Ngày nhận hai ca liên tiếp ở Thanh Hỏa thất, Lâm Tri Vi tới Đan Phòng khi trời vừa qua giờ Thìn một chút. Nàng không đến quá sớm như lần trước, cũng không tranh thủ ghé sân luyện trên đường. Tờ ghi chú Từ sư tỷ đưa mấy hôm trước vẫn nằm trong túi, trên đó có một dòng được gạch khá đậm: giữa hai ca phải nghỉ. Ban đầu Tri Vi còn thấy lời dặn ấy hơi thừa; dù sao nàng đã ở Luyện Khí tầng bốn, một ca Thanh Khí Đan trước đây cũng không khiến linh lực cạn quá nửa. Nhưng sau chuyến Hắc Thủy Lĩnh, nàng đã bớt thói quen đánh giá sức mình chỉ bằng lượng linh lực còn lại. Mỏi tay, thần thức nặng, phản ứng chậm đi một nhịp đều có thể xảy ra trước khi đan điền thật sự trống.
Lý San đang đứng cạnh khu thay áo, hôm nay cũng được xếp cả hai ca. Nàng vừa buộc tóc vừa nhìn Tri Vi.
"Ăn sáng chưa?"
"Rồi."
"Ngủ đủ?"
"Đủ."
"Đừng nói với ta ngươi sáng nay còn luyện kiếm."
"Không."
Lý San dừng tay, tỏ vẻ khá hài lòng.
"Vậy tốt."
Tri Vi nhìn nàng.
"Ngươi nói như Từ sư tỷ."
"Ta từng ngu một lần rồi."
"Luyện trước ca kép?"
"Buổi sáng luyện gần một canh giờ, ca đầu thấy chẳng sao. Đến ca hai, có một mệnh lệnh ta nghe thành hai."
Tri Vi lập tức hiểu vì sao hôm nay Lý San hỏi kỹ.
"Làm hỏng đan?"
"Không. Người bên cạnh sửa kịp."
Lý San buộc nút cuối cùng.
"Nhưng từ đó ta không thử nữa."
Cả hai thay áo hỗ trợ rồi vào Thanh Hỏa thất số ba. Phương sư huynh đã ở bên trong, bên cạnh hắn còn có một nam đệ tử lớn tuổi hơn Tri Vi vài năm đang kiểm hộp ngọc ghi nhiệt. Người này tên Tào Minh, phụ trách ngoại trận lâu hơn cả Lý San; hôm nay hắn không trực tiếp đứng vị trí chính mà chỉ hỗ trợ kiểm ban đầu rồi sang lò khác giữa ca. Điều ấy đồng nghĩa phần việc của Tri Vi sẽ nhiều hơn trước.
Phương nhìn nàng một lượt.
"Tầng bốn ổn chưa?"
"Ổn hơn rồi."
"Đã luyện thêm ngũ hành?"
Tri Vi hơi bất ngờ vì hắn biết.
"Có mượn một quyển cơ sở."
"Đừng thử thứ mới trong lò."
"Ta không định."
"Vậy tốt."
Phương chỉ vào trận bàn.
"Hôm nay ngươi giữ bốn đường thay vì ba. Thêm đường hồi nhiệt phía sau đáy. Tào Minh sẽ kiểm đầu ca, sau đó tự ngươi theo."
Tri Vi nhìn sơ đồ. Đường thứ tư không hoàn toàn mới; lần trước nàng đã thấy nó sáng nhưng không phụ trách. Nó không trực tiếp tăng nhiệt cho lò mà dẫn một phần nhiệt dư quanh đáy trở lại thân ngoài, giúp nhiệt không tụ quá nhiều ở một chỗ khi chủ hỏa thay đổi nhanh. Nói đơn giản thì nó không mạnh, nhưng sai ở đó có thể khiến toàn bộ ngoại trận phản ứng chậm hơn một nhịp.
"Có ngưỡng nào cần báo ngay không?"
Tào Minh đáp thay Phương:
"Nếu hồi nhiệt lệch quá một nấc so với đáy ngoài, báo. Nếu chỉ dao động dưới nửa nấc thì nhìn thêm ba hơi trước. Đừng vừa thấy rung đã gọi."
Tri Vi gật.
