Sau ngày ghi danh, sân tập phía sau Tạp Dịch Viện đông hơn hẳn. Những người bình thường chỉ ghé qua vào sáng sớm hoặc chiều muộn giờ tranh thủ cả khoảng nghỉ giữa hai nhiệm vụ để luyện thêm vài lượt. Hai giá binh khí gỗ gần như lúc nào cũng thiếu kiếm, dưới nền xuất hiện thêm những đường phấn tự kẻ, cọc tre cắm thành từng khoảng khác nhau, thậm chí có người còn buộc túi cát lên dây rồi nhờ bạn đứng bên cạnh kéo qua kéo lại để tập tránh. Lâm Tri Vi đi ngang một vòng đã hiểu nếu nàng và Chu Thành tiếp tục chiếm hai cọc gỗ cũ cả buổi, chưa chắc người khác sẽ nói gì, nhưng bản thân nàng cũng không muốn chen vào chỗ vốn đã chật. Hai người bàn qua rồi chuyển sang một bãi đất thấp hơn ở phía sau kho tạp vật, nơi thường dùng để phơi những dụng cụ vừa rửa. Mặt đất không bằng sân tập, còn có mấy đoạn gạch vỡ lẫn đá nhỏ, nhưng xét theo mục đích chuẩn bị cho Tiểu Thanh Cốc, chỗ như vậy lại thích hợp hơn nền sân phẳng.
Chu Thành dùng mũi kiếm gỗ vạch một đường cong qua mấy tảng đá, sau đó cắm ba cọc tre ở những chỗ bắt buộc phải đổi hướng. Hắn không dựng thành một lối đẹp mắt, cố ý để khoảng giữa hai cọc thứ hai hẹp hơn bên còn lại, nếu người đi theo thói quen nhìn thẳng tới đích rất dễ bước vào chỗ khó xoay người. Tri Vi đứng ngoài quan sát, không hỏi hắn định bắt mình làm gì. Nàng đã quá quen với vẻ mặt đó; mỗi khi Chu Thành nghĩ ra cách khiến nàng phải sửa chân, hắn thường không giải thích trước.
"Đi qua đây, lấy miếng gỗ trên ghế rồi quay về."
Hắn chỉ chiếc ghế thấp đặt cuối đường.
"Ngươi đánh?"
"Ta không vào trong. Chỉ ném."
Tri Vi nhìn ba viên đất nung nằm trong tay hắn.
"Trúng tính thế nào?"
"Đầu và thân đều tính. Tay chân một lần chưa dừng, hai lần thì dừng."
"Ngươi nghĩ rất giống khôi lỗi."
"Khôi lỗi không biết nhắm lúc ngươi cúi đầu."
"Ngươi thì biết?"
"Ta sẽ thử."
Tri Vi rút kiếm gỗ khỏi giá. Nàng không mang thanh kiếm thật ra đây, bởi mục tiêu hôm nay không phải kiểm độ sắc. Trước lúc bước qua đường đầu tiên, nàng nhìn lại vị trí các cọc, ghế và khoảng đất xấu giữa đường, cố ghi chúng trong đầu thay vì chăm chăm vào miếng gỗ ở cuối. Chu Thành đứng ngoài bên phải, khoảng cách đủ xa để viên đất nung không quá mạnh nhưng vẫn khiến người bị ném trúng biết mình vừa bỏ sót một hướng.
Lượt đầu tiên nàng đi khá chậm. Viên đất thứ nhất bay tới khi Tri Vi vừa qua cọc đầu, nàng nghiêng người tránh được, nhưng bàn chân lại đặt đúng lên một mảnh gạch nghiêng. Đế giày mới bám khá chắc, cơ thể không trượt, song nhịp bước vẫn bị chậm một chút. Chu Thành không bỏ qua. Viên thứ hai tới ngay lúc nàng vừa sửa trọng tâm, Tri Vi phải dùng kiếm gạt, động tác thành công nhưng khiến mũi kiếm kéo quá xa khỏi người. Nàng chưa kịp thu lại, viên cuối đã chạm vào cánh tay trái.
"Còn đi được."
Chu Thành nói.
Tri Vi không quay đầu, tiếp tục tới chiếc ghế. Miếng gỗ nằm ngay giữa mặt ghế, chỉ cần đưa tay là lấy được. Nàng từng mắc lỗi vì cúi nhìn mục tiêu quá lâu ở buổi hướng dẫn khôi lỗi, vì vậy lần này chỉ liếc qua một cái, giữ vị trí trong đầu rồi đưa tay xuống. Vừa lúc ấy, Chu Thành ném thêm một vật khác.
