Viên tròn màu xám nằm giữa mặt bàn, dưới ánh đèn dầu trông càng chẳng có gì đáng giá. Nếu không phải hệ thống vừa xác nhận bên trong tồn tại một kết cấu không gian đã hư hỏng, Lâm Tri Vi có lẽ chỉ xem nó như một viên đá kỳ lạ bị đám Hôi Nha Thử tha về làm đồ chơi. Nàng không vội truyền thêm linh lực mà lấy chiếc khăn vừa dùng lau đất trải xuống dưới, sau đó mới đưa viên châu lên gần ngọn đèn để quan sát. Những đường mảnh trên bề mặt quả thật không phải hoa văn thông thường; chúng đan thành nhiều vòng rất nhỏ, có đoạn nối với nhau, có đoạn đã đứt hoàn toàn vì vết nứt chạy qua giữa thân châu. Kiến thức trận pháp của nàng gần như bằng không, nhưng nhìn cách các đường ấy phân bố cũng đủ hiểu thứ này từng phức tạp hơn rất nhiều so với dáng vẻ hiện giờ.
"Hư tới mức nào?"
【Kết cấu không gian bên trong tổn hại nghiêm trọng.】
"Có nổ không?"
Hệ thống im một nhịp rồi trả lời.
【Có khả năng.】
Tri Vi lập tức đặt viên châu xuống bàn.
Nàng cảm thấy câu hỏi vừa rồi rất cần thiết.
Sau khi xác nhận thứ nhặt được có khả năng biến căn phòng nhỏ thành hiện trường tai nạn nếu bị nàng nghịch sai cách, Tri Vi không còn ý định thử truyền linh lực bừa bãi nữa. Nàng hỏi hệ thống có thể nhận diện chính xác hơn hay không, nhưng câu trả lời chỉ là kết cấu bên trong đã sụp đổ quá nhiều, cần ít nhất một phần trận văn được khôi phục trước khi có thể xác định công dụng nguyên bản. Tuy vậy, hệ thống vẫn tìm ra được một điểm khá hữu ích: năm loại linh lực đều có thể kích thích những phần trận văn còn sót lại, trong đó Thổ linh lực tạo phản ứng ổn định nhất. Điều này giải thích vì sao lúc nãy nàng thử tới Thổ khí thì viên châu mới lạnh đi.
Tri Vi suy nghĩ một lúc rồi lấy tàn quyển Ngũ Hành Quy Nhất Kinh ra đặt bên cạnh. Từ khi đổi công pháp, nàng đã bắt đầu quen với việc phân biệt năm loại linh lực trong đan điền, nhưng muốn rút riêng từng loại ra ngoài cơ thể vẫn còn rất vụng. Nàng không trực tiếp truyền vào viên châu nữa mà chỉ đưa một tia linh lực tới đầu ngón tay, lần lượt thử Kim, Thủy, Mộc, Hỏa rồi Thổ. Kim khí làm một đoạn trận văn sáng lên rất nhanh rồi tắt, Thủy khí lan rộng hơn nhưng không ổn định, Mộc và Hỏa chỉ khiến bề mặt hơi ấm, tới Thổ khí thì vòng trận gần vết nứt mới giữ được ánh sáng trong vài nhịp. Khi nàng thử nối cả năm loại theo chu trình tương sinh, viên châu bỗng rung rất nhẹ, bên trong truyền ra một cảm giác trống rỗng kỳ lạ, giống như phía sau lớp vỏ nhỏ bằng đầu ngón tay đang có một khoảng tối sâu hơn kích thước của bản thân nó rất nhiều.
Tri Vi lập tức cắt linh lực.
Cảm giác ấy biến mất.
Hệ thống cũng hiện ra một bảng mới.
