Lâm Tri Vi trở về Tạp Dịch Viện khi trời đã gần tối. Chiếc túi vải trên vai nặng hơn lúc nàng rời đi không ít, nhưng phần lớn trọng lượng đến từ xác Nham Bối Thử được gói kỹ bên trong. Ba cây Thanh Dương Thảo hái dư nàng giữ lại, hai mươi cây còn nguyên rễ được giao đủ cho người phụ trách và đổi thành năm điểm công trạng. Người nhận dược liệu còn kiểm tra khá kỹ phần gốc, xác nhận không có cây nào bị dập nát mới đóng dấu lên ngọc bài. Tri Vi không thấy phiền; hôm qua nàng đã tự mình phân dược liệu trong kho nên càng hiểu tại sao những thứ dùng để luyện đan lại cần giữ nguyên như vậy. Điều nàng quan tâm hơn là trên đường về phải ghé Luyện Khí Phòng một chuyến. Nham Bối Thử dưới chân núi chẳng phải linh thú quý hiếm, nhưng lớp vảy lưng đủ cứng để nghiền thành bột trộn vào vài loại vật liệu cấp thấp, răng trước cũng có người thu mua. Cầm cả xác về phòng vừa chiếm chỗ vừa khó xử lý, nàng muốn biết thứ mình liều đánh một trận rốt cuộc đáng bao nhiêu tiền.
Khu thu vật liệu bên ngoài Luyện Khí Phòng vẫn còn mở. Một nam đệ tử ngoại môn đang ngồi sau quầy gỗ, bên chân chất mấy túi khoáng thạch vừa được giao tới. Hắn nhìn thấy một tạp dịch nhỏ người ôm túi bước vào cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ bảo đặt đồ lên bàn. Tri Vi tháo lớp vải bọc, để lộ phần xác đã xử lý sơ qua. Nàng làm lần đầu nên đường cắt không đẹp, may mà lớp vảy quan trọng nhất vẫn còn nguyên.
“Ngươi tự săn?”
“Vâng.”
Người kia lật con Nham Bối Thử qua, xem phần cổ và bụng rồi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên lớp vảy.
“Con trưởng thành, nhưng linh khí chỉ ở mức thấp. Vảy còn khá nguyên, hai răng trước không mẻ. Hai viên linh thạch hạ phẩm cho vảy với răng, thịt ngươi tự giữ. Nếu bán cả thịt thì thêm ba linh thạch vụn.”
Tri Vi không đáp ngay. Nàng đã có một viên linh thạch từ con Thiết Giáp Trùng đầu đàn hôm qua, cộng thêm mấy viên vụn. Hai viên nữa đủ để mua một món đồ nàng đang rất cần, nhưng phần thịt linh thú lại có linh khí, đối với tạp dịch bình thường không phải thứ ngày nào cũng được ăn. Sau một lúc cân nhắc, nàng bán vảy và răng, giữ phần thịt lại.
Người đệ tử kia đẩy hai viên linh thạch sang. “Không bán thịt?”
“Ăn.”
Hắn nhìn thân hình gầy gò của nàng, lại nhìn con chuột đã bị lột gần nửa lớp vảy, bật cười.
“Cũng đúng. Người nghèo bán sạch thứ tốt lấy tiền, sau đó lại dùng tiền mua thứ khác bồi bổ, vòng một vòng chưa chắc có lời.”
Tri Vi cất hai viên linh thạch vào túi. “Sư huynh nói rất có lý.”
“Ta chỉ nói vậy thôi, không bảo ngươi lần sau mang hết về ăn. Yêu thú ngoài núi có thứ thịt chứa độc hoặc tạp khí, không biết thì đừng cho vào nồi.” Hắn tiện tay chỉ sang bảng gỗ treo cạnh quầy. “Phía trên có ghi mấy loại thường gặp quanh Thanh Huyền Sơn, lúc rảnh đọc đi. Đỡ tới ngày ăn sai thứ lại phải mang tiền qua Y Các.”
Tri Vi thật sự đứng lại đọc.
