🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.27: Cuộc đời là những lựa chọn

~10 phút đọc · 1844 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Ấn chú?"

"Thứ cho ta nói thẳng. Có thể nàng không tin, nhưng ta cũng từng sống trong no ấm, vì bị một đám tà môn hãm hại mà phải lưu bạt, sinh cơ cạn kiệt, trong lúc nguy nan có được một loại công pháp giúp kéo dài tuổi thọ, thứ duy nhất có thể cứu mạng ta khi đó. Thứ công pháp này có một loại thần thông liên quan tới ấn chú. Bình thường có thể không cần sử dụng, nhưng một khi tìm được người phù hợp, nhất định phải sử dụng lên người đó..."

Tĩnh Hy suy ngẫm, ánh mắt hơi đổi.

Nàng đi theo Lâu chủ từ khi còn khá nhỏ, tới nay đã tròn 10 năm, nhưng chưa một lần nào nàng thành công cầu xin sư phụ báo thù.

Trước kia vốn nàng sinh ra tại một gia đình lành nghề chế tạo đàn cầm tại phía Đông thành Trúc An. Tuy không phải một gia đình giàu có, nhưng nghề này cũng đủ để dòng họ có một chút của cải. Khi nàng mới 9 tuổi đã bắt đầu lộ ra những nét kiều diễm tiềm ẩn của một giai nhân. Trong một lần thiếu gia Cung gia tới đây mua đàn để tặng cho phụ mẫu hắn, đã nhìn thấy Tĩnh Hy đang tập đàn sau hậu viện. Như ma xui quỷ khiến, hắn bị dáng vẻ ấy hút hồn, ám ảnh liên tục mấy ngày mấy đêm. Sau cùng hắn dứt khoát dẫn quân tới cửa nhà Tĩnh Hy đòi người. Vàng bạc châu báu, đan dược thảo dược, ngọc bội bùa phép, thứ gì hắn cũng có thể mang ra. Nhưng hiển nhiên gia đình Tĩnh Hy rất yêu thương nàng, không muốn gả con gái mình cho Cung Vân thiếu gia nổi tiếng tàn bạo từ trong trứng này.

Về sau, đường đường là một đại thiếu gia của Cung gia, một trong bốn thế gia của Trúc An thành, lại bị một đám quê mùa từ chối. Hắn cảm thấy thật mất hết mặt mũi, quá tức giận, hắn đã cho người trảm sát cả dòng họ của Tĩnh Hy, chỉ để lại mạng của nàng, nói rằng cho nàng một cơ hội quay đầu. Chỉ là nàng không phải một cô nương yếu đuối. Từ khi mới 5 tuổi, có những lúc học nghệ tạo đàn mệt rã rời, nàng vẫn phải tập đàn đến mức gãy móng đổ máu. Suốt 4 năm như vậy đã tạo nên một cô nương chín chắn hơn người, thiên tư có đủ. Nàng biết, mình có thể đi theo Cung Vân kia, nhưng suốt đời sẽ phải làm trâu làm ngựa. Không biết bao nhiêu tỷ tỷ đã chịu thiệt trong tay hắn rồi, cả thành Trúc An này đều biết rõ. Cho nên sau một đêm dài đằng đẵng chôn cất người nhà, nàng khăn gói rời bỏ quê hương, muốn đi tới một nơi thật xa, trốn khỏi nơi đáng sợ này.