【Vật phẩm chưa xác định — tàn châu không gian】
【Tình trạng: Hư hỏng nghiêm trọng.】
【Kết cấu bên ngoài còn lại: 23%.】
【Không gian bên trong: Sụp đổ, không thể sử dụng.】
【Có thể tiến hành khôi phục sơ bộ.】
Phía dưới xuất hiện thêm một danh sách ngắn. Để khôi phục phần kết cấu ngoài cùng, nàng cần năm viên linh thạch hạ phẩm làm nguồn năng lượng, một mảnh vật liệu mang thuộc tính ổn định không gian để vá điểm gãy chính, sau đó dùng ngũ hành linh lực hoàn thành việc nối lại trận văn. Hệ thống chỉ có thể chỉ ra vị trí cần sửa chứ không cung cấp nguyên liệu, càng không tự động làm thay.
Tri Vi đọc tới đoạn năm viên linh thạch rồi nhìn túi tiền của mình.
Ba viên nguyên vẹn hôm qua đã đổi thành thanh kiếm dựng cạnh giường. Hôm nay bán răng Hôi Nha Thử chỉ được vài viên linh thạch vụn, cộng hết lại còn chưa đủ đổi thành một viên hoàn chỉnh.
Nàng lại nhìn viên châu.
"Ngươi rất biết chọn lúc xuất hiện."
Không có phản hồi.
Tri Vi cũng chẳng thật sự mong hệ thống trả lời. Nàng cất tàn châu vào một túi vải riêng, còn cố tình quấn thêm hai lớp rồi đặt trong ngăn kéo xa giường nhất. Một vật phẩm không gian có thể sửa được hiển nhiên đáng để giữ, nhưng nàng không thiếu kiên nhẫn tới mức phải vét sạch mọi thứ ngay trong đêm. Ngược lại, sau mấy ngày liên tiếp nhận nhiệm vụ, nàng càng hiểu một việc: ở Thanh Huyền Tông, chỉ cần chịu đi tìm thì phần lớn tài nguyên đều có cách kiếm, khác nhau chỉ ở tốc độ và cái giá phải trả.
Trước khi ngủ, nàng vẫn bật Tự Động Tu Luyện như thường lệ. Ngũ Hành Quy Nhất Kinh hiện mới nhập môn nên tốc độ vận hành rất chậm, hiệu suất đêm qua chưa tới ba thành, nhưng nhờ cơ thể đã quen thêm một chút, tối nay chu trình ổn định hơn. Tri Vi nằm trên giường, cảm nhận năm loại linh khí mỏng manh lần lượt đi qua kinh mạch rồi mới nhắm mắt. Việc sáng tỉnh dậy thấy tu vi tự tăng dù chỉ một chút đang nhanh chóng trở thành một trong những chuyện khiến nàng hài lòng nhất ở thế giới này.
Sáng hôm sau, nàng vẫn tới sân sau đúng giờ đã hẹn với Chu Thành. Hai người luyện kiếm gần một canh giờ, chủ yếu lặp lại những động tác căn bản hôm qua. Chu Thành bắt nàng đâm thẳng một trăm lần, sau đó mới chuyển sang chém ngang và gạt kiếm. Việc lặp đi lặp lại đối với hắn có vẻ nhàm chán, nhưng Tri Vi lại làm rất nghiêm túc, bởi càng tập lâu, Cần Năng Bổ Chuyết càng khiến những lỗi nhỏ lộ rõ. Đến cuối buổi, nàng chưa thể nói kiếm pháp có gì tiến bộ lớn, nhưng ít nhất tư thế cầm kiếm đã tự nhiên hơn, lúc thu kiếm cũng không còn cảm giác chuôi muốn tuột khỏi tay.
Chu Thành chống kiếm nhìn nàng nghỉ.
"Ba linh thạch mua thanh kiếm cũ, sáng nào cũng tập như sắp thi ngoại môn. Ngươi thật sự định làm kiếm tu?"
"Chưa biết."
"Vậy tập làm gì?"
"Vì ta đang có kiếm."
Chu Thành cau mày như cảm thấy câu trả lời ấy thiếu chí hướng.
Tri Vi uống một ngụm nước rồi hỏi rất tự nhiên:
"Ngươi biết chỗ nào có đồ trữ vật hỏng không?"