"Còn nếu đáy ngoài đang được chủ động hạ?"
"Nhìn xu hướng chứ đừng nhìn một con số." Tào Minh nói. "Đáy giảm mà hồi nhiệt còn cao hơn một chút chưa chắc sai. Quan trọng là nó có chịu giảm theo hay không."
Đúng kiểu việc càng học càng phát hiện "giữ đúng mức" chưa bao giờ thật sự là giữ một con số đứng yên.
Ca đầu bắt đầu bằng một lô nguyên liệu khá đều. Thanh Vân Diệp cùng nguồn, Hồng Tinh Căn chỉ có một mẻ, phần phụ liệu đã qua kiểm từ sáng. Phương nhóm chủ hỏa, Lý San đứng khu vật liệu, Tri Vi tiếp quản ngoại trận sau khi Tào Minh xác nhận bốn đường đều thông. Mấy phút đầu khá yên, chủ yếu là đưa nhiệt lên từng tầng. Luyện Khí tầng bốn lúc này đã không còn khiến tay nàng "mạnh quá" như mấy ngày đầu; sau nhiều lần dùng ở Đan Phòng và khu luyện thuật, nàng bắt đầu biết một phần linh lực trong đầu tương ứng gần bao nhiêu phản ứng trên trận bàn.
"Thân trái thêm nửa."
Phương nói.
Tri Vi tăng.
"Đáy ngoài giữ."
Nàng giữ.
"Hồi nhiệt chậm hơn đáy."
Tri Vi nhìn hai đường sáng. Chênh chưa tới nửa nấc, nhưng xu hướng đúng là hồi nhiệt đang xuống chậm hơn.
"Đang chênh dưới nửa, vẫn tăng khoảng cách."
Phương không quay đầu.
"Đợi hai hơi."
Tri Vi đợi.
Khoảng cách vẫn tăng.
"Bù một phần tư."
Nàng truyền một lượng rất nhỏ vào đường hồi nhiệt. Vạch sáng thay đổi gần như ngay lập tức, nhưng thay vì nâng nhiệt, nó khiến dòng luân chuyển trơn hơn, chênh lệch bắt đầu thu lại. Tri Vi nhìn thêm hai hơi rồi dừng đúng lúc.
Tào Minh đứng bên cạnh quan sát.
"Đừng truyền thêm."
"Ta đã dừng."
"Hôm trước người mới thường thấy nó vừa tốt lên là thích bù thêm để 'ổn cho chắc'."
Tri Vi nhớ những buổi đầu của chính mình.
"Rồi quá tay?"
"Ừ."
Tào Minh chuyển sang lò bên cạnh sau gần nửa khắc, để lại Tri Vi tự giữ bốn đường. Từ đó công việc không khó hơn theo kiểu phải dùng nhiều linh lực, nhưng lượng chú ý tăng rõ. Ba đường trước nàng đã quen nhìn thành một cụm; thêm đường hồi nhiệt khiến mỗi thay đổi ở đáy phải được đọc cùng phản ứng phía sau. Có lúc chủ hỏa tăng, đáy ngoài chưa kịp lên thì hồi nhiệt đã đổi; có lúc ngược lại, nguyên liệu hút nhiệt mạnh khiến cả hai cùng sụt. Phương không giải thích từng lần. Hắn chỉ ra lệnh và thỉnh thoảng hỏi Tri Vi thấy gì, buộc nàng phải thật sự nhìn chứ không chờ mệnh lệnh như một người vặn van.
Khoảng giữa ca, Lý San đưa vào một mẻ Thanh Vân Diệp có độ ẩm cao hơn phần trước một chút. Chênh không lớn nhưng đủ khiến nhiệt đáy tụt nhanh.
"Đáy ngoài giảm gần một nấc." Tri Vi báo. "Hồi nhiệt đang giảm theo nhưng chậm hơn."
Phương nhìn lò.
"Bù đáy một phần. Hồi nhiệt không động."
Tri Vi làm theo.
Đáy lên trước, hồi nhiệt sau đó tự giảm một chút vì chênh áp nhiệt thay đổi. Nếu nàng bù cả hai cùng lúc như phản xạ ban đầu, đường phía sau rất có thể sẽ dư.
