Ngày thứ tư của Tuần Mỹ Thực thứ ba
Ánh bình minh vừa ló dạng. Mặt trời còn chưa kịp nhô khỏi dãy núi phía Đông, nhưng toàn bộ Thiên Hương Trấn đã chìm trong biển người. Khắp Quảng Trường Thiên Hương, lều trại kéo dài bất tận như một thành phố thu nhỏ. Tu sĩ khoanh chân đả tọa dưới màn sương linh khí, thương nhân bày bán linh trà, linh quả, pháp khí, phù lục, đan dược... Tiếng mặc cả, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, tạo nên một cảnh tượng phồn hoa chưa từng có.
Nếu như trước đây Thiên Vân Thành chỉ là một thành trì hạng nhất tiêu chuẩn của Đông Thần Châu... thì giờ đây, tất cả mọi người đều hiểu: Trung tâm của thành trì này đã không còn là Phủ Thành Chủ, mà chính là Thiên Hương Tửu Lâu.
Ở phía Tây, mười vạn Linh Thợ vẫn ngày đêm thi công. Những khối Bạch Ngọc Thạch khổng lồ không ngừng bay lên không trung dưới sự điều khiển của Trận Pháp Sư.
ẦM!
Một tiếng nổ vang lên. Khách sạn đầu tiên của Thanh Vân Tông chính thức cất nóc.
Mạc Thiên Hà đứng trước công trình mới, vuốt râu cười lớn: "Tốt! Không hổ là đệ tử Thanh Vân Tông! Ha ha ha!"
Cổ Đan Phong đứng bên cạnh lập tức hừ lạnh: "Có gì đáng đắc ý. Khách sạn của Thái Nhất Tiên Tông hôm nay cũng sẽ hoàn thành phần khung."
Diệp Huyền Cơ phe phẩy quạt, bình thản đáp: "Vô Lượng Tiên Tông đã bắt đầu bố trí trận pháp."
Hai người đồng thời quay sang nhìn lão: "Lão già chết tiệt! Cái gì cũng đi trước một bước!"
Diệp Huyền Cơ chỉ mỉm cười, không đáp. Ở phía Đông, Tháp Giao Dịch Vạn Bảo cũng đã xây lên đến tầng thứ ba mươi. Từng đoàn thương đội nối đuôi nhau tiến vào. Có thương đội vận chuyển linh dược, chở pháp bảo, có người chuyên bán linh trà, mở tửu quán... Thậm chí, cửa hàng chuyên bán khăn lau mồ hôi cho người ăn mì cay cũng đã xuất hiện.
Một vị tán tu nhìn tấm biển, khóe miệng co giật: "Ăn bát mì mà còn phải mua khăn?"
Chủ quán cười toe: "Đạo hữu, người chưa từng thấy Cổ phong chủ ăn Cấp Độ 7 sao? Có khăn vẫn hơn." Không ít người bật cười. Không ai ngờ chỉ vì một bát mì mà lại sinh ra cả một nghề mới.
Đúng lúc ấy...
KENG! KENG! KENG!
Tiếng chuông cổ kính vang vọng khắp Thiên Hương Trấn. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Trên bầu trời, một quyển sách khổng lồ bằng kim quang chậm rãi mở ra. Biểu tượng của Thiên Cơ Các hiện lên, cùng một giọng nói uy nghiêm vang vọng thiên địa:
"Thiên Cơ Các... chính thức cập nhật Bách Khoa ẨM Thực Thiên Hương Lâu bản mới nhất đây!"
ẦM! Toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào!
"Cập nhật rồi! Cuối cùng cũng cập nhật!". "Mau xem!, hôm qua chỉ cập nhật Thiên Hương Bảng, hôm nay cuối cùng cũng cập nhật bản đầy đủ rồi"
Từng hàng chữ vàng xuất hiện trên không trung:
MỸ THỰC TUẦN THỨ BA
Mì Cay Hải Sản 7 Cấp Độ
Giá bán: 388 Hạ Phẩm Linh Thạch
Hiệu quả: Thanh lọc tạp chất, kích phát khí huyết, gia tăng tốc độ vận chuyển linh lực. Có xác suất tiến vào trạng thái Thiên Hương Nhiệt Huyết.
Khuyến nghị: Không nên vượt quá cấp độ bản thân có thể chịu đựng.
KỲ TÍCH MỸ THỰC
Mộc Thanh Trần (Tán Tu, đệ tử Xuân Lão)
Thể chất: Ách Nan Độc Thể
Hiện trạng: Sau khi thưởng thức Mì Cay Hải Sản, đan độc trong kinh mạch bắt đầu được thanh lọc. Kinh mạch khôi phục, đã có thể chính thức bước lên con đường tu luyện.