Không phải đất nung.
Một quả gỗ nhỏ bay lăn qua nền, chạm chân ghế rồi đổi hướng.
Tri Vi theo phản xạ nhìn xuống.
"Trúng."
Giọng Chu Thành vang lên cùng lúc viên đất mới chạm nhẹ vào sườn nàng.
Tri Vi đứng thẳng, nhìn hắn.
"Ngươi nói có ba viên."
"Ba viên lúc đầu."
"Cái thứ tư ở đâu ra?"
"Trong túi."
"Ta hỏi ngươi có bao nhiêu."
"Ngươi hỏi trúng tính thế nào."
Tri Vi im một lúc rồi gật đầu.
"Được."
Nàng không cãi nữa. Nếu trong Tiểu Thanh Cốc nghe tiếng động bất ngờ mà lập tức dời mắt khỏi nơi cần quan sát, cũng chẳng có ai đứng ra giải thích trước rằng chuyện đó không nằm trong luật. Tri Vi nhặt miếng gỗ lên rồi quay về, lần này Chu Thành không ném thêm. Đi hết đường, nàng không lập tức thử lại mà đứng ngoài nhìn dấu chân mình vừa để trên đất. Chỗ mảnh gạch nghiêng là lỗi đầu tiên; khi gạt viên thứ hai, nàng đã dùng lực nhiều hơn cần thiết; tới cuối đường lại bị một vật không nguy hiểm kéo mất ánh mắt.
"Ngươi cố ý lăn quả gỗ sát ghế?"
"Ừ. Nếu ngươi không nhìn, nó chẳng làm gì được."
"Lần sau tiếp."
Chu Thành nhìn nàng.
"Không đổi đường?"
"Đổi sau. Ta còn chưa đi sạch đường này."
Lượt thứ hai tốt hơn một chút. Tri Vi vẫn bị viên thứ hai buộc phải gạt kiếm, nhưng lần này cổ tay chỉ chuyển vừa đủ, kiếm không kéo quá xa. Khi quả gỗ lăn tới gần ghế, nàng nghe tiếng va nhưng không cúi nhìn ngay; chỉ sau khi miếng gỗ đã nằm trong tay và thân người rời khỏi vị trí cũ, nàng mới lướt mắt qua để xác nhận đó không phải thứ đang lao về phía mình. Chu Thành ném viên cuối vào lúc nàng quay về, Tri Vi tránh được nhưng chân sau suýt chạm cọc. Hắn không nói nàng đã qua hay chưa, chỉ dùng kiếm gỗ chỉ xuống khoảng cách giữa gót chân và cọc tre.
Tri Vi nhìn rồi tự sửa.
Qua lượt thứ tư, nàng mới đi trọn một vòng mà không bị đánh trúng. Thời gian lâu hơn người đứng cạnh tưởng tượng, bởi nàng đã chủ động giảm tốc ở đoạn gạch xấu và không cố lao nhanh tới ghế. Chu Thành cầm mấy viên đất nung trong tay, nhìn nàng trở về rồi nói:
"Chậm."
"Nhưng không trúng."
"Đúng."
"Vậy trước mắt thế đã."
Nàng không có ý biến "không trúng" thành lý do để luôn đi chậm. Nếu nhiệm vụ có thời hạn hoặc có thứ đuổi phía sau, tốc độ vẫn quan trọng. Nhưng trước khi tập nhanh, nàng cần biết một lượt không tự gây lỗi cho mình trông như thế nào. Cần Năng Bổ Chuyết chỉ có ý nghĩa khi nàng cho nó một mẫu đúng để so sánh; nếu ngay từ đầu cứ lao nhanh rồi liên tục sửa trong hỗn loạn, thứ được lặp lại nhiều nhất có khi lại chính là sai sót.
Đến lượt Chu Thành, Tri Vi đổi vị trí đứng ném. Hắn đi nhanh hơn nàng ngay từ đầu, kiếm gỗ giữ gần người và bước chân chắc hơn rõ rệt. Tuy vậy, vừa qua đoạn hẹp hắn đã lộ thói quen cũ: khi thấy đường phía trước mở ra, hắn muốn dùng một bước dài để vượt luôn thay vì đổi hai bước ngắn. Tri Vi chờ đúng lúc ấy mới ném. Viên đất đầu tiên không trúng, nhưng để tránh nó Chu Thành phải xoay vai, bàn chân dài vừa đặt xuống lập tức thành vị trí rất khó thu lại. Nàng ném viên thứ hai vào hướng hắn buộc phải đi nếu muốn giữ nhịp.
