Sau khi trò chuyện chán rồi, uống rượu cũng đã đủ rồi, tiệc mừng rốt cuộc đã kết thúc. Doãn Giang và Hi Cang ngồi lại đại sảnh, vẫn còn muốn uống thêm vài chén, không biết đã cùng nhau nói những lời bí ẩn gì.
"Đời này tranh đấu mệt rồi... Chỉ đành hy vọng bọn nhỏ có thể kết nên một mối lương duyên, thay đổi tương lai của hai nhà chúng ta mà thôi..."
Hi Cang không còn cầm chén nữa, lão đã cầm lên cả bát đầy rượu, một hơi uống cạn, thở dài nói.
"Đúng vậy... Cho dù có công pháp của tiểu tử đó thì sao chứ? Bao nhiêu công sức phải đập đi xây lại, tuổi này rồi, lực bất tòng tâm a..."
Doãn Giang cũng thở dài, tự mình uống một bát rượu. Ánh mắt nhìn ra phía xa xa ngoài phủ, khách nhân đã rời đi hết, chỉ còn lại vài tì nữ đang dọn dẹp ngoài sân. Mấy người Hi gia cũng đã rời đi, chỉ có Hi An là nán lại với Doãn Mục Tam. Không biết bọn họ đã đi đâu chim chuột.
"Già rồi.... Già rồi..."
Đào Tân Khang cùng Tĩnh Hy đã trở về phòng của mình tại Doãn gia. Thẩm Thu cũng ở đây. Nàng một mực muốn nói chuyện với Tào Lữ, rốt cuộc đêm qua hắn đã đi đâu làm gì, nếu chỉ là đi ra ngoài đánh đánh giết giết, tại sao còn mang về một thị nữ?
Phía bên ngoài Doãn Thanh Thanh bí mật tìm tới, vì không kìm được mà trốn ở một góc muốn nghe lén cuộc trò chuyện này. Nàng cũng rất tò mò vị tỷ tỷ Tĩnh Hy kia. Cả tiệc rượu Tĩnh Hy là người ít nói, thậm chí còn ít nói hơn cả Doãn gia chủ phụ thân nàng. Toàn bộ đều là họ Tào nói thay. Nhưng chỉ bằng ánh mắt và khí chất của Tĩnh Hy, cũng đủ để khiến Thẩm Thu nàng thấp thỏm. Trước đó, Doãn phu nhân còn nói nhỏ với nàng, lần này lão tổ rất coi trọng Tào Lữ, bảo nàng phải bằng mọi cách kết thân với hắn. Điều này càng khiến cho thâm tâm nàng lo lắng. Đương nhiên nhìn vào hành xử của Tào Lữ đối với Thẩm Thu, cũng như ánh mắt của Thẩm Thu nhìn hắn, nàng biết chắc rằng Thẩm Thu là người thầm thương trộm nhớ họ Tào kia. Cho nên mình vẫn còn cơ hội, nhất định phải thắng Tẫn Sương tỷ.
"Huynh mau nói!" - Thẩm Thu nói lớn
Đào Tân Khang thật sự cảm thấy nhức đầu, chỉ muốn giết họ Thẩm này ngay lập tức. Hắn cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong người, thở dài nói:
"Thẩm Thu cô nương, có thể đừng hét lên như vậy được không? Ta muốn thu ai làm thị nữ, muốn thành thân với ai, cô nương không quản được. Hơn nữa, chuyến này xuôi Nam về tông môn, là chính miệng cô nương nói, vì để báo đáp ơn cứu mạng nên sẽ dẫn ta trở về bái nhập Thái Thanh Môn. Cô nương và ta cũng không phải ái nam ái nữ a?"
"Huynh! Huynh còn nói không phải! Vậy... Vậy đêm hôm đó, chẳng phải huynh..." - Thẩm Thu mặt đỏ như gấc, không rõ là ngại ngùng hay là tức giận.
"Ta làm sao?"
