Lâm Tri Vi ngồi trên giường nhìn năm chữ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong bảng trạng thái rất lâu.
Từ ký ức của nguyên chủ, ngũ linh căn chưa bao giờ là thứ đáng để vui. Người có đơn linh căn hoặc song linh căn hấp thu linh khí nhanh, vận hành công pháp cũng đơn giản hơn; còn ngũ linh căn đồng thời hút năm loại linh khí vào cơ thể, tốc độ vốn đã chậm, lúc luyện hóa lại dễ hỗn tạp. Thanh Nguyên Quyết mà tạp dịch được phát chỉ là công pháp nhập môn phổ thông, không đặc biệt phù hợp với bất kỳ thuộc tính nào, càng không có cách xử lý năm loại linh khí cùng lúc. Bởi vậy hơn một năm qua, nguyên chủ dù ngày nào cũng cố gắng tu luyện, tốc độ vẫn chậm hơn phần lớn người cùng thời gian nhập tông.
Ngũ Hành Quy Nhất Kinh lại yêu cầu người tu phải mang đủ năm loại linh căn.
Điều kiện ấy nghe qua gần như được viết riêng cho nàng.
Tri Vi không vì vậy mà lập tức cho rằng mình nhặt được thần công vô địch. Hệ thống ghi rất rõ đây chỉ là tàn thiên, mà một công pháp cổ bị thiếu mất phần lớn nội dung có khi còn nguy hiểm hơn công pháp phổ thông. Nàng mở phần mô tả chi tiết, lần này thông tin hiện ra nhiều hơn lúc còn nằm trong cửa hàng.
【Ngũ Hành Quy Nhất Kinh — Tàn thiên】
【Phạm vi hiện có: Luyện Khí tầng một đến tầng chín.】
【Cốt lõi vận hành: Ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không dứt.】
【Kim sinh Thủy — Thủy sinh Mộc — Mộc sinh Hỏa — Hỏa sinh Thổ — Thổ sinh Kim.】
【Độ hoàn chỉnh hiện tại: 12%.】
【Cảnh báo: Công pháp không hoàn chỉnh. Không có nội dung sau Luyện Khí.】
Mười hai phần trăm.
Tri Vi nhìn con số đó, cảm giác vui mừng vừa nổi lên lập tức bình tĩnh lại không ít. Nếu đổi sang cách hiểu quen thuộc hơn thì nàng vừa bỏ mười lăm điểm nhiệm vụ mua một bộ tài liệu chỉ có hơn một phần mười nội dung, phần còn lại còn không biết nằm ở đâu. Nhưng ít nhất phần nàng đang cần nhất lại vừa đủ dùng tới Luyện Khí tầng chín. Đối với một người mới tầng hai, chuyện sau Trúc Cơ còn quá xa để lo ngay bây giờ.
Nàng lấy tàn quyển ra khỏi kho hệ thống. Một cuộn giấy cũ lập tức xuất hiện trong tay, nhẹ hơn tưởng tượng, mép giấy đã rách mất một đoạn lớn. Bề mặt không có ánh sáng kỳ lạ, chữ viết cũng không tự bay lên không trung. Nếu vứt nó vào một đống sách cũ ở Tàng Thư Các, rất có thể chẳng ai để ý. Tri Vi mở ra, những hàng chữ đầu tiên vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng từ giữa trở xuống bắt đầu xuất hiện nhiều đoạn khuyết. May mà phần khẩu quyết của Luyện Khí được giữ tương đối đầy đủ, chỉ có vài chú giải phía sau bị mất.
Nàng đọc chậm từ đầu.
Ngũ Hành Quy Nhất Kinh không yêu cầu hấp thu linh khí nhanh hơn. Ngược lại, bước đầu tiên của nó còn chậm hơn Thanh Nguyên Quyết. Người tu phải phân biệt năm loại linh khí sau khi chúng đi vào kinh mạch, sau đó không luyện hóa ngay mà dẫn chúng lần lượt theo thứ tự tương sinh. Kim khí chuyển sang Thủy, Thủy dưỡng Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa hóa Thổ, cuối cùng Thổ lại sinh Kim. Một vòng vận hành hoàn chỉnh mới được tính là một chu thiên.
