"Du Long Chưởng!
Tử long uy dũng bay tới, đâm vào kiếm quang kia. Chỉ là ngay lập tức bị kiếm quang chém tan thành mây khói.
"Hừ! Du Long Chưởng chỉ là một công pháp nhập môn, dám đem ra dùng với công pháp lấy từ tầng 2 của ta?"
"Toái Ưng Chỉ!"
Lại một đầu đại bàng tím bay tới, mỏ sắc nhọn như mũi thương, trực tiếp đâm vào mũi kiếm kia, nhưng vẫn là hoá thành cát bùi như trước đó.
Thừa Nghiêu cười gằn, thầm đắc ý, công pháp của tiểu tử kia đúng là không ra gì.
Tào Lữ không quan tâm kẻ này nghĩ gì, Kim Hoàn sử dụng, Hoả Thích đặt ngang, toàn lực chống đỡ. Hắn muốn thử giới hạn của bản thân khi không dùng kịch độc, không có Thiên Nhận Huyền Nhân hay Na Na, lại đấu với Luyện khí tầng chín, sẽ thành bộ dạng thế nào. Hiển nhiên hắn không dám coi thường thế công của Luyện khí tầng chín, cho nên mới đánh ra hai chiêu vừa rồi, mượn đó suy giảm một phần uy lực của kiếm quang.
Kiếm Quang đâm tới Hoả Thích khiến nó cong thành một đường bán nguyệt, lại đè Tào Lữ bay ngược trở lại mặt đất, cày ra hai đường sâu hoắm. Tào Lữ nghiến răng, cơ bắp như muốn nổ tung, huyết khí nhộn nhạo.
Hắn ho ra một ngụm máu.
Ánh mắt hắn dữ tợn, xem ra chỉ dựa vào thể lực và Kim Hoàn, khó mà chống đỡ được những công pháp bậc cao. Kiếm quang kia còn chưa chạm vào người hắn, linh khí bao quanh đã xâm nhập nội thể khiến hắn nhức nhối rồi. Nếu không phải Chu Ban bày cho hắn cách mượn độc dược và thảo dược rèn luyện nội thể, chắc chắn lúc này hắn đã chịu một đòn nội thương không nhẹ rồi.
"Bạo!"
Thừa Nghiêu hô lớn, chỉ thấy kiếm quang vẫn đùng đùng khí thế kia nổ tung khiến Tào Lữ bay ra một đoạn về sau.
Tĩnh Hy hoảng hốt, cấp tốc chạy tới đỡ lấy công từ của mình.
"Công tử! Công tử không sao chứ?"
Tào Lữ cắn chặt hàm răng, nuốt xuống một ngụm máu dâng tới tận cổ, tránh để máu của mình chạm vào cơ thể Tĩnh Hy. Hắn tự lau máu trên khoé miệng, khó khăn nói:
"Không sao..."
Sau khi đỡ Tào Lữ đứng dậy, Tĩnh Hy ánh mắt thay đổi, đằng đằng sát khí. Trước kia còn nhỏ, chỉ có thể khóc lóc vô lực chứng kiến Cung Vân sai người sát hại cả dòng họ. Hiện tại nàng đã có chút thực lực, tuy không phải cao bằng trời, nhưng cũng đủ để bảo vệ người mà nàng mang ơn và coi trọng là Tào Lữ. Nàng lạnh nhạt nói:
"Cút! Nếu không chết!"
Thừa Nghiêu thấy dáng vẻ này của nàng, còn tưởng nàng bị tên họ Tào kia giở trò. Bản thân bị đả thương, giận quá mới đổ lên đầu nàng. Hắn vội vàng nói lớn:
"Nàng yên tâm, chỉ cần một kiếm nữa, ta có thể phế hắn, khiến hẵn vĩnh viễn không thể động tới..."