"Đồ trữ vật?"
"Ừ. Túi trữ vật rách, trận bàn vỡ, thứ gì liên quan không gian mà không dùng được nữa cũng được."
Chu Thành nhìn nàng thêm một lúc.
"Ngươi lại nhặt được cái gì?"
Tri Vi không trả lời trực tiếp. "Ta chỉ hỏi."
"Ngươi nói câu đó càng đáng nghi."
Tuy miệng nói vậy, Chu Thành vẫn nghĩ giúp. Đệ tử tạp dịch gần như không có túi trữ vật riêng, loại rẻ nhất ở khu giao dịch cũng phải mấy chục linh thạch, nhưng Luyện Khí Phòng thường có pháp khí hỏng được thu về tháo vật liệu. Túi trữ vật nếu trận văn bên trong đứt hoàn toàn thì không ai sửa vì tiền công đôi khi còn đắt hơn mua mới; những món như vậy thường bị xếp vào phế liệu chờ người chuyên môn tách phần kim loại, da hoặc vật liệu trận pháp còn dùng được.
"Nhưng phế liệu của Luyện Khí Phòng cũng không phải ngươi thích lấy gì thì lấy."
"Ta biết."
"Ngươi có tiền không?"
Tri Vi thành thật.
"Không."
Chu Thành bật cười.
"Vậy hỏi làm gì?"
"Không có tiền mới phải hỏi xem làm sao kiếm."
Nụ cười của hắn lập tức biến mất một nửa. Có lẽ vì quá quen với kiểu suy nghĩ ấy, Chu Thành không thể phản bác.
Sáng hôm đó Tri Vi tới bảng nhiệm vụ sớm hơn thường lệ. Nàng không còn cần chạy mười việc một ngày, nhưng việc chọn nhiệm vụ đã bắt đầu có mục đích rõ ràng hơn. Thay vì chỉ nhìn công trạng, nàng xem địa điểm, yêu cầu và khả năng kiếm thêm tài nguyên bên ngoài. Một thẻ phân loại phế liệu ở Luyện Khí Phòng cho bốn điểm công trạng lập tức được lấy xuống. Việc không nhẹ như nghe tên, bởi kho phế liệu đầy kim loại, pháp khí hỏng và dụng cụ cũ, nhưng đổi lại người làm có cơ hội tiếp xúc với đúng loại vật liệu nàng đang cần.
Kho phế liệu nằm ở phía sau Luyện Khí Phòng, nóng hơn những khu khác vì sát mấy lò luyện lớn. Tri Vi vừa bước vào đã nghe tiếng kim loại va nhau từ bên trong. Một nam đệ tử ngoại môn có cánh tay phải đầy vết bỏng cũ đang ngồi kiểm tra mấy đầu thương gãy, thấy thẻ nhiệm vụ của nàng chỉ tay về ba đống đồ ở góc.
"Kim loại còn dùng được để bên trái, gỗ linh và da ở giữa, thứ có trận văn hoặc ngươi không nhận ra thì để riêng bên phải. Đừng tự truyền linh lực vào pháp khí hỏng, có cái trận nổ chưa mất."
Tri Vi cảm thấy lời dặn này rất quen với tình huống tối qua.
Nàng bắt đầu từ đống gần nhất. Kiến thức về luyện khí gần như bằng không nên tốc độ ban đầu rất chậm, nhưng nhiệm vụ không yêu cầu nàng nhận tên tất cả vật liệu, chỉ cần tách những nhóm cơ bản. Sắt thường và linh thiết khác nhau về độ nặng, gỗ linh có thể cảm nhận chút linh khí còn sót lại, còn những thứ có trận văn chỉ cần không tự tiện tháo ra là được. Càng làm lâu, nàng càng phát hiện phế liệu ở đây thú vị hơn tưởng tượng. Một chiếc khiên vỡ vẫn còn đinh bằng Hắc Thiết, một chuôi kiếm gãy có dây quấn làm từ gân linh thú, vài mảnh trận bàn tuy không hoạt động nhưng hoa văn bên trên đủ để nàng ngồi nhìn khá lâu nếu không nhớ mình đang làm việc.
