Ngày thứ ba của Tuần Mỹ Thực thứ ba
Trời còn chưa sáng hẳn, màn đêm vẫn bao trùm lấy ranh giới phía Đông Thần Châu. Thế nhưng, Quảng Trường Thiên Hương đã sáng rực rỡ như ban ngày bởi vô số lều trại dán phù văn phát quang và đèn linh thạch rải rác khắp nơi. So với ngày hôm qua, lượng tu sĩ đổ về lại tiếp tục tăng thêm một tầng bậc mới.
Nếu như ba ngày trước chỉ có tầm mười vạn người tụ tập, thì đến tờ mờ sáng hôm nay, dòng người kéo đến đã đông đặc như thủy triều dâng bão, kéo dài hàng chục dặm tràn ra ngoài ranh giới Thiên Hương Trấn. May mắn thay... Quảng Trường Thiên Hương dưới sức mạnh của Trận Pháp Cấm Võ và cơ chế phân luồng tự động của Hệ Thống vẫn vận hành vô cùng trật tự. Dù dòng người có đông đúc và chật chội đến đâu, cũng tuyệt đối không xảy ra bất kỳ vụ tranh giành hay xô xát nào.
Trong Phủ Thành Chủ Thiên Vân Thành.
Một vị quan viên mặt mũi hớt hải lao nhanh vào đại điện:
"Thành Chủ! Lượng người tràn vào Thiên Hương Trấn trong một đêm qua đã vượt mốc mười lăm vạn người! Toàn bộ khách điếm trong nội thành và các vùng phụ cận đều đã kín chỗ hoàn toàn. Ngay cả khu lều bạt linh phù tạm thời bên ngoài quảng trường cũng không còn lấy một vị trí trống!"
Lạc Thiên Hùng chậm rãi đặt bút xuống. Ông nhìn bản thống kê chi tiết trong tay, khẽ hít sâu một hơi linh khí rồi hỏi:
"Tiến độ công trình quy hoạch giai đoạn một thế nào rồi?"
"Bẩm Thành Chủ! Đại Lộ Bạch Ngọc đã hoàn thành ba thành tiến độ. Mười tòa Linh Khách Sạn cao cấp đầu tiên đã dựng xong toàn bộ khung chính. Tháp Giao Dịch Vạn Bảo cũng vừa hoàn thành tầng thứ mười tám!"
Lạc Thiên Hùng gật đầu, ánh mắt sắc lẹm: "Vẫn còn chậm! Truyền lệnh xuống: Tăng gấp đôi nhân lực và Linh Thợ! Ta muốn toàn bộ công trình giai đoạn một phải hoàn thành sớm hơn kế hoạch ban đầu ít nhất năm ngày!"
"Tụi thần tuân lệnh!"
Cùng lúc đó, trong đại điện tạm thời của Vạn Bảo Thương Hội ở phía Tây. Trầm Nhược Vũ đang lật xem từng quyển sổ thu chi bằng ngọc giản. Một vị quản sự cấp cao đứng bên cạnh kích động đến mức hai tay run rẩy không ngừng:
"Thiếu chủ! Doanh thu hai ngày vừa qua của riêng khu thương mại tạm thời... đã chính thức vượt qua tổng doanh thu cả một năm của chi nhánh Thiên Vân Thành chúng ta trước đây!"
Trầm Nhược Vũ giật mình ngẩng đầu: "Cái gì?!"
Người quản sự nuốt nước bọt ừng ực: "Không chỉ dừng lại ở đó! Giá thuê mặt bằng quanh Thiên Hương Trấn hiện đã tăng gấp ba lần, mà mỗi ngày vẫn có hàng trăm đại thương hội từ khắp các thành trấn gửi thư đề nghị gia nhập!"
Trầm Nhược Vũ ngả lưng vào ghế, quạt ngọc trên tay khẽ lay động, môi nở nụ cười kiêu hãnh: "Quả nhiên... đặt cược toàn bộ thương hội đi theo Lục chưởng quầy chưa bao giờ là một quyết định sai lầm."