Một lát sau, Phương hỏi:
"Vì sao không bù hồi nhiệt?"
Tri Vi biết đây không phải câu hỏi vì hắn quên mệnh lệnh của chính mình.
"Vì nó không phải nguồn thiếu nhiệt chính. Đáy bị nguyên liệu kéo xuống, hồi nhiệt chỉ phản ứng chậm hơn. Bù nó sẽ làm nhiệt quay lại nhiều quá sau khi đáy phục hồi."
Phương gật rất nhẹ.
"Được."
Chỉ vậy rồi hắn tiếp tục.
Ca đầu trôi qua khá thuận. Kết quả cuối cùng là mười sáu viên đạt chuẩn, năm viên hạ phẩm nhẹ và một viên phế. Phương cắt viên phế, xác định nguyên nhân ở phần nguyên liệu có một đoạn gân Thanh Vân Diệp quá già, không liên quan ngoại trận. Lý San đứng nhìn phần lõi hơi xơ, vẻ mặt tiếc rõ ràng.
"Cái này lúc phân loại không thấy?"
Từ sư tỷ đang kiểm phẩm lắc đầu.
"Gân nằm bên trong. Không phải cái gì cũng nhìn ra từ đầu."
Lý San không nói nữa.
Tri Vi nhớ lời ở Hắc Thủy Lĩnh: không phải mọi thứ xấu xảy ra sau đó đều có nghĩa lúc trước ai đó đã làm sai. Dược liệu có biến thiên tự nhiên, yêu thú có thể xuất hiện dù báo cáo không ghi, đường ngoài núi có thể sạt sau một đêm. Kinh nghiệm giúp giảm bất ngờ, chứ không biến thế giới thành một bảng có thể tính chính xác từng ô.
Sau khi nộp ca đầu, hai người rời Thanh Hỏa thất. Từ sư tỷ gần như đuổi họ ra khỏi khu lò, không cho ngồi cạnh xem ca của nhóm khác trong thời gian nghỉ.
"Ăn."
Nàng chỉ nói một chữ.
Lý San đã quá quen, kéo Tri Vi đi thẳng tới nhà ăn nhỏ phía sau Đan Phòng. Phần cơm ở đây đơn giản hơn khu chung ngoại môn, chủ yếu phục vụ người trực ca nên đồ ăn được nấu nhạt, ít dầu, tránh khiến người vào lò buồn ngủ. Tri Vi ăn một bát cơm, rau luộc cùng một phần thịt hầm nhỏ, uống nước rồi định lấy Ngũ Hành Cơ Sở Thuật Giải trong túi ra đọc.
Lý San lập tức đặt đũa xuống.
"Không."
Tri Vi nhìn nàng.
"Ta chỉ đọc."
"Không."
"Đọc sách cũng tính làm việc à?"
"Với ngươi thì có."
"..."
Lý San chỉ vào đầu mình.
"Ca hai cần cái này. Từ sư tỷ đã bảo nghỉ."
Tri Vi cân nhắc vài hơi rồi thật sự cất sách lại.
Hai người ra khoảng sân sau ngồi dưới mái che. Không luyện công, không bàn nhiệt trận, thậm chí Lý San còn nằm ngửa trên ghế đá một lúc, tay che mắt. Tri Vi ban đầu thấy khá lãng phí thời gian; sau gần một khắc không làm gì, nàng mới nhận ra đầu mình thật sự nhẹ hơn. Ca đầu không làm linh lực giảm nhiều, nhưng suốt hơn một canh giờ nàng gần như chưa có đoạn nào hoàn toàn rời chú ý khỏi bốn đường trận. Nếu vừa nghỉ vừa đọc thuật giải, thần thức vẫn phải chuyển sang xử lý thứ mới thay vì thật sự dừng.
Một lúc sau Lý San hỏi mà mắt vẫn nhắm:
"Ngươi mượn sách gì?"
"Ngũ Hành Cơ Sở Thuật Giải."
"Có pháp thuật không?"
"Không."
"Vậy sao đọc?"
Tri Vi quay sang.
"Ngươi với Chu Thành thật sự giống nhau ở chỗ này."
"Ta hỏi thật."
"Dạy điều khiển năm hành cơ bản."
"Ví dụ?"