Chu Thành dùng kiếm gạt được.
Nhưng mũi giày đã chạm cọc.
Tri Vi không nói.
Hắn tự dừng, nhìn xuống rồi quay ra ngoài.
"Lại."
"Không lấy miếng gỗ à?"
"Đã chết rồi lấy gì."
"Ta chỉ tính chạm cọc."
"Trong đường hẹp mà chân mắc thế này, ngươi ném thêm viên nữa là trúng."
Tri Vi gật đầu, nhặt viên đất hắn vừa gạt sang một bên. Hai người tiếp tục thay lượt cho tới khi mặt trời lên đủ cao khiến phần bãi đất không còn bóng của mái kho. Không ai luyện tới kiệt sức. Khi cổ tay Chu Thành bắt đầu chậm, hắn chủ động dừng trước; Tri Vi cũng thu kiếm ngay sau đó, không tranh thủ làm thêm một lượt chỉ vì vừa có lần đi tốt.
Trên đường trở về, họ đi ngang sân tập chính. Một nhóm người đang đứng quanh phần đất giữa sân, tiếng cổ vũ thỉnh thoảng vang lên. Tri Vi vốn không định dừng, nhưng vừa bước qua đã nghe tiếng kiếm gỗ va nhau rất gọn, không giống những lượt tập hỗn loạn thường thấy mấy hôm nay. Nàng và Chu Thành cùng chậm lại.
Ở giữa sân là một thiếu nữ mặc áo tạp dịch màu xám, tóc buộc cao, thân hình không lớn nhưng tư thế đứng rất ổn. Đối diện nàng là một nam tạp dịch cao hơn gần nửa cái đầu, tu vi nhìn qua đều ở khoảng Luyện Khí tầng ba hoặc tầng bốn. Hai người đang dùng kiếm gỗ, xung quanh không có trưởng sự, rõ ràng chỉ là tự luyện. Nam tạp dịch đánh khá mạnh, liên tục ép vào phía trước, nhưng thiếu nữ kia không đỡ trực diện quá nhiều. Mỗi lần kiếm tới, nàng chỉ dịch vừa đủ khỏi đường lực, dùng phần giữa thân kiếm đẩy lệch rồi lập tức đổi vị trí. Không hoa mỹ, cũng chẳng có động tác khiến người xung quanh ồ lên vì linh quang, nhưng sau hơn mười nhịp, người đang tấn công đã bị kéo lệch khỏi khoảng giữa sân mà chính hắn dường như còn chưa nhận ra.
Đến nhịp tiếp theo, thiếu nữ xoay cổ tay, đầu kiếm gỗ dừng trước vai đối phương.
Người kia lập tức hạ kiếm.
"Lại thua."
"Ngươi đánh mạnh hơn hôm qua." Thiếu nữ nói. "Nhưng cứ thấy ta lùi là ngươi bước dài."
Người kia cười khổ.
"Ta tưởng ép được."
"Ta cũng muốn ngươi tưởng vậy."
Đám người quanh sân cười lên. Không ai tỏ vẻ bị làm nhục; người vừa thua tự nhặt kiếm rồi đi ra, còn thiếu nữ kia đưa tay nhận túi nước từ một người bên cạnh. Tri Vi nhìn thêm một lúc rồi định đi, đúng lúc nghe có người gọi tên nàng ấy.
"Hàn Tố, thêm một lượt không?"
Thiếu nữ lắc đầu.
"Chiều. Ta còn nhiệm vụ."
Câu trả lời làm Tri Vi chú ý hơn việc nàng vừa thắng. Người này rõ ràng cũng đang chuẩn bị khảo hạch, nhưng không vì đánh tốt hơn phần lớn người trong sân mà bỏ việc thường ngày. Hàn Tố uống nước xong, vừa quay người thì ánh mắt lướt qua Tri Vi và Chu Thành đứng ngoài. Hai bên không quen, nên nàng chỉ gật nhẹ một cái theo phép lịch sự rồi đi về phía Nhiệm Vụ Đường.
Chu Thành nhìn theo.
"Kiếm tốt."
"Ừ."
"Chân còn tốt hơn."
Tri Vi cũng thấy vậy. Hàn Tố không nhanh tới mức khiến người khác không nhìn được, nhưng mỗi lần lùi đều để lại vị trí cho bước tiếp theo. Nàng không bị đường kiếm của đối phương kéo đi; ngược lại, chính đối phương cứ tưởng mình đang ép mà từng chút bước vào chỗ Hàn Tố muốn.