Bảng gỗ không dài, chỉ ghi hơn hai mươi loại linh thú cấp thấp thường xuất hiện trong phạm vi ngoại vi Thanh Huyền Tông. Loại nào có thể ăn, bộ phận nào bán được, chỗ nào chứa độc đều viết khá rõ. Nham Bối Thử nằm ở gần cuối, thịt không độc, nhưng phải bỏ tuyến tanh bên dưới cổ. Tri Vi nhìn vị trí được vẽ trên hình, nhớ lại lúc mình xử lý con vật ban chiều, lập tức phát hiện hình như nàng chưa bỏ thứ đó.
Nàng quay đầu.
“Sư huynh.”
“Gì?”
“Nếu đã cắt thịt rồi mới nhớ ra tuyến tanh thì sao?”
“Cắt tiếp.”
“Hiểu.”
Người kia nhìn nàng ôm túi rời đi, khóe miệng giật nhẹ, có lẽ lần đầu gặp người hỏi chuyện ăn thịt yêu thú với thái độ giống như đang nghiên cứu một bộ công pháp.
Tri Vi không về Tạp Dịch Viện ngay mà vòng qua khu chợ nhỏ nằm giữa ngoại môn và dãy nhà tạp dịch. Nơi này không phải phường thị chính thức của tu sĩ dưới núi, chỉ là một khoảng sân dài có mái che, đệ tử trong tông thỉnh thoảng đem đồ mình không dùng nữa ra đổi bán. Phù cũ, đan dược phổ thông, dụng cụ khai khoáng, quần áo, kiếm đã thay, thậm chí cả những cuốn công pháp chép tay đều có thể thấy. Đồ tốt hiếm khi xuất hiện ở đây, nhưng giá cũng thấp hơn cửa hàng chính thức rất nhiều.
Tri Vi có ba viên linh thạch hạ phẩm nguyên vẹn.
Nàng muốn một thanh kiếm.
Sau trận với Nham Bối Thử, nàng đã nghĩ chuyện này suốt quãng đường về. Ngũ Hành Quy Nhất Kinh có thể giải quyết vấn đề công pháp, Tự Động Tu Luyện giúp nàng tích lũy linh lực, nhưng tất cả vẫn chưa thay đổi một sự thật là khi gặp thứ muốn cắn mình, vũ khí duy nhất nàng có trong tay lại là một cái xẻng hái thuốc. Nàng không biết sau này mình có đi theo kiếm đạo hay không, nhưng kiếm phổ biến trong Thanh Huyền Tông, dễ tìm, dễ học, đồ cũ cũng nhiều. Đối với một người chưa có gì, “dễ kiếm” đã là một ưu điểm rất lớn.
Quầy bán pháp khí cấp thấp nằm gần cuối dãy. Thứ rẻ nhất trên bàn là dao ngắn, sau đó mới tới kiếm sắt dùng cho đệ tử Luyện Khí. Tri Vi cầm thử một thanh có vỏ da đã bạc màu. Kiếm nặng hơn nàng tưởng, trọng tâm lại hơi lệch về trước, nếu thật sự dùng để đánh như cái xẻng ban chiều có lẽ cổ tay sẽ đau trước khi chém được mấy lần.
“Thanh đó bốn linh thạch.”
Người bán là một thanh niên ngoại môn đang ngồi tựa cột đọc sách. Hắn không ngẩng đầu.
Tri Vi đặt xuống.
“Ba thì sao?”
“Không sao.”
“Ý ta là ba linh thạch.”
“Ý ta là không bán.”
Tri Vi chuyển sang thanh bên cạnh.
“Cái này?”
“Năm.”
Nàng đặt xuống nhanh hơn.
Người bán cuối cùng cũng ngẩng đầu. Hắn nhìn nàng một lượt, ánh mắt dừng ở bộ áo xám của tạp dịch rồi chỉ xuống dưới gầm bàn.
“Nếu chỉ cần thứ dùng được thì xem đống đó.”
Tri Vi cúi xuống. Bên dưới có ba thanh kiếm cũ, hai thanh đã sứt lưỡi, một thanh vỏ gỗ còn dính một vết cháy ở mép. Nàng rút thanh cuối cùng ra. Lưỡi kiếm không sáng, vài chỗ có vết mài, nhưng thân kiếm thẳng và không có vết nứt. Trọng lượng cũng nhẹ hơn thanh ban nãy một chút.