Gần giữa buổi, Tri Vi tìm thấy thứ mình cần.
Đó là một chiếc túi nhỏ màu nâu đã rách gần một nửa, nhìn qua giống túi đựng tiền bình thường. Bên trong lớp da có một vòng trận văn cực nhỏ được khâu bằng sợi bạc, nhưng phần giữa đã cháy đen. Ở ngay cạnh chỗ cháy có một mảnh đá màu trắng xám chỉ lớn bằng móng tay, bề mặt phản chiếu ánh sáng rất lạ. Tri Vi không chạm linh lực vào nó, chỉ cầm cả chiếc túi đi tới bàn người phụ trách.
"Sư huynh, thứ này là gì?"
Hắn nhìn qua.
"Túi trữ vật hỏng."
"Ta biết cái túi. Ý ta là mảnh đá này."
Người kia dùng kẹp gắp lên, xoay dưới ánh sáng rồi đáp:
"Mảnh Không Minh Thạch. Loại phẩm chất thấp nhất, dùng để ổn định trận không gian. Chỉ còn từng này nên chẳng làm được túi mới."
Tri Vi cảm thấy hôm nay chọn đúng nhiệm vụ.
"Phế liệu này bán không?"
Người kia ngẩng đầu.
"Ngươi mua?"
"Bao nhiêu?"
Hắn nhìn bộ áo tạp dịch của nàng rồi lại nhìn mảnh đá bé xíu. "Một viên linh thạch hạ phẩm. Cả cái túi."
Tri Vi im lặng.
"Đắt?"
"Ta hiện có ba viên linh thạch vụn."
"Vậy rất đắt."
Người kia trả chiếc túi về khay. "Không có tiền thì thôi. Mảnh này tuy nhỏ nhưng vẫn có người mua về nghiền làm trận mực."
Tri Vi không bỏ cuộc ngay. Nàng nhìn đống phế liệu còn hơn nửa chưa phân, rồi hỏi liệu có nhiệm vụ nào khác ở kho có thể đổi trực tiếp vật liệu không. Nam đệ tử dừng tay một lúc, có lẽ hiếm khi gặp tạp dịch chủ động xin thêm việc ngay trong lúc đang làm một việc khác. Sau cùng hắn chỉ sang phía sau kho, nơi mấy giá sắt phủ một lớp bụi đen.
"Chiều có người phải làm sạch rãnh thoát tro của ba lò phụ. Việc bẩn, nóng, hai điểm công trạng. Làm xong ta cho ngươi lấy chiếc túi kia thay phần công."
Tri Vi hỏi ngay:
"Bao gồm mảnh Không Minh Thạch?"
"Bao gồm."
"Ta nhận."
Nam đệ tử nhìn nàng.
"Ngươi không hỏi rãnh tro bẩn tới mức nào?"
"Có độc không?"
"Không."
"Có nguy hiểm không?"
"Không chạm vào lúc lò đang mở thì không."
"Vậy được."
Người kia bật cười, lần đầu tiên chủ động hỏi tên nàng.
Buổi trưa Tri Vi ăn ngay ở khu bếp phụ của Luyện Khí Phòng rồi quay lại làm tiếp. Rãnh thoát tro bẩn hơn nàng tưởng rất nhiều. Tro linh than bám thành từng mảng đen dày, gặp hơi nóng lâu ngày cứng gần như đá, muốn cạy ra phải dùng xẻng nhỏ và búa. Nhiệt độ dưới ba lò phụ khiến áo nàng nhanh chóng thấm mồ hôi, bụi đen bám lên mặt và tóc, nhưng việc cũng không phức tạp. Tri Vi tìm ra cách dùng lực hiệu quả hơn sau vài lượt, đến lúc dọn xong rãnh thứ ba thì toàn thân trông chẳng khác người vừa chui từ ống khói ra.
