Tiến vào phòng của mình, Tào Lữ nhận ra 4 tiểu tử ngoại hình khác biệt đang yên lặng tĩnh tâm tu luyện. Rất có phong thái của tiên nhân. Hắn còn đang định tự khen bọn chúng chăm chỉ, đột nhiên một tên trong số này mở mắt, nhảy bổ tới Tào Lữ.
"Ấy! Người mới!? Ủa khoan! Đã qua đợt tuyển chọn được hơn một năm rồi mà?"
Người này mặc lục bạch y phục của Thái Thanh Môn, trên trán đội một cái khăn vải màu nâu đơn giản, khuôn mặt góc cạnh, mắt hơi hẹp, đầy vẻ lanh lảnh. Hắn có vẻ tầm tuổi Tào Lữ, khoảng 16-17 tuổi.
"Ta thông qua khảo nghiệm của Tần lão sư, gia nhập Thái Thanh Môn từ hôm nay."
Tào Lữ hai tay vẫn ôm y phục đệ tử Thái Thanh Môn được gấp gọn, không ngại ngùng đáp. Mấy người còn lại nhận ra động tĩnh cũng tỉnh lại, tiến tới gần hai người. Tên nhóc đội khăn còn đang gật gù, đột nhiên nhảy lên một cái:
"Thì ra là vậy... Cái gì?! Ngươi thông qua khảo nghiệm của Tần lão sư!?"
"Đúng vậy." - Đào Tân Khang đáp
"Ta có nghe nhầm không vậy? Tên này thật sự vừa nói vượt qua khảo nghiệm của Tần thẩm thẩm đó?!"
Người vừa bất ngờ nói tuổi tác cũng chỉ hơn Tào Lữ khoảng 4-5 tuổi. Hắn tướng mạo không quá nổi bật nhưng cũng có thể nói là ưa nhìn. Cằm thon góc, ánh mắt sáng, có vẻ là người dễ nói chuyện.
Mấy người còn lại lần lượt là một tên tuổi đã khá lớn, có lẽ cũng đã gần 30, người này thân thể cân đối, cao lớn, tóc để ngắn ngang vai, có nét hơi xoăn tự nhiên. Cuối cùng là một tên tương đối béo tròn, tuổi tác cũng như Tào Lữ hắn, hai má phúng phính, có tướng của một phú ông. Hai người này nhìn nhau, lại nhìn Tào Lữ, lộ ra nét bất ngờ không cần nói.
"Ấy! Người mới! Tần lão sư cho ngươi khảo nghiệm gì vậy!? Không phải dễ quá rồi chứ?! À phải rồi, ta tên Mã Hiểu. Tên béo này là Trạm Hành. Vị đại ca này là Huyền Kình. Còn tên mặt đẹp này là Oản Chính. Mà không, từ giờ ngươi ở đây, ngươi mặt đẹp hơn hắn rồi. Ngươi tên là gì?" - Tên đội khăn mồm miệng nhanh nhảu, như muốn nói hết phần thiên hạ.
"Tào Lữ."
"Tào Lữ, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc ngươi làm thế nào mà vượt qua khảo nghiệm của Tần lão sư được không? Ta đã ở đây gần chục năm rồi, chưa từng thấy Tần lão sư đặc biệt khảo nghiệm riêng ai cả?" - Người lớn tuổi nhấn Huyền Kình tò mò hỏi
"Còn có, ngươi, ngươi từ đâu đến? Có phải rất giàu không?" - Tên béo Trạm Hành hơi lắp bắp nói
"Các ngươi thật là, để hắn ngồi xuống đã. Từ giờ ở với nhau, thiếu lúc để nói chuyện sao?" - Oản Chính đẩy mấy tên này ra, dẫn Tào Lữ vào trong.
"Thì, Tần lão sư mang tới cho ta và tùy tùng hai đầu yêu thú cấp 4 từ chỗ Phạm lão." - Đào Tân Khang vừa bước về giường của mình vừa nói.
"Tùy tùng!? Hai yêu thú cấp 4!??? Phạm lão!???" - Cả bốn tên kia há hốc mồm
"Phải. Sao vậy?"
"Ngươi... Trâu bò!"
