🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.26: Đàn và trà

~9 phút đọc · 1725 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đào Tân Khang không nói một lời, bước qua ngưỡng cửa, tiến tới bàn trà đặt trước tấm phong. Hắn cũng muốn có cho mình một chút giây phút thư giãn, cho nên tạm gác lại hết mục đích tới đây, cũng muốn tạm quên đi mọi chuyện xông pha giang hồ. Hắn ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà đã được pha sẵn, vẫn còn ấm nóng.

"Công tử muốn nghe một khúc nhạc nào có thể nói với thần thiếp?"

Người phụ nữ sau tấm phong lại lên tiếng, lần này giọng điệu có vẻ dịu dàng hơn, nhưng dường như không mang theo quá nhiều cảm xúc. Đào Tân Khang chợt mỉm cười, hắn không phải người của thế giới này, mà tên nhóc Đào Tân Khang là con nhà nông, đâu biết thế nào là âm nhạc. Đào Tân Khang chậm rãi nói:

"Nàng cứ tấu một bản mà bản thân thích là được."

Giai điệu đầu tiên được diễn tấu, lần này lại ngược với khúc nhạc vừa rồi. Mở đầu dồn dập, gấp rút, kéo dài miên man, như thể dao kiếm lặp đi lặp lại, cứa vào trái tim của một thiếu nữ. Cuối cùng vì không thể chịu được nữa, trái tim nát tan thành trăm ngàn mảnh, thoi thóp rồi ngừng đập.

Nữ nhân kia tấu xong bản nhạc, gió lạnh ban đêm thấp thoáng trốn vào căn phòng sang trọng mà gọn gàng. Nàng ta vẫn chưa di chuyển, cái bóng trên tấm phong chỉ ngồi tại chỗ, hai tay dường như đang vuốt ve cây đàn cầm. Nàng lên tiếng hỏi:

"Công tử thấy thế nào?"

"Ta không phải người hiểu biết sâu sắc về cầm, nếu có lời không đúng, mong nàng đừng khiển trách."

"Mời công tử."

Đào Tân Khang nhấp một ngụm trà, từ tốn nói:

"Khúc đàn đầu tiên... Không giấu gì nàng, thứ khiến khúc đàn này thu hút ta chính là một cảm giác... quen thuộc. Giống như từ trên trời cao ngã xuống, rất sâu, rất sâu... Ta đặc biệt thích khúc nhạc này, cho nên mới nán lại."

"Không phải vì thần thiếp gọi lại sao?"

"Không phải."

"Cũng đúng... Ở nơi này, không ai có nhã hứng nghe thần thiếp tấu cầm a..."

"Ồ... Lại có chuyện như vậy?"

"Đúng là như vậy."

"Nếu đã như vậy, đêm nay, ta có thể ở lại nghe nàng tấu cầm."

"Chỉ đêm nay thôi sao?"

Đào Tân Khang suy ngẫm, nhấp thêm một ngụm trà nữa, gật nhẹ đầu, cũng không quan tâm nữ nhân kia có thấy hay không. Hắn nói:

"Chỉ đêm nay thôi."

Nữ nhân kia im lặng không nói thêm nữa, một lúc sau đột nhiên gảy đàn, tiếp tục tấu thêm một bài nữa, rồi hai bài nữa. Cứ như vậy, nữ nhân tấu một bài, Đào Tân Khang nhận xét một lời. Hai người nói qua nói lại, nữ nhân vẫn chưa hiểu được tính cách của người này. Ngoài sự tỷ mỉ và trầm lắng, giống nàng, còn lại nàng đều nhìn không thấu. Bởi vốn tất cả nam nhân đến Hồng Trúc Lâu, đều chỉ muốn thân xác nữ nhân, không hề có nhã hứng tán gẫu, càng không có nhã hứng ngồi lại uống trà nghe đàn. Cuối cùng nữ nhân kia đã không nhịn được nữa, đành lên tiếng hỏi:

"Thần thiếp có thể biết danh tính của công tử không?"