"Kim thì truyền dao động vào kim loại. Thủy kéo nước mà không tán. Thổ ổn định điểm tiếp xúc."
Lý San mở mắt.
"Nghe chán."
"Ừ."
"Nhưng ngươi thích?"
"Có ích."
Lý San nghĩ một lát.
"Vậy được."
Phản ứng cuối cùng lại giống Hàn Tố.
Sau gần một canh giờ nghỉ, ca thứ hai bắt đầu. Đây mới là phần Từ sư tỷ từng cảnh báo. Cơ thể Tri Vi không mệt rõ, linh lực vẫn đầy hơn nửa, nhưng lúc đứng trở lại vị trí ngoại trận nàng lập tức nhận ra đầu óc không còn sắc như buổi sáng. Những đường sáng vẫn rõ, mệnh lệnh vẫn nghe được, chỉ có việc chuyển chú ý từ thân trái sang đáy rồi sang hồi nhiệt mất thêm một chút thời gian. Nếu không chủ động để ý, khác biệt nhỏ tới mức rất dễ tự cho rằng mình vẫn hoàn toàn bình thường.
Mẻ thứ hai cũng không thuận bằng mẻ đầu. Hồng Tinh Căn chia hai lô như lần trước, Thanh Vân Diệp có một phần lá dày không đều, còn một loại phụ liệu tên Bạch Tức Phấn cần được cho vào ở đúng lúc nhiệt cổ lò hạ xuống. Phương vừa kiểm nguyên liệu vừa nói trước:
"Ca này không cần nhanh. Ai thấy đầu chậm thì báo."
Lý San đáp:
"Vâng."
Tri Vi cũng vậy.
Phương nhìn cả hai.
"Báo thật, không phải miệng nói."
Không ai cười.
Phần đầu vẫn ổn. Tri Vi giữ bốn đường theo nhịp quen, thậm chí cảm giác còn dễ hơn ca sáng vì cơ thể đã nóng máy. Nhưng tới đoạn Thanh Vân Diệp thứ hai vào lò, một dao động nhỏ xuất hiện ở thân trái. Nàng nhìn thấy, chờ ba hơi theo quy tắc rồi báo:
"Thân trái tăng gần nửa."
Phương nói:
"Giảm một phần tư."
Tri Vi đưa tay lên phiến trận.
Ngay trước khi truyền linh lực, nàng khựng lại.
Lệnh vừa rồi là giảm.
Trong đầu nàng lại vừa chuẩn bị động tác tăng.
Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ. Nếu không tự nhận ra trước khi linh lực rời tay, đường nhiệt sẽ đi sai hướng.
Tri Vi rút tay lại.
"Khoan."
Phương lập tức nhìn sang.
"Gì?"
"Ta vừa định truyền ngược lệnh."
Không khí trong lò yên một nhịp.
Lý San cũng quay đầu.
Tri Vi không giấu.
"Đầu chậm hơn ca sáng."
Phương chỉ hỏi:
"Còn phân biệt được bốn đường không?"
"Được."
"Mệnh lệnh?"
"Nghe được, nhưng vừa chuyển sai trong đầu."
Phương suy nghĩ đúng một hơi.
"Lý San."
"Có."
"Đổi vị trí mười lăm hơi. Ngươi giữ ngoại trận, Tri Vi lùi ra sau nhìn."
Tri Vi lập tức rời phiến trận. Lý San đã từng làm vị trí này nên tiếp nhận không khó, chỉ cần Phương nhắc nhanh trạng thái hiện tại. Tri Vi đứng phía sau, không chạm trận, nhìn bốn đường sáng và để đầu mình dừng lại khỏi việc phải lập tức phản ứng. Mười lăm hơi không dài, nhưng khi không còn chịu trách nhiệm trực tiếp, nàng mới nhận ra vai và hàm đang căng hơn mình tưởng.
Phương tiếp tục luyện đan như không có chuyện lớn. Sau đoạn ấy, hắn mới hỏi:
"Ổn chưa?"
Tri Vi kiểm lại bốn đường.
"Ổn hơn."
"Nghe lệnh nhắc lại trước khi làm."
"Vâng."
Lý San trả vị trí.
