🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.39: Một Giỏ Linh Quả

~10 phút đọc · 1851 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đó là cô bé mặc chiếc váy vải màu xanh nhạt đã sờn cũ. Trong đôi bàn tay nhỏ bé lấm lem vẫn ôm chặt chiếc giỏ tre cũ kỹ, bên trong chỉ vỏn vẹn hơn mười quả linh quả dại màu xanh nhạt lớn bằng nắm tay. Suốt một đêm dài lạnh giá trôi qua... nàng vậy mà vẫn đứng kiên trì ở đó, chưa hề dời bước dù chỉ một tấc.
Lục Việt nhìn nàng một cái rồi thản nhiên cất tiếng hỏi: "Ngươi đứng đây cả đêm?"
Cô bé hơi giật mình, vội vàng rụt cổ cúi đầu xuống: "Vâng... Ta... ta sợ sáng nay đến muộn sẽ không gặp được Lục chưởng quầy."
Giọng nói non nớt nhỏ như tiếng muỗi kêu, mang theo vài phần thấp thỏm và run rẩy: "Ta... ta tên là Linh Nhi. Đến từ Thanh Khê thôn cách đây hơn ba nghìn dặm. Nương mất sớm... cha bị yêu thú đả thương nhiều năm trước nên kinh mạch tổn hại, không thể vào rừng săn yêu thú nữa." Nàng ôm siết chiếc giỏ tre vào lòng, bờ môi run run: "...Ta nghe người ta đồn một bát mì của Lục chưởng quầy có thể thanh lọc bách độc, chữa trị rất nhiều bệnh. Cho nên... những quả linh quả này là ta bôn ba vào sâu trong núi hái suốt nửa tháng qua... Ta muốn đổi lấy nửa bát mì mang về cho cha."
Nói xong, Linh Nhi cúi đầu thật thấp, bờ vai nhỏ khẽ run. Nàng biết... yêu cầu này quá mức vô lý và quá đáng. Ba trăm tám mươi tám hạ phẩm linh thạch cho một bát mì — đối với gia đình một phàm nhân nghèo khó như nàng, đó là khoản tài phú mà cả đời này cũng chưa từng mơ tới. Xung quanh tửu lâu, không ít tu sĩ đang xếp hàng nhận thấy cảnh tượng này đều khẽ thở dài xót xa: "Đứa nhỏ đáng thương... Ba nghìn dặm đường xá xôi, một phàm nhân nhỏ bé làm sao đi tới được đây chứ?"
Ngay cả Mạc Thanh Ly đứng sau lưng Mạc Thiên Hà cũng không khỏi mềm lòng, mắt đỏ hoe. Xuân Lão nhìn Linh Nhi, ánh mắt lộ rõ vẻ thương cảm sâu sắc. Hơn ai hết, lão quá hiểu cảm giác bất lực, tuyệt vọng khi chứng kiến người thân mắc phải trọng bệnh mà đành chịu bó tay.
Lục Việt vẫn bình tĩnh như một mặt hồ không gợn sóng. Hắn lướt nhìn chiếc giỏ tre, lên tiếng:
"Có thể đổi được."
Linh Nhi ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt trong veo lập tức sáng bừng như vì sao: "Thật... thật sao chưởng quầy?!"
Lục Việt lắc đầu: "Không."
Nụ cười vừa chớm nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cứng đờ.
"Thiên Hương Tửu Lâu có quy củ rõ ràng: Không nhận đổi vật lấy đồ ăn, cũng không bán nửa phần. Mọi món ăn bán ra đều bắt buộc phải thanh toán bằng linh thạch phẳng phiêu." Lời vừa dứt, toàn bộ đại sảnh rơi vào tĩnh lặng. Không ít tu sĩ âm thầm thở dài cay đắng. Quả nhiên... Lục chưởng quầy vẫn là Lục chưởng quầy. Quy tắc của tửu lâu là thiên quy, chưa từng vì bất kỳ ai mà lay chuyển. Linh Nhi cắn chặt bờ môi đến rỉ máu, hai bàn tay ôm chiếc giỏ tre run nhè nhẹ: "Xin... xin lỗi ngài... Là Linh Nhi đã làm phiền ngài rồi..." Nàng lủi thủi quay người, đôi chân gầy gò định dời bước rời đi. Đúng lúc ấy, giọng nói thản nhiên của Lục Việt lại vang lên:
"Đứng lại."