Đổi lại, chiếc túi trữ vật hỏng thật sự được đưa cho nàng.
Tri Vi kiểm tra mảnh Không Minh Thạch vẫn còn rồi mới cất đi.
Nam đệ tử phụ trách nhìn động tác ấy, hỏi:
"Ngươi định học trận pháp?"
"Chưa biết."
"Vậy mua đồ không gian hỏng làm gì?"
Tri Vi suy nghĩ rồi đáp một câu khá thật.
"Ta muốn thử sửa một thứ."
Người kia không hỏi thứ gì, chỉ nhắc nàng nếu không hiểu trận pháp thì đừng tùy tiện ghép vật liệu không gian. Kết cấu loại này ổn định thì rất tiện, không ổn định lại có thể xé rách đồ vật bên trong, nặng hơn còn làm người cầm bị thương. Tri Vi nghe rất kỹ, bởi điều đó cũng có nghĩa nếu muốn khôi phục tàn châu, nàng phải làm đúng từng bước hệ thống chỉ, tuyệt đối không thể tự sáng tạo giữa chừng.
Vật liệu khó nhất đã có.
Vấn đề còn lại là năm viên linh thạch.
Tri Vi tắm gần nửa canh giờ vẫn thấy tóc còn mùi tro. Ninh Tiểu Mãn đứng ngoài phòng nhìn chậu nước thứ ba chuyển màu xám, cuối cùng hỏi hôm nay nàng có định đem cả Luyện Khí Phòng về theo người hay không. Tri Vi không có sức cãi, chỉ kể mình đổi được một món phế liệu. Tiểu Mãn nghe tới hai chữ "phế liệu" lập tức nhìn về chiếc bàn đã bắt đầu có túi da, hạt linh thảo, mấy mảnh vật liệu cùng một thanh kiếm cũ, nét mặt trở nên khó tả.
"Phòng ngươi sắp không còn chỗ ngủ."
"Cho nên ta mới cần thứ này."
Tri Vi giơ chiếc túi trữ vật hỏng lên.
Tiểu Mãn nhìn lỗ cháy lớn bên cạnh túi.
"Cái này đựng được gì?"
"Hiện giờ thì không."
"Vậy ngươi đổi nó về làm gì?"
"Lấy một mảnh bên trong."
Ninh Tiểu Mãn ngồi xuống cạnh bàn, chống cằm nhìn nàng một lúc rồi nói:
"Ta phát hiện ngươi rất thích những thứ người khác không cần."
Tri Vi nghĩ tới ba nhánh dược thảo đang sống khá tốt trong chậu, đống hạt Hôi Nha Thử tha về và tàn châu nằm trong ngăn kéo.
"Rẻ."
Lý do ấy khiến Tiểu Mãn hoàn toàn hết lời.
Ngày kế tiếp, Tri Vi đổi mục tiêu từ vật liệu sang kiếm linh thạch. Nàng không nhận những nhiệm vụ chỉ trả công trạng mà chọn một thẻ bắt Bích Thủy Giải ở con suối phía nam. Loài cua linh cấp thấp này sinh sôi rất nhanh, thường đào hang dưới bờ khiến đất sạt xuống linh điền phía dưới. Tông môn định kỳ cho tạp dịch và ngoại môn bắt bớt, mười con đủ kích thước được tính một phần nhiệm vụ, ngoài công trạng còn có thể giữ lại càng và mai dư để bán cho nhà bếp hoặc Luyện Khí Phòng.
Tri Vi đã có Kiếm Pháp Cơ Sở nhập môn nên không còn hoàn toàn tay không như lần gặp Nham Bối Thử. Tuy vậy, tới suối nàng mới phát hiện thanh kiếm không phải công cụ lý tưởng để bắt cua. Bích Thủy Giải chỉ lớn hơn bàn tay một chút, mai xanh xám gần giống đá dưới nước, hai càng lại khỏe hơn vẻ ngoài. Chém mạnh sẽ làm hỏng mai, mà đâm hụt thì lưỡi kiếm rất dễ va vào đá. Sau hai lần gần làm mẻ thanh kiếm ba linh thạch, Tri Vi cất nó đi, dùng một cây gậy chẻ đầu cùng chiếc giỏ tre người phụ trách phát.