“Bao nhiêu?”
“Ba.”
Tri Vi xoay cổ tay thử.
“Có giảm không?”
“Không.”
“Kiếm từng bị cháy.”
“Vỏ bị cháy, kiếm không cháy.”
“Chuôi cũng cũ.”
“Thay dây quấn là được.”
“Trên lưỡi có hai vết mẻ.”
“Nhỏ hơn móng tay.”
Tri Vi nhìn hắn.
Người bán nhìn lại.
Sau vài giây, hắn đóng cuốn sách trong tay.
“Ba viên, tặng ngươi một miếng đá mài. Không trả nữa.”
Tri Vi suy nghĩ rồi móc túi linh thạch ra.
Ba viên linh thạch nàng vừa tích được lại trở về con số không.
Cảm giác hơi đau.
Nhưng khi thanh kiếm cũ thật sự nằm trong tay, nàng vẫn thấy đáng.
Ít nhất lần sau gặp Nham Bối Thử, nàng không cần dùng xẻng đập nó nữa.
Trên đường rời khu chợ, Tri Vi gặp Chu Thành đang đứng trước một quầy bán phù. Hắn đang mặc cả với người bán đến mức hai bên gần như muốn cãi nhau. Thấy nàng ôm kiếm đi ngang, hắn ngừng giữa câu, nhìn thanh kiếm rồi nhìn nàng.
“Ngươi mua kiếm?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu?”
“Ba linh thạch.”
Chu Thành lập tức bước tới, rút thanh kiếm khỏi vỏ trước khi Tri Vi kịp phản đối. Hắn nhìn hai mặt lưỡi, thử độ thẳng rồi dùng móng tay gõ lên sống kiếm.
“Ba viên cho cái này?”
Tri Vi bắt đầu nghi ngờ mình vừa mua đắt.
“Có vấn đề?”
“Không.” Chu Thành trả lại. “Chỉ hơi cũ. Loại này mới chắc năm đến sáu viên, ba viên cũng được.”
Tri Vi yên tâm hơn.
Chu Thành lại nhìn nàng. “Ngươi lấy đâu ra tiền?”
“Bán vật liệu.”
“Vật liệu gì?”
“Nham Bối Thử.”
“Ngươi săn?”
“Ừ.”
Hắn im một lúc.
“Ngươi hôm qua còn quét cầu thang.”
“Ta vẫn quét được.”
“Ý ta không phải vậy.”
Chu Thành rõ ràng muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng thôi. Hắn chỉ chỉ thanh kiếm trong tay nàng rồi nói: “Nếu chưa biết dùng thì đừng tưởng cầm kiếm là mạnh hơn. Đệ tử mới học kiếm thường tự cắt mình trước khi cắt được người khác.”
Tri Vi nhìn hắn.
“Ngươi biết kiếm?”
“Biết một chút.”
“Dạy ta?”
Chu Thành khựng lại.
Có lẽ hắn không nghĩ nàng sẽ hỏi thẳng như vậy.
“Ta?”
“Ừ.”
“Ta lấy gì?”
Tri Vi biết ngay người này sẽ hỏi câu đó.
“Ta giúp ngươi làm một việc.”
Chu Thành lập tức cảnh giác. “Việc gì?”
“Chưa nghĩ ra.”
“Vậy không được.”
“Thêm một bữa thịt Nham Bối Thử.”
“…Ngươi còn thịt?”
“Còn.”
Chu Thành suy nghĩ lâu hơn hẳn lúc nghe đề nghị làm việc.
“Ngày mai cuối giờ Mão. Sân sau Tạp Dịch Viện.”
“Được.”
Hai người thống nhất nhanh đến mức gần như không giống một cuộc giao dịch học kiếm. Tri Vi tiếp tục đi, phía sau Chu Thành lại quay về mặc cả lá phù còn dang dở. Nàng nghe hắn nói “bớt một linh thạch vụn nữa” với giọng kiên quyết, bỗng cảm thấy ở vài phương diện mình và người này có lẽ cũng không khác nhau nhiều.