Trong khi cả Thiên Hương Trấn bận rộn đến mức cuộn trào sóng gió... thì bên ngoài cổng chính quảng trường, cô bé Linh Nhi lại đang lặng lẽ ngồi bên một góc bàn gỗ nhỏ. Sau khi bán hết mười hai quả linh quả dại cho Lục Việt hôm qua, nàng không trở về làng ngay mà lại lên núi hái quả từ lúc rạng đông. Lần này, giỏ tre của nàng đầy đặn hơn hẳn.
Có tu sĩ đi ngang qua tò mò lên tiếng hỏi: "Cô bé, sao ngươi không ôm giỏ quả này thẳng vào Thiên Hương Tửu Lâu bán tiếp?"
Linh Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ, chân thành đáp: "Lục chưởng quầy chỉ thu mua những nguyên liệu đạt chuẩn thôi ạ. Ta không biết đợt quả này có đạt yêu cầu của ngài ấy hay không. Ta sẽ kiên nhẫn đứng đây đợi đến lượt."
Lời nói mộc mạc và sự tôn trọng quy tắc ấy khiến nhiều tu sĩ xung quanh gật gù khen ngợi. Mọi người đều hiểu rất rõ: Thiên Hương Tửu Lâu không phải là nơi muốn bán gì cũng được, mà chỉ có chất lượng thực sự mới có thể nhận được sự công nhận từ Lục chưởng quầy.
KENG! KENG! KENG!
Đúng lúc ấy, tiếng chuông thanh tao từ Tháp Hào Quang vang vọng khắp trời không!
Một giọng nói uy nghiêm và vô cảm vang lên:
"Hôm nay Thiên Hương Tửu Lâu mở bán..."
"400 PHẦN MÌ CAY HẢI SẢN 7 CẤP ĐỘ!"
ẦM!!
Toàn bộ quảng trường lập tức bùng nổ trong tiếng hò reo vang dội!
"400 phần! Hôm nay số lượng bán ra quả nhiên tăng thêm theo như công bố rồi!"
"Cơ hội trúng số thứ tự lớn hơn rồi! Mau cầu nguyện tổ tiên phù hộ!"
Bàn tay Tháp Hào Quang rực sáng, ba trăm đạo linh quang ngũ sắc đồng loạt bắn xuống đám đông, rơi vào hàng người dài xếp hàng phía trước, ba trăm người may mắn nhất trong ngày.
Xuân Lão và Mộc Thanh Trần tiếp tục nằm trong số những người nhận được linh quang. Mộc Thanh Trần hôm nay bước đi đã vững vàng hơn hẳn, sắc mặt hồng hào đầy sức sống. Thậm chí... trong lúc đứng chờ, quanh thân thể cậu vô thức xoay chuyển, tự động hấp thu từng tia linh khí thiên địa đầu tiên vào đan điền!
Xuân Lão cảm nhận được biến hóa kinh thiên động địa ấy, đôi mắt già nua lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào: "Tốt... Tốt lắm... Cuối cùng thì con cũng đã có thể chính thức tu luyện rồi!" Mộc Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn sư phụ, mắt sáng rực: "Sư phụ... con cảm nhận được linh khí đang chạy trong người rồi!"
Xuân Lão bật cười ha hả — đó là nụ cười sảng khoái và hạnh phúc nhất trong suốt mấy chục năm bôn ba cô độc của lão.
Bên trong đại sảnh tửu lâu, Cổ Đan Phong vẫn hào hùng như mọi khi:
"Cho lão phu... tô Cấp Độ 7!"
Mạc Thiên Hà đứng kế bên cười lớn trêu chọc: "Cổ lão quỷ! Hôm nay ngươi có chuẩn bị sẵn khăn lau nước mắt chưa đấy?"
"Hừ! Lão phu hôm nay đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhất định sẽ không chảy một giọt nước mắt nào!"
Một khắc sau...
"OA OA OA!! Cay chết lão phu rồi!! Cho thêm bát linh thủy ngay!!"
Tiếng kêu thảm thiết quen thuộc vang vọng khắp căn phòng khiến toàn bộ thực khách trong đại sảnh cười ồ lên nghiêng ngả. Ngay cả Lục Việt đang đứng sau quầy cũng lắc đầu bất giác bật cười. Vị Phong Chủ này... đúng là càng ngày càng nghiện cái cảm giác bị vị cay xé lưỡi này h-ành hạ.
Đến giữa trưa, toàn bộ 400 tô mì cay bùng nổ vị giác của ngày thứ ba đã được bán sạch sẽ không còn một giọt nước dùng.