Thẩm Thu nhắm mắt, đôi môi mấp máy, có vẻ đang cân nhắc từng câu chữ, cũng có vẻ không biết nói thế nào. Một lúc sau nàng mới hít một hơi, nói rất nhanh:
"Huynh... Huynh đoạt đi trinh tiết của ta, giờ đây lại chối cãi!?"
Tĩnh Hy ngồi cạnh hai người, nhìn một màn này cũng đoán ra một chút manh mối. Chắc hẳn tên đáng ghét họ Tào này đã tranh thủ lúc Thẩm cô nương ngất đi, chiếm chút tiện nghi của nàng. Nàng không nói một lời, đóng tròn một vai thị nữ.
"Hả? Thẩm Thu cô nương, ta nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Đêm đó cô nương kiệt sức ngất đi, ta chỉ là không muốn cô nằm ngủ dưới mưa dưới nắng, nên mới cõng cô nương vào trong hang mà thôi. Còn thứ đó của Thẩm cô nương, còn hay không còn, mời một vị đại phu tới liền có thể xác nhận."
Lời Đào Tân Khang nói ra như một gáo nước múc lên từ đáy hồ giá lạnh hất lên người Thẩm Thu nàng. Hoá ra mọi chuyện là do mình tự tưởng tượng? Rốt cuộc mọi cảm xúc này đều là do mình tự đa tình? Tinh thần của nàng như sụp đổ, hồn vía như bay mất, đôi mắt vô thức rơi lệ. Nàng nắm chặt bàn tay, đôi môi run rẩy, muốn nói lại thôi. Lúc này nàng mới nhận ra, từ khi quen biết hắn, cảm giác lạnh nhạt kia không phải là giả. Hắn luôn miệng gọi nàng một tiếng cô nương, hai tiếng cô nương, cũng chưa từng khen ngợi nàng. Tào Lữ hắn rất khác với mấy vị sư huynh quá cố, cùng đám nam nhân trong tông môn, ngày này qua ngày khác đều muốn bám lấy nàng.
Tĩnh Hy thấy vậy, cảm thấy hơi có lỗi, còn nghĩ mọi chuyện thành ra thế này là do sự xuất hiện của mình. Nàng định với tay ra an ủi Thẩm tiểu muội này, nhưng sau khi ngẫm lại, có lẽ không nên làm chuyện dư thừa mới là tốt. Nàng chỉ đành đưa ánh mắt về phía Tào Lữ, vẻ muốn hắn làm gì đó.
Đào Tân Khang đương nhiên nhận ra mọi sự hiểu lầm của Thẩm Thu này. Kiếp trước hắn đã từng vì chân ái mà từ chối nhiều người, tình cảnh cũng gần giống như hiện tại. Đào Tân Khang nhận thấy ánh mắt của Tĩnh Hy, nhẹ nhàng lắc đầu. Làm xong hắn mới nhìn tới Thẩm Thu, nhẹ nhàng nói:
"Thẩm Thu cô nương, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong cô nương bỏ qua cho. Ta không phải giống như cô nương nghĩ, là người tốt đẹp gì..."
Đào Tân Khang cũng rất muốn nói: "Không giấu gì cô nương, công pháp ta tu luyện có thể lấy âm khí nữ nhân, hỗ trợ tăng cường công lực. Dù không lấy đi trinh tiết hay tính mạng của họ, nhưng cũng coi như một nửa là tà đạo." Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, tránh việc nghe xong lời này, Thẩm Thu sẽ không dẫn hắn bái nhập tiên môn kia nữa. Thẩm Thu không biết suy nghĩ này của hắn, cho nên trong tâm trí, hình ảnh của Tào Lữ vẫn còn rất đẹp đẽ, một soái ca thực lực phi phàm, lại cứu mạng nàng, chăm sóc nàng lúc thương thế, còn bảo vệ nàng khỏi bọn cướp thô thiển. Điểm không tốt duy nhất là hắn khiến nàng như muốn phát điên, thân thiết không thân thiết, lạnh lùng cũng không lạnh lùng. Thẩm Thu khóc lớn, phát ra cả tiếng nấc. Nàng nói:
"Huynh... Đáng ghét! Sau khi trở về tiên môn... Giúp huynh bái nhập... Ta sẽ mặc kệ huynh!"