Linh Nhi khựng bước, quay đầu lại đầy nghi hoặc. Lục Việt vươn tay, nhặt một quả linh quả dại màu xanh nhạt trong giỏ lên. Hắn quan sát vài giây. Trong đầu lập tức vang lên tiếng thông báo của Hệ Thống:
Ting! Phát hiện nguyên liệu mỹ thực: Thanh Vân Linh Quả!
Phẩm chất: Thượng đẳng!
Đặc tính: Sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên nơi thâm sơn cùng cốc, tinh khiết chưa từng nhiễm bất kỳ đan độc hay tạp chất thiên địa nào!
Đánh giá: Là nguyên liệu bổ trợ vô cùng phù hợp để chế biến nhiều món mỹ thực/linh uống cấp cao trong tương lai!
Lục Việt khẽ nhướng mày. Hệ Thống vốn dĩ rất ít khi chủ động đưa ra đánh giá cao đối với nguyên liệu dã sinh. Xem ra... đám linh quả dại mà cô bé này hái trong nửa tháng qua không hề tầm thường chút nào. Hắn nhẹ nhàng đặt quả linh quả xuống mặt quầy, hỏi: "Có bán không?"
Linh Nhi ngẩn ngơ: "...Bán... bán ạ?"
"Ừ. Thiên Hương Tửu Lâu hiện đang thu mua nguyên liệu nấu ăn chất lượng. Có thể tiến hành giao dịch mua bán."
Linh Nhi lập tức gật đầu liên hồi như gà mổ thóc, nước mắt chực trào: "Bán! Bán chứ ạ!"
Lục Việt gật đầu: "Mười hai quả. Định giá mười hai quả linh quả này là ba mươi lăm hạ phẩm linh thạch một quả. Tổng cộng... bốn trăm hai mươi hạ phẩm linh thạch."
OÀNH!
Toàn bộ đại sảnh đồng loạt hít sâu một hơi lạnh!
"Cái gì?! Một quả dại đó mà giá ba mươi lăm linh thạch?!"
"Không thể nào! Loại quả Thanh Vân này ngoài chợ đen cao lắm cũng chỉ mười mấy linh thạch một cân thôi mà!"
Ngay cả Trầm Nhược Vũ cũng hơi kinh cảnh. Nhưng rất nhanh, nàng mỉm cười thấu hiểu: Lục Việt tuyệt đối không bao giờ làm chuyện xảo ngôn hay ban phát lòng thương hại vô nghĩa. Hắn định giá như vậy, nghĩa là số linh quả sạch nguyên bản này thực sự mang giá trị tương đương trong mắt một Linh Thực Sư đỉnh phong!
Lạch cạch!
Lục Việt lấy ra bốn trăm hai mươi hạ phẩm linh thạch sáng lấp lánh đặt ngay ngắn lên quầy: "Giao dịch thu mua nguyên liệu hoàn tất."
Linh Nhi nhìn đống linh thạch rực rỡ trước mặt, nước mắt vỡ òa trào ra lăn dài trên má. Cả đời nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều linh thạch đến thế. Lục Việt bình thản nói tiếp: "Hiện tại, ngươi đã là người có linh thạch. Có muốn mua mì không?" Linh Nhi vội lấy tay áo lau mạnh nước mắt, cẩn thận đếm ra đúng 388 hạ phẩm linh thạch, cung kính đặt ngay ngắn lên quầy:
"Lục chưởng quầy... ta xin mua một tô Mì Cay Hải Sản!"
Lục Việt gạt đống linh thạch vào quầy: "Giao dịch thành công."
Đây là lần đầu tiên Linh Nhi nở một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng. Nàng không nhận sự bố thí hay thương hại, không khiến tửu lâu phải phá bỏ quy tắc, mà đã dùng chính giọt mồ hôi và đôi bàn tay lao động của mình để tự tay đổi lấy cơ duyên cứu cha!
KENG! KENG! KENG!
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cổ xưa từ Tháp Hào Quang vang vọng khắp Quảng Trường Thiên Hương!
"Hôm nay Thiên Hương Tửu Lâu mở bán ngày thứ 2 của tuần mỹ thực thứ 3..."
"300 PHẦN MÌ CAY HẢI SẢN 7 CẤP ĐỘ!"
Ba trăm đạo linh quang từ Tháp Hào Quang đồng loạt bắn ra không trung. Những tu sĩ nhận được số thứ tự may mắn lập tức hô hoán vui mừng khôn xiết. Xuân Lão và Tiêu Vũ tiếp tục nằm trong nhóm thưởng thức đầu tiên. Mạc Thiên Hà, Mạc Thanh Ly, Cổ Đan Phong và Diệp Huyền Cơ cũng lần lượt nối đuôi tiến vào tửu lâu.