Sau đó Đào Tân Khang mới rõ, Tần lão sư này là một trong ba trưởng lão hàng đầu của Thái Thanh Môn, có tu vi Trúc Cơ tầng chín. Ba người này chỉ đứng sau Thái Thanh Môn chưởng môn mà thôi. Còn xét về tính cách, Tần Oanh là người cực kỳ nghiêm khắc với đệ tử. Mỗi lần giảng dạy đều là đem đệ tử ra chiến với yêu thú. Thậm chí, năm vừa rồi y còn bắt các đệ tử mới nhập tông môn như đám Mã Hiểu mỗi người phải xuống núi giết một đầu yêu thú cấp 2. Mà khi đó bọn họ mới tu luyện được bao lâu chứ? Chỉ là Luyện thể tầng ba, tầng bốn mà thôi?
Còn có Phạm lão độc ác kia. Hắn có sở thích nghiên cứu yêu thú, cho nên mỗi lần thiếu vài con liền nói với Tần lão sư, nhờ y lệnh đám đệ tử như bọn Mã Hiểu xuống núi bắt về. Không ít lần bọn chúng bắt yêu thú không được còn mất mạng, cho nên đối với hai người này sợ hãi tột cùng.
Lại nói ngoài Thẩm Thu ra, chưa từng có đệ tử mới nào mà Tần lão sư chịu để ý. Có thể được Tần Oanh lão sư này tự mình sắp xếp khảo nghiệm, chắc chắn là có điều khác thường.
Lại nói tên Tào Lữ này còn mang theo cả tùy tùng tới tiên môn. Vậy tùy tùng của hắn cũng đồng dạng muốn thành tiên nhân? Càng là nói gia thế tên này khủng bố cỡ nào mới cho tùy tùng tới tiên môn? Có thể đưa hai xuất cũng một lượt, cho dù là tứ đại thế gia của thành Kim Long cũng chỉ có thể một lượt ra một danh ngạch mà thôi.
Thật là khiến người ta hâm mộ.
Cả bốn người này ríu rít muốn bám lấy Tào Lữ đang thay quần áo mới, muốn hỏi thêm đủ thứ trên trời dưới bể về bản thân hắn. Tào Lữ chỉ cảm thấy mấy người này thật phiền phức, bèn vội vàng đẩy bọn chúng ra, bỏ chạy khỏi nơi này.
Theo như lệnh bài đệ tử này, Tàng Thư Các yêu cầu linh thạch mới có thể vào đọc sách, tìm hiểu công pháp. Tu vi càng cao, phạm vi có thể đọc sách càng nhiều. Thứ bậc đệ tử càng cao, số tầng của Tàng Thư Các có thể leo lên càng cao. Thứ bậc đệ tử ngoài phụ thuộc vào tu vi, còn có một bảng xếp hạng được gọi là Kim Bảng, lấy ra 100 đệ tử hàng đầu của Thái Thanh Môn. Xếp hạng càng cao, đại ngộ càng lớn.
Mặc dù Đào Tân Khang vẫn còn hơn hai trăm linh thạch nhưng hắn vẫn muốn kiếm thêm phòng hờ. Giờ đã thành công gia nhập Thái Thanh Môn, việc quan trọng nhất là tăng cường sử dụng Tụ Linh Quyết, mượn linh khí dồi dào, nhanh chóng tăng cường thực lực. Như vậy mới có thể tăng tốc độ săn giết quái thú, đổi lấy linh thạch, có linh thạch, chắc là có thể. Chỉ là, nếu Thiên Nhận Ma Chương cứ mãi ở trong giới chỉ của hắn, vậy thì nó sẽ chết đói. Còn nếu Đào Tân Khang muốn lấp đầy cái bụng không đáy kia, sợ rằng sẽ phải xuống núi cho Na Na kiếm ăn. Mà làm như vậy, hắn sẽ không thể mượn linh khí ở đây, nhanh chóng đột phá tu vi.
Còn đang rất đau đầu vì vấn đề này, đột nhiên Đào Tân Khang nảy ra một ý tưởng.
Hắn muốn tìm tới Phạm lão kia.
Đào Tân Khang men theo con đường ban nãy, chạy trở lại tìm Phạm lão nọ. Tới sàn đấu kia, Đào Tân Khang không thấy một bóng người, bèn hét lớn.
