Mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Doãn Thanh Thanh và Thẩm Thu ngồi xuống cạnh Doãn Mục Tam, còn Tào Lữ và Tĩnh Hy ngồi cạnh Hi Tẫn Sương. Doãn Minh là tướng lính nên không được ở lại, hắn cũng vui vẻ rời đi vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Doãn Giang mở lời, trước tiên dâng rượu mời khách chúc mừng việc thành công loại bỏ một cái gai Cung gia. Sau đó y giới thiệu lão tổ Hi Cang cùng phía Hi gia cho Tào Lữ cùng Tĩnh Hy và Thẩm Thu.
Sau khi hai bên chào hỏi nhau, Doãn Giang lập tức giao ra phần chiến lợi phẩm đã hứa với La Sam, như là phần cho người báo tin Tào Lữ sẽ giúp dọn đường, để hắn có thể tự tay lấy đầu Cung Lăng. Tĩnh Hy thay mặt sư phụ La Sam trịnh trọng nhận lấy ba phần của cải thu từ Cung gia này.
Đợi khi Tĩnh Hy thu xong số của cải này vào túi trữ vật, Doãn Giang lên tiếng nói tiếp:
"Công lao lần này phần lớn là nhờ Tào tiểu hữu. Đương nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi. Trước đó Doãn gia đã đồng ý truyền lại Huyết Tàng Linh Quyết, cùng một cuốn sách tốt về thương và giáo thuật. Ta cũng không ngại tặng thêm một ngọn giáo tốt. Ba thứ này hiển nhiên có đủ."
Doãn Giang phất tay, ba đồ vật lần lượt xuất hiện trên không trung, chậm rãi bay tới trước mặt Đào Tân Khang.
"Cây giáo này là ta có được trong một lần chinh chiến phương xa, thu được sau khi đánh hạ kẻ địch. Nó có tên Hỏa Thích. Là một món pháp khí không tệ. Về cuốn sách kia, mặc dù ta không dùng thương hay giáo, nhưng ta cũng có một vài ghi chú của mình, kiến giải về thực chiến với người dụng giáo và thương. Tin rằng nó sẽ giúp ích không ít."
Cuối cùng một cái túi trữ vật cỡ lớn bay tới, tổng cộng là bốn thứ lần lượt xếp hàng trước mặt Tào Lữ. Doãn Giang lại nói:
"Ngoài ra, hai phần của cải thu được từ Cung gia này cũng sẽ trao lại cho ngươi. Tránh người đời nói ta là kẻ tham lam, làm việc không đứng đắn."
"Đa tạ Doãn lão tổ." - Đào Tân Khang đứng dậy, thu bốn thứ này lại, cung kính cúi đầu nói.
"Ầy, ngươi không cần khách sáo như vậy. Lần này ngươi không chỉ giúp bảo toàn một phần sính lễ cho hôn sự của hai nhà chúng ta, còn giúp ta dọn dẹp Cung gia sạch sẽ. Ta còn muốn gả tôn nữ cho ngươi đây!"
"Gia gia!"
Doãn Thanh Thanh đỏ mặt nói lớn, không biết phải nhìn ai đành cúi gằm mặt xuống.
"Tậc tậc tậc... Doãn Giang ngươi lại mạnh tay như vậy? Không định chừa lại đường cho ta ư?"
Hi Cung thấy một cảnh này không khỏi tặc lưỡi. Lão là khách cho nên không thể mở lời nói thay chủ nhà, đành ngậm ngùi nói sau. Không ngờ vừa mới uống rượu xong, tên cáo già Doãn Giang này lại mạnh tay như vậy, cái gì tốt cũng mang ra hết, đến cháu gái hắn cũng đem tặng luôn rồi. Lão nói tiếp:
"Tào tiểu tử. Thế này đi. Ta không quan tâm tính cách ngươi thế nào, thấy ngươi là người có năng lực, chi bằng để Tẫn Sương nhà ta làm chính thê của ngươi, về với Hi gia ta, đứng đầu một đại gia tộc. Như thế nào?"
