Bầu trời Thiên Vân Thành bị che phủ bởi một tầng mây u ám xám nhạt. Sau ba hồi Tổ Chung ngân vang chấn động toàn bộ Đông Thần Châu, thành trì tuy vẫn nườm nượp dòng người qua lại, nhưng bầu không khí đã mất hẳn vẻ náo nhiệt vốn có. Bất kỳ ai từ các vị cường giả thế gia cho đến tu sĩ bình thường đều mơ hồ cảm nhận được... một cơn đại phong ba vạn năm có một đang âm thầm kéo đến.
Bên trong Thư Các của Vân Thiên Chân Quân, linh thạch tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt u ám. Những giá sách cổ phủ đầy bụi mặn, vô số thẻ trúc cổ tịch đã bị quy luật thời gian bào mòn hư hại quá nửa.
Tạ Trường Khanh chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một chiếc gương cổ màu bạc. Chiếc gương chỉ lớn bằng lòng bàn tay nhưng mặt gương lại không phản chiếu hình ảnh người đối diện, mà ẩn hiện một vùng tinh không vô tận như muốn nuốt chửng vạn vật.
Đan Trần Tử nhìn thấy pháp bảo ấy liền khẽ gật đầu, trầm giọng: "Đúng là vẫn phải nhờ Thiên Cơ Kính…”
Tạ Trường Khanh mỉm cười nhạt: "Vụ án này đã vượt hoàn toàn khỏi phạm vi thông thường. Nếu không dùng tới Thiên Cơ Kính... e rằng chúng ta khó mà tìm ra được nửa điểm manh mối nhân quả."
Nói xong, hắn đặt chiếc gương bạc vào chính giữa đại điện. Hai tay liên tục biến đổi thủ ấn.
Xoạt!
Từng đạo tinh quang xuyên qua mái đá cổ xưa, chậm rãi hạ xuống mặt kính. Mặt gương lập tức nổi lên từng vòng gợn sóng linh lực. Một lúc sau, hai bóng người mờ ảo hiện lên — chính là chủ nhân Túy Tiên Cư cùng Triệu Bỉnh của Bách Dược Đường.
Kế đó, hàng loạt hình ảnh nhân quả liên tục lướt qua: Vạn Bảo Thương Hội, các cuộc giao dịch, các buổi đấu giá... Rồi tất cả đột ngột dừng lại tại một địa điểm duy nhất.
Đó là một ngọn núi cổ phủ kín mây mù cùng cánh cổng đá phong ấn uy nghiêm. Bốn chữ lớn hiện lên rõ nét: VÂN GIA TỔ SƠN.
Cả đại điện rơi vào tịch mịch.
Gia chủ Bắc Thành — Vân Hùng đứng bật dậy nhưng không nói được câu nào.
Gia chủ Nam Thành — Vân Hoành cũng biến sắc: "Thiên Cơ Kính... có nhầm lẫn gì không?"
Ngay cả Gia chủ Trung Thành — Vân Mộ Bạch cũng không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Tạ Trường Khanh chậm rãi lắc đầu: "Thiên Cơ Kính không trực tiếp tìm hung thủ. Nhưng nó tuyệt đối không bao giờ nhầm lẫn về đường dây nhân quả. Hai người này... trong vòng ba tháng gần đây đều từng bước chân vào Vân Gia Tổ Sơn."
Lạc Thiên Hùng trầm giọng: "Vấn đề nằm ở chỗ, cả hai người bọn họ đều là người ngoại họ! Tại sao lại có thể tiến vào cấm địa Tổ Sơn mà không ai hay biết?"
Không ai đưa ra được câu trả lời. Ngay cả ba vị gia chủ cũng hoàn toàn mờ mịt.
Đúng lúc ấy, một vị trưởng lão Vân Gia đứng phía sau bỗng lẩm bẩm: "Ba tháng trước... hình như... có một buổi lễ tế tổ."
Lời vừa dứt, ba vị gia chủ đồng thời giật mình! Đúng vậy, ba tháng trước quả thật có cử hành tế tổ định kỳ. Nhưng... điều kỳ dị là không một ai nhớ nổi hôm ấy rốt cuộc đã xảy ra những gì! Ký ức của họ giống như đã bị một lưỡi đao vô hình cắt đứt hoàn toàn một đoạn.