Chỉ đọc lý thuyết thôi đã đủ khiến Tri Vi thấy đau đầu.
Nguyên chủ trước kia tu Thanh Nguyên Quyết chỉ cần hút linh khí vào, dẫn theo kinh mạch rồi luyện hóa thành linh lực. Còn công pháp này không những bắt nàng phân biệt thuộc tính, còn phải giữ năm loại khí ở trạng thái đủ ổn định để hoàn thành cả vòng tương sinh. Nếu mất cân bằng ở một đoạn, chu thiên sẽ đứt giữa chừng.
Tri Vi đọc lại hai lượt rồi mới thử.
Nàng ngồi xếp bằng, thả lỏng cơ thể và chủ động tắt Tự Động Tu Luyện. Thanh Nguyên Quyết vừa ngừng vận hành, lượng linh khí đang chậm rãi đi vào cơ thể cũng lập tức giảm xuống. Tri Vi hít một hơi, làm theo khẩu quyết của Ngũ Hành Quy Nhất Kinh, dẫn một luồng linh khí mới vào kinh mạch.
Khác biệt xuất hiện ngay từ bước đầu.
Trước đây nàng chỉ cảm thấy linh khí là một dòng mát lạnh khá đồng nhất. Nhưng khi cố ý quan sát kỹ, bên trong dòng khí ấy quả thật có những cảm giác không giống nhau. Một phần sắc bén, một phần mềm và lạnh, một phần mang theo sinh cơ rất nhạt, một phần nóng hơn, còn phần cuối nặng và ổn định. Những khác biệt này cực kỳ nhỏ, nếu không có ký ức tu luyện của nguyên chủ cộng thêm Cần Năng Bổ Chuyết, nàng có lẽ phải mất rất lâu mới nhận ra.
Tri Vi cố tách Kim khí ra trước.
Thất bại.
Luồng linh khí vừa được giữ lại đã tan trở về với phần còn lại.
Nàng thử lần thứ hai, lần này dùng lực mạnh hơn một chút để kéo nó sang một bên. Kim khí quả thật bị tách ra, nhưng Thủy khí đi ngay sau đó cũng bị kéo lệch, khiến cả dòng hỗn loạn.
Tri Vi lập tức dừng lại.
Không đau, chỉ có một cảm giác nghẹn nhẹ trong kinh mạch. Nàng đợi nó tan hết mới thử lại.
Lần thứ ba vẫn sai.
Lần thứ tư khá hơn, nhưng tới lúc muốn chuyển Kim sang Thủy, nàng dẫn quá nhanh, hai loại linh khí va vào nhau rồi tản mất gần một nửa.
Lần thứ năm, nàng giữ được chúng lâu hơn.
Cần Năng Bổ Chuyết bắt đầu phát huy tác dụng rất rõ. Mỗi lần thất bại, nàng không chỉ biết mình làm sai mà còn cảm nhận được sai ở chỗ nào. Lực giữ quá mạnh khiến khí bị ép, quá nhẹ thì tản; đổi thuộc tính quá nhanh làm chu trình đứt, quá chậm lại khiến linh khí hao mất trước khi đi tới bước sau. Những khác biệt nhỏ ấy liên tục được ghi lại, tới mức sau vài chục lần thử, Tri Vi gần như có thể nhận ra ngay khi một bước bắt đầu lệch.
Thời gian trôi nhanh hơn nàng tưởng.
Đến khi tiếng côn trùng bên ngoài thưa dần, Tri Vi vẫn chưa hoàn thành được một chu thiên trọn vẹn.
Nàng mở mắt, cảm giác đầu tiên là hơi đói.
Cảm giác thứ hai là phục những người sáng tạo ra loại công pháp này.