Chỉ là sau khi rời đi, lương thực đã hết, làm một đứa trẻ ăn mày, đã đi không biết bao xa, nàng vì đói khát mà ngất xỉu. Tưởng chừng mạng mình đã tận, khi tỉnh lại thì nhìn thấy Lâu chủ La Sam. Hai người làm quen, La Sam tỏ ý muốn thu nhận Tĩnh Hy làm đệ tử, Tĩnh Hy không có lý do để chối từ, chỉ mong sư phụ có thể trả thù cho dòng họ. La Sam cũng đáp ứng nàng sẽ dốc hết sức. Chỉ là khi trở về Trúc An thành, La Sam biết một mình y không thể đánh lại cả Cung gia lớn mạnh truyền thừa không biết đã mấy đời. Gia chủ Cung gia hiện tại nghe nói đã tu luyện tới cảnh giới Hoá nguyên đỉnh phong, cùng cấp với La Sam, chưa chắc đã có thể chiến thắng. Nếu có thể đả bại hắn, chắc chắn La Sam cũng chịu thiệt không ít. Tới lúc đó Cung gia hội tụ nhân lực, giết ngược hai sư trò bọn họ là hoàn toàn có thể. Cho nên, La Sam mới dựng lên Hồng Trúc Lâu, chiêu mộ thêm đệ tử, vừa là để mở ra môn phái của mình, vừa nhằm nuôi dưỡng sức mạnh, chờ ngày thay đệ tử báo thù.

10 năm trôi qua, hiểu biết về Cung gia càng nhiều thêm, La Sam đã biết nàng không thể trả được mối thù này. Phải biết hiện giờ, La Sam cùng Cung gia chủ đều đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn chưa thể đột phá Hoá nguyên kỳ, trở thành Trúc cơ kỳ cấp bậc. Cho dù 5 hay 10 năm nữa đột phá Trúc Cơ kỳ, lúc đó cơ ngơi tốn một đời đã xây dựng lên, có ai dám một lời mà vứt bỏ? Bên nào nặng bên nào nhẹ, La Sam cũng không nắm chắc. Thành ra, suốt 10 năm, Tĩnh Hy đã thôi không còn hy vọng với lời hứa của sư phụ. Nàng hiểu được nỗi khổ của sư phụ nên đã không còn cưỡng cầu nữa.

Tĩnh Hy lúc này suy ngẫm một hồi, cảm thấy nếu gánh nặng của mình làm khó cho sư phụ, vậy thì thử đặt cược vào công tử này xem sao. Nàng kể ra mọi thứ, tưởng kết quả là người này sẽ thoái thác, sợ hãi mà bỏ đi. Không ngờ hắn vẫn ngồi lại, thần thái ung dung hưởng trà:

"Ta có thể trong đêm nay diệt toàn bộ Cung gia. Làm xong, chúng ta tiến hành ấn chú kia cũng không muộn. Chỉ là, ta cần gặp khoảng 10 nữ nhân tốt ở Hồng Trúc Lâu."

Tĩnh Hy trong lòng đánh trống, đã rất lâu, rất rất lâu rồi kể từ khi gặp La Sam, nàng mới cảm thấy hy vọng báo thù như hôm nay. Nàng bán tín bán nghi, dò hỏi Đào Tân Khang, không biết hắn nói thật hay nói đùa. Đào Tân Khang nói rõ:

"Công pháp của ta cần lấy âm khí của nữ tử. Nếu như có thể thu được âm khí của 10 nữ nhân, chắc hẳn có thể đạt tới Luyện thể tầng 9. Cộng thêm yêu thú cấp 5 của ta, hẳn là có thể t-rừ khử toàn bộ Cung gia."

"Yêu thú cấp 5? Lấy âm khí?"

Tĩnh Hy cảm thấy người này không nói dối, trước tiên đáp ứng yêu cầu của hắn, cho 10 mỹ nhân tới. Để xem tên nhóc này muốn diễn kịch gì? Cho dù hắn không có tiền còn muốn làm liều, lấy mạng của hắn cũng không thành vấn đề. Sau khi 10 nữ nhân tới phòng trúc của Tĩnh Hy, Đào Tân Khang yêu cầu họ . Họ cũng đã quen thuộc với việc này cho nên động tác rất nhanh nhẹn. Tĩnh Hy không chút cảm xúc, đánh giá tên nhóc này một chút. Hắn không hề có dáng vẻ của một tên biến thái, rất kỳ quái.

Đào Tân Khang bắt quyết, lần lượt đưa bàn tay lấp loáng linh lực tới âm môn của 10 nữ nhân, lấy ra âm khí vô hình của họ. Sau đó những nữ nhân này như vẻ mệt mỏi mà thiếp đi. Đào Tân Khang ngồi xếp bằng, chậm rãi hấp thu số âm khí này, vận dụng Huyền U Chân Kinh, bổ sung linh lực cho nội thể và sinh cơ. Quả nhiên chưa đầy nửa nén hương, Đào Tân Khang đã đột phá Luyện thể kỳ tầng chín.