Tối hôm đó, Ninh Tiểu Mãn nhìn phần thịt linh thú đặt trên bàn rồi lại nhìn thanh kiếm dựng cạnh giường.
“Ngươi đi hái thuốc một buổi.”
“Ừ.”
“Về có thịt.”
“Ừ.”
“Có kiếm.”
“Ta mua.”
“Ngày mai còn thứ gì nữa không?”
Tri Vi vừa cắt bỏ tuyến tanh vừa đáp: “Chưa biết.”
Tiểu Mãn ngồi xổm bên cạnh, nhìn nàng xử lý thịt một lúc rồi cuối cùng vẫn giúp nhóm bếp. Hai người không có gia vị gì tốt, chỉ nấu một nồi canh đơn giản với hai loại rau từ nhà bếp. Thịt Nham Bối Thử chắc hơn thịt thường, mùi hơi nặng nhưng sau khi hớt bọt và bỏ đúng phần tuyến lại không khó ăn. Quan trọng nhất là bên trong có một lượng linh khí rất nhạt. Đối với ngoại môn có lẽ chẳng đáng nhắc tới, nhưng cơ thể Tri Vi vừa tiếp xúc đã cảm nhận được.
Nàng ăn chậm hơn bình thường.
Ngũ Hành Quy Nhất Kinh đang được Tự Động Tu Luyện vận hành ở mức thấp. Linh khí trong thức ăn vừa được hấp thu, chu trình năm hành đã bắt đầu kéo nó vào kinh mạch. Hiệu suất không cao, nhưng cảm giác nhìn thứ mình tự săn được dần biến thành linh lực khiến Tri Vi đột nhiên hiểu thêm một chút về thế giới tu tiên này.
Tài nguyên không chỉ nằm trong cửa hàng hệ thống.
Nó ở trong linh thảo, trong yêu thú, trong khoáng thạch, trong từng viên linh thạch mà nàng phải tự kiếm. Hệ thống có thể cho nàng một con đường nhanh hơn, nhưng nếu chỉ ngồi trong phòng chờ nhiệm vụ phát thưởng, nàng sẽ bỏ phí phần lớn thứ thế giới này có thể cho.
Tối đó trước khi ngủ, Tri Vi dành gần một canh giờ đọc cuốn 《Kiếm Pháp Cơ Sở》 mượn từ phòng sách chung của Tạp Dịch Viện. Sách rất mỏng, chỉ có sáu động tác căn bản: cầm kiếm, đâm, chém, gạt, quét và thu kiếm. Không có kiếm khí, không có chiêu thức đẹp mắt, thậm chí phần đầu còn dành gần hai trang để nhắc người mới không được dùng lực quá lớn ở cổ tay.
Tri Vi đọc tới đó thì nhớ lời Chu Thành, cảm thấy hắn hiếm khi nói được một câu có tính xây dựng như vậy.
Nàng không luyện trong phòng vì sợ chém vào bàn, chỉ thử tư thế cầm kiếm rồi lên giường. Tự Động Tu Luyện bắt đầu vận hành sau khi nàng thả lỏng. Hiệu suất của Ngũ Hành Quy Nhất Kinh vẫn chưa tới ba mươi phần trăm ổn định, nhưng độ thuần thục tăng chậm qua từng đêm. Tri Vi nhìn con số nhích lên một chút rồi tắt giao diện.
Một đêm ngủ cũng có tiến độ.
Cảm giác ấy rất dễ khiến người ta nghiện.
Sáng hôm sau, Chu Thành tới đúng giờ thật.
Sân sau Tạp Dịch Viện có một khoảng đất trống dùng để phơi củi. Giờ này phần lớn người đã ra ngoài nhận việc nên khá vắng. Chu Thành mang theo kiếm của mình, một thanh sắt bình thường nhưng mới hơn của Tri Vi nhiều. Hắn nhìn cách nàng rút kiếm rồi lập tức cau mày.
“Đừng nắm chặt như vậy.”
“Ta chưa làm gì.”
“Chính vì chưa làm gì đã nắm như muốn bóp chết chuôi kiếm mới sai.”
Tri Vi nới tay.
