🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.48: Đan dược lục phẩm

~10 phút đọc · 1890 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trở về Thái Thanh Môn, Tĩnh Hy theo sau Tào Lữ tới Hạ Tiên Sảnh, nộp lên 1 xác yêu thú cấp 4, hoàn thành hình phạt của Huyền Tranh.

Làm xong, hai người cùng nhau giao trả Kim Giác Sơn Dương và Thương Mộc Viên lại cho Phạm lão. Cũng đem ra cả tấn xác yêu thú cho Thiên Nhận Ma Chương, trong đó còn có xác vài yêu thú cấp 4, khiến nó rất vui mừng, bèn lấy một cái xúc tu vuốt mặt Tào Lữ mấy cái. Mà Phạm lão nhìn một cảnh này, miệng không ngậm lại suốt nửa ngày trời. Nhất thời chưa hiểu tình cảnh gì đang diễn ra. Xúc tu của nó có kịch độc đó a?

Xong xuôi, Tào Lữ tạm biệt Tĩnh Hy, nói muốn trở về Dược viên ngoại viện, xem thử mấy hạt giống thảo dược của mình. Tĩnh Hy gật đầu đáp ứng, chỉ nói sẽ chuyển tới Vân Sơn, toàn lực tìm cách đột phá Hoá nguyên kỳ. Nàng nói nếu Tào Lữ muốn, hoàn toàn có thể tới động phủ của nàng ở bên nàng. Tào Lữ cũng không từ chối, còn trêu chọc nàng vài câu, khiến nàng đỏ mặt rời đi. Còn hắn thì lập tức thuê một tiên hạc, bay tới chỗ Lan bà bà. Chỉ là Phạm lão vẫn chưa khôi phục tinh thần mà thu lại 1 linh thạch kia...

Phía xa xa trên một ngọn núi, Huyền Tranh đứng thẳng, nhẹ nhàng vuốt râu gật đầu tán thưởng.

"Không tệ... Đã lâu rồi tông môn chúng ta chưa có người chủ tu pháp trận... Cố lão, hay là ông hạ quyết tâm, thu nhận đứa trẻ này đi?"

Bên cạnh Huyền Tranh là một bóng hình già nua, toàn thân một màu bạc trắng, ngả lưng trên chiếc ghế tựa. Hai mắt nhắm khép hờ, gió mát trên cao thổi qua, lông mày bạc trắng của lão nhẹ nhàng đung đưa. Hoá ra là ông lão thủ thư tại Tàng Thư Các. Giọng lão hơi khàn nói:

"Còn cần phải quan sát thêm..."

Huyền Tranh chỉ biết thở dài, không biết làm sao với ông lão. Cố lão không còn bao nhiêu thọ nguyên nữa... Hiếm hoi lắm mới có một người chủ tu pháp trận xuất hiện, nếu còn không thu nữa, bao nhiêu tài nghệ pháp trận của lão sẽ theo lão sang bên kia mất... Vừa là một nuối tiếc của hậu bối, vừa là một thiệt thòi của tông môn đó a...


Tào Lữ trở về gặp Lan bà bà, lập tức ngó thử chỗ hạt giống kia. Chúng được Lan bà bà chăm sóc mấy ngày nay, đã nảy mầm rồi. Tào Lữ mỉm cười, vội vàng giao ra linh thạch như là tiền công. Lan bà bà từ chối nhận lấy, chỉ nói tiện tay mà thôi, thậm chí còn trả lại 100 linh thạch trước đó cho hắn, nói rằng chút tiền này đối với lão bà không có một chút tác dụng nào cả. Tào Lữ hắn không hiểu Lan bà bà suy nghĩ thế nào về tiền, có cần tiền hay không, cho nên nhất thời đỏ mặt hơi ngại ngùng.

Lan bà bà thực ra không cần linh thạch, đúng là chỉ tiện tay chăm sóc số hạt giống kia mà thôi. Lại nói, lão bà nhìn Tào Lữ rất thuận mắt, là hắn đem tới nơi này một không khí tươi trẻ hơn một chút. Không ồn ào, không phiền phức, chăm chỉ nhưng cũng rất nhiệt huyết. Khác xa với những tên đệ tử vừa bước vào Dược viên đã kêu than đủ thứ. Tào Lữ khiến Lan bà bà nhớ tới bản thân khi mình còn trẻ, cũng là giống như vậy.