Nàng mất gần một buổi sáng mới hiểu tập tính của chúng. Bích Thủy Giải thích nấp dưới đá có dòng nước chảy qua, khi bị chọc từ phía trước thường lùi chứ ít quay đầu. Tri Vi bắt đầu dùng chân chặn phía sau, gậy ép phía trước rồi chụp giỏ xuống. Cách này đơn giản nhưng hiệu quả, chỉ có điều thỉnh thoảng gặp con lớn, càng cua kẹp vào gậy phát ra tiếng "cắc" đủ khiến nàng hiểu nếu ngón tay nằm ở đó thì sẽ không dễ chịu.
Đến con thứ mười ba, nàng gặp một con Bích Thủy Giải gần gấp đôi những con trước. Mai đã chuyển sang màu xanh đen, quanh càng có một lớp linh khí mỏng. Người phụ trách nhiệm vụ đứng cách đó không xa vừa thấy đã gọi nàng cẩn thận, bởi con này đã gần mức linh thú Luyện Khí tầng hai. Tri Vi không lao vào ngay mà lùi lên bờ, quan sát nó di chuyển. Con cua không nhanh trên đất nhưng rất khỏe, hai càng liên tục kẹp vào chiếc gậy khiến phần đầu chẻ suýt gãy.
Tri Vi rút kiếm.
Lần này nàng không chém vào mai.
Sau mấy buổi luyện với Chu Thành, động tác đâm đã ổn hơn nhiều. Tri Vi dùng gậy ép nó quay ngang, chờ một càng mở ra mới đưa mũi kiếm vào đúng khớp mềm phía dưới. Cú đầu tiên lệch một chút, chỉ làm con cua nổi giận hơn. Nó bò thẳng về phía chân nàng, càng quét ngang. Tri Vi lùi đúng một bước, tránh khỏi tầm kẹp rồi thử lại. Cần Năng Bổ Chuyết khiến cảm giác về góc kiếm sai lần trước vẫn còn rất rõ; lần thứ hai mũi kiếm vào sâu hơn, phá được một khớp càng.
Con cua mất cân bằng.
Phần còn lại dễ hơn nhiều.
Khi Bích Thủy Giải lớn cuối cùng nằm im bên bờ, Tri Vi không thấy thông báo hệ thống. Nàng cũng chẳng để tâm. Sau mấy lần chiến đấu, nàng bắt đầu quen với việc phần thưởng quan trọng nhất nhiều lúc không nằm trên màn sáng. Mai con cua này đủ lớn để bán, phần thịt chứa linh khí nhiều hơn những con nhỏ, còn nhiệm vụ của tông môn chỉ cần mười con. Ba con dư cộng thêm con lớn đều là tài sản của nàng nếu tự xử lý được.
Cuối ngày, Tri Vi đem số cua cần thiết giao nhiệm vụ rồi bán phần dư cho nhà bếp. Con lớn được một đệ tử Luyện Khí Phòng mua mai với giá hai viên linh thạch hạ phẩm, nhà bếp trả thêm một viên cho thịt những con còn lại. Cộng với tiền thưởng nhiệm vụ và số linh thạch vụn tích trước đó, nàng cuối cùng đổi đủ năm viên nguyên vẹn.
Năm viên linh thạch nằm trong tay không lâu đã phải đem dùng.
Tri Vi có cảm giác tiền của mình luôn đi qua tay rất nhanh.
Nhưng ít nhất mỗi lần biến mất đều đổi thành thứ cụ thể hơn.