Chu Thành bước tới chỉnh cổ tay nàng xuống một chút. “Kiếm không phải gậy. Ngươi dùng sức ở vai giống lúc quét cầu thang thì chưa đánh được ba kiếm cổ tay đã cứng. Đứng vững trước, sau đó mới học chém.”
Hắn không phải sư phụ tốt theo nghĩa dịu dàng. Mỗi khi Tri Vi sai, Chu Thành nói thẳng sai ở đâu, đôi lúc còn cười rất thiếu thiện ý. Nhưng hắn thật sự biết những thứ căn bản. Tri Vi cũng không cần người dỗ dành; chỉ cần có người chỉ ra cách đúng để Cần Năng Bổ Chuyết bắt đầu tích lũy là đủ.
Động tác đầu tiên nàng luyện là đâm thẳng.
Mũi kiếm phải đi theo đường ngắn nhất, vai không nhấc, cổ tay giữ ổn, bước chân cùng lúc tiến lên. Nghe rất đơn giản, nhưng khi thật sự làm, Tri Vi mới phát hiện một đường kiếm có thể sai ở gần như mọi chỗ. Lần đầu mũi kiếm lệch sang phải, lần thứ hai bước chân nhanh hơn tay, lần thứ ba lại dùng lực quá mạnh khiến lúc thu kiếm mất thăng bằng.
Chu Thành đứng bên cạnh nhìn.
“Ngươi đang đánh nhau với không khí à?”
“Ta đang thử.”
“Không khí không đắc tội ngươi.”
Tri Vi mặc kệ hắn.
Đến lần thứ mười, đường kiếm đã thẳng hơn.
Lần thứ hai mươi, vai không còn nhấc quá cao.
Sau khoảng năm mươi lần, cảm giác quen thuộc của Cần Năng Bổ Chuyết bắt đầu rõ lên. Mỗi lần mũi kiếm lệch, nàng nhận ra ngay từ lúc cánh tay vừa đi được nửa đường. Việc sửa tư thế không khiến nàng lập tức thành kiếm tu, nhưng sai lầm không còn lặp vô thức.
Chu Thành ban đầu còn nói liên tục, về sau lại im dần.
Tới lúc Tri Vi thu kiếm sau một cú đâm khá gọn, hắn mới hỏi:
“Ngươi thật sự chưa học?”
“Chưa.”
“Hôm qua ngươi mới mua kiếm?”
“Ừ.”
Chu Thành nhíu mày nhìn nàng như muốn tìm xem nàng có giấu chuyện gì hay không.
“Ngươi học nhanh vậy?”
Tri Vi suy nghĩ một chút.
“Ta sửa nhanh.”
“Khác nhau sao?”
“Khá khác.”
Chu Thành không hiểu hoàn toàn, nhưng hắn cũng không hỏi tiếp.
Gần hết giờ Mão, hệ thống cuối cùng mới xuất hiện thông báo.
【Kiếm Pháp Cơ Sở — Nhập môn.】
Tri Vi thu kiếm vào vỏ, lòng bàn tay lại bắt đầu rát nhưng tâm trạng khá tốt. Kỹ năng nhập môn không đồng nghĩa biết đánh nhau, nhưng ít nhất từ hôm nay thanh kiếm ba linh thạch kia không còn chỉ là một miếng sắt nàng mang theo cho yên tâm.
Chu Thành lau mồ hôi trên trán.
“Nhớ bữa thịt.”
“Không quên.”
“Và một việc.”
“Cái đó cũng không quên.”
“Ta sẽ nghĩ.”
“Đừng nghĩ việc quá nặng.”
“Ngươi còn mặc cả với ta?”
“Ngay từ đầu chúng ta đâu có nói việc gì.”
Chu Thành nhìn nàng, cuối cùng bật cười. “Ta bắt đầu hiểu tại sao ngươi đi mua kiếm ba linh thạch.”
Tri Vi không biết câu đó là khen hay chê.
Nàng cũng không quan tâm.