Tào Lữ cảm thấy được thiện cảm tới từ Lan bà bà, cho nên hắn cũng không e ngại nữa, dứt khoát nói tất cả thắc mắc của mình từ trước tới nay. Từ những thảo dược, đan dược mà mình thu được tới những khúc mắc về dược lý. Cuối cùng hắn mới hỏi tới phương pháp luyện đan của thế giới này. Đương nhiên hắn sẽ không nói mình tới từ thế giới khác, thay vào đó nói là chưa biết cách luyện đan, chỉ biết nặn đan theo phương pháp gia truyền mà thôi.

Nói tới đây, Lan bà bà cũng được một phen bất ngờ, có vẻ không tin lời hắn nói. Tào Lữ chỉ đành lấy ra một vài viên đan dược trong gói lá khô của hắn, lúc này Lan bà bà mới tin tưởng. Từ trước tới nay, tiên nhân chỉ dựa vào lò đan, truyền vào linh lực, hình thành nguyên tố lửa, kiểm soát đồng thời cả lửa và linh lực cùng dược liệu, cuối cùng kết tinh ra đan dược. Y chưa bao giờ nói tới cách tạo ra đan dược dưới dạng thô và khô như của Tào Lữ này.

Lúc này Tào Lữ mới ồ ra, hiểu ra rất nhiều điều Chu Ban từng nói trong sách. Thế là hai người cùng nhau phân tích cái được, cái không được trong cả hai phương pháp.

Theo như Chu Ban cũng từng nói, phương pháp của thế giới này khiến một số hợp chất biến đổi trong lửa, có cái biến thành tốt, cũng có cái biến thành xấu, mất đi hoặc thất thoát. Tai hại hơn hết, chính là những chất biến đổi tốt, có rất nhiều loại hoá thành dạng hơi mà bay mất. Nếu như không phải tiên nhân trình độ Hoá thần luyện đan, rất khó có thể phát hiện được điều này. Càng khó có thể ép các khí kia trở lại, du nhập vào đan dược muốn luyện chế.

Mà phương pháp của Chu Ban, tuy không thể dựa vào linh lực và lửa để biến đổi hợp chất có trong thảo dược, nhưng lại bảo toàn 100% các hợp chất có trong những thảo dược, thậm chí còn mượn các hợp chất của nhau mà tạo ra những hợp chất đặc thù hơn. Chỉ là các đan dược này sẽ không thể bảo tồn quá lâu nếu như không có hàn khí xung quanh, giống như một cái máy lạnh có thể giúp bảo quản sản phẩm. Mà để khắc phục điều này, Chu Ban đã từng thử nghiệm đưa linh lực từ tay xâm nhập vào dược liệu trong quá trình nặn đan. Đã từng thành công khiến đan dược mang linh lực nồng đậm như phương pháp của tiên nhân thế giới này. Như vậy, nhờ linh lực mà đan dược có thể tồn tại lâu dài không hề bị hỏng.

Còn một vấn đề, đó chính là dịch từ thảo dược sẽ rò rỉ ra ngoài trong quá trình nặn đan, cho nên cần phải lưu lại. Kế tiếp phải lấy dịch đó tẩm lại đan dược, lại chưng cất, mới có thể tạo ra đan dược hoàn chỉnh.

Lan bà bà nghe Tào Lữ thao thao bất tuyệt một hồi, cảm thấy tên nhóc này nói rất có lý, bèn trở nên đăm chiêu. Không ngờ già thế này rồi, còn biết tới kiến thức mới, lại còn là kiến thức của lĩnh vực mà y đắc ý nhất. Đúng là thiên địa rộng lớn a...

