Ngày nghỉ thứ nhất — tuần nghỉ sau Tuần Mỹ Thực thứ ba.
Cánh cửa gỗ dày dặn của Thiên Hương Tửu Lâu chậm rãi mở ra. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần liên tiếp, Lục Việt chủ động bước chân ra khỏi ngưỡng cửa tửu lâu. Ngay khoảnh khắc mũi giày hắn vượt qua ranh giới trận pháp...
Ting!
Một âm thanh thanh máy móc nhưng ngưng trọng vang lên trong sâu thẳm tâm trí:
CẢNH BÁO: Đã rời khỏi phạm vi bảo hộ tuyệt đối của Thiên Hương Tửu Lâu!
Tu vi Linh Thánh Cảnh của Ký chủ do lĩnh vực hệ thống tạm thời bị phong ấn hoàn toàn.
ẦM!
Lục Việt khựng lại một nhịp thở. Luồng linh lực vốn cuồn cuộn chu chuyển trong đan điền trong chớp mắt tan biến sạch sẽ, không còn sót lại dù chỉ một sợi tơ. Không phải bị phế bỏ, mà giống như nó chưa từng tồn tại trên đời. Giờ phút này, hắn cảm nhận rõ ràng thân thể mình quay trở lại trạng thái của một người phàm trần không chút tu vi.
Lục Việt khẽ nhíu mày, thầm cảm thán: "Quả nhiên, bên trong tửu lâu là vùng vô địch bất biến, ra tới ngoài này liền trở thành một phàm nhân chính hiệu."
Nếu để đại lục ngoài kia biết được vị chưởng quầy có thể khiến hàng loạt cường giả Linh Hoàng, Linh Vương phải cúi đầu kính trọng thực chất lại không có lấy một tia linh lực trong người... chỉ sợ toàn bộ Đông Thần Châu sẽ lập tức nổi lên một cơn cuồng phong ba đào.
Thế nhưng, Lục Việt không hề bối rối. Ý niệm hắn khẽ động, chìm sâu vào không gian hệ thống. Ở đó, một trong ba tấm thẻ màu vàng kim chói lọi lập tức vỡ tan thành vô số đốm sáng tinh tú:
Đã sử dụng: Thẻ Trải Nghiệm Tu Vi!
Thời gian hiệu lực: 7 ngày
Tu vi hiện tại: Linh Thánh Cảnh Nhất Chuyển
OÀNH!
Một luồng uy áp vô cùng khủng bố, mênh mông như biển sâu bỗng nhiên bùng nổ bên trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, toàn bộ luồng khí tức chí cao ấy đã bị Hệ Thống phong tỏa một cách hoàn mỹ.
Nhìn từ bên ngoài, Lục Việt vẫn chỉ là một thanh niên áo xanh điềm tĩnh, khí chất xuất mần phàm nhân, không hề rò rỉ nửa điểm linh lực. Không ai trên thế gian này có thể nhìn thấu hắn. Chỉ riêng Lục Việt biết, trong mười hai canh giờ tiếp theo, chỉ cần hắn sinh ra một niệm... đủ để trấn áp toàn bộ Đông Thần Châu dưới chân!
"Lục chưởng quầy!"
Một giọng nói cung kính vang lên. Lạc Thiên Hùng đã đứng chờ sẵn từ rạng sáng. Đi cùng với vị Thành Chủ là Trầm Nhược Vũ, Đan Trần Tử, Mạc Thiên Hà cùng dàn hộ vệ tinh nhuệ của Phủ Thành Chủ.
Lạc Thiên Hùng ôm quyền sâu: "Đa tạ Lục chưởng quầy đã nể mặt đích thân đi một chuyến."
Lục Việt khẽ gật đầu, vạt áo xanh đung đưa theo làn gió nhẹ: "Đi thôi." Đoàn người cất bước rời khỏi phạm vi Thiên Hương Trấn. Lần đầu tiên, Lục Việt chính thức đặt chân lên con đường Đại Lộ Bạch Ngọc nối thẳng tới Thiên Vân Thành.