"Phạm lão! Phạm lão! Phạm lão! Phạm lão!"
"Ngươi ồn ào cái gì? Chẳng phải đã được gia nhập Thái Thanh Môn chúng ta rồi sao?"
Phạm lão từ trong hang núi bay ra, mặt mày cau có, sao tên đệ tử mới nhập tông môn này lại dám làm phiền hắn nghiên cứu yêu thú cơ chứ?
"Tào Lữ đệ tử bái kiến Phạm lão."
Phạm lão nhìn lại hình dáng người này, thấy hắn có vẻ kiên quyết ở lại, bèn lên tiếng hỏi:
"Ngươi tới đây làm gì?"
Đào Tân Khang tâm thần hơi động. Vừa nhìn là biết người này thuộc dạng tính khí nóng nảy, không dễ nói chuyện. Đối phó với kiểu người này, trừ phi có thể lấy được tin tưởng và hứng thú, nếu không rất khó có thể cùng nhau uống trà.
"Bẩm Phạm lão, vừa tiến nhập tông môn, để tử đã nghe tới đại danh đỉnh đỉnh của người. Cho nên muốn tới đây bái phỏng, cũng muốn Phạm lão giúp ta một chuyện. Đương nhiên, đệ tử có thể giúp Phạm lão bắt yêu thú về nếu cần."
Phạm lão nhướng mày. Nếu lời này thốt ra từ một tên Hóa nguyên kỳ, hắn còn có một chút suy ngẫm. Tào Lữ này mới chỉ là Luyện khí tầng một, lại mạnh miệng như vậy, đến cả yêu thú cấp 3 còn chưa chắc bắt sống được, nói gì là những yêu thú cấp 4 mà lão cần?
"Đúng là không biết trời cao đất dày. Ngươi mau mau về tu luyện đi."
"Thiên Nhận Ma Chương, sau khi đột phá cấp 5, sẽ có thêm 1 cái xúc tu giáp sắt. Mà Thiên Nhận Ma Chương này sau khi hấp thụ Hàn Tâm Đan, mang trong mình hàn độc. Kết hợp với kịch độc vốn có, tạo ra một loại độc tố hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Mà đệ tử, chính là có trong tay một yêu thú này."
Phạm lão còn đang định quay lưng rời đi. Tào Lữ đột nhiên nói, khiến Phạm lão như đóng băng, không cử động nữa. Thiên Nhận Ma Chương đương nhiên Phạm lão biết. Chỉ là lão chưa từng bắt được một Thiên Nhận Ma Chương cấp 4 nào vì e ngại kịch độc của nó. Khi trước từng có một tán tu hợp tác với lão, không biết tự lượng sức mà chủ động tấn công nó rồi trúng phải kịch độc, chết một cách bất đắc kỳ tử. Mà tên nhóc này còn nói Thiên Nhận Ma Chương cấp 5, cùng với cái xúc tu giáp sắt? Lại là cái gì? Phạm lão hắn ta còn chưa chứng kiến một Thiên Nhận Ma Chương cấp 5 bao giờ.
Còn có Hàn Tâm Đan, lão cũng biết, nhưng lão chưa bao giờ nghĩ hàn độc của Hàn Tâm Đan có thể kết hợp với kịch độc của Thiên Nhận Ma Chương. Phải biết kích độc của Thiên Nhận Ma Chương sẽ phá hủy toàn bộ nội thể và tế bào, còn hàn độc chủ yếu khiến năng lượng đình trệ, kinh mạch hóa băng. Hai cái một động một tĩnh, làm sao có thể kết hợp được? Lão không hề biết rằng, năng lượng của Hàn Tâm Đan đa phần đã chuyển hóa thành tu vi của Thiên Nhận Ma Chương, chỉ còn lại vài phần hàn độc. Phần hàn độc này được Thiên Nhận Ma Chương hội tụ tại tâm hạch, yêu đan, nơi sinh ra kịch độc của nó. Cuối cùng nuôi dưỡng nhiều năm mới có thể trộn lẫn vào máu thịt, sinh ra kịch độc biến dị.
Phạm lão ánh mắt đảo xung quanh, sau khi xác nhận mọi thứ an toàn bèn nói:
"Ngươi đi theo ta."