Sau cùng Lan bà bà quyết định thử nghiệm phương pháp của Tào Lữ, chỉ là mọi thứ sẽ cách không thực hiện trong lò luyện đan. Mọi thao tác Lan bà bà thực hiện rất nhẹ nhàng, thực ra cũng giống như y vẫn hay luyện đan mà thôi, chỉ khác ở chỗ sẽ không có lửa lớn nữa. Lần này, Lan bà bà muốn luyện một lục phẩm đan dược có tên Thăng Vi. Đây là một loại đan dược do Lan bà bà tự tay nghiên cứu, chỉ là rất khó luyện ra. Không chỉ đòi hỏi hợp chất của toàn bộ dược liệu phải bảo toàn, mà còn đòi hỏi nhiệt độ không lạnh cũng không nóng, tức là nhiệt độ thường. Chỉ bằng điều đó, đã khiến cho Lan bà bà đau đầu suốt hơn 10 năm nay. Lần, này Lan bà bà tin tưởng có thể thành công luyện ra, đường đường chính chính trở thành Thất phẩm đan sư tự sáng tạo ra Lục phẩm đan phương!

Tào Lữ ngoan ngoãn ngồi cạnh quan sát, cố gắng ghi nhớ mọi cử chỉ và động tác của Lan bà bà.

Khoảng nửa canh giờ sau, thiên địa biến đổi lạ thường, mây đen kéo đến, gió lớn nổi lên, mơ hồ có tiếng sấm chớp.

Nhưng không phải là bão tới, mà là thiên lôi tới!

Quả nhiên một viên đan dược thô ra lò, tuy mùi hương không quá nồng đậm, cũng không phát sáng, nhưng chất lượng tuyệt đối không tầm thường. Nó lơ lửng trên không, dần dần bay lên trời đen, như thể bị thiên lôi dẫn dụ. Lan bà bà hét lớn:

"Đừng hòng cướp đi thành quả của lão nương!"

Lan bà bà khí thế nghi ngút, tung người bay lên chắn trước viên đan dược. Thiên lôi đánh xuống một tia sáng khắp vùng trời.

Đùng

Tào Lữ giật mình.

Không phải hắn sợ sấm sét, không phải hắn lần đầu thấy sấm sét. Mà khí thế và uy lực của một tia sấm này, chỉ bằng âm thanh đã khiến hắn nội thể hỗn loạn, muốn ói ra một ngụm máu rồi.

Vậy mà Lan bà bà chỉ hất tay, liền có thể đánh tan thiên lôi tới.

"Lục phẩm thiên lôi cũng dám ngăn lão nương!? Thất phẩm thiên lôi còn phải tháo chạy, bằng vào ngươi!?"

Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng

Năm đợt thiên lôi nữa đổ xuống, Lan bà bà linh lực bộc phát, hai tay không đánh nát tất cả thiên lôi tới.

Lan bà bà chậm rãi bay xuống, cầm lấy viên đan dược Thăng Vi, cười sảng khoái nói:

"Phương pháp này, rất được!"

Động tĩnh kéo tới rất nhiều trưởng lão và đệ tử. Huyền Tranh cũng là vì nghe ngóng động tĩnh mà tới. Nhìn thấy Lan bà bà lâu rồi mới cười lớn như vậy, không kìm được tiến tới hỏi:

"Lan bà bà, vừa rồi là lục phẩm thiên lôi. Có thể khiến tiền bối vui như vậy, không lẽ... Lục phẩm đan phương đã thành?"

"Ừm. Tất cả là nhờ có tiểu từ này giúp ta luyện đan!" - Lan bà bà cười, vỗ vai Tào Lữ đáp

"Ồ? Lại thật sự như vậy?"

Hà Phát Lâm trên cao nhìn thấy tên nhóc quen mặt này, hai mày cau lại, không biết đang nghĩ gì. Mà Tần Oanh thì có nét ngạc nhiên, tiểu tử này không ngờ còn hiểu biết về luyện đan? Còn là đan dược Lục phẩm? Phạm lão càng là kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Tên nhóc này, có tuỳ tùng, có Thiên Nhận Ma Chương, cấp 5, vác về mấy xác yêu thú cấp 4, bây giờ còn biết luyện đan? Phạm lão thầm nghĩ, ngươi còn bí mật gì thì lấy hết một lượt ra đi. Coi ta là tên hề xem kịch ư?

💬 Bình luận (0)