Đêm ấy nàng đóng cửa phòng sớm, còn sang nhờ Tiểu Mãn nếu nghe tiếng động lạ thì đừng lập tức xông vào. Tiểu Mãn nghe xong càng muốn hỏi, nhưng Tri Vi chỉ nói mình thử sửa một món pháp khí hỏng, không có ý định làm gì nguy hiểm. Cô gái nhìn nàng rất lâu rồi bắt nàng hứa nếu phòng nổ thì ngày mai phải tự đi giải thích với quản sự.
Tri Vi đặt tàn châu lên bàn.
Năm viên linh thạch xếp thành vòng quanh nó. Mảnh Không Minh Thạch được cẩn thận lấy khỏi chiếc túi trữ vật hỏng, đặt vào cạnh vết nứt lớn nhất. Theo chỉ dẫn hệ thống, nàng phải dùng Thổ linh lực cố định vị trí trước, sau đó lần lượt dẫn Kim, Thủy, Mộc và Hỏa đi qua những đoạn trận văn còn nguyên, cuối cùng dùng chu trình Ngũ Hành Quy Nhất nối toàn bộ vòng ngoài lại.
Nghe rất giống luyện công.
Làm lại khó hơn nhiều.
Lần đầu Thủy khí đi quá nhanh, một viên linh thạch rung lên khiến Tri Vi lập tức dừng. Lần thứ hai nàng để Hỏa khí quá mạnh, mảnh Không Minh Thạch nóng lên gần như muốn bật khỏi vị trí. Đến lần thứ ba, nàng đã biết phải giữ năm luồng linh lực mỏng đến mức nào. Cần Năng Bổ Chuyết giúp nàng sửa từng sai lệch, còn Ngũ Hành Quy Nhất Kinh khiến việc chuyển đổi giữa các thuộc tính ngày càng tự nhiên.
Nàng làm suốt gần một canh giờ.
Mồ hôi chảy xuống thái dương, linh lực trong đan điền giảm từng chút. Tự Động Tu Luyện không thể hoạt động khi nàng đang chủ động vận công, nhưng công pháp chính vẫn liên tục hấp thu linh khí từ năm viên linh thạch xung quanh, phần nào bù lại lượng tiêu hao. Khi vòng trận cuối cùng được nối tới Thổ rồi quay trở lại Kim, mảnh Không Minh Thạch bỗng tan thành một lớp ánh sáng rất mỏng, chậm rãi thấm vào vết nứt.
Viên châu rung lên.
Tri Vi lập tức giữ nguyên tay, không dám thay đổi nhịp.
Ánh sáng trên năm viên linh thạch lần lượt mờ xuống. Những đường trận văn vốn đứt đoạn trên bề mặt tàn châu bắt đầu nối lại từng đoạn, không hoàn chỉnh như ban đầu nhưng ít nhất đã tạo thành một vòng kín.
Sau vài hơi thở, mọi thứ cùng tắt.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Tri Vi chờ thêm một lúc mới thả tay.
Hệ thống hiện thông báo.
【Khôi phục sơ bộ hoàn tất.】
【Tàn châu không gian — trạng thái ổn định cấp thấp.】
【Không gian khả dụng: 1.3 lập phương.】
【Có thể chứa vật vô tri.】
【Không thể chứa sinh vật sống.】
【Không thể đưa cơ thể ký chủ tiến vào.】
Tri Vi đọc tới dòng cuối không hề thất vọng.
Một phẩy ba lập phương.
Đối với người có túi trữ vật tốt thì chẳng đáng nhắc tới.
Đối với một tạp dịch đang phải nhét chiến lợi phẩm vào túi vải, mang xác linh thú trên vai và nhìn bàn trong phòng ngày càng chật, đó là một bước tiến cực lớn.
Nàng cầm viên châu lên.
Bề mặt vẫn xám, vết nứt vẫn còn, nhưng những đường trận văn đã rõ hơn một chút. Khi Tri Vi truyền linh lực vào theo cách hệ thống chỉ dẫn, ý thức của nàng lập tức chạm tới một khoảng tối nhỏ. Không có trời đất, không có ánh sáng, chỉ là một vùng trống hình khối, kích thước khoảng đủ để xếp mấy chiếc rương.
