🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.26: C25: THỨ GÌ CŨNG MUỐN MANG THEO

~21 phút đọc · 4130 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai ngày trước khảo hạch, khu giao dịch gần Tạp Dịch Viện đông tới mức Lâm Tri Vi vừa nhìn từ đầu đường đã muốn quay về. Những quầy bình thường chỉ bày linh quả, thuốc trị thương, dây thừng và dụng cụ làm việc hôm nay gần như đồng loạt treo thêm một tấm bảng có hai chữ khảo hạch ở phía trước. Có quầy gói lại loại bánh khô vẫn bán hàng ngày thành "lương thực ngoại vụ", có người xếp ba lọ thuốc thông thường vào một hộp gỗ rồi gọi thành "bộ phòng thân Tiểu Thanh Cốc", thậm chí mấy chiếc móc sắt vốn dùng leo dốc cũng được buộc dây đỏ, đặt riêng lên lớp vải sạch như thể chỉ cần đổi chỗ bày là giá trị lập tức tăng thêm vài phần. Tri Vi đứng ngoài đám đông, bàn tay vô thức sờ túi tiền rồi quay sang Chu Thành. Hắn cũng đang nhìn một tấm bảng ghi "Giải Chướng Hoàn — chuẩn bị cho Tiểu Thanh Cốc", vẻ mặt nghiêm túc đến mức nàng biết ngay hắn đã bắt đầu tính giá.

"Ngươi định mua à?"

"Ta đang xem."

"Ngươi biết trong phần khảo hạch có chướng khí?"

"Không."

"Vậy xem gì?"

Chu Thành im một lúc rồi chỉ dòng chữ phía dưới.

"Người bán viết cần chuẩn bị."

Tri Vi nhìn theo. Dòng chữ ấy quả thật rất có sức thuyết phục nếu chỉ đọc riêng: Ngoại vụ trong núi, có chuẩn bị hơn không bao giờ thừa. Không hề nói Tiểu Thanh Cốc có chướng khí, cũng không bảo ai nhất định phải mua, nhưng đặt ngay dưới ba chữ "Giải Chướng Hoàn" thì người sắp thi rất dễ tự nối hai việc vào nhau. Nàng chưa kịp nói gì, một tạp dịch trẻ đứng phía trước đã mua hai viên, còn hỏi có cần thêm thuốc chống độc rắn hay không. Chủ quầy lập tức lấy ra một bình khác. Chỉ trong vài hơi, số tiền trên bàn đã đủ mua mấy đôi giày bình thường.

Tri Vi kéo Chu Thành ra khỏi dòng người.

"Đi xem bảng chính trước."

"Ta chưa mua."

"Ta biết. Nếu ngươi mua rồi thì ta không kéo, ta đứng xem ngươi tiếc linh thạch."

Hai người vòng sang Nhiệm Vụ Đường. Quả nhiên, phía dưới thông báo khảo hạch đã có thêm một tờ giấy nhỏ của Ngoại Môn Đường, chắc được dán từ tối qua sau buổi thực hành. Nội dung nhắc lại phạm vi Tiểu Thanh Cốc dùng cho kỳ khảo hạch đã được tuần tra và đánh dấu trước; những khu có độc chướng vượt mức Luyện Khí tầng ba, ổ linh thú nguy hiểm hoặc địa hình chưa ổn định đều không nằm trong tuyến nhiệm vụ. Người thi vẫn có thể mang thuốc giải độc thông thường nếu muốn, nhưng không bắt buộc. Phù cầu viện và một gói thuốc sơ cứu cơ bản sẽ do tông môn phát tại điểm vào cốc, không cần tự mua trùng quá nhiều.

Chu Thành đọc hết hai lần rồi nhìn về phía quầy vừa rời khỏi.

"Vậy người kia cũng không nói dối."

"Không."

"Hắn chỉ không nói phần còn lại."

"Ừ."

Hắn thở dài.

"Khó trách bán được."