Ở hai bên đường, khung cảnh xây dựng vô cùng nhộn nhịp. Vô số tu sĩ cùng Linh Thợ đang hăng hái làm việc: kẻ dựng khung khách điếm, người vận chuyển khoáng thạch linh mộc, Trận Pháp Sư thì mồ hôi nhễ nhại khắc phù văn. Dù tửu lâu đang trong ngày nghỉ bán, nhưng sức sống và khí thế phát triển nơi đây vẫn đè bẹp bất kỳ đại thành lâu đời nào.
Khi nhìn thấy bóng dáng áo xanh quen thuộc của Lục Việt bước đi giữa đoàn người, đám đông hai bên đại lộ tự động lùi lại, nhường ra một con đường rộng rãi.
"Trời ạ, là Lục chưởng quầy!"
"Lục chưởng quầy ra ngoài rồi!"
"Lần đầu tiên thấy ngài ấy bước chân rời khỏi tửu lâu!"
Từng tiếng xầm xì kinh ngạc vang lên. Nhưng không một ai dám đường đột tiến lên quấy rầy, tất cả đều cúi đầu chắp tay hành lễ, trong mắt đong đầy sự thành kính và ngưỡng mộ.
Không lâu sau, một bức tường thành khổng lồ sừng sững hiện ra trước mắt.
Thiên Vân Thành — tòa cổ thành tồn tại hơn ba vạn năm lịch sử. Là thế lực đứng đầu trên mặt nổi trong thập đại thế lực Đông Thần Châu Nhất Thành Nhị Hội Tam Tông Tứ Môn, hiện tại được quản lí bởi Phủ Thành Chủ, Tam Mạch Vân Gia và Thiên Cơ Các. Tường thành cao nghìn trượng được gọt đẽo từ Cổ Huyền Đá, từng phiến đá đều chằng chịt những đạo văn trận pháp cổ xưa lưu chuyển linh quang. Khí tức tang thương, cổ kính ngưng tụ như một con cự thú Thái Cổ đang nằm ngủ yên.
Lục Việt ngẩng đầu nhìn tòa thành đồ sộ, khẽ cười: "Quả nhiên... nền tảng khác hẳn Thiên Hương Trấn."
Lạc Thiên Hùng vuốt râu mỉm cười: "Dù sao nơi này cũng là căn cơ ba vạn năm của Thiên Vân Thành chúng ta."
Đúng lúc ấy, ánh mắt Lục Việt chợt dừng lại ở khu vực ngay trước cửa chính. Phía trên ba ngọn linh sơn nhân tạo sừng sững bao quanh cổng thành, ba tòa đại phủ đệ nguy nga như thiên cung xuất hiện, áp đảo toàn bộ kiến trúc xung quanh.
Mỗi phủ đệ đều mang quy mô trải dài hàng chục dặm, tường gạch mạ kim ngân, mái ngói lưu ly óng ánh dưới ánh mặt trời. Phía trên cổng chính của cả ba phủ đệ đều treo một tấm hoàng kim cự xà bảng hiệu, khắc duy nhất một đại tự VÂN ngạo thị thiên hạ, uy áp bức người. Thế nhưng ba phủ đệ này lại trấn giữ ở ba hướng hình tam giác, rõ ràng khí thế đối lập.
Lục Việt khẽ nhíu mày: "Ba Vân gia sao, quả nhiên Vân Mộ Bạch Vân Thiếu Phong hay Vân Triệu Sơn đều họ Vân nhưng lại luôn tỏ ra chán ghét nhau?"
Lạc Thiên Hùng chưa kịp lên tiếng, Đan Trần Tử đứng bên cạnh đã mỉm cười ôn hòa, trong mắt hiện lên vài phần kính úy: "Lục chưởng quầy lần đầu tới Thiên Vân Thành nên chưa rõ bối cảnh. Ba tòa phủ đệ hoành tráng kia, trong thiên hạ vẫn thường gọi bằng cái tên chấn động Đông Thần Châu — TAM VÂN NHẤT TỘC!"
