Quảng Trường Thiên Hương bầu không khí vẫn vô cùng náo nhiệt.
Xung quanh Thiên Hương Bảng, vô số tu sĩ vẫn còn xôn xao bàn tán về những dòng xếp hạng và kỳ tích vừa được Thiên Cơ Các cập nhật. Nhưng ở một góc quảng trường, dưới gốc cổ thụ cạnh lối vào Thiên Hương Tửu Lâu, bầu không khí lại yên tĩnh đến lạ kỳ.
Đan Trần Tử chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô bé. Ông hoàn toàn thu lại toàn bộ uy áp của một vị Linh Hoàng đỉnh phong cùng thân phận Phó Minh Chủ Đan Minh cao quý, ánh mắt nhìn Linh Nhi chỉ thuần túy là sự hiền từ của một ông lão trước hậu bối.
"Linh Nhi." Đan Trần Tử ôn tồn hỏi: "Con nói... con có thể ngửi được mùi của linh dược sao?"
Linh Nhi khẽ gật đầu, giọng nói trẻ thơ chân thật: "Dạ. Không chỉ linh dược đâu ạ... Cỏ cây, linh quả hay hoa dại... con đều có thể ngửi thấy mùi hương rất rõ ràng."
Đan Trần Tử hơi híp mắt, trong lòng thoáng trỗi dậy sự tò mò của một bậc đại sư luyện đan. Ông tiện tay lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một gốc linh thảo màu xanh thẫm — đó là Thanh Linh Thảo hơn hai trăm năm tuổi, linh khí dạt dào nhưng dược hương lại thu giấu cực kỳ nhạt, ngay cả Luyện Đan Sư nhị tam phẩm nếu không áp sát mũi vào cũng khó lòng phân biệt.
Ông đặt gốc linh thảo vào bên trong một chiếc hộp gỗ dày rồi đóng kín nắp lại, mỉm cười: "Vậy con thử đoán xem bên trong là gì?"
Linh Nhi còn chưa cầm lấy hộp gỗ, chỉ khẽ nghiêng đầu nhẹ nhàng hít một hơi qua làn gió thoảng. Đôi mắt to tròn của nàng lập tức sáng bừng lên:
"Là một loại thảo mộc màu xanh! Hơn... hơn hai trăm năm tuổi ạ!"
Nàng nhíu đôi mày nhỏ suy nghĩ thêm vài giây rồi dạn dĩ nói tiếp: "Gốc cây này được hái khoảng... năm ngày trước. Nơi nó mọc rất ẩm ướt, có dòng suối chảy qua. Bên cạnh nó chắc chắn còn mọc một cây Thiết Tùng nữa."
..."
Đan Trần Tử hoàn toàn chết lặng. Bàn tay đang cầm chiếc hộp gỗ chứa Thanh Linh Thảo của ông khẽ run lên một nhịp: "Làm... làm sao con có thể biết rõ đến từng chi tiết như vậy?!"
Linh Nhi ngơ ngác chớp mắt: "Con ngửi thấy mà ạ. Loại cây này nếu mọc ở nơi nhiều nước thì mùi sẽ thanh mát hơn. Nếu mọc cạnh cây Thiết Tùng thì trên thân sẽ vương lại một chút mùi nhựa tùng chát nhẹ. Còn... nếu mới hái trong ngày thì mùi hương sẽ ngào ngạt hơn nhiều..."
Đan Trần Tử hít sâu một hơi linh khí, ánh mắt hiền từ ban nãy dần trở nên nghiêm túc và chấn động tột cùng.
Để kiểm chứng đến cùng, ông tiếp tục lấy ra một hộp ngọc khác. Lần này bên trong chứa ba loại linh quả hoàn toàn khác nhau, bao gồm Hỏa Linh Quả, Băng Tâm Quả cùng với Sinh Linh Quả, thậm chí còn được đích thân ông dùng một trận pháp ẩn phong nhỏ để phong ấn triệt để khí vị.
"Lần này thì sao?"
Linh Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ phập phồng. Sau vài hơi thở ngắn ngủi, ngón tay nhỏ nhắn của nàng chỉ thẳng vào góc bên trái hộp ngọc:
"Đây là một loại quả màu đỏ như ngọn lửa... Nhưng quả này hái hơi sớm, chưa chín hẳn đâu ạ."