"Hi Cung huynh thật là, Tào tiểu tiên sư tiền đồ rộng lớn. Đâu thể chỉ ngồi yên tại Trúc An thành?"
Doãn Giang hốt hoảng chen ngang. Lão già Hi Cang gần đất xa trời này đúng là không còn tiếc cái gì cả. Đến cả dòng tộc của mình cũng đặt lên bàn cược rồi. Đúng là kẻ một thời nổi tiếng không có liêm sỉ gì cả.
Hai bậc gia chủ đương nhiệm không khỏi thở dài nhìn nhau. Bình thường thì không nói, hai lão tổ trốn biệt tăm trong bí động, chuyên tâm tu luyện, mong muốn đột phá kéo dài thêm chút tuổi thọ, không ngờ vì sự này mà nhảy ra cãi nhau. Còn là cãi nhau vì một tiểu tử mới gặp!
"Ta nào có nói Tào tiểu tử phải cả đời ngồi ở Hi gia? Hắn làm gia chủ tương lai của Hi gia, lúc đó muốn đi đâu thì đi, ai có thể cản được? Việc trong nhà đã có Tẫn Sương lo rồi!"
Đột nhiên Doãn Giang cảm thấy đuối lý, bèn kiếm vội một cái cớ phản bác:
"Huynh... Huynh cũng rất là... Ít ra cũng phải nhìn sắc mặt tiểu Tẫn Sương chứ?"
Lời này nghe như rất ngớ ngẩn nhưng quả thực lại khiến tất cả mọi người chú ý tới Tẫn Sương.
"Tẫn Sương của ta, ấy, con nói xem... Có thể cùng hắn tu luyện, cầu được đại đạo, trở thành tiên nhân thực sự, còn có thể kết thân với Dao hoàng gia. Gả cho Tào tiểu tử không phải rất tốt sao?"
Tẫn Sương nãy giờ vẫn nhắm mắt uống trà, làm ngơ mọi chuyện, chỉ nghe mà không nói, cũng không nhìn. Lần này bị ông nội hỏi trực tiếp, nàng đành mở mắt ra, đặt chén trà xuống, cũng không thèm liếc nhìn tên nhóc họ Tào ngồi ngay bên cạnh. Nàng nói:
"Tốt tốt tốt.... Tổ phụ đương nhiên có lý của người."
Lời vừa thốt ra khiến lão Hi Cang hớn hở, hai mắt sáng lên, cũng khiến không ít người có mặt ở đây hốt hoảng.
"Nhưng..."
"Nghe nói hắn chỉ là một Luyện thể tầng bảy. Vốn là dựa vào yêu thú kia mà làm việc. Không hề có phong thái của một nam tử. Tại sao con phải gả cho hắn, một kẻ hữu danh vô thực, hồ giả hổ uy?"
Lão Hi Cang nghiến răng, suýt chút nữa rớt khỏi ghế, không nể mặt ai mắng một tiếng:
"Ây da nha đầu này! Tức chết lão phu rồi! Rốt cuộc phải làm thế nào con mới nghe tổ phụ của con đây!?"
Doãn Giang hả hê, cũng không quên đổ thêm dầu vào lửa:
"Ta thấy tâm ý không hợp, khó mà kết thành đạo lữ được. Hay là Hi huynh nhường ta lần này đi?"
"Nhường cái rắm!"