Âm thanh Hệ Thống vang lên trong tâm trí Lục Việt:
Ting! Ngày thứ ba của Tuần Mỹ Thực Thứ Ba đã kết thúc!
Đã bán thành công: 400/400 phần.
Thống kê tiến độ Tuần Mỹ Thực Thứ Ba
• Ngày 1: 200/00 phần.
• Ngày 2: 300/300 phần.
• Ngày 3: 400/400 phần.
• Tổng tích lũy đã bán: 900/2000 phần.
• Số lượng còn lại: 1100 phần.
• Ngày 4 dự kiến mở bán: 500 phần.
• Ngày 5 dự kiến mở bán: 600 phần.
Lục Việt nhìn bảng thuộc tính Hệ Thống. Đúng lúc ấy, một dòng thông báo màu vàng kim lung linh tràn ra:
Ting! Điểm Danh vọng của Tửu Lâu chính thức vượt mốc 15,000 điểm!
Điều kiện mở khóa Công trình Kiến trúc và Mỹ thực cấp cao tiếp theo đã đạt một phần!
Mời Ký chủ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phát triển Thiên Hương Trấn!
Lục Việt khẽ mỉm cười nhấp một ngụm linh trà. Xem ra sau khi tuần mỹ thực thứ ba này khép lại, Hệ Thống chắc chắn sẽ mang đến cho hắn một bất ngờ rất lớn. Lục Việt khẽ mỉm cười. Có lẽ... sau khi kết thúc tuần mỹ thực thứ ba, hệ thống sẽ lại mang đến cho hắn một bất ngờ mới.
Lục Việt khẽ phất tay. Cánh cửa gỗ của Thiên Hương Tửu Lâu từ từ khép lại.
Ngoài quảng trường, hàng ngàn tu sĩ vẫn không hề rời đi. Người thì ngồi đả tọa hấp thu linh khí, người thì dựng lều nghỉ ngơi, người lại chăm chú nhìn lên Tháp Hiển Thị Số Thứ Tự, thấp giọng bàn luận về thử thách của Mì Cay Hải Sản 7 Cấp Độ. Có người vừa khóc vừa cười vì cay. Có người khoe bản thân đã vượt qua Cấp Độ 5. Có người còn lớn tiếng tuyên bố ngày mai nhất định sẽ khiêu chiến Cấp Độ 7. Toàn bộ Quảng Trường Thiên Hương tràn ngập tiếng cười nói, náo nhiệt chưa từng có.
Ở một góc quảng trường, một thân hình nhỏ bé vẫn lặng lẽ ngồi trên bậc đá trắng. Chính là cô bé Linh Nhi. Chiếc váy vá chằng vá đụp đã phủ thêm một lớp bụi mỏng, đôi giày vải cũ sờn gót gần như rách hẳn. Trong tay nàng vẫn ôm chặt chiếc túi vải cũ kỹ như thể đó là bảo vật quý giá nhất trên đời. Đôi mắt to trong veo nhìn chăm chú về phía cánh cửa gỗ vừa khép lại của Thiên Hương Tửu Lâu. Trong ánh mắt ấy... không có tham lam, không có cuồng nhiệt, chỉ có một tia hy vọng mong manh.
Ọc... Bụng cô bé khẽ phát ra tiếng gõ nhẹ. Nàng vội ôm bụng, cúi đầu cắn môi. Một lát sau mới lặng lẽ mở chiếc túi vải. Bên trong chỉ còn lại vài đồng Hạ Phẩm Linh Thạch lăn lóc cùng mấy đồng tiền phàm tục đã cũ.
Cô bé cẩn thận đếm đi đếm lại rất nhiều lần:
"...Ba mươi tám..."
"...Ba mươi chín..."
"...Bốn mươi..."
Đếm xong, nàng khẽ cụp mắt. Khoảng cách đến 388 Hạ Phẩm Linh Thạch... vẫn còn quá xa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua quảng trường. Cô bé ôm chặt chiếc túi vào lòng, lặng lẽ dựa vào cột đá bên cạnh rồi từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi. Dưới ánh sáng dịu dàng của Quảng Trường Thiên Hương, thân ảnh nhỏ bé ấy trông cô độc đến lạ.