Ngón tay nàng dịch chuyển sang chính giữa: "Đây là quả màu trắng như băng. Bên hông quả có một vết sâu cắn nhỏ."
Cuối cùng, ngón tay nàng dừng lại ở góc bên phải, đôi mắt mở to ngạc nhiên: "Cái này... cái này thơm nhất luôn! Con chưa từng thấy quả này bao giờ... Nhưng con cảm nhận được nó đang rất vui vẻ!"
OÀNH!
Đan Trần Tử toàn thân chấn động như bị sét đánh trúng! Ông run run mở nắp hộp ngọc ra — ba loại linh quả hoàn toàn chính xác đến từng mảy may!
Đặc biệt nhất chính là quả cuối cùng — Sinh Linh Quả cực kỳ hiếm có trong thiên địa. Loại linh quả này khi còn sống chỉ phát ra một chút dao động sinh mệnh vô cùng yếu ớt, ngay cả thần thức của cường giả Linh Hoàng cảnh nếu không quan sát kỹ cũng chưa chắc phát hiện ra. Vậy mà cô bé phàm nhân này... lại có thể dùng mũi ngửi ra được trạng thái "vui vẻ" (dao động sinh mệnh) của nó!
Đan Trần Tử đứng bật dậy, chắp tay sau lưng, trong mắt bùng lên vẻ kích động chưa từng có trong mấy trăm năm qua!
"Không sai... Tuyệt đối không thể sai được!" Ông nhìn Linh Nhi như đang nhìn một khối ngọc thô nghịch thiên do trời đất ban tặng: "Đây không đơn thuần là khứu giác nhạy bén... Mà chính là... THIÊN HƯƠNG LINH THỂ!"
OÀNH!!
Bốn chữ vừa thốt ra từ miệng Phó Minh Chủ Đan Minh khiến mấy vị Luyện Đan Sư cao cấp đứng vây quanh phía sau đồng loạt biến sắc, hít sâu một hơi khí lạnh!
"Thiên Hương Linh Thể?! Thể chất trong truyền thuyết chỉ xuất hiện vài dòng trong cổ tịch Thái Cổ sao?!"
"Nghe nói người sở hữu thể chất này trời sinh có thể hòa nhập cùng dược tính của vạn vật, phân biệt hàng ngàn loại linh dược phức tạp chỉ bằng một nhịp thở!"
"Đó chẳng phải là thể chất mà mọi vị Đan Đế trong lịch sử đều tha thiết thèm khát để truyền thừa y bát sao?!"
Đan Trần Tử chậm rãi lắc đầu, ánh mắt ông chuyển hướng nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng kín của Thiên Hương Tửu Lâu, trong lòng dâng lên một suy nghĩ chấn động:
"Không... Không chỉ dừng lại ở Đan Đạo. Một cô bé sở hữu Thiên Hương Linh Thể... nếu như được ở lại Thiên Hương Tửu Lâu, nhận sự chỉ điểm và đi theo Lục chưởng quầy học tập mỹ thực... Tương lai, rất có thể đứa trẻ này sẽ trở thành vị MỸ THỰC SƯ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử Đông Thần Châu!"
Linh Nhi ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao, nàng hoàn toàn không hiểu "Thiên Hương Linh Thể" hay "Mỹ Thực Sư" là gì. Nàng chỉ ôm chặt chiếc giỏ tre cũ vào lòng, rụt rè nhỏ giọng hỏi:
"...Đan gia gia... Con... con có thể tiếp tục mang linh quả vào bán cho Lục chưởng quầy nữa không ạ?"
Nghe câu hỏi ngây thơ và mộc mạc ấy, Đan Trần Tử ngẩn người một giây rồi bật cười ha hả — tiếng cười sảng khoái và tự hào vang vọng một góc quảng trường.
Đồng thời, trong lòng vị Phó Minh Chủ Đan Minh này cũng đã đưa ra một quyết định đao to búa lớn: Dù cho có phải tranh chấp với toàn bộ chư lão trong Đan Minh, ông cũng nhất định phải bảo vệ và che chở cho cô bé này thật tốt trên con đường tương lai!