Đánh giá của Thiên Cơ Các: "Kỳ tích mà Đan đạo hiện tại chưa thể làm được. Đan Thần Tử của Đan Minh đã kiểm chứng"
Vô số người hít ngược một hơi khí lạnh. Ngay cả các luyện đan sư cũng trầm mặc. Một vị Đan Vương khẽ lắc đầu: "Đan Minh không làm được... Thiên Hương Tửu Lâu lại làm được."
Bảng vàng tiếp tục thay đổi:
THỐNG KÊ TUẦN MỸ THỰC THỨ BA
• Ngày 1: 200/200 phần.
• Ngày 2: 300/300 phần.
• Ngày 3: 400/400 phần.
• Tổng cộng đã bán: 900/2000 phần.
• Hôm nay (Ngày 4) mở bán: 500 phần.
Ngay lập tức, tiếng hoan hô vang dậy: "Cơ hội nhiều hơn rồi! Hôm nay nhất định phải lấy được số! Mau xếp hàng!"
Trong lúc mọi người chen chúc nhìn Thiên Hương Bách Khoa, ở góc quảng trường, một bóng người nhỏ bé vẫn đang cẩn thận sắp xếp từng quả linh quả trong chiếc giỏ tre cũ.
Chính là Linh Nhi. Sau khi bán được linh quả cho Lục Việt, hôm nay nàng lại dậy từ lúc trời còn chưa sáng lên núi hái thêm nguyên liệu. Ngoài linh quả, trong giỏ còn có vài cọng linh thảo màu xanh nhạt, một ít nấm nhỏ màu bạc và vài quả dại màu đỏ. Đối với Linh Nhi, đó chỉ là những thứ nàng thấy tươi ngon nên tiện tay hái.
Đúng lúc ấy, một bóng người mặc trường bào màu xanh nhạt chậm rãi đi ngang qua. Người này vừa nhìn vào chiếc giỏ, bước chân lập tức dừng lại, ánh mắt khẽ co rút: "Ồ?"
Ông cúi người xuống, nhẹ nhàng cầm một gốc linh thảo lên, khóe mắt khẽ giật: "Thanh Tủy Thảo..." Lại cầm thêm một cây khác: "Hỏa Văn Quả... Ngay cả... Tử Diệp Linh Chi non..."
Trong lòng ông nổi lên từng đợt sóng lớn. Đây đều là linh dược không hề dễ tìm, thế mà lại nằm lẫn lộn trong một chiếc giỏ tre như rau dại. Người này chính là Đan Trần Tử, Phó Minh Chủ Đan Minh Đông Thần Châu. Lần này ông vốn chỉ định đi dạo quanh khu chợ để xem thử có xuất hiện nguyên liệu mới hay không, không ngờ lại gặp chuyện thú vị như vậy.
Ông mỉm cười hiền hòa: "Tiểu cô nương, mấy cây này... con bán bao nhiêu?"
Linh Nhi ngẩng đầu, thấy là vị gia gia từng xuất hiện trong Thiên Hương Tửu Lâu, nàng lập tức lễ phép cúi đầu: "Đan gia gia, con... con không biết. Nếu Lục chưởng quầy cần, con sẽ bán cho ngài ấy. Nếu ngài ấy không cần, con mang về."
Đan Trần Tử hơi ngẩn người: "Vậy... nếu ta muốn mua?"
Linh Nhi suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu: "Con xin lỗi. Con hứa với Lục chưởng quầy rồi. Ngài ấy xem trước, nếu ngài ấy không dùng, con mới bán cho người khác."
Đan Trần Tử nhìn cô bé, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Không tham lợi, giữ chữ tín, thật hiếm có. Ông tiếp tục hỏi: "Con biết mấy cây này quý thế nào không?"
Linh Nhi lắc đầu: "Con chỉ thấy... mấy cây này thơm hơn nên hái."
Đan Trần Tử hoàn toàn sững sờ. Mùi thơm? Thanh Tủy Thảo chỉ tỏa ra dược hương cực kỳ yếu, người bình thường căn bản không cảm nhận được. Linh Nhi... lại có thể dựa vào mùi hương để tìm ra?
Đôi mắt già nua của ông dần sáng lên. Trong lòng âm thầm ghi nhớ: "Có lẽ... đứa bé này thật sự có thiên phú Đan đạo."
Nhưng ông không nói thêm gì, chỉ khẽ vuốt râu cười: "Được, vậy lão phu sẽ chờ. Nếu Lục chưởng quầy không cần, lão phu sẽ mua."
Linh Nhi vui vẻ gật đầu: "Dạ."
Nhìn bóng dáng nhỏ bé ôm chiếc giỏ tre chạy về phía Thiên Hương Tửu Lâu, Đan Trần Tử khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ suy tư.