Đào Tân Khang không khỏi ngẩn ra. Rốt cuộc tiệc mừng này đã biến thành cái gì, một bàn mổ thịt hắn để bán sao? Tĩnh Hy bên cạnh không khỏi lấy tay che miệng cười thầm, dù trên mặt đã có một tấm lụa che đi dung nhan, chỉ để lại đôi mắt sáng ngời, vẫn không giấu đi được phong thái như hoa như ngọc. Đào Tân Khang cảm thấy không khí hơi căng thẳng, hắn bèn nghĩ bừa một cái lý, chắp tay nói:
"Khiến hai vị lão tổ thất vọng rồi. Không phải ta có ý chê bai. Doãn cô nương thanh tú, ôn nhu hài hòa. Hi đại tiểu thư phong thái kiêu hùng, thiên tư không cần bàn cãi. Chỉ là... Tào mỗ đã từng hứa với sư phụ của mình, trước khi trở thành tiên nhân, lại đạt tới Hóa thần cảnh giới, tuyệt không thể thành thân."
"Hóa thần cảnh!?"
Lời này nói ra như thiên lôi giáng xuống đầu đám người ở đây. Hóa thần cảnh? Là thứ gì?
"Ý ngươi là gì? Không! Ý ta là, ngươi vừa nói Hóa thần kỳ?" - Hi Cang không kìm được cau mày nói
"Hóa thần kỳ... Ta không nghe lầm đấy chứ?" - Doãn Giang cũng như muốn đứng lên, tò mò hỏi
Đào Tân Khang không hiểu lắm. Hắn bèn nhìn nét mặt tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Thẩm Thu, mọi người đều lộ ra một bộ mặt khó hiểu và nghi hoặc. Đào Tân Khang nhận ra, xem ra Dao Quốc này còn chưa xuất hiện một Hóa thần kỳ. Hắn cũng không muốn bí mật của mình bị moi móc, bèn nghĩ ra một ý. Hắn tỏ vẻ nuối tiếc, vội vàng lắc đầu đáp:
"Cái này, thực ra ta cũng không rõ lắm. Sư phụ ta chỉ nói trên Trúc cơ kỳ còn có không chỉ một, hai mà còn nhiều cấp độ nữa. Trước khi kịp hỏi rõ thì sư phụ đã đi xa rồi."
Hi Cang cùng Doãn Giang thất vọng thả người dựa lưng vào ghế, không biết đang suy ngẫm vấn đề gì. Hai lão già đương nhiên biết trên Trúc cơ còn có Nguyên anh, trên Nguyên anh còn có Hóa anh. Rất nhiều tiên môn xuất hiện là nhờ có Nguyên anh tu sĩ chấn thủ. Có điều trên Hóa anh còn cấp độ nào, chưa từng có người đạt tới để kể lại cho đời sau. Hai từ "Hóa thần" lạ lẫm xuất hiện đương nhiên khiến cho hai lão già một phen bàng hoàng. Tu luyện hết trăm năm còn chưa bước chân vào Nguyên anh, vâỵ mà còn có Hóa thần cảnh. Như vậy chẳng phải chứng tỏ hai lão thiên tư kém cỏi, không xứng được người đời ca tụng?
Lại nói, hai lão cáo già này biết, nếu sư phụ của tên nhóc này hiểu rõ về các cấp độ cao của tiên nhân, vậy thì chắc chắn công pháp mà tiểu tử này tu luyện có thể giúp đạt tới cấp độ đó. Hai lão già liếc nhìn nhau, như hiểu đối phương nghĩ gì. Bọn họ không dám hồ đồ, nếu như g-iết người đoạt bảo, sợ rằng vị sư phụ kia sẽ biết được, toàn bộ gia tộc sẽ biến mất chỉ bằng một cái búng tay trước khi kịp nhận biết người nọ. Ngẫm lại việc một tên Luyện thể kỳ có thể thu được yêu thú cấp 5 tương đương với Hóa nguyên kỳ, việc này không phải là không thể. Nhưng nếu không làm vậy, vậy thì làm thế nào mới có thể thoát khỏi tình cảnh thọ nguyên cạn kiệt, trở thành ngọn đèn vụt tắt trong gió lớn?
Nhất thời, đại sảnh rơi vào trầm tư.