Sau buổi tập, Tri Vi không nhận việc nặng ngay. Hai cánh tay vừa mới luyện kiếm, nếu tiếp tục làm việc cần sức rất dễ ảnh hưởng ngày hôm sau. Nàng chọn một nhiệm vụ thu gom quả Khổ Linh ở rừng phía nam, cùng khu vực hôm qua nhưng đi sâu thêm một đoạn. Khổ Linh Quả mọc thành bụi, trái nhỏ màu tím đen, vị đắng tới mức linh thú bình thường không ăn, nhưng lại là nguyên liệu phụ của thuốc giải độc cấp thấp. Nhiệm vụ yêu cầu một giỏ đầy, người phụ trách phát cho nàng găng tay da vì nhựa quả có thể làm tê đầu ngón tay.
Đường hôm nay quen hơn hôm qua. Tri Vi đi qua nơi từng hái Thanh Dương Thảo, còn nhìn thấy vết máu cũ của Nham Bối Thử bên gốc cây. Không có con nào khác xuất hiện. Nàng cũng không cố tìm quái để đánh chỉ vì mới học kiếm; mục đích của nàng là kiếm tài nguyên và mạnh lên, không phải chứng minh mình gan.
Khổ Linh Quả mọc nhiều ở những khe đá có bóng râm. Nàng hái được gần nửa giỏ khá nhanh, đến lúc đi vòng sau một triền đá thấp mới phát hiện dấu chân nhỏ dày đặc trên đất. Một số quả ở bụi gần đó đã bị cắn, nhưng không phải ăn phần thịt mà chỉ lấy hạt bên trong.
Tri Vi ngồi xuống nhìn.
Dấu chân nhỏ hơn Nham Bối Thử.
Có năm ngón.
Đi thành nhóm.
Ký ức nguyên chủ không nhận ra ngay. Nàng bèn lấy cuốn sổ nhỏ chép từ bảng Luyện Khí Phòng ra đối chiếu. Sau một lúc mới tìm được loại gần giống.
Hôi Nha Thử.
Loại linh thú cấp thấp thường sống thành đàn, thích tha hạt linh thực về ổ. Một con riêng lẻ gần như chẳng có sức chiến đấu, nhưng nếu số lượng nhiều vẫn có thể cắn người. Răng trước của chúng bán được, túi mùi dưới cổ còn được dùng làm nguyên liệu dụ một vài loại linh thú nhỏ.
Tri Vi đóng sổ.
Nàng chưa biết trong ổ có bao nhiêu con.
Không đáng mạo hiểm chỉ vì vài bộ răng.
Nàng chuyển sang bụi khác.
Nếu chuyện dừng ở đó thì nàng có lẽ đã thu đủ Khổ Linh Quả rồi trở về. Nhưng đi thêm khoảng mười trượng, Tri Vi thấy một vật nhỏ màu tím nằm trên đất. Nàng cúi xuống nhặt, phát hiện đó là một quả Khổ Linh đã bị khoét sạch phần hạt, còn vỏ vẫn mới.
Phía trước lại có thêm một quả.
Rồi quả thứ ba.
Những con Hôi Nha Thử dường như đang mang hạt theo cùng một hướng.
Tri Vi nhìn con đường nhỏ giữa bụi cây, không đi theo ngay. Nàng kiểm tra thời gian, nhìn lượng linh lực trong cơ thể rồi lấy một nắm Khổ Linh Quả từ giỏ ra đặt cách mình vài bước. Sau đó nàng lùi vào sau tảng đá chờ.
Chưa tới nửa khắc, bụi cây rung nhẹ.
Một con chuột nhỏ màu xám nâu chui ra, thân chỉ dài hơn bàn tay một chút. Nó đánh hơi rất lâu mới tiến tới quả, cắn phần thịt rồi nhanh chóng moi hạt bên trong. Tri Vi không động.
Con thứ hai xuất hiện.
Rồi con thứ ba.
Tất cả đều không mạnh.
Nàng chờ tới khi con thứ tư thò đầu ra mới xác nhận khu vực gần đây ít nhất chưa có linh thú lớn. Sau đó Tri Vi rút kiếm.
Đường kiếm đầu tiên chậm hơn khi luyện trên sân rất nhiều.
Bởi mục tiêu biết chạy.