Lục Việt nhướng mày lắng nghe. Đan Trần Tử chậm rãi nói tiếp, giọng nói tràn đầy cảm thán:
"Tam Vân Nhất Tộc thực chất vốn cùng một dòng máu. Cả ba mạch ấy đều là hậu duệ trực hệ của Vân Thiên Chân Quân — vị đại năng truyền kỳ bậc nhất Thái Cổ đã một tay xé rách hư không, tiêu diệt đại yêu, khai sơn phá đá sáng lập nên Thiên Vân Thành từ ba vạn năm trước. Năm đó, một ngón tay của Chân Quân có thể bóp nát vạn dặm sơn hà, khai sáng nên kỷ nguyên phồn vinh cho toàn bộ vùng đất này."
"Tuy nhiên, sau khi dựng thành, Vân Thiên Chân Quân đột nhiên biến mất giữa hư không. Không ai biết ngài ấy quy ẩn, du ngoạn thiên ngoại hay đã hóa đạo vẫn lạc, chỉ để lại dòng máu huyết thống chí cao cùng ba kho tàng bí pháp tối thượng."
"Trải qua mấy vạn năm thăng trầm, để cai trị toàn bộ cõi Thiên Vân rộng lớn, huyết mạch của ngài phân hóa thành ba nhánh cường đại nhất: Bắc Thành Vân Gia nắm giữ huyết ma quân đội, Trung Thành Vân Gia nắm giữ huyết mạch chính thống cùng truyền thừa tài bảo, và Nam Thành Vân Gia độc quyền các huyết lộ thương đạo. Dù chia thành ba nhánh riêng biệt cai trị ba phương, nhưng khi có ngoại địch xâm phạm, Tam Vân Nhất Tộc hợp lực lại có thể triệu hồi Cổ Trận Chân Quân, đủ sức san bằng bất kỳ tông môn bậc nhất nào của Đông Thần Châu!"
Lục Việt gật đầu: "Thì ra là thế. Một tộc ba mạch, nội tình quả thực vô cùng sâu dầy."
Hắn không hỏi sâu thêm, bởi mục đích hôm nay của hắn không phải là tìm hiểu thế gia lịch sử, mà là giải mã cái chết kỳ quái đang đe dọa sự yên bình của Thiên Hương Trấn.
Đúng lúc đoàn người chuẩn bị cất bước tiến qua cổng thành...
DẬP DỒN! DẬP DỒN!
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía xa. Một tên hộ vệ thân mặc giáp sắt của Phủ Thành Chủ cưỡi Linh Mã điên cuồng lao tới. Sắc mặt tên hộ vệ cắt không còn một giọt máu, vừa tới gần đã ngã nhào xuống đất, quỳ sụp dưới chân Lạc Thiên Hùng:
"Thành... Thành Chủ! Đại sự không xong rồi!"
Lạc Thiên Hùng biến sắc, nghiêm giọng quát: "Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?!"
Tên hộ vệ run rẩy toàn thân, giọng nói lạc đi vì sợ hãi: "Lại... lại phát hiện thêm một thi thể nữa!"
"CÁI GÌ?!"
Tất cả mọi người đồng thời đổi sắc mặt! Ngay cả Đan Trần Tử cũng siết chặt ống tay áo, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi.
Lạc Thiên Hùng quát lớn: "Thi thể ở đâu? Là ai?!"
Tên hộ vệ hít một hơi khí lạnh: "Ngay trong nội thành... Chủ nhân của Bách Dược Đường... cũng đã chết! Tình trạng thi thể... giống hệt chủ nhân Túy Tiên Cư!"
ẦM!
Không khí xung quanh trong nháy mắt đông cứng lại!