Tri Vi cũng thấy vậy. Chủ quầy không ép ai, món thuốc cũng là thuốc thật; người mua trả tiền cho cảm giác yên tâm nhiều hơn cho thông tin chắc chắn. Nàng không có ý đứng ra khuyên cả khu giao dịch đừng mua. Có người chưa từng đi ngoài núi, mang một viên Giải Chướng Hoàn có thể giúp họ bớt hoảng khi gặp mùi lạ; nếu đủ tiền và hiểu mình mua gì thì cũng chẳng có vấn đề. Điều nàng không muốn là vì ba chữ "khảo hạch" mà mua mọi thứ có khả năng dùng tới rồi nhét hết lên người.

Chu Thành cúi nhìn túi mình.

"Ta vẫn muốn mua thêm một bình thuốc giải độc thông thường."

Tri Vi không phản đối ngay.

"Ngươi có chưa?"

"Có một gói bột, loại dùng ngoài vết cắn. Không có loại uống."

"Vậy mua được."

Hắn quay sang.

"Ngươi không bảo tốn tiền?"

"Ta bảo đừng mua thứ ngươi không biết tại sao cần. Ngươi đã từng làm việc ở rừng phía nam, biết có rắn với côn trùng độc. Một viên bình thường không quá đáng."

Chu Thành gật đầu như vừa được cho phép tiêu tiền của chính mình, khiến Tri Vi nhìn hắn hơi kỳ. Hai người quay lại khu giao dịch nhưng không tới quầy treo biển lớn nhất. Hắn tìm một quầy thuốc vẫn bán giá như trước khi khảo hạch, hỏi rõ công dụng rồi mua một viên Giải Độc Hoàn thấp phẩm. Tri Vi đứng cạnh nghe người bán dặn loại thuốc chỉ xử lý độc tính nhẹ, nếu gặp độc mạnh vẫn phải dùng phù cầu viện hoặc tới chỗ có người trị, không được uống xong rồi cho rằng mình có thể tiếp tục đi như không có chuyện gì. Nghe tới đây nàng mới thấy khoản tiền kia khá hợp lý.

Phần của Tri Vi ít hơn. Bình nước nàng đã dùng khá lâu, nút gỗ có một đường nứt nhỏ mà hôm trước kiểm ở sân chưa thấy. Nàng đổi nút chứ không mua cả bình mới, sau đó mua thêm một đoạn dây giày dự phòng vì đôi đang dùng mới hơn nhưng phần dây cũ vẫn là loại thường. Ngoài hai thứ ấy, nàng đi qua ba quầy bán phù công kích, một quầy pháp khí nhỏ và cả người đang quảng cáo loại hương "giúp tỉnh táo trong khảo hạch" mà không dừng lại. Món nào cũng có thể hữu ích trong một tình huống tưởng tượng nào đó; nếu cứ dựa vào khả năng ấy để mua, túi linh thạch của nàng sẽ cạn trước khi bước vào cốc.

Ở cuối dãy, Hàn Tố đang đứng trước quầy dụng cụ. Nàng không mua thuốc mà thay lớp da quấn chuôi kiếm, bên cạnh chỉ có một túi vải nhỏ và hai bánh khô. Thấy Tri Vi cùng Chu Thành, nàng hơi nhích sang cho họ chỗ đứng.

"Các ngươi cũng tới mua đồ cuối à?"

"Đổi nút bình." Tri Vi giơ món gỗ mới trong tay. "Ngươi?"

"Dây chuôi cũ trơn khi ướt."

Hàn Tố chìa thanh kiếm đã tháo một nửa lớp quấn. Phần gỗ bên trong còn tốt, rõ ràng nàng cũng không định đổi binh khí chỉ vì khảo hạch. Chủ quầy giúp cắt một đoạn dây đúng chiều dài rồi để nàng tự quấn, không tính thêm công. Hàn Tố làm khá quen tay, vừa quấn vừa nhìn về quầy thuốc đông người phía bên kia đường.

"Giải Chướng Hoàn bán hết chưa?"

Chu Thành hỏi:

"Ngươi cũng định mua?"

"Không. Sáng ta thấy họ bày hai khay. Ta chỉ đoán tới trưa sẽ hết."