"Ngươi biết nàng ấy không?" Tri Vi hỏi.
"Biết tên thôi. Ở Tạp Dịch Viện phía bắc, hình như vào tông trước chúng ta hai năm. Nghe nói đã tầng bốn."
Tri Vi gật đầu. Không có cảm giác bị khiêu khích, cũng không xuất hiện suy nghĩ phải lập tức thắng người kia. Nàng chỉ thấy buổi sáng mình vừa đi sạch một đường ba cọc ở tốc độ chậm, còn trước mặt đã có người làm được chuyện tương tự trong lúc một đối thủ thật sự đánh lại. Khoảng cách rất rõ, mà chính vì rõ nên không khiến nàng khó chịu. Nếu tất cả người tham gia khảo hạch đều chỉ cần nàng luyện tám ngày là vượt qua, kỳ khảo hạch ấy mới đáng lo.
Chu Thành dường như cũng nghĩ tương tự.
"Chiều tập thêm bước dài."
"Ngươi vừa bảo phải nghỉ."
"Chiều là sau khi nghỉ."
"Được."
Hai người tách nhau ở sân trước. Tri Vi tới kho nhận một việc kiểm số dụng cụ dùng cho ngoại vụ, còn Chu Thành đi giao lại kiếm gỗ đã mượn. Công việc của nàng hôm nay không nặng, chỉ phải đối chiếu những túi dụng cụ đã được trả về, xem dây có mục, móc có cong hoặc túi nước có rò hay không. Bình thường nàng có thể xem đó là một nhiệm vụ ít công trạng, làm xong là thôi; nhưng sau chuyến Hạ Tùng Lĩnh và mấy ngày tự kiểm đồ, những món trên bàn bắt đầu có ý nghĩa khác.
Một sợi dây không đứt khi kéo thử bằng tay vẫn có thể có phần xơ ở gần nút. Một túi nước không rò lúc đặt nằm chưa chắc giữ được khi treo ngược. Có chiếc móc sắt chỉ cong rất ít, nếu dùng treo một túi đồ nhẹ vẫn ổn, nhưng mang trọng lượng người thì không ai dám đảm bảo. Tri Vi không tự quyết định món nào được dùng tiếp ở cấp nào. Nàng phân riêng, đánh dấu rồi để người phụ trách kiểm lần cuối. Càng làm nàng càng hiểu tại sao Tạp Dịch Viện không phát cho mỗi người một túi "đồ ngoại vụ chuẩn" rồi dùng mãi. Những vật bình thường chỉ an toàn khi có người chịu khó nhìn chúng trước lúc cần.
Gần trưa, người phụ trách đưa nàng một túi dây đã loại một phần, bảo những đoạn ngắn không chịu tải người nhưng vẫn dùng buộc đồ có thể mang sang kho tạp vật thay vì vứt. Tri Vi ôm sang, trên đường tiện xin một đoạn đã được xác nhận còn chắc để thay dây trong túi riêng. Nàng trả công trạng theo giá kho chứ không lấy miễn phí, nhưng vẫn rẻ hơn mua ngoài.
Khi về phòng, nàng đem toàn bộ hành lý dự định mang vào khảo hạch ra sàn. Khác với lần Tiểu Mãn bắt kiểm trước chuyến Hạ Tùng Lĩnh, lần này Tri Vi không chỉ nhìn xem món gì có thể cần mà còn thử lấy từng thứ khi mắt không nhìn xuống. Thuốc cầm máu đặt ở ngăn ngoài bên trái, phù báo tin ở vị trí tay phải có thể chạm được dù kiếm chưa tra vỏ, dây cuộn ở đáy vì không cần lấy trong một nhịp. Túi nước ban đầu treo bên hông trái khiến bao kiếm cọ vào khi nàng chạy; nàng đổi sang bên kia rồi đi thử vài vòng mới thấy ổn hơn.
Tàn châu vẫn nằm sát người, nhưng không được tính vào bố trí chính. Những thứ cần cứu mạng phải có cách lấy mà không cần để lộ bí mật ấy.
Nàng đang thử rút băng vải bằng một tay thì Tiểu Mãn về. Cô gái bước vào phòng, nhìn đống đồ trên sàn một lúc rồi ngồi xuống mép giường.
"Ngươi lại chuyển nhà?"
"Lần này không."
"Ta nghe câu này rồi."