Nàng thử đặt chiếc cốc trên bàn vào.
Chiếc cốc biến mất.
Trong cảm nhận, nó xuất hiện bên trong khoảng không kia.
Tri Vi lấy ra.
Cốc lại nằm trong tay.
Nàng thử lần nữa với túi lông Thanh Nhĩ Thỏ, mấy gói hạt linh thảo, chiếc túi trữ vật hỏng và đống vật liệu vụn trên bàn. Tất cả đều vào được. Thanh kiếm cũng có thể bỏ vào, nhưng nàng nhanh chóng lấy ra và đeo lại bên người; vũ khí phải dùng lúc cần, để trong không gian rồi mới nhớ cách lấy có thể chậm mất một nhịp.
Chẳng bao lâu, chiếc bàn vốn lộn xộn đã sạch hơn một nửa.
Tri Vi đứng nhìn nó.
Sau đó mở ngăn kéo.
Đưa thêm mấy món vào.
Rồi cúi xuống gầm giường.
Ninh Tiểu Mãn đang chuẩn bị ngủ ở phòng bên nghe tiếng đồ vật di chuyển khá lâu, cuối cùng không chịu được gõ tường.
"Tri Vi, ngươi đang sửa pháp khí hay chuyển nhà vậy?"
Tri Vi nhìn căn phòng bỗng rộng rãi hơn hẳn.
"Gần xong rồi."
"Có nổ không?"
"Không."
"Vậy được."
Bên kia im trở lại.
Tri Vi ngồi xuống giường, tàn châu nằm trong lòng bàn tay. Năm viên linh thạch vừa kiếm được đã tiêu sạch, hai ngày làm việc, bắt cua, phân phế liệu, dọn tro và mặc cả cuối cùng chỉ đổi được một khoảng không nhỏ hơn cái tủ của ngoại môn.
Nhưng nàng vẫn thấy lời.
Từ nay đi hái linh thảo không cần lo túi đầy quá sớm. Gặp linh thú có giá trị cũng không phải cắt lấy vài bộ phận rồi bỏ phần còn lại vì không mang nổi. Vũ khí phụ, nước, thức ăn, vật liệu và những thứ nàng chưa nhận ra công dụng đều có thể giữ lại trước. Đối với một người vừa bắt đầu hiểu rằng ở thế giới này tài nguyên nằm khắp nơi nếu biết nhìn, khả năng mang được nhiều tài nguyên về bản thân đã là một loại ưu thế.
Tri Vi thử truyền linh lực vào tàn châu thêm lần nữa. Phía dưới thông tin vật phẩm xuất hiện một dòng nhỏ nàng lúc nãy chưa để ý.
【Tiến độ khôi phục tổng thể: 3%.】
Còn rất xa mới hoàn chỉnh.
Nàng lại thấy vui hơn.
Bởi điều đó có nghĩa một phẩy ba lập phương hiện giờ chưa phải giới hạn của nó.
Tri Vi cất tàn châu vào trong áo, nơi gần người nhất, rồi nằm xuống bật Tự Động Tu Luyện. Ngũ Hành Quy Nhất Kinh bắt đầu vận hành chậm rãi, linh lực tiêu hao trong lúc sửa châu cũng từng chút được bù lại. Trước khi ngủ, nàng còn mở không gian kiểm tra lần cuối, nhìn đống đồ mình tích được trong mấy ngày qua xếp gọn ở một góc.
Không nhiều.
Nhưng đều là của nàng.
Sáng mai, chiếc túi vải cũ có lẽ vẫn phải mang theo để che mắt người khác.
Chỉ là từ giờ, nếu nhặt được thứ gì đáng giữ, nàng không cần phải cân nhắc bỏ cái nào lại nữa.
Ý nghĩ ấy khiến Lâm Tri Vi ngủ rất ngon.
— HẾT CHƯƠNG 06 —