Quả thật, lúc ba người quay đầu nhìn, trên bàn chỉ còn vài bình. Hàn Tố buộc nút cuối của chuôi kiếm, thử rút rồi tra một lần trước khi trả tiền. Nàng không bình luận người khác mua đúng hay sai, chỉ bảo mình từng làm nhiệm vụ ở rìa Tiểu Thanh Cốc hai lần, phạm vi bình thường không có độc chướng đáng kể. Tuy nhiên nàng cũng không biết khu khảo hạch năm nay cụ thể ở đâu, nên thông tin ấy chỉ đủ để bản thân quyết định chứ không đủ bảo người khác bỏ thuốc.

"Ngươi từng vào đó rồi?" Chu Thành hỏi.

"Rìa phía tây. Đi lấy gỗ mục làm nấm linh." Hàn Tố kéo lại túi. "Không sâu."

Tri Vi chú ý câu cuối. Người khác có thể dùng hai chuyến ấy để kể như mình biết rõ cả Tiểu Thanh Cốc, nhưng Hàn Tố tự cắt giới hạn thông tin ngay từ đầu. Nàng hỏi thêm đường ở đó có trơn sau mưa không, Hàn Tố đáp phần mình từng đi có nhiều rễ cây và đá thấp, nhưng không biết tuyến thi sẽ giống hay không. Thế là đủ. Ba người rời khu giao dịch cùng nhau, tới ngã rẽ Hàn Tố đi về Tạp Dịch Viện phía bắc, còn Tri Vi và Chu Thành quay lại Nhiệm Vụ Đường nhận việc cuối buổi sáng.

Một ngày trước hôm nghỉ hoàn toàn, những người đã ghi danh được phép từ chối nhiệm vụ dài mà không ảnh hưởng đánh giá công việc. Tôn trưởng sự còn đặc biệt gỡ mấy thẻ đi ngoài núi khỏi khu dành cho họ, tránh có người nghĩ kiếm thêm một chuyến trước khảo hạch là ý hay. Tri Vi không tìm việc chiến đấu. Nàng và Chu Thành nhận chung một nhiệm vụ vận chuyển những hòm vật tư đã niêm phong từ kho tạp vật tới điểm tập kết ở chân Tiểu Thanh Cốc. Công trạng ít, thời gian đi về chỉ hơn nửa ngày, lại nằm trên đường có đội ngoại môn phụ trách. Quan trọng hơn, sau mấy ngày chỉ nhìn thông báo và sân tập, đây là lần đầu họ thực sự đi tới nơi kỳ khảo hạch sẽ bắt đầu.

Bốn người được giao hai xe kéo nhỏ. Hòm trên xe không nặng tới mức phải dùng linh lực, nhưng đều có dấu của Ngoại Môn Đường, không được mở. Trên nhãn chỉ ghi những thứ rất bình thường: băng vải, nước, phù cầu viện dự phòng, dụng cụ trận pháp và lương khô cho đội giám sát. Tri Vi kéo xe trước cùng một tạp dịch khác, Chu Thành đi phía sau giữ lúc xuống dốc. Đường ra khỏi tông hôm nay sáng, mưa mấy ngày trước chỉ còn để lại vài vũng nước ở chỗ thấp. Càng gần Tiểu Thanh Cốc, người mặc áo ngoại môn xuất hiện càng nhiều; có nhóm cắm cọc chỉ đường, nhóm kiểm những tấm ngọc trận nhỏ treo trên cây, còn hai người đang kéo thử một chiếc cáng nhẹ qua đoạn đường gồ để chắc dây không tuột.

Tri Vi nhìn chiếc cáng lâu hơn bình thường.

Chu Thành cũng thấy.

"Ít nhất tông thật sự chuẩn bị người mang kẻ bị thương ra."

"Ừ."

"Ta biết từ đầu rồi."

"Ta cũng biết."