Tri Vi đặt tay lên phiến trận lần nữa. Từ đó, mỗi mệnh lệnh của Phương nàng đều nhắc lại ngắn gọn trước khi truyền linh lực.
"Cổ lò giảm nửa."
"Giảm nửa."
"Đáy ngoài thêm một phần."
"Thêm một phần."
Việc ấy nghe hơi vụng, giống người mới học hơn người đã đứng lò ba lần, nhưng hiệu quả. Đầu óc không cần giữ lệnh trong một khoảng mơ hồ giữa nghe và làm; câu nhắc lại biến nó thành một bước rõ ràng. Phương không bảo nàng dừng, Từ sư tỷ đi ngang cũng chẳng thấy phiền.
Gần cuối ca, sự mệt mỏi bắt đầu thể hiện ở Lý San. Nàng lấy nhầm một khay phụ liệu đã dùng xong thay vì khay kế tiếp, nhưng phát hiện trước khi mở nắp. Nàng đặt lại, hít sâu rồi nói:
"Ta chậm."
Phương đáp:
"Biết thì tốt."
Hắn không đổi nàng ra ngoài ngay, chỉ giảm nhịp một chút ở giai đoạn kế tiếp. Mẻ đan vì thế kéo dài hơn dự kiến gần nửa khắc, nhưng không ai cố bù thời gian bằng cách tăng nhiệt hay làm nhanh thao tác.
Chính ở đoạn cuối, Tri Vi hiểu vì sao ca kép được xem là một loại công việc khác chứ không đơn giản là làm hai ca đơn nối nhau. Buổi sáng, khi Phương nói một phần, nàng chủ yếu lo lượng linh lực ra có đúng không. Đến chiều, lượng đã quen, nhưng thử thách chuyển thành việc giữ đầu óc đủ sạch để không biến "giảm" thành "tăng", không nhìn một đường quá lâu rồi quên ba đường còn lại, không vì mệt mà tự động làm theo thói quen của mẻ trước trong khi nguyên liệu hiện tại khác.
Phương ra lệnh:
"Hồi nhiệt giữ. Đáy giảm một phần. Cổ lò không động."
Tri Vi nhắc lại:
"Hồi nhiệt giữ, đáy giảm một phần, cổ lò không động."
Nàng làm đúng.
Một lát sau, thân trái bất ngờ tăng hơn nửa nấc.
Tri Vi nhìn ba hơi.
Không hạ.
"Tăng tiếp." nàng báo.
Phương đang giữ chủ hỏa, không thể quay sang.
"Xu hướng?"
"Thân trái tăng, đáy ổn, hồi nhiệt không đổi."
"Nguyên liệu hay trận?"
Tri Vi nhìn thêm. Nếu trận sai, đường hồi nhiệt thường sẽ có phản ứng theo; hiện tại chỉ thân trái biến động.
"Khả năng nguyên liệu."
"Không bù. Theo."
Tri Vi giữ nguyên.
Năm hơi sau, đường thân trái tự hạ.
Nàng thở ra rất nhẹ.
Nếu là buổi đầu đứng lò, chắc nàng đã muốn sửa nó từ hơi thứ nhất.
Mẻ đan cuối cùng hoàn thành khi ngoài Thanh Hỏa thất đã bắt đầu có ánh chiều. Phương tắt chủ hỏa, cả phòng im xuống. Lần này Tri Vi rút tay khỏi phiến trận, đầu ngón tay không tê nhiều nhưng thái dương hơi căng. Nàng vẫn còn linh lực, thậm chí nếu chỉ nhìn đan điền còn đủ để đánh một trận ngắn. Nhưng nếu lúc này ai bảo nàng làm thêm một ca lò nữa, Tri Vi chắc chắn sẽ từ chối.
Đợi nhiệt lắng, Phương mở lò. Từ sư tỷ đã đứng sẵn cạnh bàn kiểm phẩm. Mẻ chiều cho kết quả thấp hơn buổi sáng: mười bốn viên đạt chuẩn, sáu viên hạ phẩm và hai viên phế. Một viên phế do Hồng Tinh Căn không đều, viên còn lại có dấu nhiệt lệch ở giai đoạn cuối.
Phương cắt viên thứ hai.
Vòng màu sẫm xuất hiện ở một phía.