Không phải vì mạnh.
Mà vì quá phiền.
Năm loại linh khí phải đi đúng thứ tự, tốc độ lại không được chênh quá nhiều. Một người chỉ cần thiếu kiên nhẫn một chút có lẽ đã ném công pháp vào góc từ lâu.
Tri Vi lại nhìn tàn quyển.
"Ngươi chắc đây không phải công pháp dùng để rèn tính nhẫn nại?"
Hệ thống không đáp.
Nàng đã quen.
Sau khi ăn nốt hai củ Linh Căn Củ Ninh Tiểu Mãn cho, Tri Vi thử thêm một lần cuối trước khi ngủ. Lần này nàng không cố hoàn thành nhanh mà chỉ tập trung giữ nhịp. Kim khí đi trước, không ép mạnh; khi nó bắt đầu ổn định mới dẫn Thủy khí theo. Thủy nuôi Mộc, Mộc chuyển Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Đến bước cuối, Thổ khí từ từ quay về Kim, cả năm dòng linh khí nối thành một vòng rất mỏng.
Không có tiếng nổ.
Không có ánh sáng.
Chỉ có một cảm giác ấm nhẹ lan ra trong kinh mạch.
Tri Vi gần như không dám động.
Vòng khí ấy đi hết một chu thiên rồi mới chậm rãi tan vào đan điền. Lượng linh lực thu được không nhiều, thậm chí nếu so với Thanh Nguyên Quyết trong cùng thời gian còn thấp hơn. Nhưng khác biệt nằm ở chất lượng. Dòng linh lực mới không còn mang cảm giác hỗn tạp như trước, năm loại thuộc tính hòa vào nhau nhưng không xung đột, ổn định hơn rõ rệt.
Hệ thống hiện thông báo.
【Ngũ Hành Quy Nhất Kinh — Nhập môn.】
【Công pháp chính có thể thay thế.】
Tri Vi nhìn dòng chữ một lúc rồi hỏi:
"Nếu đổi công pháp chính, Tự Động Tu Luyện có chạy được nó không?"
【Có.】
Nàng lập tức tỉnh táo hơn.
"Hiệu suất vẫn sáu mươi phần trăm?"
【Không.】
Tri Vi hơi khựng.
【Công pháp mới chưa đủ độ thuần thục. Hiệu suất tự động ban đầu 31%.】
"..."
Ba mươi mốt.
Từ sáu mươi rơi xuống gần một nửa.
Tri Vi không quá thất vọng. Ngược lại, sau khi tự thử một chu thiên vừa rồi, nàng thấy con số ba mươi mốt đã khá hợp lý. Một công pháp phải phân tách năm loại linh khí phức tạp như vậy mà hệ thống vẫn có thể tự vận hành khi nàng ngủ, dù chỉ ba phần hiệu suất cũng đã là lời.
"Độ thuần thục tăng thì hiệu suất tăng?"
【Đúng.】
"Có giới hạn?"
【Giới hạn phụ thuộc cấp chức năng Tự Động Tu Luyện và độ hoàn thiện công pháp.】
Tri Vi gật đầu. Vậy là lại có thứ để cày.
Nàng thay Ngũ Hành Quy Nhất Kinh thành công pháp chính, sau đó nằm xuống thử bật Tự Động Tu Luyện. Lần này cảm giác khác hẳn Thanh Nguyên Quyết. Linh khí đi vào cơ thể ít hơn, vận hành cũng chậm, nhưng năm thuộc tính thật sự được hệ thống xử lý theo đúng trình tự nàng vừa học. Không hoàn hảo, thỉnh thoảng có những đoạn chuyển đổi hơi cứng, nhưng chu trình không bị đứt.
Tri Vi nằm trong bóng tối, khóe môi lại cong lên.
Ba mươi mốt phần trăm cũng được.
Nàng ngủ tám tiếng thì ít nhất cũng có hơn hai tiếng tu luyện miễn phí.
