🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.58: Tuổi trẻ là như vậy

~8 phút đọc · 1427 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau ngày thị phạm luyện đan, danh tiếng của Tào Lữ bay lên tận chín tầng mây. Thậm chí nhiều đệ tử còn phỏng đoán hắn ta chính là đệ tử của Lan bà bà. Như vậy trong số 4 người đứng đầu ngoại viện, sẽ có thêm một Tào Lữ là người thứ 5. Cũng nhờ vậy mà số đan dược của Tào Lữ tự luyện ra suốt 3 ngày không ngủ nghỉ này đều bị đám đệ tử ngoại viện mua gần hết. Tào Lữ hắn phải bỏ ra thêm khoảng 5 ngày nữa mới đủ để luyện ra rất nhiều đan dược cho hai-ba tháng tới.

Hiện giờ danh tiếng của hắn đã có. Việc buôn bán có thể tiến hành từ tốn hơn. Hắn không cần phải bán hàng loạt nữa, chỉ cần mỗi lần bán ra 1 viên là được. Việc này Tào Lữ đã giao lại cho Mã Hiểu vì hắn ta hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng. Còn về số đan dược tích trữ thì hắn giao lại cho Huyền Kình bởi người này lớn tuổi nhất, tính cách thẳng thắn, đáng tin cậy. Khi rảnh rỗi hắn có thể giúp tung ra vài tin tức vào nội viện, gia tăng thêm danh tiếng cho Tào Lữ. Hai người Trạm Hành và Oản Chính tuy ngoại hình dễ nhìn, tính cách hiền lành, nhưng không phù hợp với việc buôn bán. Cho nên Tào Lữ nhờ bọn chúng mở ra một cái sạp hàng nhỏ, quản lý danh sách những người khách hàng tiềm năng, cũng như danh sách những người đặt mua trước.

Cứ như vậy thì cả bốn người đều sẽ bận rộn.

Về mâu thuẫn với Hàn Túc, từ thời điểm rút độc ra khỏi cơ thể, hắn đột nhiên trầm lắng đến lạ thường. Ngay cả một lời cũng không nói với Tào Lữ, lập tức rời đi. Khiến cho rất nhiều người còn tưởng hắn tu luyện tới ngây ngốc rồi. Tào Lữ cũng không biết hắn suy nghĩ gì, miễn là không phải sống chết với người này, hắn tin đây sẽ là một mối quan hệ đáng mong chờ.

Thời gian này Tào Lữ toàn lực tập trung luyện đan. Mặc dù công việc khiến hắn mệt mỏi, tinh thần suy kiệt, nhưng hắn vẫn có thể chịu được. Là một lão già trải qua thăng trầm một đời, đối với hắn, có thể kiếm rất nhiều tiền, dù mệt cũng đáng.

Ngày thứ 6, Tào Lữ trở về căn nhà tranh của Lan bà bà chào một tiếng trước khi rời đi, lịch luyện ngoài khơi xa. Tào Lữ kể lại sự tình mấy ngày hôm nay, không khỏi khiến cho Lan bà bà cười đến nhăn hết cả mặt. Xem ra con đường luyện đan ở Thái Thanh Môn này đã được một phen bùng nổ a... Nhưng khi hắn nói muốn lịch luyện ngoài biển, tức phải đi qua hết Vạn Cốt Sơn Mạch, Lan bà bà lại tối sầm mặt mũi.

Lan bà bà bình thường không nói nhiều, nhưng lần này lại hết lời khuyên nhủ Tào Lữ. Còn hàm ý coi trọng Tào Lữ, mặc dù không thể nhận hắn làm đệ tử. Cũng phải, dù sao Lan bà bà cũng không biết Tào Lữ còn có 1 Thiên Nhận Ma Chương cấp 5.

Lan bà bà là người cùng thời với Cố lão. Giống như Cố lão, Lan bà bà vẫn chưa thu đồ đệ vì chưa tìm được người thích hợp. Ngay cả Tào Lữ cũng không phù hợp, dù cho tiềm năng, tài năng và đạo đức đều có đủ. Điều này khiến cho Đào Tân Khang hắn cảm thấy bị đả kích. Một thời hắn cũng được coi là thông minh hơn người, vậy mà đến làm một đệ tử cũng không thể?

Lan bà bà có thể nhận ra ánh mắt của Tào Lữ hắn, không phải một người chỉ có thể chôn chân trong vườn cây hoa lá. Cho nên Lan bà bà nói với hắn rằng, cứ coi Lan bà bà là một lão sư là được. Dù sao Lan bà bà cũng nhờ phương thức luyện đan của hắn mà mở ra một chân trời mới. Tào Lữ cảm thấy như vậy cũng không quá tệ, có một người có tiếng nói chống lưng, tương lai ít nhất cũng có thể sống dễ dàng hơn tại Thái Thanh Môn này.

