Sau tiếng chuông cổ đầu tiên xé tan màn đêm, toàn bộ không gian bên trong Vân Gia Tổ Sơn cũng như Thiên Vân Thành rơi vào trạng thái tịch mịch đến quái đản. Không một ai dám cất tiếng. Cả đại điện tĩnh lặng như một tờ giấy trắng. Thế nhưng, sự yên lặng ấy không kéo dài được bao lâu...
ĐÔNG!
Tiếng chuông thứ hai giáng xuống tựa như một quả đại sơn sụp đổ!
Mặt đất bên dưới chân mọi người rung chuyển nhẹ. Bên trong Tổ Sơn, hàng ngàn bia đá cổ xưa vốn bị bao phủ bởi rêu phong và bụi mặn ba vạn năm bỗng nhiên tỏa ra linh quang chói mắt. Những đường nét phù văn tưởng chừng đã chết theo thời gian lần lượt sáng lên, nối liền với nhau thành một đại trận Thái Cổ khổng lồ!
ĐÔNG!
Tiếng chuông thứ ba — hồi chuông cuối cùng vang lên, xé rách mây mù bọc quanh đỉnh núi!
XUỘT!
Một cột sáng màu thanh đồng khổng lồ từ lòng đất Tổ Sơn đâm thẳng lên cữu trùng thiên, đâm thủng tầng mây, soi sáng cả một vùng trời Đông Thần Châu!
BỊCH! BỊCH! BỊCH!
Cả ba vị gia chủ — Vân Hùng, Vân Mộ Bạch và Vân Hoành — gương mặt tái nhợt không còn giọt máu, đồng loạt quỳ gối sụp xuống nền đá. Ngay cả Lạc Thiên Hùng — vị Thành Chủ uy nghiêm nổi tiếng cứng rắn — lúc này cũng biến sắc, vô thức lùi lại nửa bước.
Đan Trần Tử giương đôi mắt già nua nhìn cột sáng xé trời, hai tay run rẩy, lẩm bẩm trong miệng: "Đây... đây tuyệt đối không phải là dị tượng thiên nhiên! Là có người... có người đang dùng chí bảo để đánh thức thứ gì đó đáng sợ ở sâu trong lòng núi!"
ẦM... ẦM...
Theo cùng chuyển động của cột sáng, một cánh cửa đá nằm khuất sau đại điện chính — nơi ba vạn năm qua chưa từng có ai phát hiện — bỗng nhiên tự động trượt mở. Nơi này không phải là phần mộ chứa hài cốt, cũng chẳng phải bảo khố cất giấu vô số đan dược hay pháp bảo chí cao.
Nó là... Thư Các Bí Mật của Vân Thiên Chân Quân!
Đoàn người nén sự chấn động trong lòng bước vào bên trong. Căn phòng rộng lớn nhưng gần như trống rỗng, chỉ còn lại vài giá sách bằng linh gỗ đã mục nát theo thời gian. Đa số thư tịch, thẻ trúc đều đã bị quy luật thời gian bào mòn thành bụi mịn.
Thế nhưng, ngay chính giữa căn phòng... lại treo duy nhất một bức họa cổ.
Trong tranh, một nam tử mặc bạch y thêu mây đứng chắp tay trên đỉnh núi cao nghìn trượng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Thiên Vân Thành vừa mới được xây dựng phía dưới. Ngay bên dưới bức họa, một dòng cổ văn rực rỡ hiện lên rành rọt:
"Nếu chuông vang... Hậu nhân chớ tin vào tất cả những gì lịch sử ghi chép."
Mọi người sững sờ nghẽn lời. Chưa kịp để ai định thần, bức họa cổ bỗng nhiên bùng cháy! Ngọn lửa linh kim u uẩn trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ bức tranh thành hư vô. Nhưng trước khi vệt sáng cuối cùng tắt ngấm, một câu nói cuối cùng dường như vọng ra từ khoảng không ba vạn năm trước, vang vọng giữa lòng Thư Các:
"Bọn chúng... đã trở lại."
Lục Việt đứng lặng ở góc phòng, tà áo xanh không chút động đậy. Thế nhưng bên trong tâm trí hắn, âm thanh cảnh báo của Hệ Thống đột ngột bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết:
CẢNH BÁO ĐỎ! CẢNH BÁO ĐỎ!
Phát hiện luồng khí tức mang cùng nguồn năng lượng với "Tàn Nguyên Ma Chủng"!
Đánh giá mức độ nguy hiểm: RẤT CAO!
Tiến độ phân tích Ma Chủng: Tăng tốc từ 1% ➔ 7%!
Lục Việt âm thầm ghi nhớ phản ứng bất thường này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kích hoạt Hệ Thống, hắn thấy cơ chế cảnh báo đánh giá một thực thể ở mức độ "Rất Cao". Đôi mắt Lục Việt khẽ nheo lại. Hắn hiểu rõ, sự việc này đã hoàn toàn vượt xa quy mô của một vụ án mạng thông thường.
Cùng thời điểm bức họa tự bốc cháy trong Thư Các, tại trung tâm Thiên Vân Thành, tấm Thiên Cơ Bảng sừng sững bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Bề mặt bảng đá lóe lên kim quang vạn trượng, dòng chữ mới lập tức được khắc sâu vào không trung:
THIÊN CƠ BẢNG — BẢNG TIN SỐ 002
Sự kiện: Tổ Chung Vân Gia tự vang sau ba vạn năm phong ấn.
Bí mật: Thư Các của Vân Thiên Chân Quân mở ra, để lại lời cảnh báo Thái Cổ.
Trong phút chốc, tin tức từ Bảng Tin Số 002 truyền đi như bão lốc!
Toàn bộ Đông Thần Châu hoàn toàn chấn động. Vô số các đại tông môn cấm địa, các thế gia cổ đại cùng vô số hoàng triều hùng mạnh cấp tốc phái ra những đại năng khủng bố nhất xé rách hư không hướng về phía Thiên Vân Thành.
Và Thiên Hương Trấn — nơi vốn chỉ nổi danh là một thị trấn bình yên nhờ mỹ thực cùng tửu lầu của Lục Việt — giờ đây chính thức trở thành tâm điểm của cơn bão nhân quả lớn nhất đại lục! Sau khi chứng kiến mọi di biến trong Thư Các, đoàn người với nét mặt ngưng trọng từng bước rút ra ngoài.
Lục Việt đi ở cuối cùng. Ngay khi chuẩn bị bước qua cánh cửa đá để rời đi, ánh mắt hắn vô tình lướt qua góc tường phía sau cánh cửa. Tại đó, dưới lớp bụi mặn ba vạn năm che phủ, ẩn hiện một dòng chữ cực kỳ nhỏ bé. Nếu không quan sát bằng sự nhạy bén phi thường, tuyệt đối sẽ không ai phát hiện ra.
Dòng chữ ấy được viết bằng một loại văn tự Thái Cổ vô cùng phức tạp mà ngay cả Đan Trần Tử hay Tạ Trường Khanh cũng không thể nhận biết. Thế nhưng, giao diện Hệ Thống trong mắt Lục Việt lập tức tự động phiên dịch:
"Đừng để hạt giống nở hoa."
Lục Việt khẽ khựng bước chân.
ONG...
Đúng lúc ấy, sâu trong không gian lưu trữ của Hệ Thống, khối "Tàn Nguyên Ma Chủng" nằm yên bấy lâu bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ lần đầu tiên!
Tiến độ phân tích Ma Chủng: 10%...