Hôm sau, nàng thức dậy với cảm giác đan điền đầy hơn một chút.
Không nhiều tới mức nhìn ra ngay, nhưng khi vận công kiểm tra, lượng linh lực tích lũy qua đêm là thật. Tự Động Tu Luyện cũng ghi lại một dòng báo cáo rất ngắn.
【Thời gian vận hành: 3 canh giờ 7 khắc.】
【Hiệu suất trung bình: 29%.】
【Ngũ Hành Quy Nhất Kinh: +4 độ thuần thục.】
Tri Vi đọc xong, tâm trạng buổi sáng tốt tới mức lúc ra sân gặp Chu Thành cũng thấy mặt hắn không đáng ghét lắm.
Chu Thành thì không có cảm giác tương tự.
Hắn đang ngồi trước bảng nhiệm vụ, vẻ mặt khó chịu vì thẻ quét sân hôm nay đã bị người khác lấy mất. Thấy Tri Vi đi tới, hắn lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt đề phòng.
"Ngươi lại muốn làm mười việc?"
"Không."
"Thật?"
"Ta đâu rảnh ngày nào cũng chạy mười việc."
Chu Thành thở phào.
Tri Vi nhìn bảng một lượt rồi lấy thẻ hỗ trợ Linh Thú Viện.
Chu Thành lập tức quay sang.
"Ngươi hôm qua mới gặp Xích Giác Ngưu còn dám tới đó?"
"Chính vì gặp rồi mới biết chỗ nào cần tránh."
"..."
Chu Thành nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu.
"Ngươi bệnh xong đúng là khác thật."
Tri Vi không để ý câu ấy. Nàng chọn Linh Thú Viện vì hai lý do. Thứ nhất, hôm qua bắt Thiết Giáp Trùng khiến nàng nhận ra công việc liên quan linh thú có thể kiếm thêm tài nguyên ngoài công trạng. Thứ hai, hệ thống vừa mở Ngũ Hành Quy Nhất Kinh, nàng muốn tìm một nhiệm vụ đủ nhẹ để thử vận dụng linh lực mới trong tình huống thực tế.
Linh Thú Viện buổi sáng bận hơn nàng tưởng. Ngoài mấy chuồng lớn còn có khu nuôi linh thú non, nơi tạp dịch chủ yếu chuẩn bị thức ăn, thay nước và dọn chuồng. Chấp sự hôm qua nhận ra Tri Vi, chỉ nhìn nàng một cái rồi đưa cho thẻ phụ việc ở khu phía sau.
"Hôm nay không có Xích Giác Ngưu."
Tri Vi nghe ra ý trêu trong câu nói.
"Vậy càng tốt."
"Nhưng có Thanh Nhĩ Thỏ."
"Nghe không nguy hiểm."
Chấp sự cười rất kỳ lạ.
"Lát nữa ngươi sẽ biết."
Tri Vi hiểu câu ấy sau chưa đầy nửa khắc.
Thanh Nhĩ Thỏ quả thật không nguy hiểm. Chúng chỉ cao tới đầu gối, toàn thân trắng xám, hai tai xanh nhạt, là linh thú ăn cỏ thường được nuôi để lấy lông và phân làm nguyên liệu. Vấn đề là chúng chạy cực nhanh, còn cửa chuồng sáng nay bị hỏng một chốt.
Khi Tri Vi vừa mang sọt cỏ tới, bảy con đã lao ra ngoài.
Người phụ trách khu nuôi đứng giữa sân hét đến khản cổ.
"Đừng để chúng chạy sang khu Linh Dược!"
Tri Vi đặt sọt xuống.
Một con Thanh Nhĩ Thỏ phóng ngang trước chân nàng.
Nàng đưa tay chụp.
Trượt.
Con thứ hai chạy qua.
Lại trượt.
Con thứ ba bị nàng ép về phía góc tường, nhưng ngay khi tưởng đã bắt được, nó đạp lên tường một cái rồi đổi hướng, lách thẳng qua giữa hai chân nàng.