Nói xong nàng chạy vọt ra ngoài khiến cửa phòng mở tung, cũng không thèm quay lại đóng cửa, càng không nhận ra Doãn Thanh Thanh ẩn núp gần đó. Nàng một mạch chạy về phòng bên cạnh của mình mà khóc, khóc cho thoả thích. Doãn Thanh Thanh thấy vậy, bèn suy tính, đợi một lúc nữa khi Thẩm Thu bình tĩnh lại, sẽ tìm tới an ủi nàng. Dù sao đêm qua cũng như hôm nay, hai ngươi đều thân thiết tán gẫu, cũng coi như kết thành bằng hữu rồi.
Tĩnh Hy đứng dậy, đóng lại cửa phòng, sau đó trở lại chỗ ngồi, lúc này mới cởi bỏ tấm lụa che miệng, để lộ ra dung nhan động lòng người. Nàng ôn nhu nói:
"Công tử không định đáp lại tình cảm của Thẩm cô nương sao?"
Đào Tân Khang lắc đầu:
"Con đường tu luyện chắc chắn sẽ không dễ dàng. Ta và nàng coi như tính là đồng đạo, đứng trong tiên môn chính phái, nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa, thân thế của Thẩm Thu này không nhỏ, muốn động vào nàng ta cũng phải hỏi trưởng bối trong nhà nàng. Thẩm Thu cũng không phù hợp với ta, không thể giúp ta tu luyện, cho nên nhân duyên này chỉ dừng ở đây thôi."
Tĩnh Hy gật đầu, tiếp tục hỏi:
"Về hai tiểu thư kia, công tử tính thế nào?"
"Cũng là như vậy. Chỉ có những nữ nhân mà Nhật Nguyệt La Đồng của ta nhìn trúng, mới có thể cùng ta kết thân."
Nói tới đây, Đào Tân Khang liếc nhìn Tĩnh Hy, khiến nàng không khỏi e thẹn mỉm cười. Đào Tân Khang cũng không muốn dây dưa với vấn đề này. Hắn nói với Tĩnh Hy muốn tu luyện công pháp mới có được từ chỗ Doãn Giang trước. Nàng cũng có thể tranh thủ lúc này, kiểm tra và thử nghiệm lại linh lực của mình sau khi được Huyền U linh lực cải biến. Thế là hai người, mỗi người một bên giường, xếp bằng tịnh tâm, yên lặng tu luyện.
Huyết Tàng Linh Quyết, rất đơn giản, đó là bỏ ra tinh huyết, đổi thành công lực. Để làm được điều đó, trước tiên người tu luyện cần luôn duy trì trạng thái tích luỹ linh lực trong huyết khí, thay vì trải rộng trong toàn bộ cơ thể. Tuy linh lực biến đổi không tinh khiết như linh lực tích luỹ nhưng huyết khí mang theo sinh cơ bổn mệnh, cho nên uy lực không thể xem thường. Huyết khí bỏ ra càng nhiều, công lực tăng lên càng nhiều. Nguyên lý của công pháp này tương đối đơn giản, cách vận khí kích phát trong nội thể cũng đơn giản, toàn bộ xuất ra một lượt, đương nhiên dễ dàng hơn điều tiết tỉ mỉ từng chút một.
Sau khi luyện thành Huyết Tàng Linh Quyết, Đào Tân Khang mở mắt, nhận thấy Tĩnh Hy vẫn còn đang tu luyện, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, tiến tới bàn tròn mà ngồi xuống, lấy ra cuốn sách về thương thuật và giáo thuật kia, cùng một tập giấy lý giải về thực chiến của Doãn Giang ra, lật từng trang mà đọc một cách cẩn thận, không để lọt một chữ.