Sau đó, Tào Lữ muốn tới chỗ Phạm lão để thu hồi lại Na Na. Chuyến đi Vạn Cốt Sơn Mạch lần này, nhất định cần phải có Na Na hỗ trợ mới được. Sau khi bày tỏ việc muốn ra khơi xa, Phạm lão thiếu chút nữa ngã ngửa. Sau khi lão ngẫm nghĩ, nếu như có Thiên Nhận Ma Chương trợ giúp, chỉ cần không gặp phải yêu thú cấp 6, có lẽ việc sống sót cũng không phải vấn đề. Phạm lão vẫn là tấm tắc một phen, đúng là tuổi trẻ, nhiệt huyết có dư, mà điên cuồng... càng không thiếu.

Sau khi thu xếp xong mọi thứ, Tào Lữ viết một bức thư. Hắn tìm tới Tàng Thư Các gửi lại cho Cố lão bức thư cùng cuốn Tang Mang. Hắn nhờ Cố lão đưa bức thư cho Tĩnh Hy sau khi nàng xuất quan. Cố lão gật đầu đồng ý, cũng không nói thêm bất kỳ điều gì, dáng vẻ lạnh nhạt như chưa hề quen biết hắn. Tào Lữ chỉ đành lắc đầu rời đi, dù sao cũng không rõ ông lão này đã sống bao lâu, người sống một kiếp như hắn, gọi Cố lão một tiếng cụ tổ sợ còn không đủ.

...

Đứng trước cổng lớn của Thái Thanh Môn.

Tào Lữ ngoảnh đầu ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây. Trong đầu lóe lên từng đợt ký ức ngắn ngủi trong hơn hai tháng qua.

Thời gian ở đây đã giúp hắn biết thế giới này rộng lớn như thế nào. Ở Trái Đất, sự rộng lớn được đo bằng tiền bạc. Người có càng nhiều tiền, càng dễ dàng đi nhiều nơi, ngắm nhiều khung cảnh khác nhau và gặp nhiều người khác nhau. Còn ở thế giới này, kẻ mạnh nắm quyền trong tay, muốn ngươi chết ngươi phải chết, muốn ngươi sống, không ai có thể lại gần ngươi. Thực lực chính là thang đo sự rộng lớn.

Chuyện kiếp trước đã qua rồi.

Kiếp này, hắn được trở lại làm một người trẻ tuổi mang đầy hoài bão.

Đào Tân Khang nổi lên cảm giác mong chờ và tích cực.

Hắn hít một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi thật dài.

Mỉm cười bước đi.


Xuống tới nội thành Kim Long, trời đã chuyển sắc tối. Tào Lữ trong bộ y phục của đệ tử Thái Thanh Môn sải bước tìm tới thanh lâu của nơi đây. Hắn muốn trước khi rời xa chốn phồn hoa, có thể một lượt thu hoạch thật nhiều âm khí là tốt nhất, hy vọng có thể tăng thêm một chút thực lực.

Thanh lâu tại Kim Long Thanh rất lớn. Nếu phải so sánh với Hồng Trúc Lâu tại Trúc An thành, thì Kim Vân Thanh Lâu này lớn gấp 3-4 lần. Như vậy chắc chắn số lượng nữ nhân ở đây rất lớn, chưa biết chừng Tào Lữ có thể tìm được một người có tinh lực dị biệt. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức tiến vào trong. Mấy thiếu nữ tươi trẻ tiếp khách ngoài cổng lớn, nhận thấy Tào Lữ tiến tới liền đánh giá một phen. Tuy khuôn mặt còn non trẻ nhưng khoác trên người trang phục của đệ tử Thái Thanh Môn, các mỹ nữ vội vàng tiến tới tiếp đón, thái độ niềm nở.

Tào Lữ chỉ mỉm cười bước vào trong, từ tốn tiến tới quầy tiếp đón, đồng thời Nhật Nguyệt La Đồng âm thầm quan sát.

"Làm phiền quý lâu, đêm nay sắp xếp cho ta... 20 thiếu nữ tốt nhất ở đây?"

Lời Tào Lữ thốt ra khiến cho không ít người xung quanh chú ý tới. Dẫu biết Thái Thanh Môn là tiên môn có tiếng, lại bảo hộ Kim Long Thành, nhưng chưa từng nghe tới đệ tử tiên môn nào phong lưu tới mức gọi 20 nữ nhân cùng lúc a? Hành động như thế này, có chút không giống danh môn chính phái, đức độ phục chúng sinh a?

💬 Bình luận (0)