🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.57: Kẻ mạnh

~9 phút đọc · 1610 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Xem ra ngươi quả thực không sợ mà chạy mất. Vậy được. Tiếp chiêu!"

Hàn Túc có vẻ là người không thích lôi thôi, lời vừa dứt, lập tức thả mình vào không trung, như thiên thạch bổ lên đầu Đào Tân Khang. Đào Tân Khang cùng đám huynh đệ mới quen gấp rút nhảy sang né tránh.

Đùnggg

Một tiếng nổ vang lên kèm theo khói bụi nghi ngút.

Vừa mới ngẩng đầu lên, một nắm đấm đã tới sát mặt Tào Lữ. Hắn ta lập tức nghiêng đầu tránh né. Nắm đấm kia tức thì quét ngang đuổi theo, Tào Lữ buộc phải cúi xuống, tìm cách thoái lui.

Chỉ trong thoáng chốc, Hàn Túc liên tục đẩy lui Tào Lữ. Nắm đấm của hắn ta không chỉ to, chắc, nhanh, còn rất mạnh. Cho dù có một thân biến dị của Thiên Nhận Huyền Nhân cộng với Kim Hoàn, Tào Lữ cũng không thể không cắn răng chịu đau. Dư chấn trong từng nắm đấm của hắn nện lên cánh tay của Tào Lữ giống như một cơn động đất đùng đùng không dứt.

Quá áp đảo!

Thân thể cường hãn này, không hề đơn giản!

Đám đệ tử vây quanh được chứng kiến một màn kịch hay, không khỏi lớn tiếng hò reo đầy phấn khích. Không phải lúc nào cũng được nhìn thấy Hàn Túc ra tay đâu a... Chỉ có đám người Mã Hiểu, Trạm Hành, Huyền Kình và Oản Chính là lo lắng bứt rứt. Nếu Hàn Túc phế mất huynh đệ Tào Lữ của bọn hắn, há chẳng phải từ giờ sẽ không được uống Hợp Tổ Thục Linh Đan nữa!? Còn có rất nhiều đan dược khác của hắn nữa? Như vậy không được! Tuyệt đối không được!

Tào Lữ cảm nhận được chênh lệch sức mạnh giữa hai người. Hắn biết, nếu chỉ dựa vào nhục thể của mình, hoàn toàn không thể đánh với Hàn Túc một trận.

"Hắc Ưng Trảo!"

"Hừ!"

Một trảo kia đánh tới, Hàn Túc chỉ thở ra một hơi, cánh tay gân guốc vung ngang, đánh bật hắc trảo của Tào Lữ. Cánh tay Tào Lữ văng ra, như một que củi va phải người khổng lồ.

Một quyền lại đến, không hề hoa mỹ, không cần linh lực.

Tào Lữ không kịp trở tay, bị một quyền đánh trực tiếp vào bụng, cả thân hình bay ra mấy trượng. Hai chân hắn mài dài trên mặt đất mới có thể dừng lại. Tào Lữ thở ra một ngụm trọc khí, trái tim đánh trống, cắn răng nhịn xuống cơn đau lan tới ruột gan. Hắn nói:

"Hàn Túc sư huynh quả nhiên danh bất hư truyền!"

"Nhiều lời!"

Hàn Túc không muốn nói chuyện. Hắn lập tức xông tới, linh lực bắt đầu toả ra. Dao động này... Chính là một Hoá nguyên tầng hai!

Rítttttttt

"Thần Yêu Chưởng!"

Sát khí toả ra, kèm theo mùi vị đầy hoang dã.

Một chưởng đánh tới đôi tay bắt chéo của Tào Lữ. Hắn chính là không kịp né tránh, nên mới phải hành động như vậy.

Lực đạo khổng lồ đè lên hai cánh tay, lại đè lên ngực Tào Lữ, khiến hắn bay tít về sau, ho ra một ngụm máu. Tào Lữ vội vàng dùng Hoá Ưng Thuật, dang rộng đôi cánh phanh lại trên không trung. Còn tưởng làm như vậy có thể câu chút thời gian ổn định huyết khí đang nhộn nhạo trong người, Hàn Túc đạp ra một bước, lập tức phóng tới như thú dữ.

Một quyền nữa lại đến!

Họ Hàn này còn điên hơn cả hắn nữa!

Tào Lữ cắn răng, thân hình động đậy, hư ảnh lập loè, lập tức né tránh quyền kia. Tào Lữ dứt khoát bay cao vút lên trên, mượn ánh nắng giữa trưa che đi tầm nhìn của mình.

Hàn Túc một quyền đánh trượt, cả người nặng nề đáp đất. Một âm thanh trầm thấp vang lên, chỉ thấy bụi mù cùng đất vụn xuất hiện.

Hàn Túc đứng thẳng, ánh mắt nheo lại nhìn lên trời cao, nơi có một vệt đen mờ ảo trong ánh nắng gay gắt.

"Thiên Ưng Truỵ!"

Tào Lữ cùng Hoả Thích như thiên tinh đâm sầm xuống Hàn Túc. Được Khuyết Ảnh Bộ và Thiên Ưng Truỵ tăng phúc, tốc độ như chớp giật. Hàn Túc đồng tử co rút, vội vàng hai tay bắt lấy lưỡi giáo. Cả người như đứng dưới thái sơn, áp lực đè nặng khiến hai chân lõm sâu xuống mặt đất, xung quanh nứt toạc thành hai cái mạng nhện.

"Hừ. Thương giáo cũng như nhau!"