Chưa kịp nói hết câu, Tĩnh Hy một kiếm chém tới, khiến Thừa Nghiêu hoảng loạn né tránh. Hôm nay Tĩnh Hy nàng đã biết dụng kiếm, tốc độ nhanh như bão tố. Ngay cả Thẩm Thu chỉ điểm cho nàng cũng phải ngỡ ngàng trước tốc độ học tập của Tĩnh Hy, đích xác là kinh khủng hơn người. Thừa Nghiêu kia không dám đánh trả, sợ tổn thương nàng, khiến nàng ghét bỏ hắn. Nhưng Tĩnh Hy thì ngược lại, chỉ hận không thể chém chết kẻ này. Tông môn có quy tắc không được giết hại đồng môn, nếu đã như vậy, vậy thì khiến hắn chịu đau khổ!
Sau vài đường kiếm, khiến Thừa Nghiêu liên tục thoái lui, Tĩnh Hy âm thầm thả xuống mặt đất từng cái chuông, chính là Ngũ Hành Chung. Chỉ thấy một vùng xung quanh sáng rực hồng quang. Thừa Nghiêu đương nhiên nghe tới tài năng trận pháp của nàng, thấy một màn này tim liền đánh trống, cảm thấy không ổn. Hắn tính bỏ chạy, nhưng Tĩnh Hy bám lấy quá sát sao, thậm chí hắn còn cảm thấy tốc độ của nàng nhanh một cách đáng sợ. Chỉ là hắn không phát giác, vì muốn giúp đỡ Tào Lữ, hai lá bùa giảm tốc Trệ Hành Phù đã được nàng âm thầm đốt từ lúc hắn chém ra kiếm kia tới Tào Lữ. Cho nên lúc này hắn mới gặp khốn đốn trong việc né tránh kiếm của nàng. Tình cảnh giống hệt như đầu yêu thú Liệt Minh Thử trong lần khảo nghiệm trước.
Một kiếm chém vào bắp đùi khiến Thừa Nghiêu kêu lên đau đớn. Đúng lúc này cả cơ thể hắn bay ra, đập mạnh xuống đất, hoá ra là bị một chưởng của Tĩnh Hy đánh tới. Nhân lúc này, Tĩnh Hy lại tung ra hai lá cờ nhỏ, một hồng một vàng, lần lượt bay xung quanh bản thân nàng.
"Hồng Hoàng Quy Trận, khởi!"
Chỉ thấy hai lá cờ rực lên quang mang, linh lực ào ạt từ hai lá cờ đổ xuống vòng chú thuật màu hồng tại khu vực này, khiến nó bừng sáng cường thịnh. Kế đến chính là một tiếng gào thét dần trở nên khàn đục của Thừa Nghiêu kia, có thể bằng mắt thường nhận thấy hắn cả người khô quắp dần đi, mái tóc hiện lên một đường bạc trắng, sức sống suy giảm, cực kỳ thảm liệt.
"Dừng tay!"
Âm thanh của một ông lão vang lên, cùng lúc trận pháp rực sáng của Tĩnh Hy vỡ tan tành, khiến nàng ho ra một ngụm máu, lùi lại vài bước.
Tên Thừa Nghiêu thở hổn hển, ánh mắt sợ hãi, nhận ra âm thanh quen thuộc kia, vội vàng bò dậy, cuống cuồng nói:
"Sư phụ! Cứu ta!"
Một ông lão hai tay chắp sau lưng, từ từ bay xuống. Lão ta khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn nhưng hai lưng thẳng tắp, khoác lục bạch y bảo, có vẻ là một trưởng lão. Y lơ lửng trên không, ánh mắt hờ hững nhìn xuống, quét tới Tĩnh Hy, lại quét tới Tào Lữ đang chạy tới bên Tĩnh Hy hỏi han nàng. Lão ta hỏi:
"Các ngươi... làm trò gì vậy?"
"Sư phụ! Con chỉ là muốn giáo huấn tiểu tử kia một chút, không hề đả thương người. Vậy mà lại bị đánh thành thế này..."
Thừa Nghiêu không dám nói rõ đầu đuôi, vẻ mặt khổ sở, giọng khàn khàn nói ra. Khiến cho lão già kia cau mày, nhìn tới đôi nam nữ nhỏ kia. Tĩnh Hy nghe được lời kia, không kìm được bực tức nói:
"Nếu thiên hạ đều là hạng 'quân tử' như ngươi, e rằng đã không tồn tại hai từ công đạo!"