Tri Vi nhìn ngay sang trận bàn đã tắt.
"Do ngoại trận?"
Phương không trả lời ngay. Hắn kiểm mặt cắt thêm một lúc rồi mới nói:
"Có phần."
Tri Vi chờ.
"Đoạn thân trái tăng cuối ca, nguyên liệu đúng là nguyên nhân đầu. Nhưng chủ hỏa của ta hạ chậm một nhịp. Ngoại trận không bù là đúng theo lệnh."
Nàng hơi bất ngờ.
"Vậy phần ngoại trận ở đâu?"
"Trước đó khoảng nửa khắc, đáy giảm chậm hai hơi. Không đủ làm phế riêng, nhưng khiến nhiệt nền cao hơn một chút trước khi vào đoạn cuối."
Tri Vi nhớ lại. Có một lần nàng nhận lệnh giảm đáy, đã làm đúng nhưng phản ứng chậm hơn buổi sáng. Khi ấy vạch vẫn về đúng mức nên nàng không nghĩ thêm.
"Ta không báo trễ."
"Ngươi cũng không cần." Phương nói. "Hai hơi trong ngưỡng. Ta chỉ nói vì khi nhiều sai lệch nhỏ chồng nhau, viên cuối cùng sẽ nhớ hết cho ngươi."
Hắn đặt viên phế xuống.
"Đây không phải để tìm người chịu lỗi. Là để biết lần sau chỗ nào có thể tốt hơn."
Từ sư tỷ gật.
"Ca kép hôm nay mục tiêu vốn là xem các ngươi giữ chất lượng tới cuối được bao lâu."
Lý San hỏi:
"Vậy chúng ta đạt chưa?"
Từ nhìn nàng.
"Ngươi muốn ta chấm điểm?"
"Không."
"Vậy đừng hỏi kiểu đó."
Lý San im ngay.
Từ sư tỷ quay sang Tri Vi.
"Ngươi tự báo lúc đầu chậm. Tốt hơn giấu."
"Vâng."
"Nhưng lần sau đừng chờ tới khi tay đã đặt lên trận mới nhận ra."
Tri Vi gật.
"Ta sẽ kiểm mệnh lệnh trước khi đưa tay."
"Đó."
Từ quay sang cả hai.
"Mệt không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng việc ngã xuống. Người làm Đan Phòng sợ nhất loại vẫn đứng, vẫn nói, vẫn còn linh lực nhưng đầu đã tự bỏ mất nửa nhịp."
Câu ấy được Tri Vi nhớ kỹ hơn bất cứ con số thành đan nào hôm nay.
Sau khi hoàn tất ghi công lao, Từ sư tỷ không lập tức đề nghị thêm ca mới. Nàng chỉ đưa cho mỗi người một tờ ghi kết quả, bảo về nghỉ. Trên thẻ Tri Vi, phần nhận xét rất ngắn: ngoại trận bốn tuyến — đạt; ca hai xuất hiện giảm phản ứng, tự nhận biết; có thể tiếp tục huấn luyện.
Tri Vi đọc hai lần.
Không phải kỹ năng mới.
Không phải chức danh.
Nhưng "có thể tiếp tục huấn luyện" ở Đan Phòng hiện tại có giá trị hơn một lời khen chung chung.
Lý San đi bên cạnh nàng ra ngoài, tới bậc cửa mới thở dài thật mạnh.
"Ta không muốn nhìn thêm Hồng Tinh Căn hôm nay."
"Ta cũng không muốn nhìn trận bàn."
"Ngươi còn định đọc sách tối nay không?"
Tri Vi nghĩ tới Ngũ Hành Cơ Sở Thuật Giải trong túi.
"Không."
Lý San gật rất hài lòng.
"Ngươi tiến bộ."
"Ở chuyện nghỉ?"
"Ừ."
Hai người ăn một bữa tối sớm ngay gần Đan Phòng rồi mới tách nhau. Trên đường về Thanh Trúc Viện, Tri Vi không ghé Luận Kỹ Đài, không tới khu luyện thuật và cũng không vòng qua Nhiệm Vụ Đường dù bảng Đợt Thu Sơ vẫn còn treo. Nàng chỉ đi thẳng về viện, tốc độ không chậm nhưng đầu gần như không muốn xử lý thêm gì ngoài đường dưới chân.