Tri Vi đứng im một lúc.
Hôm qua nàng bắt trùng.
Hôm nay bắt thỏ.
Đời tu tiên của nàng hình như đang phát triển theo một hướng hơi khác tưởng tượng.
Nhưng sau vài lần hụt, Cần Năng Bổ Chuyết lại bắt đầu ghi nhận quy luật. Thanh Nhĩ Thỏ thích đổi hướng ngay trước khi bị chặn, tai của chúng lại luôn nghiêng về phía muốn chạy trước thân thể một nhịp. Tri Vi không tiếp tục đuổi phía sau nữa mà đứng lệch sang hướng ngược lại, cố tình để hở một đường rồi chặn ngay lúc chúng quay đầu.
Con thứ tư bị bắt gọn.
Con thứ năm mất thêm hai lần.
Tới con thứ bảy, nàng chỉ cần nhìn tai nó đã đoán được hướng chạy.
Người phụ trách đứng bên cạnh thở dốc, nhìn nàng ôm con cuối cùng bỏ vào chuồng.
"Ngươi từng bắt Thanh Nhĩ Thỏ?"
"Lần đầu."
Hắn rõ ràng không tin lắm, nhưng cũng chẳng hỏi thêm.
Tri Vi lại có thêm một nhận thức mới về Cần Năng Bổ Chuyết: nó không chỉ hữu dụng với những kỹ năng có tên. Những thói quen nhỏ, cách quan sát hay phán đoán quy luật cũng có thể được tích lũy nếu nàng thật sự lặp đủ nhiều.
Nửa buổi sau, nàng nhận thêm việc thu gom lông rụng quanh khu chuồng. Lông Thanh Nhĩ Thỏ có thể dùng làm ruột bút vẽ phù, những sợi đủ dài được thu riêng, phần ngắn hơn sẽ bỏ. Tri Vi nhớ tới ba nhánh dược thảo hôm qua, lập tức hỏi những sợi bị loại có được lấy không.
Người phụ trách nhìn nàng.
"Ngươi muốn làm gì với chúng?"
"Chưa biết."
"Chưa biết mà cũng lấy?"
"Biết đâu sau này dùng được."
Người kia im lặng vài giây rồi chỉ vào một sọt nhỏ.
"Lấy đi. Nhưng đừng để ta thấy ngươi quay lại bán cho chính Linh Thú Viện."
Tri Vi rất nghiêm túc đáp:
"Ta chưa nghĩ tới."
Người kia nhìn vẻ mặt nàng, rõ ràng không tin.
Cuối buổi, ngoài ba điểm công trạng, Tri Vi còn có một túi lông thỏ ngắn, hai viên linh thạch vụn từ việc hỗ trợ bắt linh thú chạy ra ngoài và một ít phân linh thú đã được xử lý mà người phụ trách cho phép mang về bón cây.
Ninh Tiểu Mãn khi thấy nàng xách túi trở về đã không hỏi ngay.
Nàng chỉ đứng nhìn.
Tri Vi đi ngang qua.
Tiểu Mãn vẫn nhìn.
Cuối cùng Tri Vi chịu không nổi.
"Ngươi nhìn gì?"
"Ta đang đoán hôm nay ngươi mang cái gì về."
"Lông Thanh Nhĩ Thỏ."
"Còn cái túi kia?"
"Phân linh thú."
Ninh Tiểu Mãn im lặng.
Tri Vi thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt hơi khác.
"Bón cây."
"Ngươi có cây?"
"Có ba nhánh."
"Ngươi trồng ba nhánh cỏ thuốc trong phòng?"
"Ừ."
"Bằng phân linh thú?"
"Ừ."
Tiểu Mãn cúi đầu nhìn túi đồ trong tay Tri Vi, rồi nhìn nàng.
"Tri Vi."
"Gì?"
"Sau này ngươi giàu chắc đáng sợ lắm."
Tri Vi suy nghĩ.