Chỉ mới đến giữa trưa, toàn bộ 300 tô mì cay bùng nổ vị giác của ngày thứ hai đã được bán sạch sẽ!
Trong đầu Lục Việt vang lên âm thanh báo cáo quen thuộc:
Ting! Ngày thứ hai của Tuần Mỹ Thực Thứ Ba đã kết thúc!
Hôm nay bán thành công: 300/300 phần.
Thống kê Tuần Mỹ Thực Thứ Ba:
Ngày 1: 200/200 phần – đã hết
Ngày 2: 300/300 phần – đã hết
• Tổng tích lũy đã bán: 500/2000 phần.
• Số lượng còn lại: 1500 phần.
• Ngày 3 dự kiến mở bán: 400 phần.
• Ngày 4 dự kiến mở bán: 500 phần.
• Ngày 5 dự kiến mở bán: 600 phần.
Lục Việt khẽ gật đầu, tiến độ tiêu thụ chuẩn xác theo dự kiến của hệ thống.
Đúng lúc ấy, một nhóm tu sĩ mặc áo choàng trắng viền bạc chỉnh tề bước vào tửu lâu, trên ngực áo thêu biểu tượng la bàn Thái Cổ của Thiên Cơ Các. Vị Chấp Sự dẫn đầu cung kính chắp tay:"Lục chưởng quầy, Thiên Cơ Các vừa cập nhật THIÊN HƯƠNG BẢNG — SỐ 2: BẢNG VÀNG CƠ DUYÊN phiên bản đặc biệt mới nhất. Xin phép được niêm yết công khai ngoài tửu lâu để chấn động năm châu bốn biển!"
Lục Việt nhấp một ngụm trà: "Tùy các ngươi."
Đến chiều cùng ngày, một cuộn biểu chiếu bằng kim quang lung linh được treo trang trọng ngay bên hông Thiên Hương Tửu Lâu. Hàng vạn tu sĩ chen chúc nhau vây quanh xem Thiên Hương Bảng vừa được làm mới:
THIÊN HƯƠNG BẢNG — BẢNG VÀNG CƠ DUYÊN (CẬP NHẬT NGÀY 2 - TUẦN 3)
1. Mộc Thanh Trần (Đệ tử Xuân Lão - Tứ Tượng Tán Tu):
o Cơ duyên: Thưởng thức Mì Cay Hải Sản Cấp 3.
o Thành tựu: Áp chế & Luyện hóa thành công Ách Nan Độc Thể bẩm sinh, triệt tiêu 30% đan độc tủy xương, khai thông kinh mạch Thái Cổ!
2. Đan Trần Tử (Phó Minh Chủ Đan Minh):
o Cơ duyên: Luận Đạo Mỹ Thực cùng Lục Chưởng Quầy.
o Thành tựu: Đột phá tâm ma giam cầm 1,000 năm, ngộ ra chân lý "Đan Đạo trị bệnh - Mỹ Thực Đạo dưỡng sinh", hiến tặng Thiên Tầng Đan Cổ Tịch, kết chặt thiện duyên cùng Tửu Lâu!
3. Linh Nhi (Thanh Khê Thôn phàm nhân):
o Cơ duyên: Dùng 12 quả Thanh Vân Linh Quả nguyên bản thu mua thành công 420 Hạ Phẩm Linh Thạch, tự tay mua mì cứu cha.
o Thành tựu: Minh chứng cho thiên quy của Tửu Lâu — "Không ban phát lòng thương hại vô nghĩa, nhưng sẵn sàng trả giá tương xứng cho Chân Lý và Lao Động."
Trang cuối của bảng vàng, Thiên Cơ Các khắc thêm một dòng bút ký chấn động:
"Có người tìm đến Thiên Hương Tửu Lâu vì khao khát cơ duyên nghịch thiên. Có người tìm đến vì muốn đột phá bình cảnh tu vi. Nhưng qua sự kiện của cô bé phàm nhân Linh Nhi, chúng ta càng tin rằng... Thiên Hương Tửu Lâu không chỉ bán ra những món mỹ thực tuyệt hảo, mà còn đang gieo xuống và ban tặng Hy Vọng bình đẳng cho toàn bộ nhân gian."

💬 Bình luận (0)