"Ta họ Tào, tên Lữ. Còn nàng?"

"Công tử có thể gọi thần thiếp là Tĩnh Hy."

Trong một cuộc trò chuyện lần đầu giữa nam với nữ, người tò mò tên gọi của đối phương đầu tiên, chính là người lộ ra hứng thú trước tiên. Mà lúc này, trong khi Đào Tân Khang không có một chút tò mò về nàng, đến cả nhan sắc diện mạo của nàng cũng không, thì Tĩnh Hy lại rất muốn biết vị công tử kỳ lạ kia là ai, bóng dáng như thế nào. Cũng chính vì thế, nàng quyết định đứng lên, bước ra khỏi đài cao, vòng qua tấm phong kia, xuất hiện trước Đào Tân Khang.

Tĩnh Hy có một mái tóc kỳ lạ, một bên phần mái ngả vàng như ánh ban mai, trải thêm một vài đường nét theo mái tóc dài, như tia nắng sớm soi sáng màn đêm. Đôi mắt sáng ngời nhưng mang một nỗi u sầu khó tả, càng khiến diện mạo kiều diễm của nàng thêm phần sắc sảo. Dưới ánh sáng ửng hồng ngày mới, hắc kim y như thể long bào, bao bọc long thể của một công chúa bước ra từ đêm đen và nắng sớm. Nàng có hơi bất ngờ, không nghĩ tới người kia lại còn non trẻ như vậy, có khi phải kém nàng tới năm, sáu tuổi. Nàng nhất thời ngẩn ra, không biết nên nói gì cả.

Đào Tân Khang mặt không biến sắc, nhưng trong thâm tâm không khỏi tấm tắc khen ngợi, người này dung mạo quả thực phải khiến toàn bộ nam nhân cúi đầu. Đào Tân Khang tâm ý hơi động, Nhật Nguyệt La Đồng thấp thoáng, tinh lực của Tĩnh Hy hiện lên một màu đỏ hồng trong vắt, mơ hồ có kim quang lấp lóe, giống như một lưu tinh rực cháy. Đào Tân Khang giật mình, rốt cuộc sống hơn một kiếp, hắn vẫn không thể lý giải được hai từ nhân duyên.

"Tào... công tử... Ngươi đừng nhìn ta như vậy có được không?"

Đào Tân Khang bừng tỉnh, vội vàng cười đáp:

"Thất lễ... Thất lễ.... Tĩnh cô nương tài sắc hơn người, nhất thời Tào mỗ không biết làm thế nào. Thật là ngại quá."

Tĩnh Hy nhướng mày, tên nhóc này mới có một chút tuổi, đã biết xưng hô như vậy? Lại còn có thể bình tĩnh như vậy, rốt cuộc nàng không nhìn nhầm chứ? Tĩnh Hy nàng là đệ nhất mỹ nhân của Hồng Trúc Lâu, chưa từng có ai có thể gặp được nàng, càng không có phúc được nàng hầu hạ. Bởi Tĩnh Hy là đệ tử duy nhất của Lâu chủ Hồng Trúc Lâu. Hơn nữa, nghe nói nàng thiên tư hơn người, lai lịch kín đáo, không phải người có thể nói gặp là gặp. Cho nên đám nam nhân chỉ có thể vui đùa với nữ nhân khác, có thứ bậc thấp tại Hồng Trúc Lâu mà thôi. Dù vậy cũng đã khiến bọn hắn sung sướng, cả đời khó quên rồi.

Ấy vậy mà một tên nhóc mới lớn như Đào Tân Khang nhìn thấy Tĩnh Hy còn có thể bình tĩnh, thử hỏi nàng có cảm thấy bị đả kích hay không? Tĩnh Hy chớp chớp mắt không nghĩ nữa, chậm rãi ngồi xuống bàn trà trước mặt Tào Lữ, rót cho hắn một chén trà nữa. Nàng hỏi:

"Không biết công tử tới Hồng Trúc Lâu ta, rốt cuộc có việc gì?"