Nhưng biết trong lời thông báo và nhìn thấy người thật đang kiểm cáng là hai cảm giác khác nhau. Tại điểm tập kết, những hòm được chuyển vào một nhà kho tạm bằng gỗ. Bên cạnh có hai gian nhỏ dùng sơ cứu, một dãy giá đặt phù và vài thùng nước sạch. Xa hơn nữa mới là lối vào Tiểu Thanh Cốc, bị chắn bằng một sợi dây đỏ có đệ tử ngoại môn đứng giữ. Không ai trong nhóm vận chuyển được phép đi qua. Từ nơi Tri Vi đứng chỉ nhìn thấy con đường đất uốn vào rừng, hai bên là cây thấp và những tảng đá phủ rêu. Nó chẳng có vẻ gì giống một nơi sắp quyết định ai được vào ngoại môn; nếu không có người dựng bàn kiểm tra cùng trận cọc mới cắm, trông chỉ như một trong nhiều lối núi họ từng đi làm.

Người phụ trách nhận hòm, kiểm dấu rồi bảo nhóm chờ một lát để mang xe rỗng về. Trong lúc ấy, Tri Vi đi sang mép sân rửa tay. Một đệ tử đang thử trận pháp báo động ở gần đó đặt một tấm ngọc vào cọc, lùi ra mấy bước rồi truyền linh lực. Ánh sáng mỏng chạy từ cọc này sang cọc khác, biến mất giữa cây. Không sáng chói, cũng chẳng có tiếng động lớn, nhưng người ở bàn điều hành phía sau lập tức nhận được tín hiệu và đánh dấu một điểm trên tấm bản đồ.

Tri Vi không nhìn kỹ bản đồ. Phần khu vực thi đã bị che bằng vải, chỉ có tuyến ngoài công khai.

Người thử trận thấy nàng đứng gần thì nói:

"Đừng lo. Ngày thi mỗi thẻ cầu viện đều nối với mạng này."

Tri Vi hơi bất ngờ vì hắn chủ động giải thích.

"Đệ tử chỉ đang xem."

"Người nào tới giao đồ cũng xem." Hắn cười. "Ba năm trước ta thi cũng đứng đúng chỗ này nhìn nửa ngày."

Tri Vi đang định hỏi thêm, nhưng người kia đã quay sang kiểm một cọc khác. Hắn không kể mình đã đỗ thế nào, cũng không bắt đầu giảng cả kinh nghiệm năm xưa. Tri Vi thấy như vậy vừa đủ. Ít nhất những người chuẩn bị mạng trận, cáng và thuốc hôm nay từng có người đứng ở phía người thi giống họ, không phải tất cả đều là những trưởng sự xa lạ chỉ nhìn kết quả.

Chu Thành tới cạnh nàng, trong tay cầm hai cốc nước từ điểm nghỉ.

"Ta vừa hỏi. Ngày thi sau khi qua hai phần đầu mới được tới đây."

"Ta tưởng cả ba phần cùng một ngày."

"Có thể kéo qua hai ngày nếu người dự đông. Lượt chúng ta chưa chắc vào cốc ngay hôm đầu."

Tri Vi nhận cốc.

"Vậy càng không được tự đoán thời gian."

Họ ngồi nghỉ dưới mái che tới khi xe rỗng được trả. Lúc đi xuống, Tri Vi còn nhìn lại lối vào cốc một lần rồi thôi. Nàng không thấy tim đập nhanh như tưởng tượng. Có lẽ vì mấy tuần nay đã chuẩn bị quá nhiều, cũng có thể vì con đường kia quá bình thường để tạo cảm giác huyền bí. Nhưng chính sự bình thường ấy khiến khảo hạch gần hơn. Hai ngày nữa nàng sẽ thật sự bước qua sợi dây đỏ, cầm một tấm nhiệm vụ không biết trước nội dung rồi tự tìm đường trở về.

Chuyến về nhẹ hơn vì xe trống. Chu Thành đổi lên kéo trước, Tri Vi đi phía sau. Qua một đoạn dốc, bánh xe bên trái chạm phải đá rồi bật lên, nàng theo phản xạ đưa tay giữ. Hai người xử lý xong không ai nhắc đây là "luyện tập". Chỉ là công việc. Tri Vi chợt nhận ra mấy ngày gần đây rất nhiều thứ vốn được luyện riêng đã bắt đầu lẫn vào việc hàng ngày tới mức nàng không còn phải tự nói đây là lúc tập Ngự Vật, kia là lúc tập bước chân. Thói quen mới chưa hoàn toàn ổn, nhưng ít nhất không còn nằm yên trong sân.