Vân Mộ Bạch ôm lấy thái dương khẽ nhíu mày: "Lạ thật... Ta chỉ nhớ rõ mình dẫn theo tộc nhân tiến vào Tổ Sơn. Sau đó... hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào nữa."
Vân Hùng và Vân Hoành cũng lộ vẻ hoảng hốt. Bọn họ — những cường giả cấp Linh Hoàng — vậy mà lại bị người khác âm thầm xóa sạch ký ức! Đây là thủ đoạn khủng bố đến mức nào?
Lục Việt vẫn đứng im phía sau, lặng lẽ quan sát. Trong lòng hắn chợt nhớ tới dòng chữ viết trên vách đá lúc rời Thư Các: "Đừng để hạt giống nở hoa."
Liệu hai việc này có mối liên hệ trực tiếp nào với nhau? Trong lúc mọi người chia nhau rà soát lại từng góc trong Thư Các, Lục Việt chậm rãi bước đến một góc khuất. Sau khi xác nhận không ai chú ý, hắn ngầm mở giao diện Hệ Thống.
TING!
Một bảng thông báo màu vàng lập tức hiện lên trước mắt:
ĐANG PHÂN TÍCH VẬT PHẨM ĐẶC BIỆT...
• Vật phẩm: Tàn Nguyên Ma Chủng (Mảnh vỡ)
• Tiến độ phân tích: 10%
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BƯỚC ĐẦU:
Không thuộc bất kỳ giống linh thực nào trong cơ sở dữ liệu.
Không phát hiện linh lực, ma khí hay yêu khí thông thường.
Phát hiện luồng năng lượng sinh mệnh cực kỳ đặc biệt.
ĐẶC TÍNH ĐÃ XÁC NHẬN: Hấp thu huyết khí, linh lực và thần hồn của tu sĩ để làm chất dinh dưỡng trưởng thành.
Đánh giá mức độ nguy hiểm: CỰC CAO!
Lục Việt khẽ nheo mắt lại. "Nuốt chửng cả thần hồn... Nó đang coi các tu sĩ như phân bón để nảy mầm sao?"
Thứ tàn khốc nhất không phải là g-iết người, mà là sau khi sinh mệnh kết thúc, đến cả thần hồn cũng bị diệt sạch, vĩnh viễn mất đi cơ hội luân hồi chuyển kiếp.
TING!
Một dòng thông báo màu đỏ tươi đột ngột nhảy ra:
Phát hiện luồng năng lượng cùng loại trong phạm vi 50 dặm! Có tiếp tục dò tìm không?
Lục Việt không chút do dự: "Tiếp tục!"
Đang mở rộng phạm vi... CẢNH BÁO! Phát hiện phản ứng năng lượng cường độ cao! Khoảng cách: 23 dặm!
ẦM——!!!
Ngay lập tức, một tiếng nổ dữ dội từ phía Vân Gia Bắc Thành vang lên xé rách không trung! Cả gian Thư Các rung chuyển nhẹ.
Rầm!
Một tên hộ vệ mặc hắc giáp hoảng hốt lao vào, quỳ gối xuống đất, giọng nói lạc đi: "Thành Chủ! Không xong rồi!"
Lạc Thiên Hùng quát lớn: "Nói!"
Tên hộ vệ mặt cắt không còn giọt máu: "Tại Vân Gia Bắc Thành... lại vừa phát hiện thêm một thi thể!"
Ầm!
Cả đại điện chấn động. Vân Hùng bước vội lên: "Ai chết?!"
Tên hộ vệ run rẩy: "Là... trưởng lão Vân Gia Nam Thành... Vân Triệu Sơn!"
Sắc mặt Vân Hoành lập tức trắng bệch, đôi mắt co rút dữ dội. Vân Triệu Sơn là vị trưởng lão thân tín theo ông suốt hơn trăm năm qua, không ngờ lại trở thành nạn nhân thứ ba!
Không ai kịp suy nghĩ thêm, Lạc Thiên Hùng lập tức phất tay áo: "Đến Vân Gia Nam Thành ngay!"
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Từng đạo lưu quang xé gió lao vút lên bầu trời.
Thế nhưng phía sau bọn họ, không một ai nhận ra trên giao diện Hệ Thống của Lục Việt, dòng cảnh báo màu đỏ vẫn không hề biến mất, thậm chí còn chớp nháy liên hồi:
CẢNH BÁO: Phản ứng năng lượng... vẫn đang tiếp tục gia tăng! Xin Ký Chủ chú ý an toàn!