"Nếu ta nói, ta tới để tìm nàng, nàng có tin không?"

Tĩnh Hy cười thầm, tên nhóc này mồm mép cũng dẻo quá rồi? Nàng mặt không biến sắc, từ tốn đáp:

"Công tử nói đùa rồi. Lần đầu gặp mặt, làm sao có thể nói là tới tìm ta?"

Đào Tân Khang trước tiên đón lấy chén trà Tĩnh Hy mới rót, chậm rãi thưởng thức. Dư vị được mỹ nhân rót vào, hiển nhiên tốt hơn bình thường. Hắn nói:

"Trước khi trả lời câu hỏi này, ta muốn hỏi một chút chuyện cá nhân của nàng, có được không?"

"Được."

"Suốt 15 khúc nàng tấu vừa rồi, ta có thể cảm nhận được nỗi u sầu trong đó. Không phải là tình ý của khúc nhạc, chắc chắn là cảm xúc của riêng nàng. Rốt cuộc, trước kia nàng đã trải qua chuyện gì?"

Tĩnh Hy bất ngờ ra mặt, mãi một lúc sau mới có thể hồi phục lại. Nàng cũng rót cho mình một chén trà, nhưng nàng không uống, chỉ nhìn vào đáy chén trà thật lâu, thật lâu mới nói:

"Nếu công tử và ta chỉ gặp nhau đêm nay, vậy nói cho công tử cũng không sao... Công tử có từng chứng kiến tất cả người thân bị hãm hại mà chết hay chưa?"

Đào Tân Khang không nói. Hắn quả thực chưa nhìn thấy, nhưng về một góc độ nào đó, kiếp trước hắn đã nhìn thấy cha mẹ, bạn bè người thân, từng người vì sinh lão bệnh tử mà rời đi, quằn quại trên giường bệnh.

Tĩnh Hy lại nói tiếp:

"Vốn tưởng rằng có thể làm một chú chim non bay bổng trên bầu trời, không ngờ đến một cành cây cũng không còn cho chú chim non ấy. Vậy nơi đâu sẽ là tổ ấm cho chú chim non đây?"

Đào Tân Khang suy ngẫm câu nói này, nhất thời có một chút manh mối, nhưng chưa dám hồ đồ. Hắn gặng hỏi:

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... Chú chim ấy lang thang khắp nơi, lạc lõng trong dòng đời, nay đây mai đó, lòng đầy căm phẫn, chỉ có thể ôm hận tới hết đời..."

Câu nói cuối cùng dứt khoát, kèm theo một tia oán khí, dường như là một tia sát khí ẩn giấu lâu năm.

Căn phòng trúc trở nên trầm lặng, Tĩnh Hy vẫn nhìn chăm chăm vào lòng chén trà, không hề rời mắt. Đào Tân Khang quan sát thật kỹ sắc mặt và đôi mắt sâu lắng của nàng. Sau khi suy ngẫm một hồi, ngón tay gõ nhẹ trên miệng chén trà, hắn rốt cuộc uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói:

"Ta tự hỏi Lâu các chủ nếu đã thu nhận một đệ nhất mỹ nhân như nàng, tại sao không giúp nàng báo thù? Nếu vì e ngại thực lực đối phương, ảnh hưởng tới Hồng Trúc Lâu, vậy thì cũng không sao. Nếu vì nàng không quan trọng, vậy thì càng thuận lợi cho ta..."

Tĩnh Hy bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng hỏi:

"Ý của công tử là?"

"Chúng ta bàn một vụ làm ăn đôi bên cùng có lợi, ta giúp nàng báo thù, nàng để ta tặng nàng... một ấn chú."

💬 Bình luận (0)