Về tới tông đã quá trưa. Công trạng được ghi, nhóm trả xe rồi giải tán. Chu Thành định về phòng nghỉ, Tri Vi lại ghé Đan Phòng một chuyến, không phải làm nhiệm vụ hệ thống mà để hỏi một câu về Hồi Khí Đan. Viên nàng mua từ cửa hàng hệ thống không có nhãn của Thanh Huyền Tông, nên tất nhiên không thể đem ra nhờ người xác định nguồn; nàng chỉ hỏi Từ sư tỷ về loại Hồi Khí Đan thấp phẩm nói chung, đặc biệt là nên dùng lúc linh lực còn bao nhiêu và có thể tiếp tục vận công mạnh ngay sau khi uống hay không.

Từ sư tỷ đang kiểm khay thuốc, nghe xong không ngẩng đầu.

"Ngươi có một viên?"

"Vâng."

"Đã từng uống chưa?"

"Chưa."

Lúc này nàng mới nhìn Tri Vi.

"Vậy đừng để lần đầu uống là lúc đang bị thứ gì đuổi."

Tri Vi khựng lại.

"Nhưng ba ngày nữa khảo hạch."

"Cho nên ngươi mới hỏi muộn."

Từ sư tỷ rửa tay rồi lấy một quyển sổ mỏng trên giá, chỉ đoạn ghi về Hồi Khí Đan phổ thông. Tùy phương thuốc, dược lực có thể khác, nhưng loại thấp phẩm thường không lập tức đổ đầy đan điền. Sau khi uống cần thời gian hóa dược, người dùng vẫn có thể vận động nhưng nếu vừa nuốt đã ép kinh mạch dẫn lượng lớn linh lực, bụng và kinh mạch rất dễ khó chịu. Quan trọng hơn, người chưa từng dùng không biết cơ thể phản ứng thế nào; có người hấp thu nhanh, có người chậm, có người buồn nôn vì thành phần phụ.

"Muốn mang vào thì hôm nay hoặc sáng mai thử loại cùng phương thuốc trước."

Tri Vi không thể mua thêm một viên giống hệt từ hệ thống mà không tốn thêm tám điểm. Nàng lại không biết viên hệ thống có cùng phương thuốc với loại ngoài tông hay không. Đây là chỗ nàng chưa từng nghĩ tới. Trước giờ vật phẩm hệ thống dùng đều có mô tả rõ công dụng; Tẩy Tủy Đan lúc đầu thậm chí trực tiếp cho thấy hiệu quả. Nhưng "không độc" và "biết cơ thể sẽ phản ứng thế nào giữa lúc chạy" vẫn là hai chuyện khác.

Nàng mở bảng vật phẩm trong ý thức, lần đầu đọc phần mô tả Hồi Khí Đan kỹ hơn thay vì chỉ nhìn giá.

【HỒI KHÍ ĐAN — phẩm chất ổn định. Hỗ trợ khôi phục linh lực đã tiêu hao. Khuyến nghị sử dụng khi người dùng còn khả năng chủ động vận hành công pháp. Không thay thế điều trị thương thế.】

Không có dòng nào nói lập tức hồi đầy.

Cũng không bảo có thể vừa nuốt vừa đánh.

Tri Vi nhìn Từ sư tỷ.

"Nếu không chắc phương thuốc giống nhau, thử loại khác có tác dụng không?"

"Chỉ giúp ngươi biết cảm giác uống Hồi Khí Đan đại khái thế nào, không bảo đảm giống hoàn toàn."

"Vậy..."

Nàng suy nghĩ một lúc.

"Có cần phải mang không?"

Từ sư tỷ nhướng mày.

"Ta không quyết định đồ trong túi ngươi."

Tri Vi biết mình hỏi không đúng.