La Nguyệt chưa về.
Sân mười ba yên, gió thổi qua hàng trúc tạo tiếng xào xạc đều. Tri Vi thay áo, rửa mặt rồi ngồi xuống dưới mái hiên. Nàng lấy ngọc bài ra nhìn công lao vừa được cộng từ hai ca. Con số khá dễ chịu, nhiều hơn một ngày làm việc thông thường ở Đan Phòng, nhưng giờ nàng hiểu vì sao: thứ bị dùng không chỉ là linh lực.
Nàng mở sổ.
Ban đầu Tri Vi định ghi lại bốn đường ngoại trận cùng mấy tình huống đáng nhớ, nhưng viết được vài dòng thì dừng. Đầu vẫn còn nặng; nếu cố tổng kết bây giờ, rất có thể nàng sẽ biến cả ngày thành một loạt quy tắc cứng mà ngày mai đọc lại chưa chắc đúng. Nàng chỉ ghi một câu:
Ca thứ hai không kiểm bằng lượng linh lực còn lại.
Sau đó đóng sổ.
Tự Động Tu Luyện cấp hai được bật ở mức thấp khi nàng nằm xuống nghỉ, nhưng Tri Vi không để nó chạy nhanh như những đêm bình thường. Cơ thể chưa kiệt, kinh mạch cũng không có vấn đề, chỉ có thần thức và đầu óc cần thật sự ngừng. Nàng nằm gần một khắc mà vẫn chưa ngủ, không phải vì căng thẳng mà vì những đường sáng của trận bàn cứ thỉnh thoảng hiện lại trong trí nhớ.
Đến lúc ấy Tri Vi mới hiểu thêm một điều về Cần Năng Bổ Chuyết. Thiên phú này khiến những việc được lặp lại và sửa đúng tiến bộ nhanh hơn, nhưng không có nghĩa cứ làm càng nhiều trong một ngày càng tốt. Nếu phản ứng đã chậm mà vẫn cố tiếp tục, thứ nàng lặp lại có thể chính là sai sót. Chăm chỉ không tự động biến mọi lần luyện thành có ích.
Nàng xoay người, kéo chăn cao hơn.
Ngày mai nghỉ Đan Phòng.
Buổi sáng cũng không luyện bốn thứ cùng lúc.
Có thể đọc sách.
Có thể thử Thủy một chút.
Nhưng trước hết phải ngủ.
Ý nghĩ cuối cùng vừa xuất hiện, Tri Vi đã thấy buồn cười. Thời mới tới Thanh Huyền Tông, hệ thống phải dùng phần thưởng kéo nàng làm việc; sau đó nàng lại tự ép mình tận dụng từng khoảng trống. Bây giờ một trong những thứ nàng phải học nghiêm túc lại là biết khi nào không nên làm thêm.
Không ngờ tu tiên còn có môn này.
Tri Vi nhắm mắt.
Lần này nàng ngủ rất nhanh.
Sáng hôm sau, Tự Động Tu Luyện cấp hai đánh thức nàng bằng một chu trình vừa kết thúc đúng lúc trời sáng. Cảm giác nặng ở đầu đã gần hết, nhưng Tri Vi vẫn không chạm kiếm ngay. Nàng rửa mặt, ăn sáng rồi mang Ngũ Hành Cơ Sở Thuật Giải ra ngồi dưới hiên, đọc lại phần Thủy từ đầu.
Bài hôm nay vẫn chỉ yêu cầu kéo một giọt nước đi hết một vòng trên mặt đá.
Không lò đan.
Không bốn đường nhiệt.
Không yêu thú.
Tri Vi nhìn hình minh họa một lúc, cuối cùng thấy bài tập đơn giản ấy khá dễ chịu.
Nàng lấy một chiếc đĩa đá, rót vào một lớp nước mỏng rồi đặt lên bàn.
Lần đầu, giọt nước tách đôi giữa đường.
Lần thứ hai, nó đi được xa hơn.
Tri Vi nhìn hai vệt nước đang trượt sang hai phía, không bực.
Hôm nay còn rất dài.
Nhưng nàng không cần dùng hết nó.
— HẾT CHƯƠNG 46 —