Hàn Túc hừ lạnh, hắn đã đánh với họ Hán kia không dưới trăm trận. Thương hay là giáo, với hắn cũng chỉ là thứ ngoài thân mà thôi. Đánh bay vũ khí của ngươi, xem ngươi chống đỡ thế nào? Hàn Túc hét lớn, cơ bắp nổi lên gân xanh, hai tay hắn gồng lực, lần lượt lật tay nắm giáo, cả người mượn sức eo xoay ngang. Hàn Túc hắn muốn quật Tào Lữ ngã trên đất.

Tào Lữ cảm nhận được cơ thể bị quăng đi bèn vội vàng nắm chắc cán giáo và xoay người, đưa hai chân đáp đất.

Đùnggg

Mặt đất lại thủng ra hai cái mạng nhện.

Hàn Túc cau mày, lúc này hắn mới nhận ra họ Tào kia nhục thân không hề tầm thường. Không lẽ cũng tu luyện công pháp luyện thể? Mặc kệ ngươi luyện giáo thương hay luyện thể, dám khiêu hiến Hàn Túc hắn, vậy thì chết đi!

Hàn Túc nhổ hai chân ra, chậm rãi tiến tới họ Tào, hai tay theo bước chân dịch chuyển, giữ chắc cán giáo, khiến cho Tào Lữ không có cách nào thu giáo lại về eo. Tào Lữ nheo mắt, tên này kinh nghiệm quả nhiên không ít.

Hàn Túc đã tới sát Tào Lữ, tay trái vẫn nắm chắc cán giáo, tay phải giơ lên muốn vung tới một quyền toàn lực. Ngay lúc này Hoả Thích biến mất. Hai bảo dao xuất hiện trong tay Tào Lữ, Khuyết Ảnh Bộ vận chuyển, như một ảo ảnh chém tới cánh tay trái của Hàn Túc. Hàn Túc cau mày, cảm nhận thấy hai vết đau nhói, nhưng lập tức phản ứng, tay phải thôi phát lực, tay trái muốn vung ngang, đánh gãy cổ Tào Lữ. Chỉ là Tào Lữ đã tính trước tình huống này, giống hệt như khi trước đánh với Thiết Mộc Long, rất nhanh lại bay đi, kéo giãn khoảng cách.

Hàn Túc cho dù kinh nghiệm, có lẽ cũng không ngờ được Tào Lữ đeo giới chỉ, không phải túi trữ vật!

Giới chỉ, tác dụng không khác túi trữ vật, nhưng cực kỳ khó chế tạo. Ở Dao Quốc, số lượng giới chỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi cách thức chế tạo giới chỉ đã thất truyền từ lâu. Cũng vì thế mà người Dao Quốc gần như hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của thứ này.

Hàn Túc khó hiểu, không biết tại sao Tào Lữ có thể thu hồi giáo, lại lấy ra dao nhanh như vậy. Hoàn toàn không có động tác thu tay lấy đồ từ túi trữ vật.

Còn định mặc kệ bí mật của Tào Lữ, muốn tiếp tục xông tới, đúng lúc này, Hàn Túc cảm thấy cánh tay trái hơi tê dại. Cảm giác này, hắn từng gặp vài lần khi xưa còn nhỏ.

Là độc!

Hàn Túc nhìn hai vết xước kia. Vết xước rất nông, máu tươi của hắn thậm chí còn không thể chảy ra, chỉ ứ lại ở đó, nhưng kịch độc này lại lan tới hết cánh tay của hắn, làn da thô ráp của hắn lộ rõ một màu tím tái. Cảm giác đau nhức bắt đầu xuất hiện. Thứ độc này, rất mạnh! Cho dù Hàn Túc hắn chủ tu luyện thể, cũng từng chịu tấn công độc dược không ít, nhưng hắn vẫn có thể dụng linh lực bức ra độc tố. Còn loại độc này lại khiến tay của hắn không thể vận linh lực, chỉ có thể chấp nhận độc tố không ngừng xâm nhập nội thể.

Rất kỳ quái.

Hai người đứng lặng một hồi, không khỏi khiến cho đám đông nổi lên nghi hoặc. Sao lại dừng rồi? Sao không đánh nữa? Đám đệ tử xôn xao, cảm thấy điều này rất kỳ lạ. Thông thường Hàn Túc sẽ đánh tới khi đối thủ bị phế thì thôi. Khiến cho không ít các lão sư đau đầu vì hắn. Một thiên tài nhưng lại quá hung tàn, đả thương đồng môn. Không thể đuổi hắn, cũng không thể khiến hắn thay đổi. Cực kỳ đau đầu.

"Hàn sư huynh. Thứ lỗi. Chắc huynh cũng nhận ra ta đã sử dụng độc. Hiện tại ta không phải đối thủ của huynh. Cho nên chỉ có thể dùng cách này tạm hoãn. Đợi sau này ta có chút thành tựu, lại tìm huynh đánh một trận thoả thích. Bây giờ huynh cần để ra lấy ra kịch độc, nếu không huynh nhất định sẽ chết."

Tào Lữ chậm rãi nói ra những lời này, khiến cho đám đông vỡ oà. Chỉ là vẫn khiến không ít đệ tử thầm chửi hèn hạ. Lại chơi độc như vậy. Còn gì gọi là chính phái?

Hàn Túc trầm lắng. Hắn nhìn cả cánh tay trái đã mất khả năng điều khiển một lúc lâu, rốt cuộc mới gật đầu nói:

"Được."

💬 Bình luận (0)