"Ta cũng mong vậy."
Buổi chiều nàng không nhận thêm nhiệm vụ ở Linh Thú Viện mà chuyển sang một việc ngoài sườn núi: hái Thanh Dương Thảo ở khu rừng thấp phía nam. Đây là loại linh thảo cấp thấp dùng làm nguyên liệu phụ trong đan dược hồi khí, mọc khá nhiều ở nơi có nắng, nhiệm vụ yêu cầu thu đủ hai mươi cây còn nguyên rễ.
Lần đầu được đi ra khỏi khu kiến trúc chính của tông, Tri Vi thấy Thanh Huyền Sơn lớn hơn nhiều so với những gì mình nhìn từ Tạp Dịch Viện. Con đường mòn xuyên qua rừng tùng, đôi chỗ có suối nhỏ chảy qua đá. Xa hơn có thể thấy vài đệ tử ngoại môn đi thành nhóm, trên lưng mang kiếm hoặc túi lớn, hiển nhiên nhận những nhiệm vụ không dành cho tạp dịch.
Tri Vi không đi quá phạm vi cho phép. Nàng vừa hái Thanh Dương Thảo vừa dùng Linh Thảo Biện Thức kiểm tra những cây khác quanh đường. Có vài loại nàng nhận ra nhưng không có giá trị, vài loại khác không chắc nên không động tới. Gặp một bụi Thanh Dương Thảo non, nàng chỉ lấy những cây đủ tuổi, để lại phần nhỏ cho lần sau.
Gần đủ số lượng, nàng nghe tiếng động trong bụi cây.
Tri Vi lập tức dừng tay.
Không có người.
Tiếng lá khô bị đẩy sang một bên, sau đó một con vật nhỏ màu xám chui ra. Nó dài khoảng cánh tay, đầu nhọn, lưng phủ lớp vảy đá lốm đốm.
Ký ức nguyên chủ nhận ra rất nhanh.
Nham Bối Thử.
Linh thú cấp thấp, phần lớn chỉ tương đương Luyện Khí tầng một.
Con vật cũng nhìn thấy Tri Vi.
Hai bên đứng cách nhau chưa tới ba trượng.
Tri Vi không lập tức đánh.
Đây là lần đầu tiên nàng thật sự đối diện một linh thú hoang dã không có người Linh Thú Viện đứng gần.
Nham Bối Thử cúi thấp người, lớp lông dọc lưng dựng lên. Nó không chủ động lao tới ngay, nhưng ánh mắt liên tục nhìn về túi Thanh Dương Thảo bên cạnh nàng.
Tri Vi hiểu.
Nó muốn cỏ.
Nàng lại nhìn lớp vảy đá trên lưng nó.
Trong trí nhớ, vảy Nham Bối Thử có thể bán cho Luyện Khí Phòng, thịt cũng ăn được.
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, Tri Vi chợt cảm thấy mình thích nghi với thế giới này nhanh tới mức hơi đáng sợ.
Nàng không có kiếm.
Không có phù.
Thuật pháp công kích cũng chưa học.
Trong tay chỉ có chiếc xẻng nhỏ dùng đào linh thảo.
Đánh hay không?
Tri Vi nhìn con chuột thêm một lúc rồi lùi một bước.
Nham Bối Thử tiến lên.
Nàng lùi tiếp.
Nó lại theo.
Khi khoảng cách với một thân cây lớn phía sau chỉ còn vài bước, Tri Vi mới dừng lại. Con chuột tưởng nàng sợ, bất ngờ lao tới.
Tốc độ nhanh hơn Thanh Nhĩ Thỏ, nhưng đường chạy thẳng hơn rất nhiều.
Tri Vi nghiêng người sang một bên ngay trước khi nó tới, dùng xẻng đập ngang vào hông chứ không đánh vào lớp vảy trên lưng. Cú đầu tiên không đủ mạnh để hạ nó, nhưng khiến Nham Bối Thử mất hướng, va vào gốc cây.
