài rọi vào căn phòng tối.

Bên ngoài có ba bóng hình, là một nữ phụ xinh đẹp khoác trên mình y phục lụa đỏ mỏng manh, một thiếu niên cường tráng nhưng đôi mắt có hơi dâm loạn. Người cuối cùng là một nữ phụ khuôn mặt nghiêm túc, trang phục kín đáo. Nữ phụ khoác áo lụa là người đứng trước, đối diện với cửa, có lẽ chính là Dĩ A lâu chủ kia. Tên mặt mày gian dê phía sau bên phải có lẽ chính là Thừa Lũng. Cũng dễ đoán được thân phận của người còn lại, chắc hẳn là vệ sĩ riêng của tên thiếu gia kia dựa trên dáng vẻ nghiêm nghị và cảnh giác của y.

Mấy người này không hề vội vã bước vào.

Nữ phụ quyến rũ là người chủ động khom lưng về tấm phong trong phòng, chắn ngang trước cửa. Y nhẹ nhàng lên tiếng:

"Dĩ A lâu chủ bái kiến tiểu tiên sư. Thanh lâu ta làm ăn đều phải nhìn mặt khách, Thừa nhị thiếu gia là một trong những người hậu thuận cho thanh lâu, không thể không nể mặt. Mong tiểu tiên sư thứ lỗi."

Tào Lữ vẫn rất thong thả, chậm rãi gác chân hình chữ ngũ, để lại cái bóng đen mờ ảo in lên tấm phong kia. Hắn nói:

"Đường đường là một lâu chủ, lại không màng trước sau, làm việc thiếu suy nghĩ như vậy... Tậc tậc... Để ta đoán một chút... Dẫu biết ta là đệ tử Thái Thanh Môn, vậy mà Dĩ A lâu chủ đây vẫn ủng hộ hành động của tên họ Thừa kia. Chắc không phải cho rằng ta là đệ tử mới nên mới không biết tới danh tiếng của Thừa gia đấy chứ?"

💬 Bình luận (0)