Tĩnh Hy thấy một màn này không khỏi bất ngờ ra mặt. Theo như nàng được sư phụ kể lại, tà đạo ma môn có rất nhiều kẻ chuyên lấy âm khí của nữ nhân, biến họ thành lô đỉnh, luyện hoá toàn bộ nữ nhân thành công lực của mình, không để lại dù chỉ một sợi tóc. Nhưng người này lại chỉ lấy một phần âm khí, những nữ nhân kia vẫn còn sống, lồng ngực phập phồng, ngủ rất ngoan ngoãn.

Đào Tân Khang mở mắt, trầm giọng nói:

"Dẫn đường đi."

Tĩnh Hy hai tay nắm chặt vạt áo, gật đầu đứng dậy, dẫn Đào Tân Khang đi theo một cánh cửa bí mật, thông qua phía sau Hồng Trúc Lâu, âm thầm rời khỏi đây. Phía trên cao Hồng Trúc Lâu, Lâu chủ La Sam dõi theo hai bòng hình đang rời đi, đôi mắt u sầu nhìn lên trời đêm đầy sao, không biết đang nghĩ điều gì.

Theo như lời Tĩnh Hy nói, Cung gia chủ là người mạnh nhất Cung gia hiện tại, Hoá nguyên đỉnh phong. Có lời đồn lão tổ Cung gia vẫn chưa chết, nhưng đã hơn tám chục năm chưa thấy mặt mũi, không rõ tin đồn này là thật hay giả. Nhưng Đào Tân Khang cũng không hề sợ hãi, hắn có Thiên Nhận Ma Chương, nếu thật sự phải chiến với tên lão tổ đó, cho dù hắn là Trúc Cơ kỳ, cũng phải khiến hắn đổ máu. Mà muốn bắt Đào Tân Khang hắn ta, còn phải xem bọn chúng có chịu được độc của Thiên Nhận Ma Chuơng sau khi hấp thụ hoàn toàn Hàn Tâm Đan, đang nằm trong giới chỉ của hắn hay không.

Sau khi biết mình sẽ được ăn thịt thoả thích, Thiên Nhận Ma Chuơng truyền tới ý nghĩ sung sướng. Trước kia ở dưới sông chỉ có thể ăn cá ăn cây. Kể từ khi quen biết Đào Tân Khang, đúng là thịt của tu sĩ tới ngày càng nhiều. Đào Tân Khang trong lòng cười cười, Na Na này cũng thật thú vị.

Tại phía Đông ngoài thành Trúc An, Đào Tân Khang và Tĩnh Hy dừng lại ở một ngọn đồi, từ đây có thể nhìn thấy Cung phủ phía xa xa. Đào Tân Khang nói Tĩnh Hy ở lại đợi hắn, còn hắn một cước đạp ra, thân hình thả vào không trung, nhảy tới ngói một ngôi nhà dưới núi gần đó.

Hắn chọn một góc ngói kín đáo ngồi xuống, phân chia lại của cải trong giới chỉ của Chu Ban vào các túi trữ vật khác nhau, sau đó buộc chặt chúng bên hông. Sau khi cảm thấy ổn thoả, hắn xé lấy một mảnh vải trong bộ đồ đã rách khi đánh với đám người Lục Ưng Ban. Hắn sử dụng mảnh vải này, cột chặt giới chỉ của Chu Ban vào một cái mũi tên. Sau khi làm xong, hắn tìm tới một ngói nhà cách Cung phủ không xa, nhắm tới phía hậu viện của Cung phủ, bắn ra mũi tên cột giới chỉ của Chu Ban.

Thiên Nhận Ma Chuơng nhảy ra, kích thước của nó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để đè nát hai toà hậu viện. Na Na lúc này vẻ rất phấn khích, nhất định sẽ ăn một bữa thật no nê.

💬 Bình luận (0)