Con Hôi Nha Thử đầu tiên nghe động đã lao sang bên, mũi kiếm chỉ cắt trúng phần lông. Tri Vi không cố chém tiếp mà lùi lại giữ khoảng cách. Ba con còn lại lập tức tản ra. Một con chạy thẳng vào bụi, hai con còn lại lại quay đầu cắn về phía chân nàng.
Thanh kiếm ba linh thạch cuối cùng cũng có việc để làm.
Tri Vi gạt con bên trái sang một bên, không dùng nhiều sức, sau đó đâm xuống con thứ hai. Mũi kiếm lệch khỏi cổ nhưng xuyên qua vai, khiến nó mất khả năng lao tiếp. Con đầu tiên quay lại, nàng đã có đủ thời gian chỉnh tư thế.
Một cú quét ngang.
Trúng.
Không đẹp như lúc luyện, cũng không có chút phong thái kiếm tu nào, nhưng hiệu quả hơn cái xẻng hôm qua rất nhiều.
Sau vài hơi thở, hai con nằm lại, hai con khác đã chạy mất.
Tri Vi không đuổi.
Nàng đứng yên, tự kiểm tra tay chân trước rồi mới cúi xuống xử lý chiến lợi phẩm. Một con bị thương nặng nhưng chưa chết hẳn, nàng dùng kiếm kết thúc nhanh hơn để nó không phải giãy lâu. Lần này cảm giác vẫn không dễ chịu, nhưng đã bớt choáng hơn lần đầu với Nham Bối Thử.
Không có thông báo hệ thống.
Tri Vi lại thấy như vậy tốt.
Nếu mỗi con chuột chết đều bật lên vài hàng chữ, nàng có cảm giác mình sẽ sớm không nhìn thấy đường.
Hai con Hôi Nha Thử không đáng giá bao nhiêu, nhưng răng còn nguyên. Túi mùi dưới cổ nàng chưa từng lấy nên phải mở sổ xem hình, mất khá nhiều thời gian mới cắt ra được mà không làm vỡ. Sau khi gói riêng mọi thứ, Tri Vi định rời đi thì chú ý thấy con chuột ban nãy chạy mất để lại vài hạt Khổ Linh rơi trên đất.
Chúng dẫn về phía khe đá.
Nàng không định vào hang.
Nhưng cửa hang chỉ cách chỗ đứng chưa tới năm bước, miệng khá rộng và có ánh sáng lọt vào. Tri Vi đứng ngoài quan sát một lúc, dùng cành cây dài chọc thử. Không có tiếng động lớn bên trong, chỉ vài con Hôi Nha Thử nhỏ hơn chạy vụt ra từ khe phía sau.
Sau khi xác nhận không có con đầu đàn mạnh hơn, nàng mới dùng mũi kiếm kéo đống lá khô ở cửa sang một bên.
Bên dưới có một ổ nhỏ.
Hạt linh thảo chất thành một đống, phần lớn chỉ là thứ phổ thông, nhưng lẫn trong đó có vài hạt màu xanh sẫm Tri Vi nhận ra là hạt Thanh Dương Thảo. Ngoài hạt còn có mấy viên đá sáng, một mảnh đồng gãy và vài thứ linh tinh không rõ Hôi Nha Thử tha từ đâu về.
Tri Vi ngồi xổm trước cửa hang.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy loài chuột này có một ưu điểm.
Chúng biết nhặt đồ.
Nàng dùng cành cây kéo từng thứ ra ngoài trước, không thò tay trực tiếp vào ổ. Ba viên đá chỉ là thạch anh thường, mảnh đồng không có linh khí. Hạt linh thảo có thể mang về thử trồng, dù tỷ lệ nảy mầm chưa biết thế nào.
Cuối cùng, dưới lớp vỏ quả khô có một viên tròn màu xám lăn ra.
Nó nhỏ hơn đầu ngón tay cái, bề mặt xỉn màu, nhìn giống hạt đá hơn là pháp khí. Tri Vi cầm bằng găng tay, không cảm nhận được linh khí rõ ràng. Trên một mặt có vài đường rất mờ, giống hoa văn nhưng đã bị bụi bẩn phủ gần hết.
Nàng thử dùng thần thức yếu ớt của Luyện Khí tầng hai chạm vào.
Không có phản ứng.
Hệ thống cũng im lặng.