Tri Vi đưa túi thuốc sang.
"Giúp ta buộc thử."
Tiểu Mãn nhận, không hỏi thêm. Nàng đã quen với việc Tri Vi thích sắp đồ theo cách có thể lấy nhanh, nhưng lần này vừa nhìn đã chỉ ra ngay một vấn đề: lọ thuốc bột và lọ thuốc bôi có hình gần giống nhau. Nếu trời tối hoặc tay dính máu, Tri Vi rất dễ lấy nhầm. Hai người không có lọ khác để thay ngay, nên Tiểu Mãn dùng chỉ quấn ba vòng quanh cổ một lọ, hai vòng quanh lọ còn lại, sau đó bắt Tri Vi nhắm mắt thử phân biệt.
Lần đầu đúng.
Lần thứ hai cũng đúng.
Tiểu Mãn mới chịu.
"Đừng tháo chỉ ra vì thấy xấu."
"Ta đâu có quan tâm đẹp."
"Ngươi từng giũa đồ tới mức Đỗ sư huynh phải chặn."
Tri Vi nhìn nàng.
"Chu Thành kể?"
"Không. Đỗ sư huynh nói với Tôn sư tỷ, Tôn sư tỷ kể lúc bọn ta đổi dụng cụ."
Nàng im lặng cất hai lọ thuốc.
Tin tức trong Thanh Huyền Tông có những con đường rất kỳ lạ.
Buổi chiều, đúng như đã nói, Chu Thành tới bãi đất sau kho. Hắn không vội dựng lại ba cọc cũ mà nhặt thêm vài viên đá, đặt thành một đường rộng hơn rồi yêu cầu Tri Vi thử chạy qua trước. Nàng làm hai lượt, sau đó hai người đổi lại. Họ không cố bắt chước Hàn Tố từng bước, bởi chỉ nhìn một trận ngắn không đủ hiểu người khác luyện thế nào. Thứ họ lấy được từ buổi sáng chỉ là một câu hỏi: mỗi lần mình đổi hướng, vị trí sau đó có còn đường đi hay không?
Câu hỏi đơn giản khiến cả hai phải sửa khá nhiều.
Tri Vi phát hiện mình thích chọn bước ngắn an toàn, nhưng đôi khi ngắn quá lại khiến khoảng cách với đối thủ không đổi; né được một kiếm rồi kiếm sau vẫn tới ngay. Chu Thành ngược lại thường bước dài, tạo khoảng cách nhanh nhưng nếu bị buộc đổi hướng giữa chừng thì rất khó thu. Hai người thử ép nhau về hai cực đó, một người phải học khi nào cần bước dài hơn, người kia phải học khi nào nên chịu đi hai bước thay vì một.
Đến lúc trời ngả chiều, Hỏa Cầu Thuật mới được đưa vào.
Tri Vi không dùng nó như một đòn quyết định. Chu Thành đứng cách vài trượng, nàng vừa lùi vừa tạo một hỏa cầu nhỏ, mục tiêu không phải trúng người mà là một vòng đất đã khoanh bên cạnh. Nếu hắn đi thẳng, hỏa cầu rơi vào vòng trước chân sẽ buộc đổi hướng; nếu hắn nhận ra sớm và vòng ngoài, nàng có thêm một nhịp để điều chỉnh kiếm.
Lần đầu ngọn lửa hình thành chậm, Chu Thành đã qua vị trí trước khi nó tới.
Lần thứ hai Tri Vi vội quá, hỏa cầu rơi sớm gần một trượng.
Đến lần thứ tư, đốm lửa mới chạm xuống đúng mép vòng khi Chu Thành vừa chuẩn bị bước vào. Hắn lập tức đổi chân sang phải, nhưng Tri Vi đã chờ ở hướng ấy bằng kiếm gỗ.
Hai thân kiếm chạm nhau.
Chu Thành vẫn gạt được, nhưng hắn phải lùi.
Tri Vi không đuổi tiếp. Nàng đứng yên nhìn vết cháy nhỏ trên đất, trong đầu nhớ lại toàn bộ quãng vừa rồi. Hỏa cầu không mạnh, thậm chí nếu Chu Thành mặc áo dày có thể chỉ cháy một mảng ngoài. Nhưng lần đầu tiên nàng không dùng nó như một thứ bay thẳng từ tay tới mục tiêu; nàng dùng nó để khiến người trước mặt phải chọn một bước khác.
Chu Thành cũng nhìn vết cháy.
"Cái này khó chịu hơn quả to."