Đúng lúc này Tần Oanh cũng bay tới, không để cho ông lão kia lên tiếng, y nói:
"Thưa Nghiên, ngươi nói rõ ràng một chút?"
Cũng cùng lúc này, Thẩm Thu vội vàng chạy tới cạnh Tĩnh Hy, lo lắng hỏi thăm nàng. Hoá ra Tần Oanh là do nàng gọi tới. Từ lúc nhận ra Tĩnh Hy cùng Tào Lữ định rời đi, Thẩm Thu trong phòng đã lén nhìn trộm hai người rồi suy tư miên man. Sau đó nàng nhận ra Thừa Nghiêu xuất hiện gây khó dễ, bèn lập tức chạy đi tìm Tần lão sư của mình.
"Tần lão sư, ta..."
Thừa Nghiêu đương nhiên biết Tần Oanh này thiên vị Thẩm Thu, cũng nghe nói Tĩnh Hy và họ Tào kia đều vượt qua khảo nghiệm của Tần Oanh. Có thể thấy rõ ánh mắt của Tần Oanh này sẽ hướng tới hai người kia mà bênh vực họ. Cho nên lúc này nhất thời hắn không biết phải nói thế nào. Ông lão là sư phụ của Thừa Nghiêu lúc này bèn lên tiếng:
"Tần Oanh, chẳng phải ngươi đang bận rộn với Thẩm gia sao? Chuyện ở đây để ta là được rồi."
"Hừ. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Nếu ta không tới đây, sợ là đệ tử của Hà Phát Lâm ngươi đã không thấy đâu nữa rồi."
"Ngươi có ý gì? Không lẽ, với bộ dạng đệ tử của ta, nếu không nhanh chóng chữa thương, để lại hậu quả gì, Tân Oanh ngươi lại chịu thay nó?"
"Chỉ là sinh lực suy giảm, huyết khí cạn kiệt mà thôi, ngươi coi thường thần thông của Lan bà bà như vậy sao?"
"Ta đương nhiên không coi thường Lan bà bà. Nói đi. Ngươi muốn gì?" - Lão già Hà Phát Lâm trầm giọng hỏi
"Muốn bắt đệ tử của ngươi lại, hỏi rõ mọi chuyện. Dám gây chuyện ở Hạ Nữ Viện, ta không quản thì ai quản?" - Tần Oanh thẳng thừng đáp
"Ngươi dám!?" - Hà Phát Lâm tức giận gằn giọng, linh lực đùng đùng toả ra.
"Có gì mà không dám?"
Hai bên khí thế không ai kém ai, đùng đùng lửa giận, linh khí toả ra nghi ngút. Đám đệ tử phía dưới vội vàng chạy loạn trở về phòng. Chỉ sợ hai lão sư như lửa với nước này sẽ lại đánh nhau một trận, khiến cho phạm vi xung quanh ngột ngạt đến tắc thở. Còn tưởng bọn họ thật sự đánh nhau, đột nhiên một ông lão từ xa bay nhanh tới. Ông ta tướng mạo phúc hậu, mắt sáng tai tròn, trên cổ đeo một cái vòng ngọc thiết kế độc đáo nhưng lại to kềnh càng. Y nói:
"Đại hội thăng cấp đệ tử sắp tới rồi, các ngươi đánh nhau còn ra thể thống gì? Định diễn kịch cho đám trẻ xem à? Hay là, để Huyền Tranh ta chủ trì việc này đi?"
Hà Phát Lâm và Tần Oanh vẫn mày kiếm mắt quạ nhìn nhau, mãi một lúc sau mới thở ra một hơi, quay đầu bỏ đi, khiến cho Tào Nghiêu kia sợ hãi với tay về phía Hà Phát Lâm gọi lớn cầu cứu.
Người tên Huyền Tranh chậm rãi đáp đất, mỉm cười với đám người Tào Lữ, khiến Tào Lữ hắn nổi lên một cảm giác khó tả thành lời.