Từ sư tỷ nhìn nàng thêm một lúc rồi tiếp tục, giọng bình thường:

"Nếu ngươi xem nó là cách để kéo dài một trận đáng lẽ nên rút, đừng mang. Nếu xem là phần dự phòng khi đã tiêu hao vì việc cần làm và vẫn còn đường an toàn để hóa dược, mang được. Một viên đan không làm quyết định thay ngươi."

Tri Vi im lặng nhớ kỹ rồi cảm tạ. Nàng không mua viên khác để thử chỉ nhằm giảm lo. Hồi Khí Đan hệ thống vẫn được giữ trong túi, nhưng vị trí của nó đổi từ thứ có thể "cứu linh lực" thành một nguồn dự phòng cần thời gian phát huy. Chỉ thay đổi cách hiểu, cách nàng dự định sử dụng nó đã khác hẳn. Nàng cũng không thấy tám điểm bị phí; một món đồ có giới hạn rõ ràng vẫn tốt hơn một món nàng tự tưởng tượng là vô hạn.

Khi về Tạp Dịch Viện, Tiểu Mãn đã ở sân sau, trước mặt bày hai mảnh vải và một đống thức ăn. Nàng đang chuẩn bị phần bánh khô cho ngày khảo hạch, không làm nhiều, chỉ tính mỗi người đủ một bữa cùng ít muối. Chu Thành ngồi đối diện cắt dây buộc thành đoạn ngắn. Hai người không đợi Tri Vi mới bắt đầu, nhưng trên bàn đã chừa sẵn phần của nàng.

"Ngươi đi đâu?" Tiểu Mãn hỏi.

"Đan Phòng."

Chu Thành lập tức quay sang.

"Nhiệm vụ?"

"Không. Hỏi thuốc."

Tri Vi kể chuyện Hồi Khí Đan chưa từng dùng. Tiểu Mãn nghe tới đoạn cần thời gian hóa dược thì cầm luôn miếng giấy nhỏ, viết thêm hai chữ lên túi thuốc của nàng. Không phải tên thuốc, mà là không vội.

Tri Vi nhìn.

"Cái này để làm gì?"

"Lúc mệt người ta dễ quên."

"Ngươi nghĩ ta sẽ mở túi ra đọc?"

"Có thể không. Nhưng lúc cất vào ngươi đã đọc một lần."

Chu Thành thấy vậy lập tức đẩy viên Giải Độc Hoàn mình vừa mua qua.

"Viết cho ta."

Tiểu Mãn hỏi:

"Viết gì?"

Hắn suy nghĩ.

"Không phải thuốc tiên."

Ba người cùng bật cười.

Cuối cùng Tiểu Mãn thật sự viết một mảnh nhỏ rồi nhét vào túi hắn. Không ai biết tới lúc dùng hắn có nhìn thấy hay không, nhưng ít nhất chiều nay cả ba đều hiểu những viên thuốc ấy làm được gì và không làm được gì. Tri Vi giúp gói bánh, dùng vải dầu mỏng bọc hai lớp để mưa nhỏ không làm ướt. Nàng không mang quá nhiều; thức ăn trong kỳ khảo hạch có thể chẳng cần dùng nếu phần thi kết thúc sớm, nhưng một phần nhỏ không chiếm bao nhiêu chỗ.

Buổi chiều không có luyện đối kháng. Chu Thành muốn thử vài đường kiếm sau khi nghỉ, nhưng Tiểu Mãn nhìn lòng bàn tay hắn còn dấu dây cũ rồi bảo ngày mai là ngày cuối, muốn tập thì tập nhẹ. Tri Vi cũng chỉ ra sân kiểm bước chân cùng đôi giày, sau đó dùng Ngự Vật Thuật kéo một viên sỏi khi đang đi vòng. Nàng không cố lập kỷ lục giữ lâu. Viên sỏi rơi hai lần, lần thứ ba theo được hết một vòng sân thì nàng dừng, bởi mục tiêu chỉ là xác nhận kỹ năng vẫn ổn sau hôm qua bị hạn chế linh lực.