"Quả to trúng thì đau hơn."
"Nhưng ta nhìn thấy từ sớm."
Tri Vi gật đầu. Hỏa Cầu Thuật nhập môn của nàng còn rất xa mới được gọi là biến hóa, nhưng ít nhất hôm nay nàng đã chạm tới một cách dùng phù hợp với mình hơn việc đứng một chỗ cố tạo ra quả lửa lớn nhất. Nàng có kiếm để xử lý khoảng gần, có chân để đổi vị trí; thuật pháp không nhất thiết phải giành hết mọi việc về mình.
Hai người nghỉ một lúc rồi thử tiếp. Tới khi linh lực tiêu hao gần một phần ba, Tri Vi dừng hẳn, không dùng thêm. Tám ngày trước khảo hạch không phải lúc luyện tới mức kinh mạch đau rồi mất hai ngày hồi phục.
Trên đường về, Chu Thành bỗng hỏi:
"Hàn Tố sáng nay, ngươi nghĩ nếu gặp trên đài thì sao?"
Tri Vi không trả lời ngay.
"Hiện tại?"
"Ừ."
"Ta thua nhiều hơn."
Chu Thành nhìn nàng, có lẽ không ngờ nàng nói thẳng như vậy.
"Không thử đã biết?"
"Ta vừa nhìn được nàng ấy giữ bước khi có người thật đánh. Ta còn đang tập để vừa đi vừa không làm rơi viên sỏi. Không phải không có cách thắng, nhưng nếu đánh mười lần mà bắt ta cược linh thạch, ta không cược vào mình."
Hắn bật cười.
"Nghe rất giống ngươi."
"Còn ngươi?"
Chu Thành suy nghĩ lâu hơn.
"Ta cũng không cược."
"Vậy được."
"Được chỗ nào?"
"Ít nhất chưa ai trong hai chúng ta đem tiền đi mất."
Chu Thành cười thành tiếng.
Khi về tới Tạp Dịch Viện, Tiểu Mãn đã bày cơm ra bàn. Cuốn sách linh thực của nàng đặt bên cạnh nhưng được phủ khăn để tránh hơi nước, trên một trang giấy rời có thêm mấy dòng ghi chú mới. Thấy hai người bước vào, nàng nhìn qua quần áo, xác nhận không ai có vết cháy rồi mới hỏi hôm nay tập thế nào.
Tri Vi kể chuyện Hỏa Cầu Thuật.
Chu Thành bổ sung:
"Suýt cháy ta."
"Không suýt."
"Lửa rơi trước chân ta."
"Đúng chỗ ta muốn."
Tiểu Mãn múc canh.
"Vậy lần sau tập xa rau của ta ra."
Chuyện kết thúc ở đó.
Đêm xuống, Tri Vi ngồi bên cửa sổ vận công. Ngũ Hành Quy Nhất Kinh chạy qua năm đoạn quen thuộc, linh lực tầng ba đã ổn định hơn nhiều so với lúc vừa đột phá. Tự Động Tu Luyện tiếp tục giữ phần vận hành sau khi nàng ngừng chủ động, còn đầu óc thì vẫn nhớ tới hình ảnh trên sân sáng nay: Hàn Tố lùi từng bước, nhìn như bị ép nhưng thật ra chưa từng để mất vị trí mình muốn.
Tri Vi không định bắt chước nàng ấy.
Nàng chỉ hiểu thêm một việc. Trước đây, mỗi khi nghĩ tới mạnh hơn, nàng thường nghĩ tới nhiều linh lực hơn, kiếm chắc hơn, Hỏa Cầu Thuật lớn hơn hoặc thêm một kỹ năng mới. Những thứ ấy đều có ích, nhưng nếu bản thân không biết mình muốn đối phương đứng ở đâu, có thêm một đòn mạnh chưa chắc giúp được bao nhiêu.
Chiều nay nàng đã khiến Chu Thành đổi một bước bằng một hỏa cầu rất nhỏ.
Chỉ một bước.
Nhưng kiếm của nàng đã chờ ở đó.
Tri Vi mở mắt, nhìn thanh kiếm ba linh thạch đang dựa bên tường rồi khẽ cong môi. Tám ngày còn lại có lẽ không đủ để nàng học thêm bao nhiêu thứ mới, nhưng nàng bắt đầu thấy mình cũng chẳng cần nhét thêm gì vào tay nữa.
Trước hết, phải học dùng cho đúng những thứ đã có.
— HẾT CHƯƠNG 20 —