Tri Vi nhìn nó thêm một chút rồi bỏ vào túi cùng mảnh đồng.
Không nhận ra thì mang về trước.
Dù sao cũng không nặng.
Nàng thu nốt số hạt còn dùng được, lấp lại cửa hang để tránh mình hoặc người khác vô tình giẫm vào rồi tiếp tục hái Khổ Linh Quả. Khi giỏ đầy, mặt trời đã lệch về phía tây. Nhiệm vụ hôm nay không cho nhiều công trạng, nhưng trong túi ngoài quả nộp tông môn còn có hai bộ răng, hai túi mùi, một ít hạt linh thảo và mấy thứ nhặt được từ ổ chuột.
Tri Vi đi xuống núi chậm hơn lúc tới.
Tự Động Tu Luyện vẫn đang vận hành.
Sau khi nàng dùng kiếm đánh nhau, linh lực tiêu hao một phần khiến hiệu suất giảm xuống rõ rệt, nhưng chu trình Ngũ Hành Quy Nhất vẫn không hoàn toàn dừng. Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Mộc lần lượt được kéo qua kinh mạch với tốc độ rất chậm. Tri Vi vừa đi vừa cảm nhận dòng khí ấy, chợt nhận ra một việc khiến tâm trạng nàng tốt hơn số công trạng mới nhận.
Nàng đang hồi phục trong lúc đi về.
Chậm.
Nhưng không cần dừng lại.
Nếu sau này Tự Động Tu Luyện được nâng cao hơn nữa, nàng có thể đánh quái, tiêu hao, sau đó vừa di chuyển sang địa điểm tiếp theo vừa tự hồi phục một phần. Hiện giờ con số nhỏ đến mức chưa tạo khác biệt lớn, nhưng Tri Vi đã nhìn thấy giá trị của nó.
Có những thứ mạnh ngay khi nhận được.
Có những thứ chỉ cần nghĩ tới sau một năm sẽ thành thế nào đã đủ khiến người ta muốn cày tiếp.
Tri Vi rõ ràng thuộc loại thích thứ thứ hai hơn.
Tối hôm ấy, sau khi giao Khổ Linh Quả và bán hai bộ răng được thêm vài linh thạch vụn, nàng trở về phòng. Ninh Tiểu Mãn không có ở đó, có lẽ còn làm việc bên bếp. Tri Vi ngồi xuống bàn, lần lượt đổ chiến lợi phẩm trong túi ra kiểm tra. Hạt Thanh Dương Thảo được để riêng, túi mùi gói kỹ vì mùi thực sự không dễ chịu, mảnh đồng có thể ngày mai mang tới Luyện Khí Phòng hỏi thử.
Viên tròn màu xám nằm cuối cùng.
Tri Vi lấy khăn ướt lau lớp đất bám trên bề mặt.
Những đường mờ bên dưới dần hiện ra.
Không phải hoa văn trang trí.
Chúng giống một vòng trận văn cực nhỏ, nhưng phần lớn đã đứt, một góc thậm chí có vết nứt chạy sâu vào trong.
Nàng thử truyền vào một chút linh lực.
Không phản ứng.
Thủy khí cũng không.
Mộc khí vẫn vậy.
Đến khi một tia Thổ khí rất mỏng chạm vào bề mặt, viên đá trong tay nàng bỗng lạnh đi trong chớp mắt.
Chỉ một lần.
Rồi lại trở về bình thường.
Tri Vi ngừng truyền linh lực.
Nàng cúi xuống nhìn nó thêm một lúc.
Lần này hệ thống cuối cùng cũng hiện ra một hàng chữ.
【Phát hiện vật phẩm có cấu trúc không gian bị tổn hại.】
Tri Vi đang định đưa viên đá lên gần đèn lập tức dừng lại.
Cấu trúc gì?
Nàng nhìn lại thông báo.
Rồi nhìn thứ bé bằng đầu ngón tay trong lòng bàn tay.
Hệ thống không giải thích thêm.
Tri Vi chậm rãi đặt nó xuống bàn.
Có lẽ đống đồ Hôi Nha Thử tha về hôm nay không hoàn toàn là rác.
— HẾT CHƯƠNG 05 —