Hàn Tố đi ngang Tạp Dịch Viện phía nam vào lúc trời gần tối, trên lưng mang một bó cọc vừa trả từ nhiệm vụ. Thấy hai người ngoài sân, nàng dừng lại một chút nhưng không vào đối luyện. Ba người chỉ nói vài câu về giờ tập trung. Hàn Tố cũng dự định ngày mai không nhận việc, buổi sáng kiểm kiếm, chiều nghỉ. Trước lúc đi, nàng nhìn viên sỏi đang nằm cạnh chân Tri Vi.

"Không luyện ba viên?"

Tri Vi lắc đầu.

"Một viên còn rơi."

Hàn Tố cười.

"Vậy đúng."

Không ai nhắc lại ai thắng ai thua.

Đêm xuống sớm hơn cảm giác của Tri Vi. Có lẽ vì không phải chạy nhiệm vụ dài hay ngồi ở Đan Phòng tới chiều, thời gian còn lại bỗng nhiều. Nàng dọn phòng, giặt chiếc khăn cuối cùng, kiểm lại chậu Ngọc Tu Thảo rồi sang ăn cùng hai người. Cây trên bệ cửa sổ đã ra thêm một lá non rất nhỏ. Tiểu Mãn xem đất, bảo hiện tại không cần đổi chậu, chỉ nên xoay nó một chút để bên còn lại nhận ánh sáng. Tri Vi làm theo rồi trở về bàn ăn, không nhét cây vào tàn châu để "bảo vệ" trước khảo hạch; nó sống tốt hơn ở cửa sổ này.

Sau bữa tối, nàng mở nhiệm vụ chính.

【NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN】

Vượt qua khảo hạch, chính thức trở thành đệ tử ngoại môn Thanh Huyền Tông.

Phần thưởng: Tự Động Tu Luyện Lv2.

Dòng chữ đã xuất hiện từ ngày nàng đủ tư cách, nhưng hôm nay nhìn lại cảm giác khác hẳn. Tự Động Tu Luyện cấp hai vẫn rất hấp dẫn. Nàng biết cấp một đã tiết kiệm cho mình bao nhiêu thời gian, vì vậy một bản ổn định hơn với Ngũ Hành Quy Nhất Kinh chắc chắn đáng mong chờ. Nhưng kỳ lạ là lần này ánh mắt nàng không dừng ở phần thưởng lâu nhất.

Nó dừng ở bốn chữ đệ tử ngoại môn.

Căn phòng nàng đang ở không tệ. Tạp Dịch Viện cũng không còn là nơi khiến nàng thức dậy mỗi sáng chỉ nghĩ mình có thể bị đuổi. Nàng đã có bạn, có những quản sự biết mặt, có Đỗ sư huynh ở Luyện Khí Phòng, Tôn sư tỷ ở dược điền, Từ sư tỷ vừa cho nàng thấy một con đường khác trong Đan Phòng. Chính vì cuộc sống ở đây đã bớt tệ, việc bước lên phía trước mới không còn chỉ là chạy khỏi cái xấu. Ngoại môn có công pháp, tài nguyên, nhiệm vụ và những nghề nàng chưa được chạm tới; quan trọng hơn, nó cho nàng thêm quyền lựa chọn mình sẽ sống kiểu nào trong Thanh Huyền Tông.

Tri Vi đóng giao diện, không tiếp tục xem cửa hàng. Ngoài sân, Chu Thành đang khóa cửa phòng sớm hơn thường ngày. Tiểu Mãn vẫn còn ánh đèn, có lẽ đang đọc mấy trang cuối trước khi ngủ. Ngày mai cả hai người dự khảo sẽ không nhận nhiệm vụ; đây là lần đầu kể từ khi hệ thống xuất hiện Tri Vi chủ động dành nguyên một ngày gần như không kiếm công trạng, không kiếm linh thạch và cũng không cố tăng kỹ năng.

Nghĩ tới chuyện ấy, nàng lại thấy hơi tiếc.

Nhưng chỉ hơi thôi.

Ngày mai không làm gì ngu ngốc đã là một nhiệm vụ đủ khó rồi.

— HẾT CHƯƠNG 25 —

💬 Bình luận (0)