Nó quay lại ngay.
Lần thứ hai Tri Vi không chờ nó lao thẳng. Nàng chủ động dẫn một lượng linh lực rất nhỏ xuống chân, cảm giác ngũ hành trong cơ thể rõ hơn trước. Nàng chưa biết thân pháp, chỉ đơn giản dùng linh lực tăng lực bước sang bên. Khi con chuột lướt qua, xẻng lại đánh vào phần bụng dưới.
Nham Bối Thử kêu lên.
Nó không còn muốn cướp cỏ nữa, quay đầu định chạy.
Tri Vi không đuổi ngay.
Nếu nó chạy thật, nàng sẵn sàng bỏ.
Một con linh thú cấp thấp không đáng để nàng lao sâu vào rừng.
Nhưng Nham Bối Thử chỉ chạy vài bước rồi khựng lại. Cú va đầu tiên có lẽ làm chân sau bị thương, tốc độ giảm hẳn.
Tri Vi lúc này mới tiến lên.
Sau thêm hai lần né và một cú đánh trúng cổ, con vật cuối cùng nằm im.
Khu rừng trở lại yên tĩnh.
Tri Vi đứng tại chỗ thở một lúc.
Tay nàng hơi run.
Không phải vì mệt hoàn toàn.
Lần đầu đánh một con vật sống tới chết khác hẳn bắt trùng hay né Xích Giác Ngưu. Nham Bối Thử không mạnh, thậm chí nếu nàng có pháp thuật tử tế có lẽ giải quyết còn nhanh hơn, nhưng khi nó nằm bất động dưới đất, nàng vẫn cần vài hơi thở để thích nghi với cảm giác ấy.
Hệ thống không lập tức tung ra một đống thông báo.
Chỉ có một dòng nhỏ xuất hiện.
【Hoàn thành lần đầu đánh bại linh thú hoang dã.】
【Điểm nhiệm vụ +2.】
Tri Vi nhìn nó rồi cúi xuống con vật.
Phần thưởng hệ thống chỉ có hai điểm.
Phần còn lại nằm dưới chân nàng.
Nàng lấy dao nhỏ trong túi ra, dựa theo ký ức của nguyên chủ xử lý lớp vảy còn nguyên, sau đó gói xác Nham Bối Thử lại. Động tác đầu tiên rất vụng, mất nhiều thời gian hơn nàng tưởng, nhưng ít nhất không làm hỏng phần có giá trị nhất.
Khi đứng dậy, túi sau lưng nặng hơn lúc tới.
Hai mươi ba cây Thanh Dương Thảo.
Một bộ vảy Nham Bối Thử.
Một phần thịt linh thú.
Hai điểm nhiệm vụ.
Và một kinh nghiệm rất rõ ràng rằng nàng vẫn còn thiếu một thứ.
Vũ khí.
Chiếc xẻng nhỏ dùng đào cỏ không thể theo nàng đánh linh thú mãi được.
Trên đường về, Tri Vi đã bắt đầu tính giá của một thanh kiếm cấp thấp.
Nàng không biết mình có thích dùng kiếm hay không.
Nhưng trước khi tìm được thứ phù hợp hơn, ít nhất nó vẫn tốt hơn cái xẻng.
Gần tới khu dược viên phía đông, con đường chia làm hai. Tri Vi theo lối quen trở về, lúc đi ngang qua một triền đất cao vô thức nhìn sang bên kia. Sau hàng trúc, nàng thoáng thấy một góc mái nhà cũ thấp hơn mặt đường, màu ngói tối tới mức gần như lẫn vào bóng cây.
Nàng chỉ nhìn một cái.
Sau đó tiếp tục bước.
Trong đầu nàng lúc này còn đang tính xem vảy Nham Bối Thử bán được bao nhiêu linh thạch.
Một mái nhà cũ không đáng để chiếm chỗ.
Ít nhất hiện tại là vậy.
— HẾT CHƯƠNG 04 —